Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 02, 2022 5:54 pm

    Ukraine tấn công dữ dội hàng loạt sở chỉ huy, điểm tập trung vũ khí của quân xâm lược Nga trong 24 giờ qua

    Minh Nhật (theo Pravda)
    Chủ nhật, ngày 02/10/2022


    Lực lượng Pháo binh và Tên lửa Ukraine tấn công 8 sở chỉ huy, 10 điểm tập trung vũ khí, thiết bị quân sự, 3 kho chứa đạn dược và 2 hệ thống tên lửa phòng không S-300 của quân Nga trong khi Không quân Ukraine tấn công 22 điểm tập trung vũ khí, 6 hệ thống phòng không của đối phương trong suốt 24 giờ qua.

    Hình ảnh

    Các lực lượng Ukraine đã tấn công hàng loạt sở chỉ huy, điểm tập trung vũ khí, thiết bị quân sự, các kho chứa đạn dược của Nga trong ngày 1/10. Ảnh Pravda.

    Theo Pravda, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 2/10 cho biết, trong suốt 24 giờ qua, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga gần Kozacha Lopan, Vyimka, Bakhmutske, Bakhmut, Vesela Dolyna và Pervomaiske.

    Máy bay Ukraine đã thực hiện 29 cuộc không kích để hỗ trợ các hoạt động của lực lượng mặt đất.

    Không quân Ukraine đã đánh trúng một sở chỉ huy cũng như 22 khu vực tập trung vũ khí, khí tài và 6 hệ thống phòng không của Nga. Ngoài ra, lực lượng phòng không Ukraine cũng bắn rơi 2 UAV của Nga.

    Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine đã tấn công 8 sở chỉ huy và 10 khu vực tập trung quân nhân, vũ khí và trang thiết bị cũng như 3 điểm lưu trữ đạn dược và 2 hệ thống phòng không S-300 của Nga.

    Trong 24 giờ qua, quân xâm lược Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công tên lửa và 16 cuộc không kích, cũng như hơn 75 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới (MLRS) vào các mục tiêu trên khắp Ukraine.

    Quân xâm lược Nga cũng triển khai máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất để tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

    Hơn 30 thành phố, thị trấn và làng mạc của Ukraine đã nằm dưới hỏa lực của quân xâm lược Nga bao gồm Bilohorivka, Bakhmut, Krasnohorivka, Marinka, Vodiane, Trudove, Bohoiavlenka, Novoukrainka, Orikhiv, Zaliznychne, Illinka, Nikopol, Blahodativka, Mykolivaiv và Odesa, Mykolaiv.

    Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng báo cáo rằng, quân xâm lược Nga đang ngày càng phải chịu nhiều tổn thất ở Ukraine.

    Trong một diễn biến mới, ông Oleksandr Starukh, người đứng đầu Cục quản lý quân sự khu vực Zaporizhzhia của Ukraine cho biết, nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố Zaporizhzhia vào sáng 2/10 khi báo động không kích vang lên. Thông tin về thương vong và mức độ thiệt hại đang được xác nhận.

    Ông Starukh cũng nói thêm rằng, có nguy cơ sẽ xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo và kêu gọi cư dân địa phương tuân thủ các quy tắc an toàn bao gồm, chú ý đến các báo động không kích và ở trong nơi trú ẩn.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 03, 2022 1:36 pm

    NATO cảnh báo Nga về những hậu quả của tấn công hạt nhân


    10/3/22

    Hình ảnh

    Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg gọi những luận điệu về vũ khí hạt nhân trong các bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin là “nguy hiểm và vô trách nhiệm”, theo ua.korrespondent.



    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi những luận điệu về vũ khí hạt nhân trong các bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin là "nguy hiểm và vô trách nhiệm"

    Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg gọi những luận điệu về vũ khí hạt nhân trong các bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin là “nguy hiểm và vô trách nhiệm”, theo ua.korrespondent.

    Trong cuộc phỏng vấn với NBC, ông Stoltenberg nói: “Chúng tôi đã nói rõ với Tổng thống Putin rằng, bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với Nga. Và tất nhiên, điều này sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột”.

    “Chúng tôi cũng đã nói rõ rằng, không thể thắng cuộc chiến tranh hạt nhân và nó không nên nổ ra”, – ông nói thêm.


    Trước đó, ông Stoltenberg tuyên bố, các lực lượng vũ trang Ukraina đang đạt được tiến bộ và có thể đối đầu hiệu quả với quân đội Nga, điều này cho thấy qua việc giải phóng Lyman ở khu vực Donetsk trong tuần này.

    Trước đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emanuel Macron, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về vụ đe doạ hạt nhân của Liên bang Nga.

    Ở diễn biến khác, Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho rằng, các nỗ lực của Washington để kết nạp Ukraina vào NATO là một quyết định không khôn ngoan, theo Presstv.

    Phát biểu với Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, một tổ chức tư vấn phi đảng phái của Mỹ vào cuối tuần qua, nhà ngoại giao kỳ cựu 99 tuổi lập luận rằng, Washington đã cố gắng đưa tất cả các thành viên cũ của khối Liên Xô vào cái ô an ninh của mình sau khi bức tường Berlin sụp đổ.

    “Theo quan điểm của Nga, Mỹ đã cố gắng tích hợp toàn bộ khu vực này vào một hệ thống chiến lược do Mỹ dẫn đầu”, ông Kissinger nói.


    Theo quan điểm của ông “việc đưa Ukraina vào NATO không phải là một chính sách khôn ngoan của Mỹ”. Tuy nhiên, ông lưu ý, nói điều này không phải để biện minh cho nỗ lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đưa Ukraina vào vùng ảnh hưởng của Matxcova một lần nữa bằng một “cuộc tấn công bất ngờ”.

    Kissinger cho biết ông không biết liệu có thể hòa giải với nhà lãnh đạo Nga hay không, nhưng nhấn mạnh rằng phương Tây “phải tìm kiếm cơ hội cho một thỏa thuận bảo đảm quyền tự do của Ukraina” và giữ nước này là một phần của hệ thống châu Âu.

    Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng phát tín hiệu rằng, sớm hay muộn, phương Tây và Nga cũng phải ngồi xuống đối thoại.

    “Một số cuộc đối thoại, có thể ở cấp độ không chính thức, có thể diễn ra theo cách thăm dò là rất quan trọng” ông Kissinger nhấn mạnh.

    Hồi tháng 5, ông Kissinger đã đưa ra ý kiến gây tranh cãi khi gợi ý Ukraina nên nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để chấm dứt cuộc chiến.


    Cụ thể, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) thông qua cuộc gọi trực tuyến ngày 23 tháng 5, ông Kissinger nói: “Việc đàm phán cần bắt đầu trong 2 tháng tới trước khi nó tạo ra những biến chuyển và căng thẳng không dễ để vượt qua. Lý tưởng là đường phân tuyến nên quay trở lại nguyên trạng như trước”.

    Việc chấp nhận nguyên trạng như ông Kissinger đề xuất đồng nghĩa Nga vẫn chính thức kiểm soát bán đảo Crimea và không chính thức kiểm soát hai tỉnh miền đông Ukraina là Donetsk và Luhansk.

    Cố vấn tổng thống Ukraina Mykhailo Podolyak sau đó đã chỉ trích ông Kissinger về trao một phần của lãnh thổ Ukraina cho Nga. Theo ông Podolyak, những người Ukraina trong các chiến hào không có thời gian để nghe ‘những kẻ sợ hãi Davos’. Họ đang bận một chút”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 03, 2022 5:26 pm

    Mỹ sắp viện trợ võ khí thêm cho Ukraine trị giá 625 triệu đô

    04/10/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Hệ thống Pháo binh Rốc-két Cơ động Cao (HIMARS).


    Gói hỗ trợ an ninh tiếp theo của chính quyền Mỹ dành cho Ukraine dự kiến sẽ bao gồm 4 bệ phóng Hệ thống Pháo binh Rốc-két Cơ động Cao (HIMARS), đạn, mìn và các phương tiện kháng mìn, hai nguồn tin nói với Reuters ngày 3/10.

    Gói này, dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào ngày 4/10, là gói viện trợ đầu tiên kể từ khi Nga tuyên bố sáp nhập bốn vùng lãnh thổ Ukraine và cũng là lần thứ nhì Mỹ dùng Thẩm quyền Rút tiền của Tổng thống (PDA) kể từ khi Ukraine đạt được thắng lợi lớn trên chiến trường vào giữa tháng 9.

    Việc Nga tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine diễn ra sau khi tổ chức “trưng cầu dân ý” ở các khu vực chiếm đóng. Các chính phủ phương Tây và Kyiv nói các cuộc bỏ phiếu này vi phạm luật pháp quốc tế, mang tính cưỡng chế và không có tính cách đại diện.

    Bằng cách sử dụng PDA, trong những ngày tới Mỹ có thể gửi tới Ukraine bốn bệ phóng HIMARS và các rốc-két đi kèm, khoảng 200 xe phục kích chống mìn, đạn dược cho các khẩu pháo Howitzer và mìn.

    Thẩm quyền Rút tiền của Tổng thống (PDA) cho phép Hoa Kỳ chuyển các mặt hàng và dịch vụ từ kho một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp.

    Đây là gói đầu tiên trong năm tài chính 2023 của chính phủ Hoa Kỳ và cho phép Tổng thống Joe Biden rút tới 3,7 tỷ đô la vũ khí dư thừa để chuyển cho Ukraine đến giữa tháng 12.

    Tuần trước, Mỹ đã công bố gói vũ khí trị giá 1,1 tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm 18 hệ thống HIMARS, đạn dược đi kèm, nhiều loại hệ thống máy bay không người lái và hệ thống radar.

    Nhưng gói viện trợ tuần trước được tài trợ bởi Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), có nghĩa là chính phủ phải mua vũ khí từ ngành công nghiệp, thay vì rút chúng từ kho vũ khí hiện có của Mỹ.

    Được chế tạo bởi Lockheed Martin, độ chính xác và tầm bắn xa hơn của bệ phóng HIMARS đã cho phép Kyiv giảm lợi thế pháo binh của Nga.

    Cho đến nay, Mỹ đã cam kết cung cấp 16 bệ phóng HIMARS cho Ukraine bằng cách sử dụng PDA.

    Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận về gói viện trợ này.

    Các quan chức giấu tên cho biết gói viện trợ vũ khí vừa kể có thể thay đổi về giá trị và nội dung cho đến phút cuối.

    Thông báo này đánh dấu hơn 16,8 tỷ đô la viện trợ an ninh của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 10 03, 2022 5:28 pm

    Lực lượng Ukraine phá vỡ chiến tuyến của Nga trong cuộc tiến công lớn về phía nam

    10/3/22

    Hình ảnh

    Ông Anton Gerashchenko, một cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine.


    Các lực lượng Ukraine hôm 3/10 đạt được bước đột phá lớn nhất ở miền nam kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, phá vỡ các chiến tuyến của Nga và tiến nhanh dọc theo sông Dnipro, đe dọa đường tiếp tế cho hàng nghìn quân Nga.

    Kyiv đưa ra rất ít thông tin về những thắng lợi, nhưng các nguồn tin Nga thừa nhận rằng một cuộc tấn công của xe tăng Ukraine đã tiến sâu hàng chục cây số dọc theo bờ tây của con sông, chiếm lại một số ngôi làng trên đường đi.

    Bước đột phá này tương tự những thành công gần đây của Ukraine ở phía đông vốn xoay chuyển tình thế, ngay cả khi Moscow cố gắng nâng cao lợi thế bằng cách sáp nhập lãnh thổ, ra lệnh động viên và đe dọa trả đũa hạt nhân.

    “Tin tức đang căng thẳng, hãy nói theo cách đó, bởi vì, đúng là đã có những bước đột phá”, ông Vladimir Saldo, nhà lãnh đạo do Nga bổ nhiệm tại các khu vực chiếm đóng ở tỉnh Kherson của Ukraine, nói với kênh truyền hình nhà nước Nga.

    Trong khi Kyiv vẫn chưa đưa ra tin tức về các diễn biến, các quan chức quân sự và khu vực đã tiết lộ một số chi tiết.

    Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 128 của Ukraine đã giương cao lá cờ xanh và vàng của đất nước ở Myrolyubivka, một ngôi làng nằm giữa mặt trận cũ và Dnipro, theo một đoạn video do Bộ Quốc phòng công bố.

    Ông Anton Gerashchenko, một cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, đăng một bức ảnh các binh sĩ Ukraine chụp với quốc kỳ phủ trên bức tượng vàng của một thiên thần tại một ngôi làng mà ông nói là Mikhailivka, trên bờ sông cách mặt trận trước kia khoảng 20 km.

    Ông Serhiy Khlan, một thành viên hội đồng khu vực Kherson, cũng liệt kê Osokorivka, Mykhailivka, Khreschenikvka và Zoloto Balka là những ngôi làng mà Ukraine tái chiếm, hoặc nơi đã có những tấm ảnh chụp của quân đội Ukraine.

    Reuters không thể kiểm chứng ngay các bức hình này được ghi lại ở đâu.

    Chiến thuật tương tự phía đông

    Cuộc tiến công ở phía nam phản ánh các chiến thuật đã mang lại cho Kyiv những thắng lợi lớn kể từ đầu tháng 9 ở miền đông Ukraine, nơi các lực lượng của họ nhanh chóng chiếm giữ lãnh thổ để giành quyền kiểm soát các tuyến tiếp tế của Nga, cắt đứt các lực lượng lớn hơn của Nga và buộc họ phải rút lui.

    Chỉ vài giờ sau buổi hòa nhạc trên Quảng trường Đỏ ở Moscow hôm 30/9, nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia mãi mãi là lãnh thổ của Nga, Ukraine đã tái chiếm Lyman, pháo đài chính của Nga ở phía bắc tỉnh Donetsk.

    Điều đó đã mở ra con đường cho Ukraine tiến sâu vào tỉnh Luhansk, đe dọa các tuyến đường tiếp tế chính đến lãnh thổ mà Moscow đã chiếm được trong một số trận chiến đẫm máu nhất vào tháng 6 và tháng 7.

    Ở phía nam, cuộc tiến công của Ukraine nhắm vào các đường tiếp tế cho khoảng 25.000 quân Nga ở bờ tây sông Dnipro. Ukraine đã phá hủy các cây cầu chính, buộc lực lượng Nga phải sử dụng các cầu vượt tạm thời. Một bước tiến đáng kể dọc theo phía hạ lưu con sông có thể cắt đứt hoàn toàn quân Nga.

    Trả đũa những thất bại của Nga trên chiến trường trong tháng qua, ông Putin đã leo thang chiến tranh - tuyên bố sáp nhập lãnh thổ chiếm đóng, huy động hàng chục nghìn quân trừ bị và đe dọa trả đũa hạt nhân.

    Truyền thông Nga hôm 3/10 đưa tin chỉ huy quân khu phía Tây của Nga, giáp Ukraine, đã mất chức. Đây là thông tin mới nhất trong loạt quan chức hàng đầu bị sa thải sau thất bại.

    Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo thân Putin của tỉnh Chechnya thuộc Nga, yêu cầu tước huy chương và đẩy ra tiền tuyến người chỉ huy lực lượng Nga ở miền đông Ukraine.

    Ông Kadyrov cũng cho rằng Nga nên sử dụng vũ khí hạt nhân. Putin và các quan chức khác đã nói rằng họ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ Nga, bao gồm cả các tỉnh mới sáp nhập.

    Canh bạc lớn khác của ông Putin, đợt huy động quân sự hàng loạt đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến Thứ hai, đã chìm trong hỗn loạn. Hàng chục nghìn người đàn ông Nga đã được gọi động viên, trong khi hàng chục nghìn người khác đã bỏ trốn ra nước ngoài. Các nước phương Tây cho rằng Moscow thiếu nguồn cung cấp và nhân lực để đào tạo hoặc trang bị cho lính nghĩa vụ mới.

    Ông Mikhail Degtyarev, thống đốc vùng Khabarovsk ở Viễn Đông Nga, ngày 3/10 cho biết khoảng phân nửa trong số những người được động viên đã được phát hiện không phù hợp và đã được trả về nhà. Ông đã sa thải chính ủy quân sự của khu vực.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 48 khách