Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 28, 2023 5:18 pm

    Ukraine tuyên bố sẽ chiến đấu quyết liệt sau khi phương Tây đồng ý viện trợ xe tăng


    Lam Giang • 28/01/23

    Hình ảnh

    Khung cảnh những ngôi nhà bị hư hại sau các cuộc không kích của Nga vào khu định cư Hlevakha, ngoại ô Kyiv, Ukraine, hôm 26/1/2023. (Ảnh: Roman Pilipey/Getty Images)

    Hôm thứ Sáu (27/1), Ukraine đã chiến đấu với quân đội Nga - lực lượng đang cố gắng chọc thủng phòng tuyến của nước này ở phía đông và đông bắc - trước khi Kyiv nhận được xe tăng từ các đồng minh phương Tây. Nga nói rằng cuộc giao tranh cho thấy họ cần có thêm vũ khí để đẩy lùi các lực lượng Nga.

    Kyiv cho biết, các trận chiến khốc liệt đang diễn ra chỉ một ngày sau khi ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Moscow. Đây được coi là đòn trả đũa của các lực lượng Nga ở Ukraine để đáp trả việc các đồng minh then chốt hứa hẹn chuyển giao xe tăng cho Ukraine.

    Sau nhiều tuần tranh cãi, tuần này Đức và Mỹ tuyên bố sẽ gửi hàng chục xe tăng tiên tiến tới Ukraine để hỗ trợ đẩy lùi lực lượng Nga và mở đường cho các nước khác làm theo.

    Cũng trong hôm 27/1, Ba Lan đã tiếp thêm động lực cho Ukraine khi hứa hẹn sẽ cung cấp thêm 60 xe tăng, cùng với 14 xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine.

    Cả hai bên tham chiến đều được cho là sẽ phát động cuộc tổng tấn công mùa xuân, mặc dù Washington đã khuyên Kyiv không nên tiến hành cuộc tấn công như vậy cho đến khi nước này nhận được vũ khí mới nhất và lực lượng quân sự của nước này đã hoàn tất quá trình huấn luyện. Tuy nhiên, quá trình này dự kiến ​​sẽ mất vài tháng.

    Nga cho biết, Hoa Kỳ đang “bơm vũ khí vào Ukraine”. Đồng thời, Moscow cũng khiển trách Tổng thống Joe Biden và nói rằng, ông Biden đã nắm giữ chìa khóa để chấm dứt cuộc xung đột nhưng ông đã không sử dụng nó.

    Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã cảm ơn sự hỗ trợ của các đồng minh, đồng thời kêu gọi phương Tây áp đặt thêm các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow, cũng như tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine trong tháng thứ 12 của cuộc chiến.

    Vài giờ sau bài phát biểu của ông, giới chức Ukraine đã báo cáo về các trận chiến khốc liệt ở phía đông bắc và phía đông của đất nước, nơi diễn ra một số trận chiến khốc liệt nhất kể từ cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24/2/2022.

    Ông Oleh Synehubov, Thống đốc vùng đông bắc Kharkiv cho biết: “Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc theo tiền tuyến”. Đồng thời, ông Oleh Synehubov cũng tuyên bố rằng, các lực lượng Ukraine hiện đang cầm cự.

    Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu điện

    Hàng triệu người dân Ukraine hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga hôm thứ Năm (26/1).

    Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của nước này. Tuy nhiên, phía Moscow đã bác bỏ cáo buộc này.

    Nga cho biết, các cuộc không kích tập trung vào “các cơ sở vận hành hệ thống giao thông và tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine”. Đồng thời, giao tranh cũng khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc sửa chữa máy móc hoặc vũ khí hạng nặng (military hardware), cũng như vận chuyển vũ khí do các đồng minh viện trợ.

    “[Ukraine đã đạt được] các mục tiêu của cuộc tấn công ồ ạt. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị vô hiệu hóa", phía Ukraine cho hay.

    Reuters không thể xác minh các báo cáo chiến trường.

    Các chiến tuyến phần lớn đã bị đóng băng trong hai tháng. Trong khi đó, Nga đang cố gắng giành lấy phần lãnh thổ ở phía đông sau khi chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ ở khu vực này và bảo vệ một hành lang lãnh thổ mà nước này đã chiếm giữ ở miền nam Ukraine.

    Ông Oleskandr Musiyenko, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quân sự của Ukraine, cho biết, Nga đang điều động thêm quân tiếp viện, chủ yếu là lính nghĩa vụ, để ngăn chặn bước tiến của Ukraine.

    Trong một diễn biến khác, Nhật Bản đã thắt chặt các biện pháp trừng phạt vào hôm 27/1, mở rộng danh sách cấm xuất khẩu và đóng băng tài sản của các quan chức và thực thể của Nga.


    Trong khi Ukraine hy vọng rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt về năng lượng hạt nhân thì Hungary đã giáng một đòn mạnh vào nước này khi tuyên bố rằng, họ sẽ phủ quyết các động thái như vậy. Hungary hiện đang sở hữu một nhà máy hạt nhân do Nga xây dựng và cũng đang có kế hoạch mở rộng nhà máy này.

    Nga đang thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể phương Tây, trong đó cơ quan giám sát truyền thông nhà nước Roskomnadzor của Nga đưa tin rằng, họ đã chặn các trang web của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Roskomnadzor đã cáo buộc hai cơ quan trên của chính phủ Hoa Kỳ vì truyền bá thông tin sai lệch.

    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến thăm Eritrea - cũng là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Phi bắt đầu từ Nam Phi của ông. Quốc gia này đang lên kế hoạch tập trận quân sự chung với Nga và Trung Quốc.

    Kết thúc chuyến công du của mình tới các quốc gia châu Phi, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết, bà đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga trong mỗi điểm dừng chân và hy vọng sẽ sớm đạt được thỏa thuận về mức trần tiếp theo đối với giá dầu của Nga.

    Theo The Epoch Times

    Lam Giang biên dịch



    Ngôi Nhà Được Chính Phủ Ukraine Tái Thiết sau khi bị trúng 🚀Nga/Đi siêu thị mua đèn cày,mền,gối

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 28, 2023 5:28 pm

    Tình hình Ukraine: Italy và Pháp 'gật đầu' mua 700 tên lửa Aster 30 cho Kiev.

    HỒNG PHÚC 29/01/2023

    Tờ Il Messaggero của Italy ngày 28/1 đưa tin rằng Italy và Pháp đã đồng ý mua 700 tên lửa phòng không Aster-30 cho các hệ thống chống tên lửa SAMP/T mà Ukraine dự kiến sẽ nhận được


    Hình ảnh

    Italy và Pháp nhất trí việc mua tên lửa Aster 30 cho Ukraine. (Nguồn: Getty Images)


    Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto và người đồng cấp Pháp Sébastien Lecornu đạt sự đồng thuận trên tại cuộc gặp ở Rome vào ngày 27/1.

    Hãng thông tấn ANSA cho hay, thương vụ trên có giá khoảng 2 tỷ Euro. Tuy nhiên, vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu tên lửa sẽ được chuyển giao cho quân đội Ukraine.

    Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết kể từ khi bắt đầu xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2/2022, Italy đã cung cấp cho Ukraine 5 gói hỗ trợ quân sự trị giá khoảng 1 tỷ Euro.

    Hôm 24/1, Quốc hội Italy tuyên bố thông qua sắc lệnh tiếp tục hỗ trợ Kiev vào năm 2023.

    Theo tờ Corriere della Sera ngày 26/1, gói viện trợ quân sự thứ 6 cho Ukraine hiện đang được tiến hành, bao gồm hệ thống SAMP/T với đạn dược, máy bay không người lái do Israel thiết kế, cũng như các thiết bị pháo hạng nặng.

    Trong khi đó, theo TASS, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 28/1 đã chỉ trích những hành động của phương Tây về việc trang bị vũ khí cho Ukraine.

    Chia sẻ trên mạng Telegram ngày 28/1, ông Dmitry Medvedev cho rằng: "Đầu tiên, bảo vệ Ukraine - điều mà chả ai cần ở châu Âu - sẽ không cứu 'cựu lục địa' khỏi bị trừng phạt nếu có điều gì xảy ra. Thứ hai, một khi Thế chiến III xảy ra, có khi không cần đến xe tăng hay chiến đấu cơ. Mọi thứ khi đó sẽ tan thành mây khói".

    Cựu Tổng thống Nga cũng chỉ trích bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto rằng Thế chiến III sẽ xảy ra nếu xe tăng của Nga tới được thủ đô Kiev và "biên giới châu Âu", và những vũ khí được phương Tây gửi cho Ukraine là để ngăn chặn chiến tranh leo thang.

    Trong một diễn biến khác cùng ngày, phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine dự kiến diễn ra ngày 3/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố khối "đứng về phía Ukraine mà không cần bất kỳ điều kiện nào" và cần phải đánh bại những đợt tấn công của Nga để bảo vệ các giá trị châu Âu.

    Chủ tịch EC lưu ý Ukraine “đang đấu tranh vì sự tôn trọng luật pháp quốc tế và vì các nguyên tắc dân chủ - và đó là lý do tại sao Ukraine phải giành thắng lợi trong cuộc chiến này”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 28, 2023 5:32 pm

    Tổng thống Ukraine cảnh báo về tốc độ chuyển giao xe tăng Abrams của Mỹ

    1/29/23

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vừa lên tiếng chỉ trích Mỹ không đẩy nhanh việc cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine.

    Đài RT đưa tin, trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin Sky News vào hôm 27/1, ông Zelensky nói rằng, nếu xe tăng Abrams của Mỹ đến vào tháng 8 tới thì sẽ là quá muộn.

    Đồng thời, Tổng thống Ukraine cũng nói rằng Kiev không thỏa mãn với số lượng xe tăng nhỏ được cung cấp từ phương Tây, bởi một số ít xe tăng “sẽ không tạo ra sự khác biệt” trên chiến trường.

    Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, Kiev hiện cần 300-500 xe tăng để có thể mở một cuộc phản công.

    Phát biểu của Tổng thống Ukraine được đưa ra sau khi Mỹ hôm 26/1 hứa cung cấp cho Ukraine 31 chiếc xe tăng M1 Abrams nhưng cho hay việc cung cấp này có thế mất vài tháng hoặc hơn.

    Nhà Trắng giải thích rằng họ muốn để ngành công nghiệp quốc phòng sản xuất thêm loại xe tăng này thay vì lấy trực tiếp từ kho vũ khí của Mỹ.

    Là một loại vũ khí cực kỳ phức tạp và đắt tiền, các xe tăng Abrams cũng rất khó bảo trì và gây ra thách thức về tiếp tế hậu cần vì nó chạy bằng nhiên liệu phản lực.

    Tổng chi phí của một chiếc xe tăng Abrams khác nhau và có thể lên tới hơn 10 triệu USD cho mỗi chiếc, bao gồm cả việc huấn luyện và bảo trì.

    Trả lời về động thái của Mỹ, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, kế hoạch chuyển xe tăng M1 Abrams tới cho Ukraine là một thảm họa về mặt công nghệ, một sự lãng phí tiền bạc.

    Ông Peskov cũng tuyên bố rằng, nếu Mỹ gửi xe tăng M1 Abrams tới Ukraine thì chúng sẽ "bốc cháy như các thứ khác".

    Hoàng Nam
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 29, 2023 2:49 pm

    Tại những thị trấn Ukraine gần như bỏ hoang vì chiến tranh, đi dạo cũng có thể là án tử



    Jan 29, 2023
    Khi bom đạn bắt đầu trút xuống khắp khu vực Donbas ở miền đông của Ukraine, một số cư dân vẫn bám trụ lại các thành phố và thị trấn vốn gần như bị bỏ hoang, cố sửa chữa lại các tòa nhà bị bom phá hủy và nuôi hy vọng rằng chiến tranh sẽ kết thúc.

    As bombs rain down across the eastern region of Donbas in Ukraine, some residents remain in the near-deserted cities and towns, patching up bombed-out buildings and holding onto hope that the war will come to an end. VOA’s Heather Murdock reports from Bakhmut and Chasiv Yar in the Donbas region of Ukraine.


    ---
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 129 khách