Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 23, 2023 5:51 pm

    Nga đưa ‘xe tăng cổ đại’ tới chiến trường

    Liên Thành 3/23/23

    Hình ảnh


    Một bức ảnh được nhóm nghiên cứu và phân tích quốc phòng nguồn mở Oryx đăng lên mạng xã hội cho thấy những chiếc xe tăng T-54/55 thời Liên Xô được chất lên một toa tàu. Chú thích gợi ý rằng những chiếc xe tăng đầu thời Chiến tranh Lạnh này có thể được đưa ra khỏi kho và khai triển ở Ukraina.

    Một bức ảnh được nhóm nghiên cứu và phân tích quốc phòng nguồn mở Oryx đăng lên mạng xã hội cho thấy những chiếc xe tăng T-54/55 thời Liên Xô được chất lên một toa tàu. Chú thích gợi ý rằng những chiếc xe tăng đầu thời Chiến tranh Lạnh này có thể được đưa ra khỏi kho và được khai triển ở Ukraina.

    Thông tin khác đến từ Đội tình báo xung đột (CIT), được cho là đã thu được những bức ảnh về một đoàn tàu vận chuyển các phương tiện quân sự từ Viễn Đông của Nga, bao gồm cả xe tăng T-54 hoặc T-55 đời cuối.

    CIT đưa tin: “Chuyến tàu được ghi hình gần đây đã khởi hành từ thị trấn Arsenyev, vùng Primorsky”.

    Nhóm này cho biết thêm: “Việc khai triển và sử dụng xe tăng T-62 của Lực lượng Vũ trang Nga trong cuộc xâm lược hiện tại đã được ghi nhận từ mùa hè năm 2022, nhưng đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc đưa xe tăng T-54/55 ra khỏi kho chứa”.

    Cần lưu ý rằng Nga có sẵn số lượng lớn các xe tăng này. Hơn nữa, trong khi nguyên mẫu T-54 ban đầu được sản xuất vào năm 1945, chiếc xe tăng này đã nhận được những nâng cấp đáng kể và biến thể T-55 được sản xuất lần cuối tại Liên Xô vào năm 1981, trong khi Tiệp Khắc sản xuất một mẫu vào cuối năm 1983. Tuy nhiên, nếu việc đưa xe tăng này ra chiến trường là thạt, nó có thể nói lên sự tuyệt vọng mà Điện Kremlin đang phải đối mặt khi phải gửi những chiếc xe tăng được phát triển vào cuối Thế chiến thứ hai vào một cuộc xung đột hiện đại.

    Loạt xe tăng T-54 được giới thiệu vào cuối những năm 1940 để thay thế T-34 được sử dụng trong Thế chiến II.

    Khi phiên bản cơ bản liên tục được cải tiến và sửa đổi, quân đội Liên Xô đã đặt tên lại cho nó là T-55. Có tới 100.000 xe tăng T-54/T-55 được sản xuất từ ​​năm 1946 đến năm 1983, khiến dòng xe tăng này trở thành loại xe tăng được sản xuất rộng rãi nhất trong lịch sử.

    Ngoài ra, T-54/55 cũng có thể đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột trên toàn cầu hơn bất kỳ loại xe tăng nào khác.

    Trong Chiến tranh Lạnh, xe tăng Liên Xô chưa bao giờ trực tiếp đối mặt với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong chiến đấu thật. Tuy nhiên, T-54/55 đã được Syria sử dụng trong Chiến tranh 6 ngày chống lại Israel, nhưng xe tăng M48 Patton của Mỹ và xe tăng Centurion của Anh đã chứng tỏ khả năng chống lại lớp giáp do Liên Xô chế tạo.

    Trong những năm 1970, T-54/55 cũng tham chiến ở Việt Nam, Campuchia và Uganda. Mẫu xe tăng này đã được xuất khẩu rộng rãi và vẫn được sử dụng trên khắp thế giới bởi khoảng 50 lực lượng quân đội ngày nay, ngay cả khi nó đã được thay thế bằng các xe tăng hiện đại hơn trong Quân đội Nga.

    Theo ghi nhận, Điện Kremlin vẫn duy trì hàng nghìn chiếc xe tăng T-54/55 sau khi Liên Xô tan rã, trong khi hơn 400 chiếc vẫn còn hoạt động trong những năm 1990. Với những tổn thất của xe tăng Nga cho đến nay, người ta đặt câu hỏi liệu chúng có thể tạo ra bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào trong cuộc giao tranh hay không.

    Ukraina cũng có T-55

    Nga không đơn độc trong việc duy trì số lượng lớn những chiếc xe tăng này vào cuối Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia thuộc Hiệp ước Vác-sa-va trước đây vận hành T-54/55 đã cho nghỉ hưu xe tăng của họ. Như Ba Lan thậm chí còn sử dụng một số lượng lớn làm mục tiêu để bắn tại các cơ sở thử nghiệm của mình.

    Ngoài ra, Ukraina cũng đã thừa hưởng một số lượng đáng kể vẫn còn phục vụ cho đến gần một thập niên trước.

    Như đã đưa tin, tháng 10 năm ngoái, Slovenia đã tặng 28 xe tăng M55S cho Ukraina . Mặc dù dựa trên T-55 nguyên bản thời Chiến tranh Lạnh, M55S nâng cấp có súng chính 105mm Royal Ordnance L7 mạnh mẽ hơn được trang bị giáp cách nhiệt. Đây là một trong những loại súng tăng thành công nhất mọi thời đại. Ngoài ra, hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số của nó có ba chế độ hoạt động, tự động, bán tự động và thủ công.

    M55S được cải tiến hơn nữa với máy tính đạn đạo kỹ thuật số, hệ thống ổn định súng, ống ngắm Fotona SGS-55 với máy đo khoảng cách laser, ống ngắm chỉ huy Fotona COMTOS-55, động cơ cải tiến và đường ray kim loại cao su mới.

    Nói cách khác, T55S là một chiếc xe tăng được hiện đại hóa đáng kể – nhưng điều tương tự không thể xảy ra với những chiếc xe của Nga được nhìn thấy trong bài đăng trên mạng xã hội tuần này.

    Biên tập viên cấp cao của 1945, Peter Suciu nhận định, những chiếc T-54 của Nga dường như đã được lấy thẳng từ kho chứa. Nếu chúng không được nâng cấp, người ta có thể suy đoán rằng chúng chẳng khác gì những chiếc quan tài bằng kim loại – đặc biệt là khi chúng có thể đối đầu với xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard II do Đức sản xuất trong vài tuần nữa. Đó là một cuộc chiến mà tỷ lệ cược rõ ràng sẽ nghiêng về phía Ukraina.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 23, 2023 5:52 pm

    Ông Zelenskyy chia sẻ đoạn phim gây sốc về cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào các căn hộ Ukraina

    Liên Thành 3/23/23

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã chia sẻ đoạn phim gây sốc về một tên lửa Nga tấn công một tòa nhà chung cư ở Ukraina hôm thứ Tư.


    Vụ tấn công diễn ra vào ban ngày ở vùng Zaporzhzhia của Ukraina. Đoạn phim cho thấy tên lửa nổ tung khi va vào một tòa nhà gần đường cao tốc đông đúc, giết chết ít nhất một người.

    Ông Zelensky viết trên Twitter kèm theo video: “Nga đang nã pháo vào thành phố với sự man rợ dã man. Các khu dân cư nơi người dân thường và trẻ em sinh sống đang bị bắn phá”. Ông Zelensky cho biết thêm điều này không được xảy ra ở Ukraina hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Ông viết: “Thế giới cần đoàn kết và quyết tâm hơn nữa để đánh bại khủng bố Nga nhanh hơn và bảo vệ nhiều sinh mạng”.

    Nga đã thực hiện một số cuộc tấn công trên khắp Ukraina vào thứ Tư. Máy bay không người lái phát nổ gần Kyiv cũng đánh trúng ký túc xá sinh viên, giết chết 7 người.

    Các cuộc tấn công xảy ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón tổng bí thư ĐCSTQ Trung Quốc Tập Cận Bình tại Matxcova trong tuần này.


    Hai nhà lãnh đạo đã ký một thỏa thuận mở rộng quan hệ kinh tế vào thứ Ba, với việc ông Putin đưa ra các kế hoạch tiềm năng cho một đường ống dẫn khí đốt từ Siberia đến Trung Quốc.

    Hình ảnh
    XEM VIDEO
    https://twitter.com/i/status/1638498087051116545



    Vụ tấn công diễn ra vào ban ngày ở vùng Zaporzhzhia của Ukraina. Đoạn phim cho thấy tên lửa nổ tung khi va vào một tòa nhà gần đường cao tốc đông đúc, giết chết ít nhất một người.

    Ông Zelensky viết trên Twitter kèm theo video: “Nga đang nã pháo vào thành phố với sự man rợ dã man. Các khu dân cư nơi người dân thường và trẻ em sinh sống đang bị bắn phá”. Ông Zelensky cho biết thêm điều này không được xảy ra ở Ukraina hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Ông viết: “Thế giới cần đoàn kết và quyết tâm hơn nữa để đánh bại khủng bố Nga nhanh hơn và bảo vệ nhiều sinh mạng”.

    Nga đã thực hiện một số cuộc tấn công trên khắp Ukraina vào thứ Tư. Máy bay không người lái phát nổ gần Kyiv cũng đánh trúng ký túc xá sinh viên, giết chết 7 người.

    Các cuộc tấn công xảy ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón tổng bí thư ĐCSTQ Trung Quốc Tập Cận Bình tại Matxcova trong tuần này.


    Hai nhà lãnh đạo đã ký một thỏa thuận mở rộng quan hệ kinh tế vào thứ Ba, với việc ông Putin đưa ra các kế hoạch tiềm năng cho một đường ống dẫn khí đốt từ Siberia đến Trung Quốc.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 23, 2023 5:53 pm

    Trận chiến Bakhmut đẫm máu được tiết lộ bởi cựu quan chức Ukraina

    Tạ Linh 3/23/23

    Hình ảnh

    Các quân nhân Ukraine chuẩn bị một khẩu lựu pháo D-30 để bắn về phía các vị trí của Nga gần Bakhmut, miền đông Ukraine, vào ngày 21 tháng 3 năm 2023, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. (Ảnh: SERGEY SHESTAK/AFP QUA HÌNH ẢNH GETTY).

    “Không có lựa chọn nào khác” ngoài việc chiến đấu đến chết cho quân đội Ukraina hoặc Nga tại thành phố Bakhmut của Ukraina đang bị bao vây, một cựu bộ trưởng Ukraina đã nói với kênh thông tin Newsweek.

    Cựu Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraina Volodymyr Omelyan cho biết cuộc chiến giành Bakhmut vẫn diễn ra “căng thẳng” khi tái khẳng định cam kết của Ukraina đối với thành phố tiền tuyến.

    Trận chiến của các lực lượng Nga nhằm chiếm khu định cư Bakhmut ở miền đông Ukraina đã thống trị tin tức về cuộc chiến trong nhiều tháng.

    Ông Omelyan nói với Newsweek: “Trước hết, đó là thành phố của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không đầu hàng”.

    Tiểu đoàn của ông Omelyan, một phần của lực lượng bộ binh Ukraina, đã đóng quân ở Bakhmut và tham gia vào cuộc chiến giành lại khu định cư đổ nát vào đầu tháng Ba. Các binh sĩ của tiểu đoàn gần đây đã di chuyển ra khỏi khu vực, mặc dù ông nói rằng ông không thể nói cụ thể về các chi tiết của việc di chuyển của tiểu đoàn để bảo đảm an ninh.

    Ông Omelyan có kinh nghiệm quân sự hạn chế trước khi gia nhập lực lượng vũ trang Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi quân đội Nga tiến vào nước này.


    Cựu quan chức Ukraina cho biết, một trong những điều khó thấy nhất là những thường dân vẫn ở lại thành phố, chịu đựng chiến tranh đô thị, bắn phá và đình công. ông nói: “Điều đó thực sự khủng khiếp, và tôi cảm thấy rất buồn về điều đó”, “Nhưng chúng tôi hiểu rằng không có cơ hội nào để chúng tôi lùi bước, và chúng tôi phải chiến đấu”.

    Vào sáng thứ Tư, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraina cho biết các lực lượng Nga tiếp tục “các hành động tấn công” ở Bakhmut, với tổn thất đáng kể về nhân sự, vũ khí và thiết bị quân sự.

    Bộ Tổng tham mưu Ukraina cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng: “Quân phòng thủ của chúng tôi đã chống trả nhiều cuộc tấn công của kẻ thù suốt ngày đêm”. Trước đó, nhóm chuyên gia tư vấn của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết các lực lượng Nga đã không đạt được thành tựu đáng kể nào trong và xung quanh Bakhmut so với ngày hôm trước.

    ISW cho biết họ không thể xác nhận các báo cáo về việc binh sĩ Nga tiến từ phía tây nam đến trung tâm thành phố vào đầu tuần này.

    Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm thứ Tư rằng các lực lượng Ukraina đã bắt đầu một cuộc phản công cục bộ ở phía tây thành phố trong vài ngày trước đó và giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục ở trung tâm.

    Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm: “Lực lượng phòng thủ của Ukraina vẫn có nguy cơ bị bao vây từ phía bắc và phía nam,”

    Cựu Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraina Omelyan nói: Nhưng mặc dù tinh thần vẫn “mạnh mẽ”, “một số anh em của tôi chỉ đơn giản là mệt mỏi với việc giết hết người này đến người khác”. Thật là mệt mỏi,” ông nói thêm, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ Kyiv cung cấp thêm đạn dược và xe bọc thép.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 23, 2023 5:54 pm

    Nóng chiến sự Ukraine: Các trận chiến ác liệt diễn ra ở nam và bắc Bakhmut, Nga tiến vào Avdiivka và Marinka

    Tuấn Anh (Theo Pravda)
    Thứ năm, ngày 23/03/2023

    Các trận chiến khốc liệt nhất tiếp tục diễn ra ở phần phía nam và phía bắc của Bakhmut, trong khi Nga tiếp tục tiến vào Avdiivka và Marinka, theo Pravda.


    Hình ảnh

    Bản đồ chiến sự Ukraine.Ảnh Pravda

    Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine trên Facebook cho biết, trong ngày 22/3, Lực lượng Không quân Ukraine đã tấn công một hệ thống tên lửa phòng không của Nga và thực hiện 12 cuộc tấn công vào các nhóm nhân viên và thiết bị quân sự của Nga.

    Nga tiếp tục các đợt tấn công, tập trung nỗ lực chính vào chiếm hoàn toàn Donetsk và Luhansk trong biên giới hành chính. Người Nga tiếp tục tiến hành các hành động tấn công trên các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Shakhtarsk. Các trận chiến ác liệt nhất đang diễn ra ở phần phía nam và phía bắc của Bakhmut, đồng thời lực lượng Nga cũng tiến hành các hành động tấn công trên mặt trận Avdiivka để thiết lập quyền kiểm soát đối với Avdiivka và Marinka.

    Vào ban ngày, người Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Zaporizhzhia, kết quả là hai tên lửa của Nga đã bắn trúng một tòa nhà dân cư nhiều tầng, khiến dân thường thiệt mạng và bị thương, Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cáo buộc. Người Nga cũng đã thực hiện 41 cuộc không kích. Đặc biệt, quân Nga đã sử dụng 21 UAV Shahed-136 từ Bryansk Oblast, 16 trong số đó đã bị bắn hạ.

    Trên các mặt trận Volyn, Polissia, Sivershchyna và Slobozhanshchyna, tình hình hoạt động không có thay đổi đáng kể và không có nhóm tấn công nào của Nga bị phát hiện. Giới lãnh đạo Nga tiếp tục sử dụng cơ sở hạ tầng của Belarus để huấn luyện quân đội. Những người Nga duy trì sự hiện diện quân sự ở các khu vực biên giới. Trong ngày, quân Nga bắn vào và xung quanh các khu định cư Khrinivka và Mykhalchyna Sloboda ở Chernihiv Oblast; Atynske, Volfyne và Popivka ở Sumy Oblast; Basove, Strilecha, Hlyboke và Vovchansk ở tỉnh Kharkov.

    Trên mặt trận Kupiansk và Lyman, người Nga tiếp tục cố gắng phá vỡ hàng phòng ngự của Ukraine. Họ đã tiến hành các cuộc tấn công không thành công ở các khu vực Makiivka và Bilohorivka. Các khu định cư của Dvorichna, Kupiansk và Krokhmalne ở Kharkov; Bilohorivka ở tỉnh Luhansk và Kolodiazi, Verkhnokamianske ở Donetsk đã bị pháo binh Nga bắn.



    Ở mặt trận Bakhmut, quân Nga tiếp tục tiến hành các hành động tấn công, tuy nhiên, tiềm năng tấn công của họ đang giảm dần. Quân Nga không ngừng cố gắng chiếm thành phố, mất một lượng đáng kể nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự. Quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga suốt ngày đêm ở các khu vực Bakhmut, Bohdanivka và Predtechyne. Một số khu định cư gần đường liên lạc đã bị hỏa lực của Nga tấn công bao gồm Vasiukivka, Mynkivka, Hryhorivka, Bakhmut, Ivanivske, Bila Hora, Druzhba, Maiorsk, Zalizne và New-York ở Donetsk.

    Trên các mặt trận Avdiivka, Marinka và Shakhtarsk, quân Nga đã tiến hành các hành động tấn công ở các khu vực Novokalynove, Stepove, Berdychi, Avdiivka, Lastochkyne, Sieverne, Vodiane, Pervomaiske, Marinka và Pobieda nhưng vô ích. Đặc biệt, Avdiivka, Vodiane, Karlivka, Krasnohorivka, Marinka, Vuhledar và Velyka Novosilka ở Donetsk đã bị Nga bắn.

    Lực lượng Nga đang ở thế phòng thủ trên mặt trận Zaporizhzhia và Kherson. Một số khu định cư nằm gần đường liên lạc đã bị bắn, bao gồm Huliaipole, Zaliznychne, Huliaipilske, Bilohiria, Mala Tokmachka và Kamianske ở Zaporizhzhia Oblast; và Havrylivka, Beryslav, Vesele, Antonivka, Dniprovske và thành phố Kherson.

    Lực lượng chiếm đóng của Nga đã thành lập một bệnh viện quân sự trong tòa nhà của một trường mẫu giáo ở làng Vesele trong lãnh thổ của tỉnh Zaporizhzhia.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 109 khách