Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 30, 2023 5:54 pm

    NATO kêu gọi Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine

    30/01/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin tại Bộ Ngoại giao ở Seoul vào ngày 29/1/2023.

    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Hai (30/1) kêu gọi Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, với lý do các nước khác đã thay đổi chính sách không cung cấp vũ khí cho các nước xung đột sau cuộc xâm lược của Nga.

    Ông Stoltenberg đang ở Seoul, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du bao gồm cả Nhật Bản và nhằm mục đích tăng cường quan hệ với các đồng minh của Hoa Kỳ trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine và sự cạnh tranh gia tăng với Trung Quốc.

    Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Chey ở Seoul, ông cảm ơn Hàn Quốc vì những viện trợ phi sát thương cho Ukraine, nhưng kêu gọi nước này làm nhiều hơn nữa, đồng thời nói thêm rằng có một “nhu cầu cấp bách” về đạn dược. Nga gọi cuộc xâm lược là một “chiến dịch đặc biệt”.

    “Tôi kêu gọi Hàn Quốc tiếp tục và đẩy mạnh vấn đề cụ thể về hỗ trợ quân sự”, ông nói. “Cuối cùng thì đây là quyết định của quý vị, nhưng tôi có thể nói rằng một số đồng minh NATO từng có chính sách không bao giờ xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia đang xảy ra xung đột giờ đã thay đổi chính sách đó”.

    Trong các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Hàn Quốc, ông Stoltenberg lập luận rằng những sự kiện ở châu Âu và Bắc Mỹ có mối liên hệ với các khu vực khác và liên minh muốn giúp quản lý các mối đe dọa toàn cầu bằng cách tăng cường quan hệ đối tác ở châu Á.

    Hàn Quốc đã ký các thỏa thuận lớn cung cấp hàng trăm xe tăng, máy bay và các loại vũ khí khác cho Ba Lan, thành viên NATO, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, nhưng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng luật của nước ông chống lại việc cung cấp vũ khí cho các quốc gia có xung đột. Điều này khiến cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine trở nên khó khăn.

    Ông Stoltenberg lưu ý rằng các quốc gia như Đức, Thụy Điển và Na Uy có chính sách tương tự nhưng đã thay đổi chúng.

    “Nếu chúng ta không muốn chế độ độc tài và chuyên chế chiến thắng, thì họ cần vũ khí. Đó là thực tế”, ông nói khi đề cập đến Ukraine.

    Người đứng đầu NATO cho rằng điều “cực kỳ quan trọng” là Nga không được thắng trong cuộc chiến này, không chỉ đối với người Ukraine mà còn để tránh gửi thông điệp sai trái tới các nhà lãnh đạo độc đoán, bao gồm cả ở Bắc Kinh, rằng họ có thể đạt được những gì họ muốn bằng vũ lực.

    Ông Stoltenberg nói mặc dù Trung Quốc không phải là đối thủ của NATO, nhưng nước này đã trở nên “quan trọng hơn nhiều” trong chương trình nghị sự của NATO, viện dẫn khả năng quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh và hành vi cưỡng chế trong khu vực.

    Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đưa ra hôm thứ Hai, Triều Tiên gọi chuyến thăm của ông Stoltenberg là “khúc dạo đầu cho sự đối đầu và chiến tranh vì nó mang đến những đám mây đen của ‘Chiến tranh Lạnh mới’ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

    Năm ngoái, Hàn Quốc đã mở phái bộ ngoại giao đầu tiên tại NATO, cam kết tăng cường hợp tác về không phổ biến vũ khí hạt nhân, phòng thủ mạng, chống khủng bố, ứng phó thảm họa và các lĩnh vực an ninh khác.

    Chuyến thăm của người đứng đầu NATO cũng diễn ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin dự kiến đến Seoul vào thứ Hai để hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-Sup.



    Nga tố cựu thủ tướng Anh nói dối rằng Putin đe dọa phi đạn | VOA Tiếng Việt


    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 30, 2023 6:05 pm

    Nóng chiến sự Ukraine: Nga tấn công dữ dội chiếm được các vị trí thuận lợi ở chiến trường Vuhledar


    Tuấn Anh (Theo Pravda)
    Thứ ba, ngày 31/01/2023

    Ngày 30/1, Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo với các phóng viên về diễn biến mới nhất của chiến sự Ukraine.


    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine trau dồi kỹ năng bắn súng và chiến đấu tại trường bắn.

    Theo ông Konashenkov, các đơn vị của nhóm quân Vostok đã khiến quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn xe tăng số 1 bị hỏa hoạn. Ông Konashenkov cho biết quân đội Nga cũng tấn công lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ 102 gần làng Uspenovka ở vùng Zaporizhzhia.

    Ông cho biết thêm Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thiệt hại tổng cộng 25 người ở các hướng Nam Donetsk và Zaporizhzhia.

    Bộ này nói thêm rằng quân đội Nga đã phá hủy hai phương tiện chiến đấu bọc thép của Ukraine, pháo D-20 và D-30, cùng một bệ pháo tự hành Gvozdika ở những khu vực đó.

    Trong ngày qua, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraine, hai máy bay không người lái, bốn quả đạn phóng loạt và hai tên lửa chống radar HARM, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

    "Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraina trong khu vực dân cư Novodarovka, tỉnh Zaporozhye. Ngoài ra, hai máy bay không người lái đã bị phá hủy trong khu vực dân cư Kolomyychikha và Kremennaya của Cộng hòa Nhân dân Lugansk và bốn tên lửa của hệ thống phóng tên lửa đa năng HIMARS và Uragan đã bị phá hủy trong ngày qua "tại các khu vực dân cư Konstantinovka, Nikolskoye, Blagoveshchenka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Trudolyubimovka của tỉnh Zaporozhye", tin cho biết.

    Trước đó, quyền người đứng đầu DPR Denis Pushilin cho biết Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố thủ ở Vuhledar và chưa nhận được lệnh rút lui. Ông cũng nói rằng quân đội Nga đã cố thủ ở phía đông của Vuhledar.

    Trước đó vào ngày 27/1, cố vấn của Pushilin, Igor Kimakovsky, nói rằng Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu triển khai lại các đơn vị từ Bakhmut đến Vuhledar để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 30, 2023 6:10 pm

    Chiến sự miền Đông "nóng rực", Nga tăng quân giáp biên giới Ukraine

    Thành Đạt
    Thứ ba, 31/01/2023


    Lãnh đạo tỉnh Kursk của Nga cho biết Moscow đang triển khai thêm lực lượng đến khu vực giáp biên giới Ukraine nhằm đảm bảo an ninh.

    Hình ảnh

    Đoàn xe của lực lượng thân Nga ở Ukraine (Ảnh: Reuters).

    "Lực lượng bổ sung sẽ được triển khai đến khu vực trong những ngày tới. Chúng tôi đã đề cập đến điều này tại cuộc họp của Bộ chỉ huy quân sự (Nga)", Roman Starovoit, lãnh đạo tỉnh Kursk của Nga, cho biết hôm 30/1.

    "Sắc lệnh đã được đưa ra, cần hỗ trợ toàn diện việc tiếp nhận, bố trí lực lượng, phương tiện bổ sung để các quân nhân bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia và đảm bảo an ninh của tỉnh Kursk trong thời gian sớm nhất", ông Starovoit nói thêm.

    Chính quyền Kursk xác nhận, khu vực giáp với tỉnh Sumy của Ukraine đã nhiều lần "trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công của Ukraine".

    Kommersant đưa tin, các binh sĩ thuộc lực lượng bổ sung đã đến Kursk vào cuối mùa xuân và mùa thu.

    Theo ông Starovoit, một đội ngũ quân nhân vững chắc từ các lực lượng vũ trang, lực lượng biên phòng và các cơ quan thực thi pháp luật đã được thành lập ở Kursk, nhưng "cần có sự hỗ trợ toàn diện cho việc tiếp nhận, triển khai và sắp xếp lực lượng bổ sung".

    Trước đó, ngày 25/1, ông Starovoit nói rằng "nguy cơ quân đội Ukraine tấn công Kursk ở mức thấp và các nhà chức trách đang không ngừng nỗ lực để tăng cường khả năng phòng thủ của khu vực".

    Một số đơn vị Nga đã được triển khai từ tỉnh Kursk vào Ukraine để tham gia chiến dịch quân sự tại đây, mặc dù các khu vực ở đông bắc Ukraine mà Nga từng kiểm soát đã bị lực lượng của Kiev giành lại.

    Kiev nhiều lần cảnh báo, Nga có thể thực hiện nỗ lực mới nhằm kiểm soát các khu vực ở đông bắc Ukraine. Một trong những tín hiệu cho thấy điều này là sự gia tăng của hoạt động quân sự chung của Nga ở Belarus - đồng minh thân cận của Moscow.

    Hình ảnh

    Vị trí tỉnh Kursk của Nga giáp biên giới Ukraine (Ảnh: BBC).

    Tại mặt trận miền Đông Ukraine, các cuộc giao tranh đang diễn ra khốc liệt. CNN dẫn lời một chỉ huy quân sự Ukraine cho biết, các lực lượng Nga cố gắng giành quyền kiểm soát đường cao tốc Kostiantynivka-Bakhmut.

    "Đối phương đang cố gắng kiểm soát đường cao tốc Kostiantynivka-Bakhmut. Họ đã không thành công. Các chiến binh của chúng tôi đang nỗ lực hết sức: Lực lượng Vũ trang và Vệ binh Quốc gia đang làm một công việc đáng kinh ngạc; họ là những người hùng thực sự. Đối phương đang chịu tổn thất rất lớn", Volodymyr Nazarenko, phó chỉ huy tiểu đoàn "Svoboda" thuộc Lữ đoàn phản ứng nhanh số 4 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho biết.

    Theo ông Nazarenko, từ 5-6 tháng nay, khu vực gần thành phố Bakhmut đã trở thành "địa ngục trần gian" khi lực lượng Nga "liên tục tấn công".

    Ông Nazarenko không thể khẳng định liệu các lực lượng Nga có đang thực hiện một cuộc tấn công toàn diện hay không và liệu chiến thuật của Moscow có thay đổi hay không, nhưng có vẻ các binh sĩ thuộc lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner hiện đã được thay thế bằng lính dù Nga.

    "Những gì chúng tôi thấy là lực lượng Wagner gần như bị phá hủy hoàn toàn. Họ giờ đã được thay thế bằng lính dù, lực lượng hầu như ngày nào cũng chịu tổn thất, không chỉ về nhân lực mà cả xe bọc thép", ông Nazarenko nói thêm.

    Theo Pravda, Guardian
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 30, 2023 6:13 pm

    "Vũ khí bí mật" giúp Ukraine qua mặt lưới lửa phòng không dày đặc của Nga

    Tùng Nguyễn
    Thứ ba, 31/01/2023


    Các chuyên gia quân sự Nga cho rằng, Ukraine, với sự hỗ trợ của phương Tây, đã sở hữu một công cụ lợi hại nhằm qua mặt hệ thống phòng không Nga.

    Hình ảnh

    UAV Tupolev Tu-141 được cho là vũ khí mà Ukraine sử dụng để tấn công các căn cứ không quân Nga (Ảnh: Eurasian Times).

    Vào đầu tháng 12/2022, các vụ nổ lớn đã xảy ra tại các căn cứ không quân Engels ở vùng Saratov và Dyagilyaevo ở vùng Ryazan của Nga. Những vụ nổ này đã làm chấn động giới chức quốc phòng Nga, do đây là các căn cứ quan trọng bậc nhất của Không quân Nga và là sân nhà của nhiều máy bay ném bom chiến lược hiện đại của lực lượng này.

    Bộ Quốc phòng Nga sau đó cáo buộc quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) Tu-141 Strizh để thực hiện các vụ tấn công cảm tử trên. Tuy nhiên, theo chuyên trang quân sự Rybar của Nga, UAV Tu-141 không thể một mình tấn công 2 căn cứ quân sự nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga.

    Để thực hiện những vụ tập kích hồi đầu tháng 12, quân đội Ukraine đã sử dụng một "vũ khí" đặc biệt, đó là sơ đồ hệ thống phòng không dọc biên giới của Nga. Nằm cách sân bay biên giới Nga - Ukraine lần lượt 600km và 860km, các căn cứ Dyagilyaevo và Engels được bảo vệ một mạng lưới phòng không dày đặc.

    Tuy nhiên, sơ đồ bố trí của hệ thống phòng không Nga có thể đã bị quân đội Ukraine nắm được nhờ sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây.

    Theo đó, trong những tháng cuối năm 2022, các máy bay cảnh báo sớm và chỉ thị mục tiêu như EC-135, RC-135, E-3 hay UAV RQ-4B Global Hawk thường xuyên xuất hiện tại các vùng trời xung quanh không phận Nga và bán đảo Crimea. Những máy bay này được cho là đã thu được tín hiệu từ các đài radar phòng không của Moscow, qua đó cung cấp cho quân đội Ukraine cái nhìn tổng thể về địa điểm bố trí của các chốt phòng không dọc biên giới với Nga.

    Hình ảnh

    UAV giám sát và cảnh báo sớm RQ-4 Global Hawk của Mỹ (Ảnh: Wikipedia).

    Bên cạnh đó, các điệp viên của Ukraine cũng được tung vào cuộc nhằm kiểm tra và đánh dấu vị trí chính xác các tổ hợp phòng không của Nga tại khu vực xung quanh 2 căn cứ không quân Dyagilyaevo và Engels. Thông tin này sau đó được truyền về cho sở chỉ huy tại Ukraine thông qua hệ thống liên lạc thời gian thực kết nối với vệ tinh Starlink.

    Tất cả thông tin trên sau đó đã được tổng hợp và phân tích, qua đó tìm ra đường bay phù hợp nhất cho các UAV Tu-141 nhằm giúp loại máy bay không người lái này bay đến mục tiêu mà vẫn tránh được hỏa lực phòng không của quân đội Nga.

    Về phần UAV Tu-141 Strizh, đây là máy bay không người lái được phát triển và chế tạo bởi Viện thiết kế Tupolev, Liên Xô từ những năm 70 của thế kỷ trước. Chuyến bay đầu tiên của Tu-141 Strizh được thực hiện vào năm 1974 và chính thức được đưa vào biên chế trong quân đội Liên Xô từ năm 1979.

    Ban đầu, UAV này được thiết kế với nhiệm vụ do thám và trinh sát các hoạt động của đối phương. Tuy nhiên, vào năm 2014, quân đội Ukraine đã giới thiệu một phiên bản mới của loại máy bay không người lái này với khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 150kg để tấn công các mục tiêu của đối phương.

    Với chiều dài 14,33m, sải cánh 3,88m và chiều cao 2,44m, Tu-141có trọng lượng cất cánh có tải lên tới 6 tấn. Được trang bị động cơ Tumansky KR-17A, UAV này có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 1.100km/h, tầm bay 1.000km và trần bay 6.000m.

    Theo Eurasiantimes
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 146 khách