Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 07, 2022 6:56 pm

    Mỹ không cho phép Ukraine tấn công căn cứ Nga

    Phương Đăng (theo Aljazeera/BBC)
    Thứ tư, ngày 07/12/2022


    Mỹ vừa lên tiếng tuyên bố không khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga xâm lược, sau khi Moscow cáo buộc Kiev dùng máy bay không người lái (UAV) oanh tạc vào các sân bay quân sự của nước này.

    Hình ảnh

    Mỹ đã tuyên bố không cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga xâm lược. Ảnh IT

    Theo đó, phát biểu với phóng viên tại cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/12, Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố: "Chúng tôi không khuyến khích, cũng như không tạo điều kiện cho Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu những gì người Ukraine đang phải trải qua hàng ngày với sự gây hấn của Nga".

    Theo ông Blinken, Nga đang "vũ khí hóa mùa đông" thông qua các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.

    "Quyết tâm của chúng tôi là cùng với nhiều đối tác trên khắp thế giới đảm bảo Ukraine có thiết bị mà họ cần để tự vệ, bảo vệ lãnh thổ và tự do của mình", ông Blinken nhấn mạnh.

    Những tuyên bố của ông Blinken được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/12 cáo buộc Ukraine đã sử dụng UAV từ thời Liên Xô để tấn công hai căn cứ không quân Dyagilevo và Engels, khiến ba kỹ thuật viên Nga xâm lược thiệt mạng và 4 quân xâm lược bị thương. Hiện chưa rõ thiệt hại về khí tài và phương tiện khác.

    Trong một diễn biến liên quan, người đứng đầu cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 6/12 nói với Hội đồng Bảo an LHQ rằng, dân thường Ukraine đang phải đối mặt với những thử thách sinh tồn.

    Theo ông Martin Griffiths, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo, các cuộc tấn công “liên tục” của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng, đã tạo ra “mức độ khó khăn mới” trong cuộc chiến mà ông gọi là “vô nghĩa”.

    Hình ảnh

    Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga xâm lược vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine đã khiến lưới điện của nước này gần như sụp đổ. Ảnh AFP

    Ông Griffiths đã trình bày chi tiết trước Hội đồng Bảo an LHQ về số người chết, mất nhà cửa và bị thiệt hại trên diện rộng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch xâm lăUkraine vào ngày 24/2.

    Ông cho biết tình hình nhân đạo ở Ukraine đã trở nên trầm trọng hơn khi hàng triệu người không được tiếp cận với nhiệt, điện và nước. Theo vị quan chức LHQ, các cuộc tấn công gần đây của Moscow vào cơ sở hạ tầng tiện ích quan trọng của Ukraine đang đồng thời gây thêm “một khía cạnh nguy hiểm khác cho cuộc khủng hoảng nhân đạo do chiến tranh gây ra ở Ukraine".

    Ông Griffiths nói với hội đồng rằng hơn 14 triệu người Ukraine hiện đã bị buộc phải di dời khỏi nhà của họ ở Ukraine, trong đó có 7,8 triệu người đã tìm nơi ẩn náu ở những nơi khác tại châu Âu .

    Tổng cộng có 17.023 thường dân đã thiệt mạng vì xung đột, trong đó có 419 trẻ em tính đến ngày 1/12, ông Griffiths nói thêm, trích dẫn dữ liệu từ văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc và cảnh báo “con số thực tế còn lớn hơn nhiều”.

    "Hậu quả của các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự là người dân không được chăm sóc sức khỏe và trẻ em không được đi học. Ở Ukraine ngày nay, khả năng sống sót của thường dân đang bị thử thách”, ông Griffiths nói.

    Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp hàng chục lần về xung đột ở Ukraine kể từ tháng 2 nhưng không thể đưa ra bất kỳ hành động có ý nghĩa nào.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 07, 2022 6:57 pm

    Trên mặt trận khốc liệt phía Đông Ukraine: Pháo kích suốt ngày đêm, không điện, không nhiệt để sưởi ấm

    Minh Nhật (Washington Post)
    Thứ tư, ngày 07/12/2022


    Nằm sâu trong rừng và cách các vị trí của quân Nga chỉ một km, cứ vài phút lại có tiếng pháo gần đó vang lên như sấm...

    Hình ảnh

    Các binh sĩ từ Lữ đoàn 5 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine bước ra từ một chiến hào khi Nga xâm lược tạm dừng pháo kích gần thành phố Kreminna, khu vực Lugansk, miền Đông Ukraine hôm 4/12. Ảnh Washingtonpost

    Theo Washington Post, khắp mặt trận Donbass, miền Đông Ukraine hiện rải rác bom mìn chưa nổ, vì vậy những người lính Ukraine không dám bước đến bất cứ nơi nào họ chưa từng đến. Họ mang hành lý nhẹ để di chuyển nhanh nhất có thể về phía trước.

    Giữa tiếng pháo ầm ầm, không hề nao núng, một chỉ huy Ukraine của một trong những vị trí tiền tiêu gần các vị trí của Nga xâm lược nhất phóng to hình ảnh trên máy tính bảng để cho phóng viên thấy các lực lượng của họ trong khu vực đã tiến lên đáng kể thế nào trong vòng 7,5km quanh thành phố Kreminna - một thành trì hiện do quân Nga kiểm soát. Đây là cửa ngõ tiềm năng cho các lực lượng Ukraine tiến vào khu vực phía đông tỉnh Lugansk.


    Phó tiểu đoàn trưởng Lữ đoàn Slobozhanska số 5 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết: “Chúng tôi đã đẩy lùi họ, và giờ chúng tôi chỉ cần tiến theo các tuyến đường hậu cần của họ. Ngay khi họ mất các tuyến đường này, họ sẽ phải từ bỏ vị trí của mình bởi họ sẽ không thể đưa thêm quân tiếp viện hay đạn dược".

    Mặc dù binh sĩ Ukraine vẫn đang cố gắng tấn công. Nhưng những thành quả đạt được diễn ra chậm hơn và khó khăn hơn so với các cuộc phản công bất ngờ đã đánh bật quân xâm lược Nga khỏi gần như toàn bộ khu vực đông bắc Kharkov chỉ trong một tuần vào tháng 9.

    Cuộc chiến ở Kreminna là hình ảnh thu nhỏ về tốc độ của cuộc chiến mà các nhà phân tích quân sự và các quan chức tình báo phương Tây đã dự báo trong mùa đông này. Người Ukraine đã bác bỏ đề xuất tạm dừng hoạt động và nhấn mạnh rằng điều đó sẽ giúp Nga xâm lược có thời gian tái tạo lực lượng tại thời điểm họ đang suy yếu.

    Các binh sĩ Ukraine cho rằng, trận chiến ở khu vực Donetsk và Lugansk, được gọi chung là Donbass, khó khăn hơn - có lẽ phản ánh ưu tiên mới của các chỉ huy Nga: Đó là cố gắng phòng thủ để tránh thất bại thêm sau những cuộc rút lui bất lực ở phía bắc và phía nam Ukraine.

    Tổng thống Putin cũng đã nhiều lần nói rằng mục tiêu chính trong cuộc chiến của ông là giải phóng toàn bộ Donbass, nghĩa là tổn thất trong khu vực sẽ đánh dấu một thất bại rõ ràng và hiển nhiên đối với quân Nga.


    Vì thế, hiện Nga xâm lượcđã củng cố tiền tuyến bằng các tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba của Nga. Đôi khi, Nga xâm lược điều quân tiếp viện - thường là các tân binh vừa nhập ngũ - đến củng cố các vị trí chỉ vài giờ sau một cuộc tấn công của Ukraine.

    Oleh, đại đội trưởng của một trong những lữ đoàn Ukraine đang chiến đấu gần Kreminna, nói rằng sau khi đơn vị của ông tấn công các vị trí của Nga xâm lượcở một ngôi làng phía bắc thành phố, máy bay không người lái đã quan sát do thám đã quan sát thấy hai chiếc xe tải chở thêm viện binh tới khu vực vào sáng sớm hôm sau.

    Oleh cho biết những người lính hợp đồng từ tổ chức lính đánh thuê Wagner của Nga xâm lược cũng đang chiến đấu trong khu vực. Các tài khoản mạng xã hội thân Nga đã đăng những hình ảnh về một “phòng tuyến Wagner” rộng lớn, bao gồm hai hàng dài các khối kim tự tháp bằng bê tông nhằm ngăn chặn xe tăng Ukraine. Phòng tuyến này trải dài quanh các khu vực Donetsk và Lugansk và thậm chí dọc theo biên giới Nga xâm lược.

    Tuy nhiên, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 92 của Ukraine đang chiến đấu ở rìa phía bắc của vùng Lugansk, gần Svatove đã tỏ ra khinh thường các công sự của Nga xâm lược. “Các anh hãy nói cho tôi biết, các anh có thể thổi bay các công sự bê tông hình tam giác này bằng hỏa lực trực tiếp không?”, Đội trưởng Oleksandr đặt câu hỏi với các binh sĩ dưới quyền.

    “Vâng, tất nhiên rồi, chúng sẽ tan thành mây khói”, một người lính Ukraine tự tin trả lời khi đứng trên chiếc xe tăng T-72 “chiến lợi phẩm”, được thu giữ từ quân xâm lược Nga.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 07, 2022 6:59 pm

    Video đặc công Ukraine tiêu diệt xe tăng T-80BV của Nga đang bỏ chạy

    Minh Nhật (theo 19fortyfive)
    Thứ tư, ngày 07/12/2022


    Đoạn video ấn tượng được chia sẻ trên Twitter của Cơ quan An ninh Ukraine cho thấy đặc công nước này đã tiêu diệt thành công một chiếc xe tăng T-80BV của Nga ở mặt trận miền đông Ukraine.




    Ukrainian Special forces destroyed a Russian T-80 Tank

    Video đặc công Ukraine tiêu diệt xe tăng T-80BV của Nga đang bỏ chạy. Nguồn Twitter Cơ quan An ninh Ukraine/19fortyfive

    Đoạn video do máy bay không người lái ghi lại và tài khoản Twitter chính thức của Cơ quan An ninh Ukraine chia sẻ, cho thấy một chiếc xe tăng Nga xâm lược ban đầu bắn vào các vị trí của Ukraine.

    Sau đó khi lực lượng Ukraine bắn trả, chiếc xe tăng bỏ chạy. Lực lượng đặc biệt của Ukraine ban đầu bắn trượt chiếc xe tăng. Quả đạn bắn trượt rơi ngay phía sau chiếc xe tăng Nga xâm lược khi nó chạy trốn trên một con đường. Tuy nhiên sau đó, lực lượng Ukraine đã bắn trúng xe tăng Nga, khiến tổ lái cuối cùng phải ra khỏi xe và chạy trốn.

    Khi những lính xâm lược Nga đang tháo chạy và trốn vào một tòa nhà dân cư để trú ẩn, phía sau chiếc xe tăng bốc cháy.

    Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) mô tả chiếc xe tăng này của Nga vốn là "cơn ác mộng" đối với các máy bay chiến đấu Ukraine trong khu vực khi nó thường triển khai các cuộc pháo kích nhanh chóng.

    “Trong một khoảng thời gian, kẻ thù sử dụng chiến thuật pháo kích nhanh từ xe tăng, khiến chúng tôi phải đối mặt với "cơn ác mộng", Cơ quan An ninh Ukraine bình luận và nhấn mạnh rằng, một trong những chiếc xe tăng gây "ác mộng" cho họ cuối cùng đã bị tiêu diệt bởi một nhóm chiến thuật (đặc công) của Trung tâm Hoạt động Đặc biệt của SBU.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 07, 2022 7:00 pm

    Belarus, láng giềng của Ukraine và là đồng minh của Nga, dịch chuyển quân

    08/12/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Binh sĩ Nga tập trận pháo binh và huấn luyện chiến đấu tại một sân bắn của quân đội Belarus ngày 23/11/2022.

    Belarus, đồng minh của Nga, ngày 7/12 loan báo đang di chuyển quân đội và thiết bị quân sự để chống lại cái mà họ gọi là mối đe dọa khủng bố, giữa những dấu hiệu rằng Moscow có thể gây sức ép buộc Minsk mở một mặt trận mới trong cuộc chiến chống lại Ukraine.

    Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko, người đã dựa vào quân đội Nga để dập tắt một cuộc nổi dậy của quần chúng hai năm trước, đã cho phép đất nước của ông làm bàn đạp cho cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

    Cho đến nay, ông không cho quân đội của mình tham chiến nhưng những tuần gần đây ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Moscow đang can dự vào Belarus. Hôm 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới thủ đô Minsk không báo trước. Ông và người đồng cấp Belarus, Viktor Khrenin, đã ký các tu chính đối với thỏa thuận hợp tác an ninh của hai nước mà không tiết lộ các điều khoản mới.

    Ukraine cho hay hàng ngàn binh sĩ Nga đã triển khai tại Belarus kể từ tháng 10 và chính quyền Belarus ngày càng nói về mối đe dọa “khủng bố” từ các dân quân hoạt động từ bên kia biên giới. Ông Lukashenko đã ra lệnh cho quân đội trước cuối năm phải tổng hợp thông tin về lực lượng trừ bị.

    Ngày 7/12, Hội đồng An ninh Belarus, được hãng thông tấn nhà nước Belta trích dẫn, cho biết quân đội và khí tài sẽ được dịch chuyển trong hai ngày tới, với vũ khí giả được sử dụng để huấn luyện.

    Hãng thông tấn không đưa ra thông tin chi tiết về số lượng binh lính hoặc loại khí tài sẽ được di chuyển, địa điểm nào hoặc bản chất của các cuộc tập trận ra sao. Tại Minsk, cư dân cho biết không có dấu hiệu bên ngoài về hoạt động bất thường ở đó.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 139 khách