Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 25, 2023 4:15 pm

    Cố vấn Mỹ nói cuộc phản công sắp tới của Ukraine sẽ gây bất ngờ


    Minh Phương
    Thứ bảy, 25/03/2023

    Một cố vấn người Mỹ của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine dự đoán, cuộc phản công sắp tới của Kiev sẽ gây bất ngờ cho thế giới bởi quân đội Ukraine đã ở trạng thái tốt hơn so với năm ngoái.


    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine khai hỏa gần Bakhmut hôm 23/3 (Ảnh: Reuters).

    "Khi phản công vào một thời điểm thích hợp trong mùa xuân này, Ukraine sẽ có quân đội mạnh hơn nhiều và được trang bị tốt hơn nhiều so với một năm trước", Dan Rice, cố vấn người Mỹ cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny, nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn trang tin New Voice ngày 23/3.

    Ông bình luận thêm: "Tôi tin rằng mùa xuân này Ukraine sẽ có một cuộc phản công rất mạnh mẽ mà sẽ khiến cả thế giới phải kinh ngạc".

    Tuần trước, báo Politico dẫn nguồn thạo tin cho biết, Mỹ dự đoán Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công vào tháng 5 tới sau khi nhận thêm vũ khí viện trợ từ phương Tây. Theo nguồn tin trên, mặc dù Kiev chưa đưa ra quyết định cuối cùng về chiến lược phản công, song giới chức Mỹ cho rằng Ukraine có thể tiến vào Crimea bằng cách băng qua sông Dnipro hoặc di chuyển từ phía bắc nhằm cắt đứt lực lượng của Nga trên bán đảo.

    Những tuần gần đây xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn. Tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi xác nhận, Kiev sẽ sớm triển khai phản công ở Bakhmut trong bối cảnh các lực lượng Nga đang suy yếu sau nhiều tháng dồn nguồn lực vào mặt trận khốc liệt nhất này.

    Trước đó, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, lực lượng tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, cho biết Kiev đã tập trung khoảng 80.000 binh sĩ để chuẩn bị phản công ở Bakhmut.

    Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền ly khai Donetsk, miền Đông Ukraine, hôm qua nhận định, phương Tây đang tập hợp nguồn lực lớn viện trợ cho Ukraine và thúc ép quân đội nước này phản công.


    "Chúng tôi nhận thấy phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang hối thúc Ukraine mở một cuộc phản công. Họ cần một chiến thắng, đó là lý do họ dồn nguồn lực tài chính và hậu cần khổng lồ cho Ukraine", ông Pushilin nói.

    Đánh giá về triển vọng phản công của Ukraine, một số chuyên gia cho rằng, Kiev có thể tận dụng việc Nga đang cần thời gian để bù đắp lực lượng tổn thất và thiếu hụt đạn dược, buộc Moscow phải chuyển từ tấn công sang phòng thủ.

    Tuy nhiên, Ukraine cũng tổn thất lớn, do vậy, để đạt được bước tiến lớn, Ukraine cần phải phản công nhanh chóng và quyết đoán để lợi dụng thời điểm lực lượng của Nga đang giảm sút.

    Trong khi đó, Nga bác tin cạn kiệt vũ khí và nguồn nhân lực. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm qua tuyên bố, Nga đã sẵn sàng đối phó với chiến dịch phản công của Ukraine.

    Ông Medvedev cũng cho biết, Nga không loại trừ khả năng mở rộng tiến công đến Kiev hay Lviv của Ukraine. Mục tiêu của Moscow là tạo các vùng đệm phi quân sự bên trong lãnh thổ Ukraine, xung quanh các khu vực mà Nga đã sáp nhập. "Chúng ta cần đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra, cần tạo một vùng đệm không cho phép sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào ở khoảng cách trung bình và ngắn, nghĩa là 70-100 km, để phi quân sự hóa khu vực này", ông nói.

    Theo RT, Newsweek
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 25, 2023 4:19 pm

    Nga điều vũ khí hạng nặng, dồn dập tấn công các vùng biên giới với Ukraine


    Tùng Nguyễn
    Thứ bảy, 25/03/2023


    Quân đội Nga đã liên tục có những đợt tấn công nhằm vào các vùng biên giới giáp với Ukraine trong ngày qua.

    Hình ảnh

    Hình ảnh về mảnh vỡ của bom AB-500M-62 được trang bị module lượn và điều chỉnh thông minh MPK tại Sumy hôm 24/3 (Ảnh: Defense Express).

    Ngày 24/3, quân đội Nga đã tiến hành một vụ tập kích vào vùng biên giới Sumy ở Đông Bắc Ukraine. Theo Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, 11 quả bom đã được các máy bay chiến đấu Nga ném xuống Sumy, gây ra một số vụ nổ dữ dội tại khu vực này.

    Những mảnh vỡ thu được sau trận ném bom của Nga cho thấy Moscow đã đưa vào sử dụng một loại vũ khí đặc biệt trong vụ tập kích Sumy, đó là bom FAB-500M-62 được trang bị module lượn và điều chỉnh thông minh MPK. Trước đó, loại bom này đã lần đầu tiên được sử dụng hồi tháng 2 tại mặt trận Avdeevka ở Donetsk.

    Bom FAB-500M-62 với trọng lượng 500kg hiện là loại bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất trong biên chế quân đội Nga. Được thiết kế như một quả bom phá mảnh, bom FAB-500M-62 thường được sử dụng để tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, các điểm trung chuyển đường sắt, thiết bị bọc thép hạng nhẹ và sinh lực của đối phương.

    Với khả năng tích hợp trên nhiều loại máy bay khác nhau như Su-27, Su-30, Su-34, Su-24 hay MiG-29, bom FAB-500M-62 có thể bay được khoảng 15km sau khi thả từ độ cao từ 570-12.000m. Tốc độ khi chạm đất của bom FAB-500M-62 lên tới 1.900km/h, cho phép nó tăng cường sức công phá từ động năng khi va chạm với mục tiêu.

    Với module lượn và điều chỉnh thông minh MPK, bộ phận này hoạt động như cánh bay bổ sung giúp bom FAB-500M-62 có thể tấn công mục tiêu một cách hiệu quả hơn. Theo một số nguồn tin, hệ thống dẫn đường của module này được trang bị thiết bị giúp kết nối với định vị vệ tinh, qua đó tăng cường đáng kể khả năng tấn công chính xác của bom FAB-500M-62.

    Các chuyên gia nhận định việc quân đội Nga liên tục sử dụng bom FAB-500M-62 tích hợp module lượn và điều chỉnh thông minh trong thời gian qua có thể xem là động thái đáp trả của Moscow sau khi Mỹ cung cấp bom thông minh JDAM-ER cho Ukraine. Giới phân tích nhận định bom FAB-500M-62 hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm với bom thông minh do Mỹ sản xuất sau khi được trang bị module MPK.



    Hình ảnh

    Pháo phản lực phóng loạt của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).



    Cũng trong ngày 24/3, Bộ Tư lệnh tác chiến phía Bắc thuộc quân đội Ukraine lên tiếng cáo buộc quân đội Nga đã sử dụng nhiều vũ khí hạng nặng, trong đó bao gồm pháo phản lực phóng loạt và súng cối cỡ nòng 120mm để tấn công khu vực biên giới thuộc vùng Chernihiv.

    "Vào khoảng 12h20, một vụ pháo kích dồn dập của quân đội Nga đã được ghi nhận tại khu vực thành phố Horodyshche ở Chernihiv. Vụ tấn công này đã khiến một ngôi nhà bị cháy rụi cùng một người thiệt mạng", tuyên bố của Bộ Tư lệnh tác chiến phía Bắc viết.

    Nhà chức trách Ukraine cũng ra cảnh báo với người dân tại Chernihiv về nguy cơ của các vụ tấn công tương tự trong thời gian tới, đồng thời khuyến cáo họ di chuyển vào khu vực cách xa đường biên giới với Nga ít nhất 20km.

    Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

    Theo Defense Express, Ukrainska Pravda
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 25, 2023 4:21 pm

    Nga có thể đã chuyển sang phòng thủ; Ukraine vẫn không thể phản công vì thiếu vũ khí

    Chủ Nhật, 26/03/2023


    Theo Bộ Quốc phòng Anh, các lực lượng Nga tại Ukraine đang có xu hướng quay trở lại chiến thuật phòng thủ. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận các lực lượng của Ukraine hiện không thể phản công vì tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược.


    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN


    Bản đánh giá tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 25/3 cho rằng mong muốn ổn định tình hình tại các chiến tuyến của binh sĩ Nga cho thấy nước này đang quay trở lại kế hoạch tác chiến phòng thủ, sau khi những nỗ lực tấn công không mang lại bất cứ kết quả thuyết phục nào.

    Theo các nhà quan sát, cuộc tấn công của Nga vào thành phố Bakhmut ở Donbass phần lớn đã đình trệ. Nguyên nhân chủ yếu có thể là do phía Moskva đã bị suy giảm lực lượng đáng kể.

    Tuy nhiên, bộ trên cho rằng phía Ukraine cũng hứng chịu những tổn thất nặng nề về lực lượng và vũ khí trong những tháng giao tranh khốc liệt tại Bakhmut.

    Giới chức tình báo Anh chỉ ra rằng Nga có thể đã chuyển trọng tâm chiến dịch sang thành phố Avdiivka, nằm phía Nam Bakhmut và khu vực Kreminna-Svatove ở phía Bắc - những khu vực mà Nga đang tìm cách ổn định tiền tuyến.

    "Điều này nhìn chung cho thấy sự quay trở về với kế hoạch phòng thủ nhiều hơn sau những kết quả ít ỏi của nỗ lực tiến hành một cuộc tổng tấn công của Nga từ tháng 1/2023”, bản đánh giá cho biết.

    Tình báo Anh trước đây đã báo cáo rằng các lực lượng Nga đã tiến công rõ rệt hơn gần vùng Kreminna, song vẫn tập trung nhiều vào phòng thủ hơn là tấn công.

    Về phần mình, ngày 25/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận các lực lượng của Ukraine hiện không thể phản công vì tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược.

    Trả lời phỏng vấn với tờ báo Nhật Bản Yomiuri, nhà lãnh đạo Ukraine nói: "Chúng tôi chưa thể bắt đầu. Chúng tôi không thể triển khai những người lính dũng cảm của mình ra tiền tuyến mà không có xe tăng, pháo và HIMARS".

    Tổng thống Zelensky cũng lưu ý rằng Ukraine đang chờ đợi các nước đồng minh phương Tây gửi vũ khí, xe tăng và máy bay chiến đấu. Ông đồng thời nói rằng tình hình ở miền Đông nước này là "không thuận lợi". Bình luận về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh nếu có ý chí chính trị thì sẽ có cách hỗ trợ, nhưng Kiev đang trong tình trạng xung đột vũ trang và không thể chờ đợi.

    Cùng ngày, theo hãng tin Reuters, các lực lượng Nga đã tấn công dải phía Bắc và phía Nam của khu vực Donbass, trong khi Kiev cho biết cuộc tấn công của Moskva gần thành phố Bakhmut vẫn tiếp tục.

    Đức Trí/Báo Tin tức (Theo Pravda Ukraine)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 25, 2023 7:30 pm

    Tập đoàn Wagner: Nga ân xá 5.000 tội phạm sau khi đến tham chiến ở Ukraine


    THANH BÌNH 3/25/23


    Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Tập đoàn lính đánh thuê Wagner, cho biết Nga đã ân xá hơn 5.000 tội phạm sau khi họ kết thúc hợp đồng chiến đấu trong lực lượng Wagner ở chiến trường Ukraine.



    Hình ảnh

    Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga, phát biểu trong một video quay tại thành phố Paraskoviivka, khu vực Donetsk, đông Ukraine - Ảnh: REUTERS

    Tập đoàn Wagner của Nga là lực lượng lính đánh thuê đóng vai trò tích cực trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Matxcơva ở Ukraine.

    Ông Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập Tập đoàn Wagner, đã chiêu mộ hàng ngàn binh lính từ các nhà tù, trao cho những tù nhân này cơ hội tự do nếu họ đến tham chiến ở Ukraine.

    "Ở thời điểm hiện tại, hơn 5.000 người đã được ân xá sau khi hoàn thành hợp đồng với Wagner" - ông Prigozhin, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết trong một đoạn ghi âm đăng trên Telegram ngày 25-3, theo Hãng tin Reuters.


    Ông Prigozhin nói thêm chỉ 0,31% trong số những người được ân xá nói trên tiếp tục phạm tội sau khi được trả tự do, tỉ lệ theo ông thấp hơn 10 - 20 lần so với các chỉ số tiêu chuẩn.

    Quyết định chiêu mộ tù nhân của Tập đoàn Wagner đã hứng nhiều chỉ trích từ các nước phương Tây.

    Các tổ chức quyền con người chỉ ra rằng không có gì bảo đảm những người này không tiếp tục phạm các tội phạm nghiêm trọng sau khi được ân xá và xóa án tích, gây nguy hiểm đáng kể cho xã hội.

    Bên cạnh đó, Tập đoàn Wagner cũng nhận nhiều cáo buộc đối xử tàn bạo với các tù nhân được chiêu mộ. Các tù nhân bỏ trốn, sử dụng ma túy, đồ uống có cồn hoặc quan hệ tình dục sẽ bị xử tử, theo báo New York Times.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 145 khách