Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 07, 2022 6:16 am

    Nga gặp ‘ngày càng nhiều khó khăn khi tiến hành chiến tranh ở Ukraina’


    Trần Phong 8/7/22

    Hình ảnh

    Cuộc xâm lược của Nga trở nên khó khăn hơn vì họ sẽ "không có nơi nào trong Ukraine" để "che giấu các hệ thống chỉ huy và kiểm soát cũng như kho tiếp liệu".


    Trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform được công bố hôm thứ Sáu, Dan Rice, cố vấn đặc biệt của Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzzhnyi, cho biết Nga đang gặp “ngày càng nhiều khó khăn hơn” khi tiến hành cuộc xâm lược Ukraine.

    Rice ca ngợi Ukraine đã làm một “công việc xuất sắc” trong việc phòng thủ của họ bằng cách tấn công các sở chỉ huy và các kho tiếp liệu cùng các đội hình tập trung quân.

    Ông nói: “Hệ thống hậu cần của quân đội Nga yêu cầu các kho tập trung, do cách thức hậu cần được sắp xếp gọn gàng. Điều này tạo ra các mục tiêu tốt hơn cho các cuộc tấn công dẫn đường chính xác HIMARS hoặc M777”, ông nói, đề cập đến Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao M142 do Mỹ sản xuất đã được ghi nhận là hỗ trợ các nỗ lực quốc phòng của Ukraine.



    Ông nói rằng những người Ukraine nhận được Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Quân đội có thể tăng cường hơn nữa quân đội của họ – do đó khiến cuộc xâm lược của Nga trở nên khó khăn hơn vì họ sẽ “không có nơi nào trong Ukraine” để “che giấu các hệ thống chỉ huy và kiểm soát cũng như kho tiếp liệu”.

    Ông Rice cũng cho biết, những điểm yếu của Nga cũng xuất phát từ việc các nhà lãnh đạo sử dụng mô hình lãnh đạo từ trên xuống của Liên Xô, giải thích rằng phong cách lãnh đạo mà quân đội sử dụng khiến việc thay đổi trên chiến trường trở nên khó khăn hơn.

    Ông cũng chỉ trích quân đội Nga là “vô kỷ luật và vô đạo đức” và các nhà lãnh đạo là “không quan tâm đến những thường dân Ukraine vô tội.”

    “Điểm yếu này đang được Ukraine khai thác bằng cách nhắm mục tiêu và giết chết lãnh đạo Nga. Khi quân đội Nga sa lầy, các Tướng và tá cần phải đích thân lên tiền tuyến và sẽ trở thành mục tiêu hiệu quả của tình báo phương Tây khi phối hợp với các binh sĩ Ukraine để tiêu diệt chỉ huy và kiểm soát Quân đội Nga, “ông nói.

    Trong khi đó, ông cho biết điểm yếu lớn nhất của Ukraine là Nga có một quân đội bành trướng hơn nhiều với nhiều vũ khí hơn, nhưng Ukraina đã “xây dựng” quân đội của mình kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, và được hỗ trợ một phần bởi vũ khí do Mỹ và phương Tây cung cấp.


    Rice không phải là chuyên gia quân sự đầu tiên cho rằng binh lính Nga, những người được cho là thiếu kinh nghiệm và tinh thần thấp, là lý do khiến Nga thất bại. Theo báo cáo hồi tháng 7 của MediaZone, một số binh sĩ được cho là đã được gửi đến tiền tuyến với ít kinh nghiệm hoặc hầu như không được huấn luyện.

    Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ ISW đưa tin vào ngày 29 tháng 4 rằng các nhà lãnh đạo quân đội đã phải thăng chức những người lính không đủ tiêu chuẩn lên các vị trí lãnh đạo, và rằng một số binh sĩ đang giả bệnh để được nghỉ phục vụ.

    Những người khác đã chỉ ra những vấn đề lớn hơn, mang tính hệ thống hơn trong quân đội Nga. Ví dụ, Trung tướng Hoa Kỳ Scott Berrier, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng cho biết trong một cuộc điều trần hồi tháng 5 rằng những điểm yếu bắt nguồn từ một chuỗi chỉ huy kém , dẫn đến số lượng tướng lĩnh bị giết cao.

    Nguồn: Newsweek
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 07, 2022 6:19 am

    Cuộc chiến Ukraine: Thêm bốn tàu chở ngũ cốc khởi hành từ các cảng Ukraine

    8/7/22

    Hình ảnh

    Thêm bốn tàu chở ngũ cốc và dầu hướng dương đã rời các cảng của Ukraine qua hành lang hàng hải an toàn.

    Hàng triệu tấn ngũ cốc đã bị mắc kẹt ở Ukraine do các lệnh phong tỏa của Nga, dẫn đến tình trạng thiếu hụt và giá lương thực tăng cao ở các nước khác.

    Nhưng tuần trước, con tàu đầu tiên đã rời các cảng của Ukraine kể từ tháng Hai.

    Những chuyến tàu mới nhất sắp ra khơi sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi tàu sẽ được kiểm tra như một phần của thỏa thuận đạt được với Nga và Liên Hợp Quốc.

    Các tàu khởi hành vào Chủ Nhật từ các cảng Odesa và Chornomorsk, và sẽ đều đi qua eo biển Bosphorus.

    Sau khi được kiểm tra, hai tàu dự kiến ​​sẽ cập cảng Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi những tàu còn lại sẽ đi về Ý và Trung Quốc. Một con tàu nữa, không chở gì, đã được ủy quyền đến Ukraine để chở hàng.

    Theo một thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian vào tháng trước, Nga đồng ý không nhắm mục tiêu vào các tàu đang di chuyển, trong khi Ukraine cho biết họ sẽ hướng dẫn các tàu đi qua các vùng nước có gài mìn.

    Thỏa thuận, được ấn định kéo dài 120 ngày, có thể được gia hạn nếu cả hai bên đồng ý.

    Sự dàn xếp phức tạp dường như đang hoạt động hiệu quả, ít ra là vào lúc này.

    Thành công của thỏa thuận này, một bước đột phá ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài 5 tháng vừa qua, có ý nghĩa sống còn đối với Ukraine - và phần còn lại của thế giới.

    Hai mươi triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt trong nước do lệnh phong tỏa của Nga đối với các cảng của Ukraine. Nếu thỏa thuận được duy trì, Ukraine dự kiến ​​sẽ xuất khẩu tới 3 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng.

    Giới chức Ukraine cho biết có những dấu hiệu tốt cho thấy việc xuất khẩu ngũ cốc an toàn, và kêu gọi các công ty quay trở lại các cảng của nước này. Người ta hy vọng rằng việc xuất khẩu sẽ giúp làm dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, đồng thời mang lại lượng ngoại tệ mà Ukraine đang rất cần vào lúc này.

    Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Tổng thống Zelensky hoan nghênh việc xuất khẩu trở lại, nhưng cho biết vẫn còn các lo ngại về an ninh.

    Con tàu đầu tiên rời Ukraine vào tuần trước - tàu Razoni - khởi hành từ Odesa, mang theo 27.000 tấn ngô đến cảng Tripoli của Lebanon.

    Tuy nhiên, các quan chức cho biết nó sẽ không cập cảng Tripoli vào Chủ Nhật như dự kiến.

    Đại sứ quán Ukraine tại Lebanon nói với Reuters hôm Chủ Nhật rằng con tàu "bị trì hoãn", nhưng không nêu chi tiết về nguyên nhân hoặc ngày tàu sẽ cập cảng.

    Trung tâm Điều phối Chung - được thành lập để giám sát việc xuất khẩu - cho biết chuyến đi của Razoni sẽ là một cuộc thử nghiệm, và những gì đúc kết được từ chuyến đi sẽ được dùng để điều chỉnh phù hợp các thủ tục cho những chuyến đi sau.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 07, 2022 7:19 pm

    Quan chức Kherson do Nga bổ nhiệm nghi bị ám sát

    Minh Phương
    Chủ nhật, 07/08/2022


    Một quan chức chính quyền Kherson, miền Nam Ukraine do Nga xâm lược bổ nhiệm qua đời sau khi bị thương nặng, nghi do bị ám sát, AFP dẫn nguồn thạo tin cho hay.

    Hình ảnh

    Lính Nga trên một xe quân sự gần biển báo chỉ đường đến Kherson (Ảnh: AFP0.

    Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ giới chức chính quyền Kherson ngày 7/8 cho biết, ông Vitaly Gura, một quan chức thành phố Kakhovka, thuộc tỉnh Kherson, đã tử vong do bị thương quá nặng sau một vụ "mưu sát". Nguồn tin nói rằng, ông Gura bị bắn tại nhà riêng hôm 6/8.

    Chính quyền Nga xâm lược và Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.

    Kakhovka cách thành phố Kherson khoảng 80km về phía Đông. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện thông tin liên quan đến những vụ mưu sát nhằm vào quan chức chính quyền ở các vùng lãnh thổ do quân xâm lược Nga kiểm soát ở Ukraine.

    Hồi tháng 6, truyền thông Nga đưa tin, ông Dmitry Savluchenko, người đứng đầu cơ quan thanh niên và thể thao vùng Kherson, thiệt mạng trong một vụ nổ. Chính quyền Kherson nói đó là "vụ ám sát có chủ đích", xe hơi của ông này đã bị gài một thiết bị nổ.

    Quân xâm lược Nga hiện kiểm soát hầu hết tỉnh Kherson và một phần tỉnh Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine từ tháng 3 năm nay, không lâu sau khi mở chiến dịch xâm lược quốc gia láng giềng. Moscow đã bổ nhiệm lãnh đạo chính quyền tại các vùng này, lưu hành đồng rúp và cấp hộ chiếu Nga cho người dân ở đây.

    Khoảng hơn 1 tháng qua, quân đội Ukraine bắt đầu phản công mạnh nhằm giành lại những vùng lãnh thổ đã mất ở miền Nam bằng cách tấn công dồn dập vào hệ thống hậu cần của Moscow như kho đạn dược, cầu, đường sắt. Tuy nhiên, đến nay, Kiev vẫn chưa thể chọc thủng phòng thủ của Moscow ở Kherson dù tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát hơn 40 khu dân cư.

    Trong khi đó, quân xâm lược Nga bắt đầu dồn bớt lực lượng từ mặt trận Donbass để bổ sung cho mặt trận miền Nam, đề phòng đợt phản công quy mô lớn hơn của Ukraine.

    Theo AFP
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 07, 2022 7:26 pm

    Quân đội Ukraine tiết lộ mục tiêu mới ở chiến trường miền Nam

    Tùng Nguyễn
    Thứ hai, 08/08/2022


    Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ họ đang nỗ lực tìm kiếm và tiêu diệt các hệ thống phòng không của quân Nga tại khu vực miền Nam nước này.


    Hình ảnh

    Một tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của quân xâm lược Nga bị quân đội Ukraine thu giữ (Ảnh: Defense Express).


    Trong một thông báo cập nhật tình hình chiến sự ngày 7/8, Bộ Tư lệnh tác chiến khu vực phía Nam Ukraine tuyên bố lực lượng này đã tiêu diệt 4 tổ hợp phòng không S-300 của quân Nga. Trước đó, một tổ hợp phòng không tầm trung Pantsir-S1 cũng đã bị phá hủy sau cuộc tập kích của pháo binh Ukraine.

    Đây được xem là một phần trong kế hoạch "săn tìm và tiêu diệt" các tổ hợp phòng không được quân Nga điều đến miền Nam Ukraine nhằm cung cấp một lớp bảo vệ trên không cho lực lượng phòng thủ tại khu vực này.

    Trong thời gian qua, Moscow đã điều động nhiều tổ hợp phòng không hiện đại đến khu vực miền Nam Ukraine nhằm đối phó với các đòn tấn công của quân đội Ukraine

    Thông tin của giới chức tình báo Ukraine hôm 28/7 cho thấy quân Nga "đang điều động về Kherson một lực lượng lớn chưa từng có". Nhiều xe tăng, xe bọc thép và vũ khí phòng không cùng Lính Nga đã được nhìn thấy trên đường hành quân về Kherson. Nhiều hệ thống phòng không hiện đại, trong đó có tổ hợp Buk-M2 cực hiếm đã được điều động tham chiến tại miền Nam Ukraine.

    Hình ảnh

    Các hệ thống phòng không của quân Nga tại miền Nam Ukraine (Ảnh: Defense Express).

    Theo các chuyên gia, các vũ khí phòng không mới được huy động sẽ giúp quân Nga đối phó với những phi vụ tập kích đường không, đặc biệt là từ các hỏa tiễn của pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ của Ukraine. Kể từ khi chiến dịch phản công giành lại vùng lãnh thổ phía Nam được quân đội Ukraine phát động, các vụ tập kích đường không đã nhiều lần làm cho quân "Nga mất ăn mất ngủ".

    Trong những ngày qua, quân đội Ukraine đã tích cực chuẩn bị cho nhiệm vụ phản công nhằm giành lại tỉnh Kherson và xa hơn là toàn bộ vùng lãnh thổ miền Nam hiện đang được các lực lượng thân Nga kiểm soát.

    Hình ảnh

    Tổ hợp phòng không tầm ngắn cực hiếm Buk-M2 đã được điều động đến tham chiến tại miền Nam Ukraine (Ảnh: Defense Express).


    Nhiều vụ tập kích bằng pháo binh và các pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ đã được thực hiện nhằm vào các mục tiêu của quân Nga trong khu vực. Quân đội Ukraine cũng liên tục bắn phá các cây cầu và con đường tiếp tế chính ở Kherson, qua đó chặt gẫy chuỗi cung ứng hậu cần và cô lập các binh sĩ thuộc lực lượng thân Nga tại đây.

    Không chỉ tấn công từ bên ngoài, lực lượng tình báo và đặc nhiệm Ukraine cũng đang nỗ lực triển khai và hỗ trợ những hoạt động phản kháng bên trong phòng tuyến của quân xâm lược Nga ở Kherson.

    Ở chiều ngược lại, quân Nga cũng đang khẩn trương điều động thêm lực lượng tiếp viện, xây dựng thêm công sự và củng cố các vị trí phòng thủ trong khu vực.

    Theo Defense Express
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 118 khách