Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 30, 2022 7:19 pm

    Xung đột leo thang, vũ khí phương Tây liên tục đổ về Ukraine


    Tùng Nguyễn
    Thứ năm, 30/06/2022 -


    Trước tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng tại Ukraine, nhiều nước phương Tây đang tích cực chuyển thêm vũ khí cho chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky.


    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine trong quá trình huấn luyện sử dụng súng chống tăng vác vai Carl Gustaf M4 của Thụy Điển (Ảnh: AP).

    CNN đưa tin chính phủ Thụy Điển đã quyết định sẽ gửi một gói viện trợ vũ khí trị giá khoảng 49 triệu USD cho Ukraine.

    Trả lời phỏng vấn hôm 30/6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thụy Điển Toni Eriksson cho biết gói viện trợ trên sẽ bao gồm các vũ khí chống tăng cá nhân cùng nhiều trang thiết bị rà phá bom mìn do Thụy Điển sản xuất.

    Chính phủ Ukraine đã đề nghị Thụy Điển chuyển giao số khí tài trên và gói viện trợ này sẽ được Stockholm gửi đến Kiev "trong thời gian sớm nhất".

    Ông Eriksson cũng nhấn mạnh các cam kết của Thụy Điển về việc hỗ trợ Ukraine trong việc đối phó Nga xâm lược. Trước đó, Thụy Điển đã gửi 4 gói viện trợ vũ khí khác nhau cho Ukraine.

    Chi tiết danh mục trang thiết bị quân sự được Thụy Điển viện trợ cho Ukraine hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định súng chống tăng Carl Gustaf M4 sẽ nằm trong số các vũ khí được gửi cho Kiev.

    Hình ảnh

    Quân nhân Ukraine sử dụng súng chống tăng NLAW của Anh (Ảnh: AFP).


    Bên cạnh Thụy Điển, chính phủ Anh đã cam kết sẽ viện trợ thêm 1,2 tỷ USD vũ khí cho Ukraine. Trong một thông báo được đưa ra vào ngày 29/6, Anh tuyên bố nước này sẽ chuyển giao cho Ukraine "những hệ thống phòng không hiện đại, máy bay không người lái, khí tài tác chiến điện tử và nhiều linh kiện quan trọng khác".

    Chính phủ Anh khẳng định lượng vũ khí khổng lồ trên sẽ là "bước khởi đầu" nhằm giúp các lực lượng vũ trang Ukraine chuyển từ giai đoạn phòng ngự sang "tổ chức các cuộc phản công nhằm giành lại lãnh thổ".

    Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Anh là một trong những nhà tài trợ vũ khí lớn nhất cho quân đội Ukraine. Tính cả lượng vũ khí vừa được cam kết, tổng giá trị vũ khí mà London chuyển giao cho Kiev đã lên đến 2,8 tỷ USD.

    Theo CNN, RT
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 30, 2022 7:38 pm

    Secret training of Ukrainian troops on big guns in UK

    Jun 30, 2022

    Ukrainian troops firing shells is a familiar sight now - but not in the British countryside as Sky's Deborah Haynes reports.


    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 30, 2022 7:39 pm

    Ukraine War: Inside the surrounded city of Lysychansk

    Jun 30, 2022

    After the fall of Severodonetsk, fighting in eastern Ukraine has mainly focused on its twin city, Lysychansk- the last remaining Ukrainian stronghold in Luhansk province.

    Luhansk’s governor has said Lysychansk is now surrounded by Russian forces, who are subjecting the city to a major shelling campaign.


    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 01, 2022 3:56 pm

    Ukraine tiếp tục truy tìm 20 thi thể mất tích sau vụ Nga tấn công trung tâm mua sắm

    Lam Giang 7/1/22

    Hình ảnh

    Lực lượng cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát của trung tâm mua sắm Amstor ở Kremenchuk, Ukraine hôm 28/6/2022. (Ảnh: Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)



    Các lực lượng Nga đã tập trung nguồn lực hôm thứ Tư (29/6) để bao vây thành trì cuối cùng ở một tỉnh miền đông Ukraine. Tranh chấp kéo dài sau cuộc không kích của Nga vào một trung tâm mua sắm khiến ít nhất 18 người thiệt mạng ở trung tâm đất nước hôm 27/6.

    Trận chiến của Moscow nhằm chiếm toàn bộ khu vực Donbas chứng kiến ​​lực lượng Nga tiến về phía hai ngôi làng của tỉnh Luhansk ở phía nam thành phố Lysychansk, trong khi quân đội Ukraine chiến đấu để ngăn chặn vòng vây của họ.



    Bộ Quốc phòng Anh cho biết các lực lượng Nga đang đạt được những bước tiến đáng kể. Lysychansk là khu vực cuối cùng dưới sự kiểm soát của Ukraine sau khi các binh lính của Ukraine rút lui khỏi thành phố Sievierodonetsk lân cận.

    Quân đội Nga và các đồng minh ly khai của họ kiểm soát 95% Luhansk và nắm giữ khoảng một nửa khu vực Donetsk, tỉnh còn lại tạo nên Donbas chủ yếu nói tiếng Nga.

    Đánh giá mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, cho biết Ukraine có khả năng rút lui trong giao tranh để tìm các vị trí phòng thủ tốt hơn, trong bối cảnh gia tăng tiêu hao nhân lực và tài nguyên của lực lượng quân sự Nga.

    Trong khi đó, lực lượng Ukraine tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát của trung tâm mua sắm ở Kremenchuk, nơi chính quyền Ukraine cho biết 20 người vẫn mất tích. Nhà chức trách thành phố tuyên bố để tang ba ngày.

    Quan chức báo chí của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine, Svitlana Rybalko nói với tờ Associated Press rằng cùng với 18 người thiệt mạng, các nhà điều tra đã tìm thấy các mảnh vỡ của 8 thi thể khác. Một số người sống sót đang được điều trị các vết thương như nứt hộp sọ và đứt lìa tứ chi.

    “Cảnh sát không khẳng định chắc chắn có bao nhiêu (nạn nhân). Chúng tôi không tìm thấy các thi thể mà là các mảnh thi thể", ông Rybalko nói. “Bây giờ chúng tôi đang dọn sạch hiện trường tâm chấn của vụ nổ”.

    “Đây là một cuộc diệt chủng", cư dân địa phương Tatiana Chernyshova nói trong khi đi cắm hoa tại địa điểm này. “Những điều như vậy không thể xảy ra trong thế kỷ 21. Bình yên thì người dân khổ”.

    Bà Chernyshova nói: “Chúng ta cần ngăn chặn chiến tranh, chống lại lũ cặn bã - những kẻ xâm lược Nga này. "Cần phải ngăn chặn họ bằng mọi cách có thể".

    'Một quốc gia khủng bố'


    Sau vụ tấn công vào trung tâm mua sắm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cáo buộc Nga trở thành "một quốc gia khủng bố" khi thực hiện "các hành động khủng bố hàng ngày". Vào hôm thứ Tư, ông đã chỉ trích NATO vì đã không trang bị vũ khí đầy đủ hơn cho đất nước mình.

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu trong cuộc gặp chính thức với Tổng thống Cộng hòa Moldova Maia Sandu, Kyiv, thủ đô Ukraine. (Ảnh: Hennadii Minchenko/Ukrinform/Future Publishing qua Getty Images)



    “Chính sách mở cửa của NATO không nên giống các cửa quay cũ trên tàu điện ngầm của Kyiv, vốn nó luôn mở nhưng lại đóng cửa khi quý vị đến gần, cho đến khi quý vị trả tiền thì nó lại mở", ông Zelenskyy nói với các nhà lãnh đạo NATO tại cuộc họp ở Madrid qua liên kết video. “Ukraine chưa trả đủ hay sao? Sự đóng góp của chúng tôi trong việc bảo vệ châu Âu và toàn bộ nền văn minh vẫn chưa đủ sao?"

    Ông yêu cầu các hệ thống pháo hiện đại hơn và các loại vũ khí khác, đồng thời cảnh báo các nhà lãnh đạo rằng họ phải cung cấp cho Ukraine sự trợ giúp cần thiết để đánh bại Nga hoặc “đối mặt với một cuộc chiến đang trì hoãn giữa Nga và chính quý vị”.



    Nga tiếp tục tấn công tên lửa vào toà chung cư ở Mykolaiv

    Tại miền nam Ukraine, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở thành phố Mykolaiv đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi tên lửa bắn trúng một tòa nhà chung cư nhiều tầng hôm thứ Tư, thống đốc khu vực Vitaliy Kim cho biết.

    Mykolaiv là một cảng lớn ở phía nam của Ukraine và việc chiếm giữ nó — cũng như Odesa xa hơn về phía tây — sẽ là chìa khóa khiến Nga phản đối việc cắt Ukraine khỏi bờ Biển Đen của họ.

    Hình ảnh

    Một kho lưu trữ bị phá hủy trong một cảng của một công ty tư nhân, Nika-Tera, ở phía nam thành phố Mykolaiv vào ngày 12/6/2022. Tên lửa hạ cánh xuống và xung quanh kho chứa và bến tàu, làm bùng lên ngọn lửa trên diện tích khoảng 10.000m2. (Ảnh: Genya Savilov/Getty Images)


    Các lực lượng Nga thường xuyên tấn công các kho vũ khí và đạn dược của Ukraine, kho chứa dầu và các cơ sở khác trên khắp Ukraine.

    Ông Vitali Klitschko, thị trưởng thủ đô Kyiv của Ukraine, thúc giục các nhà lãnh đạo NATO ở Madrid làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn chiến tranh, nói rằng nếu Ukraine không bị đánh bại, “quý vị sẽ là đối tượng tiếp theo”.

    Trong một diễn biến khác, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm 29/6 đã thông qua gói 600 triệu euro (631 triệu USD) để giải quyết các vấn đề an ninh lương thực do chiến tranh Ukraine gây ra. Số tiền, từ dự trữ của Quỹ Phát triển Châu Âu, sẽ được dùng cho các nước Châu Phi, Caribe và Thái Bình Dương.

    Anh đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người giàu thứ hai nước Nga và là em họ của Tổng thống Vladimir Putin. Vladimir Potanin, chủ sở hữu của tập đoàn Interross, đã tiếp tục tích lũy tài sản khi ủng hộ ông Putin, mua lại ngân hàng Rosbank và cổ phần của Tinkoff Bankonith trong giai đoạn sau cuộc xâm lược Ukraine, một tuyên bố của chính phủ Anh cho biết hôm thứ Tư.

    Tuyên bố cho biết, em họ của ông Putin, Anna Tsivileva và chồng của cô, Sergey Tsivilev, đã "được hưởng lợi đáng kể" từ mối quan hệ của họ với ông Putin. Tsivileva là chủ tịch của công ty khai thác than JSC Kolmar Group, và Tsivilev là thống đốc của vùng Kemerovo giàu than.

    Lam Giang

    Theo The Epoch Times
    Sửa lần cuối bởi 3 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 116 khách