Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 08, 2022 5:52 pm

    Nga - Ukraine giành từng mét đất trong cuộc chiến khốc liệt ở miền Đông

    Thành Đạt
    Thứ năm, 08/12/2022


    Tổng thống Ukraine thừa nhận các cuộc giao tranh khốc liệt nhất đang diễn ra ở miền Đông, nơi các lực lượng quân sự đang tranh giành từng khu vực.

    Hình ảnh

    Pháo tự hành khai hỏa gần Bakhmut, Ukraine (Ảnh: Reuters).

    "Ở khu vực Donetsk, thành phố Bakhmut và các điểm nóng nhất khác, giao tranh khốc liệt đang diễn ra, tranh giành từng mét đất", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 7/12.

    Ông Zelensky cho biết, quân xâm lược Nga cũng thực hiện "cuộc tấn công dữ dội" vào vùng Kurakhove ở Donetsk, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.



    Nga đã nhắm mục tiêu vào thành phố Bakhmut ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine từ nhiều tháng qua. Quân xâm lược Nga đã biến Bakhmut trở thành một trong những điểm nóng trọng tâm trong chiến dịch kiểm soát vùng Donbass.

    Việc kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép Nga xâm lược tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo vào các thành phố quan trọng khác, đồng thời nâng cao tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Nga xâm lược đã tuyên bố sát nhập hai vùng lãnh thổ Donetsk và Lugansk, gọi chung là vùng Donbass.

    Bakhmut nằm trên con đường chính dẫn tới các thành phố khác ở Donetsk như Sloviansk và Kramatorsk. Vì vậy, Nga xâm lược và lực lượng do Nga dựng lên coi đây là mục tiêu quan trọng mà họ phải giành quyền kiểm soát. Đây hiện là một trong những chiến trường khốc liệt nhất hiện nay ở Ukraine, đặc biệt sau khi Nga xâm lược rút khỏi Kherson và tìm cách giành thắng lợi quan trọng ở mặt trận miền Đông.

    Hình ảnh

    Vị trí vùng Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

    Theo New York Times, cả Nga và Ukraine đều chịu tổn thất nặng nề với thương vong lên tới hàng trăm người mỗi ngày trong các trận chiến giành Bakhmut. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Moscow triển khai các đơn vị Wagner, một nhà thầu quân sự tư nhân của Nga xâm lược đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tác chiến ở Donetsk và Lugansk, để tham gia trận chiến ở Bakhmut.

    Nga xâm lược đang đẩy mạnh tiến công ở miền Đông Ukraine và tăng cường các cuộc tập kích tên lửa diện rộng vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine không thể khôi phục hoàn toàn hạ tầng năng lượng quốc gia sau các trận tập kích tên lửa của Nga xâm lược.

    "Người Ukraine không nên quên rằng, bây giờ chúng ta không thể khôi phục 100% hệ thống năng lượng như trước đây. Chúng ta cần thời gian để khôi phục. Đây là lý do lịch cắt điện vẫn được duy trì ở hầu hết các thành phố và khu vực", ông Zelensky nói.

    Volodymyr Kudrytsky, giám đốc điều hành công ty điện lực Ukraine Ukrenergo, ước tính "các cơ sở và đường dây điện, bao gồm các trạm biến áp, (tại Ukraine) đã trúng hơn 1.000 đạn pháo và tên lửa (Nga xâm lược)". Theo ông Kudrytsky, 8 đợt không kích gần đây của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine đã gây hư hại nghiêm trọng cho lưới điện, dẫn đến tình trạng cắt điện khẩn cấp và luân phiên trên toàn quốc.

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc tấn công tên lửa dồn dập của Nga xâm lược nhằm vào thủ đô Kiev và các vùng lãnh thổ khác của Ukraine nhằm gây sức ép buộc Kiev nhanh chóng trở lại bàn đàm phán.

    Theo Guardian
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 08, 2022 6:08 pm

    Nga sửa đổi máy bay không người lái do Iran sản xuất cho cuộc tấn công mùa đông

    Lê Phương (Newsweek)
    Thứ sáu, ngày 09/12/2022

    Các lực lượng Nga dường như đã giải quyết được tình trạng máy bay không người lái do Iran cung cấp bị đóng băng trong thời tiết lạnh giá.


    Hình ảnh


    Thủ đô Kiev của Ukraine rung chuyển sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sáng sớm ngày 17 tháng 10 năm 2022. Ảnh: Getty

    Trong tuần này, các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga xâm lược không thể sử dụng máy bay không người lái (UAV) Shahed-136, còn được gọi là máy bay không người lái "kamikaze", vì chúng được làm bằng nhựa và các vật liệu không chống băng giá khác.

    Nhưng hôm 7/12, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, ông Yuriy Ihnat gợi ý rằng Ngaxâm lược đã giải quyết những vấn đề phức tạp này và đã tiếp tục sử dụng các UAV sau

    "Ngay cả khi trời lạnh, Nga xâm lược vẫn có thể sử dụng những chiếc máy bay không người lái Shahed-136, vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị trước", ông nói, theo trang Army Inform của quân đội Ukraine. Hôm 6/12, các nguồn tin Ukraine và Nga cho biết Moscow đã sử dụng máy bay không người lái kamikaze để tấn công các khu vực Dnipropetrovsk, Kiev, Poltava, Zhytomyr và Zaporizhzhya.

    Hôm 7/12, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết các lực lượng xâm lượcNga "có khả năng đã sửa đổi máy bay không người lái để chúng hoạt động trong điều kiện thời tiết lạnh hơn và có thể sẽ tăng cường sử dụng chúng ở Ukraine trong những tuần tới nhằm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng".

    Trước đây, ISW nói rằng do chiến sự kéo dài nên Nga xâm lược đã cạn kiệt vũ khí chính xác cao, chính vì vậy nước này phải bổ sung thêm các hệ thống vũ khí do Iran


    Theo trang web Military Today, giá của mỗi chiếc máy bay không người lái kamikaze được cho là dao động từ 20.000 đến 50.000 USD.

    Kể từ tháng 9, Nga xâm lượcđã phóng hàng trăm UAV để tấn công các mục tiêu dân sự như lưới điện Ukraine. Các lực lượng Kiev đã ngăn chặn hiệu quả hầu hết những máy bay này, nhưng chúng vẫn gây ra sự thiệt hại đáng kể đối với lưới điện của Ukraine.

    Ở chiều hướng ngược lại, Moscow cho biết Kiev đã sử dụng máy bay không người lái thời Liên Xô để tấn công căn cứ không quân Engels-2 ở vùng Saratov và căn cứ không quân Dyagilevo gần Ryazan – cả hai đều ở Nga xâm lược – mặc dù Ukraine chưa chính thức nhận trách nhiệm.

    Theo các chuyên gia, các cuộc tấn công có thể sẽ là một đòn tâm lý đối với Moscow, đặc biệt là khi căn cứ Engels là nơi đồn trú của hơn 30 máy bay ném bom góp phần vào khả năng răn đe hạt nhân của Nga xâm lược và cũng đã được sử dụng để phóng tên lửa hành trình thông thường vào Ukraine.

    Các nguồn tin chính phủ Ukraine nói với Politico rằng những chiếc máy bay không người lái này là máy bay giám sát Tu-141 được sửa đổi và có từ thời Liên Xô.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 08, 2022 6:13 pm

    Mỹ cung cấp gói viện trợ chống máy bay không người lái trị giá 275 triệu USD cho Ukraine


    Lê Phương (Reuters)
    Thứ sáu, ngày 09/12/2022

    Mỹ đang chuẩn bị gửi cho Ukraine gói viện trợ quân sự trị giá 275 triệu USD, chủ yếu tập trung vào tăng cường hệ thống phòng không và cải thiện khả năng đánh bại máy bay không người lái.


    Hình ảnh

    Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS) tham gia cuộc tập trận quân sự gần Liepaja, Latvia ngày 26 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Reuters

    Gói có thể được công bố sớm nhất vào ngày 9/12. Tuy nhiên, Reuters chưa xác định chi tiết về những thiết bị chống máy bay không người lái và hệ thống phòng không.

    Lầu Năm Góc cũng dự kiến sẽ bổ sung cho Ukraine các tên lửa sử dụng trong bệ phóng Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Lockheed Martin Corp (LMT.N) sản xuất, đạn 155mm, xe quân sự Humvee và máy phát điện.

    Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ từ chối bình luận về gói viện trợ. Nội dung và quy mô của các gói viện trợ có thể thay đổi cho đến khi chúng được tổng thống ký.

    Khoản tiền 275 triệu USD sẽ được viện trợ cho Ukraine bằng cách sử dụng Quyền Rút vốn của Tổng thống (Presidential Drawdown Authority - PDA), cơ quan cho phép Mỹ chuyển các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng từ kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.

    Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết vào tháng 11 rằng việc Nga xâm lược gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Ukraine có mục đích làm cạn kiệt nguồn cung cấp hệ thống phòng không của Kiev.


    Để chống lại các cuộc tấn công của Nga xâm lược, Mỹ đã gửi các hệ thống NASAMS phòng không tinh vi đến Ukraine, hệ thống này đã hoạt động được vài tuần.

    Washington trước đó thông báo rằng họ đang gửi 4 hệ thống phòng không tầm ngắn Avenger sử dụng tên lửa Stinger do Raytheon Technologies Corp (RTX.N) sản xuất và tên lửa đánh chặn HAWK.

    Nhiều đồng minh của Mỹ cũng đã gửi các hệ thống phòng không cho Ukraine.

    Kể từ khi Nga xâm lược triển khai chiến dịch quân sự cướp đất của Ukraine vào ngày 24/2, Mỹ đã gửi hỗ trợ an ninh trị giá khoảng 19,1 tỷ USD cho Kiev.

    Hôm 8/12, các nhà lập pháp Mỹ đã bỏ phiếu để cung cấp cho Ukraine ít nhất 800 triệu USD hỗ trợ an ninh bổ sung vào năm tới.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 08, 2022 6:30 pm

    ‘Cỗ máy xay thịt’ ở Donbass chạy hết tốc lực, quân Nga và Ukraina đồng loạt gục ngã, thương vong nặng nề



    Bá Long 12/8/22

    Hình ảnh

    Xe chở hàng tiếp tế của quân Nga bị quân đội Ukraine đốt cháy (ảnh từ Twitter @UAWeapons).

    Chiến tranh Nga xâm lược Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Hiện tại, khu vực Donbass đã trở thành tâm điểm giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraina.

    Sau nhiều tháng giao tranh, cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề. Các chuyên gia quân sự mô tả tình hình là “cỗ máy xay thịt tàn khốc nhất kể từ khi chiến tranh Nga xâm lược Ukraina nổ ra”.

    Theo phân tích, có 3 nguyên nhân khiến quân Nga tiếp tục tấn công Donbass.



    Petro Chernik, sĩ quan dự bị của Lực lượng vũ trang Ukraina, đồng thời là chuyên gia quân sự cho rằng, với việc Nga xâm lược và Ukraina đang bổ sung một lượng lớn binh lính vào Bakhmut, thì “cỗ máy xay thịt” ở Donbass đã bắt đầu hoạt động hết tốc lực và trở thành chiến trường tàn khốc nhất kể từ khi nổ ra cuộc chiến Nga xâm lược Ukraina.

    Andri Ilyenko, một sĩ quan tiền tuyến của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraina cho biết, quân Nga tấn công các vị trí gần như cứ sau một hoặc hai giờ, và nhiều thi thể binh sĩ chất đống giữa các vị trí của hai bên.

    Trả lời phỏng vấn đài truyền hình, Petro Chernik đã nêu ra 3 lý do khiến quân Nga tiếp tục tấn công Bakhmut bất chấp thương vong nặng nề.

    Nguyên nhân đầu tiên có thể kể đến là do mục đích chính trị, bởi Nga xâm lược vẫn chưa chiếm đóng hoàn toàn khu vực này kể từ khi công nhận việc sáp nhập bất hợp pháp Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Nếu không thể chiếm đóng hoàn toàn, thì mục đích chiến lược quân sự xâm lược của nó sẽ không được coi là đạt được.

    Lý do thứ hai là quân xâm lược Nga đã phải chịu những thất bại nặng nề trong nhiều trận chiến và đang rất cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần. Petro Chernik nói rằng quân xâm lược Nga đã tấn công Bakhmut trong gần sáu tháng nhưng không đạt được tiến bộ nào, nếu có thể chinh phục được Bakhmut, đó sẽ là biểu tượng chiến thắng không chỉ của quân xâm lược Nga mà còn có lợi cho đất nước.


    Cả hai đều là biểu tượng của chiến thắng, không chỉ có thể cải thiện tinh thần mà còn đạt được bước đột phá thực chất ở cấp độ chiến lược.

    Thứ ba, nếu có thể chiếm được Bakhmut, gánh nặng hậu cần đối với quân xâm lược Nga có thể được giảm bớt ở một mức độ nhất định.

    Hiện tại, cuộc chiến khốc liệt ở khu vực Donbass chủ yếu là các trận đấu pháo, quân xâm lược Nga có một trung tâm vận chuyển hậu cần ở Debarsev, cách Bakhmut chưa đầy 40km và hệ thống phóng rocket đa nòng của quân đội Ukraina có độ chính xác lên tới 84km có thể khiến căn cứ hỗ trợ hậu cần Nga xâm lược sẽ đối mặt với nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng.

    Vì vậy, chiếm được Bakhmut không chỉ đẩy mạnh tuyến phòng thủ của Nga xâm lược mà còn tránh được căn cứ hỗ trợ hậu cần bị phá hủy.

    Vào tháng 4 năm nay, CNN đã đưa tin ông Putin coi vùng Donbass là “trái tim của nước Nga” và là khu vực không thể thiếu để khôi phục Đế quốc Nga vĩ đại. Vì vậy, Nga sẽ tiếp tục gửi quân đến khu vực này bất kể giá nào.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 122 khách