Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 07, 2023 4:09 pm

    Giao tranh ác liệt ở Donbass, Ukraine-Nga đụng độ hơn 30 trận/ngày; 2 thị trấn biên giới Nga bị tấn công

    Minh Nhật (theo Pravda)
    Thứ tư, ngày 07/06/2023


    Ukraine ngày 7/6 cho biết, Nga đang tiếp tục tập trung các nỗ lực chính của họ để đánh chiếm hoàn toàn các tỉnh Lugansk và Donetsk ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Lực lượng Phòng vệ Ukraine và quân đội Nga đã đụng độ quyết liệt hơn 30 trận trong 24h qua.


    Quân Ukraine-Nga đụng độ hơn 30 trận/ngày ở Donbass


    Hình ảnh

    Tiểu đoàn pháo binh 24 của Ukraine khai hỏa, nhắm vào các vị trí của Nga. Ảnh IT

    Theo Pravda, Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố trên Facebook rằng trong 24h qua, Nga đã phát động 35 cuộc tấn công sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101/Kh-555 vào các mục tiêu ở Ukraine. Tất cả các tên lửa đã bị lực lượng phòng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine phá hủy.

    Ukraine cũng cáo buộc Nga thực hiện 41 các cuộc không kích và 57 cuộc tấn công bằng các hệ thống tên lửa đa nòng.

    "Thật không may, đã có người chết và bị thương trong dân thường. Một số tòa nhà chung cư dân cư, nhà riêng và cơ sở hạ tầng dân sự khác đã bị hư hại", Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết.

    Khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích trên khắp Ukraine vẫn còn cao.

    "Nga đang tiếp tục tập trung các nỗ lực chính của họ vào việc chiếm đóng hoàn toàn các tỉnh Lugansk và Donetsk. Hơn 30 cuộc đụng độ đã diễn ra trong ngày qua", Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine thông tin.

    Trong khi đó, cập nhật về tình hình ở mặt trận Bakhmut, Ukraine cáo buộc, quân Nga tiến hành các cuộc tấn công vào Klishchiivka nhưng không thành công. Họ đã tiến hành một cuộc không kích ở khu vực Bila Hora ở Donetsk. Các vùng lân cận Vasiukivka, Malynivka, Tykhonivka, Orikhovo-Vasylivka, Hryhorivka, Kalynivka, Ivanivske, Stupochky, Bila Hora, Oleksandro-Shultyne, Ozarianivka, Toretsk và Pivnichne ở tỉnh Donetsk cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc pháo kích của Nga.

    Trong khi đó, trên mặt trận Zaporizhzhia và Kherson, người Nga được cho là đang tiếp tục tiến hành các hành động phòng thủ.

    Trong 24h qua, các máy bay Ukraine đã thực hiện 17 cuộc tấn công vào các cụm quân nhân Nga và 4 cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa phòng không của Nga.

    Lực lượng phòng thủ Ukraine cũng thông báo phá hủy một máy bay ném bom Su-25 của Nga và bốn UAV trinh sát.

    Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine đã đánh trúng 9 sở chỉ huy, 4 cụm quân nhân Nga, phá hủy 3 kho đạn, hệ thống tên lửa phòng không, 14 đơn vị pháo tại vị trí khai hỏa và 18 mục tiêu quan trọng khác của đối phương.

    2 thị trấn biên giới Nga bị tấn công


    Thống đốc vùng Kursk, phía tây nước Nga, Roman Starovoyt cho biết, 2 thị trấn trong vùng đã bị mất điện và một người đã bị thương sau cuộc tấn công của Ukraine hôm 7/6.

    Ông Starovoyt nói rằng, Ukraine đã thả chất nổ xuống một trạm biến áp điện gần biên giới khiến 2 thị trấn ở vùng Kursk bị mất điện và một người đàn ông bị thương.

    "Một trong những công nhân đã bị thương do trúng mảnh đạn trong khi khôi phục nguồn điện. Ông đang ở bệnh viện và các bác sĩ đang tiến hành mọi điều trị cần thiết cho ông”, Thống đốc Roman Starovoyt thông tin.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 07, 2023 4:10 pm

    Ukraine đột kích chọc sườn tại Bakhmut, bắn hạ cường kích Su-25 của Nga


    Tùng Nguyễn
    Thứ tư, 07/06/2023

    Quân đội Ukraine đã đưa ra những thông tin cập nhật về tình hình chiến sự trong ngày qua.

    Hình ảnh

    Pháo tự hành của quân đội Ukraine khai hỏa (Ảnh: Defense Express).

    Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 7/6, Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lục quân Ukraine, khẳng định các binh sĩ của lực lượng này vẫn đang tiến hành chiến dịch đột kích dọc theo sườn Bakhmut nhằm giành lại thành phố chiến lược tại miền Donbass.

    "Tại mặt trận Bakhmut, quân đội Ukraine vẫn đang tiến hành các hoạt động tấn công chọc sườn. Đối phương đang mất dần thế trận gần thành phố Bakhmut", ông Syrskyi tuyên bố.

    Tướng Syrskyi đồng thời chia sẻ một số hình ảnh về hoạt động tác chiến của các binh sĩ thuộc Lữ đoàn tấn công số 3 của quân đội Ukraine.

    Trước đó, trong một tuyên bố được đưa ra trên trang Telegram cá nhân hôm 5/6, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar khẳng định Nga đang phải sử dụng chiến thuật "tung hỏa mù" để đánh lạc hướng dư luận về những tổn thất nặng nề mà quân đội nước này đang gặp phải tại Bakhmut.

    Cùng ngày, ông Denis Pushilin, nhà lãnh đạo thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng thừa nhận tình hình tác chiến tại khu vực này hiện vẫn đang hết sức khó khăn.

    "Tại các hướng tiến công cạnh sườn: Tình hình đang được kiểm soát mặc dù rất khó khăn. Đối phương đang liên tục pháo kích khu vực này", ông Pushilin xác nhận.


    Nhà lãnh đạo thân Nga tại DPR cho biết nỗ lực giành lại Bakhmut của quân đội Ukraine vẫn đang được tiếp tục. Tuy vậy, quân đội Nga đang điều động thêm lực lượng để gia cố tuyến phòng thủ tại thành phố này, thay thế cho các thành viên của công ty quân sự tư nhân Wagner.

    Cũng trong ngày 7/6, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tiết lộ 30 vụ đụng độ đã diễn ra giữa quân đội Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Phía Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành 41 vụ không kích cùng 57 vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt nhằm vào nước này, gây ra thiệt hại nặng nề và người và của. Nhà chức trách Ukraine đồng thời cảnh báo nguy cơ bị tập kích tên lửa từ Nga hiện vẫn đang ở mức đáng báo động.

    Bên cạnh đó, quân đội Ukraine khẳng định lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một cường kích bom Su-25 của quân đội Nga. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm cụ thể của vụ bắn rơi này hiện chưa được phía Ukraine công bố.


    Hình ảnh


    Cường kích Su-25 SM3 của không quân Nga (Ảnh: jetphotos).
    Trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các máy bay cường kích Su-25 SM3 của không quân Nga đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm suy yếu sinh lực của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, là một cường kích với nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của Ukraine trên mặt đất, máy bay Su-25 của Nga phải đương đầu với rất nhiều thách thức, đặc biệt là từ các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) mà phương Tây đã viện trợ cho chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

    Theo Ukrainska Prada
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 07, 2023 4:12 pm

    Kyiv tuyên bố tiến gần Bakhmut, phủ nhận cuộc phản công quy mô lớn đang diễn ra

    08/06/2023
    VOA Tiếng Việt

    Hình ảnh

    Các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến gần Bakhmut, nơi diễn ra các trận chiến khốc liệt với quân đội Nga ở vùng Donetsk, Ukraine, vào ngày 5 tháng 6 năm 2023.


    Quân đội Ukraine đã tiến được 1.100 mét gần thành phố Bakhmut ở miền đông trong 24 giờ qua, Kiev cho biết hôm thứ Tư (7/6), bước tiến đầu tiên được báo cáo kể từ khi Nga nói Ukraine bắt đầu phản công.

    Moscow cho biết trong tuần này, Kiev đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào khu vực bị chiếm đóng một phần ở Donetsk, mà họ nói họ đã ngăn chặn và mô tả chúng là sự khởi đầu của cuộc phản công theo kế hoạch của Ukraine.

    Các quan chức Ukraine đưa ra rất ít phản hồi trực tiếp trước những khẳng định của Nga mặc dù một quan chức an ninh cấp cao hôm thứ Tư phủ nhận cuộc phản công quy mô lớn đã bắt đầu.

    Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar viết trên Telegram: “Chúng tôi đã tiến được từ 200 đến 1.100 mét trên nhiều khu vực khác nhau (của tiền tuyến) theo hướng Bakhmut trong ngày qua”.

    Bà cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công trong khu vực trong nhiều ngày và quân đội Nga đang ở thế phòng thủ, với mục tiêu giữ vững các vị trí của họ.

    “Quân đội của chúng tôi đã chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công theo hướng Bakhmut”, bà Maliar cho biết.

    Tháng trước, Nga nói các lực lượng của họ đã chiếm được Bakhmut, nơi diễn ra trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất kể từ cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022, mặc dù Kiev cho biết họ vẫn duy trì sự hiện diện nhỏ trong thành phố đổ nát và đang tiến quân từ hai bên sườn.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Tư rằng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công gần Bakhmut, nhưng họ đã không thành công.

    Reuters không thể xác minh độc lập tình hình trên chiến trường.

    Bà Maliar nói trong các bình luận riêng trên truyền hình rằng Nga thiếu lực lượng ở Bakhmut và đang đưa quân từ các vị trí khác đến.

    Kiev hy vọng cuộc phản công của họ sẽ là một bước ngoặt trong cuộc chiến nhưng mô tả các cuộc tấn công đang diễn ra là cục bộ.

    “Khi chúng tôi bắt đầu cuộc phản công, mọi người sẽ biết về nó, mọi người sẽ nhìn thấy nó”, Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, nói với Reuters.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 08, 2023 3:42 pm

    Quân đội Nga đang thất bại ngay trong cuộc đấu đá nội bộ của mình

    Tạ Linh 6/8/23

    Hình ảnh

    Quân đội Nga đang thất bại ngay trong cuộc đấu đá nội bộ của mình (ảnh: Eyevine).

    Ông Stavros Atlamazoglou, một nhà báo quốc phòng dày dạn kinh nghiệm chuyên về các hoạt động đặc biệt, là người phụ trách chuyên mục An ninh Quốc gia và Quốc phòng của 19FortyFive đã có bài viết về tình hình lục đục của nội bộ quân đội Nga.

    Quân đội Ukraina cuối cùng đã bắt đầu cuộc phản công quy mô lớn, nhưng các lực lượng Nga vẫn bị chia rẽ hơn bao giờ hết.

    Trong khi các đơn vị ưu tú của Ukraina đang thăm dò tiền tuyến của Nga để tìm những điểm yếu để tận dụng lợi thế, thì Bộ Quốc phòng Nga và công ty quân sự tư nhân khét tiếng Wagner vẫn tiếp tục mối thù kéo dài hàng tháng trời.

    Bộ Quốc phòng Nga và công ty quân sự tư nhân Wagner đã có mâu thuẫn kéo dài hơn 6 tháng.

    Lãnh đạo Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin đã nhiều lần công kích Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov.

    Mặc dù mối thù giữa hai bên có vẻ như đã kết thúc sau khi Tập đoàn và rút quân khỏi thị trấn, nhưng giờ đây nó đã lên đến mức chưa từng có vào thời điểm không thích hợp nhất đối với quân đội Nga.


    Tình báo Quân đội Anh trong một đánh giá về cuộc chiến cho biết: “Lần đầu tiên, chủ sở hữu của Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã tuyên bố rằng quân đội đã sử dụng vũ lực có chủ ý, gây chết người đối với các đơn vị của Wagner. Sau một cuộc xung đột, Wagner có khả năng đã bắt giữ một chỉ huy lữ đoàn quân đội Nga”.

    Các lực lượng Nga đang thất bại ngay trong cuộc đấu đá nội bộ tại thời điểm trong cuộc chiến mà người Ukraina đang dốc toàn lực để phản công.

    Cơ quan Tình báo Quân đội Anh cho biết thêm: “Hầu hết lực lượng của Wagner hiện đã được rút khỏi Bakhmut. Với việc Nga thiếu các đơn vị dự bị, mức độ mà Wagner duy trì phản ứng với quân đội Nga sẽ là yếu tố chính trong cuộc xung đột trong những tuần tới”.

    Trước chiến tranh ở Ukraina, lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner đóng vai trò là cánh tay bán quân sự tư nhân của Điện Kremlin. Prigozhin có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin và được hưởng lợi từ sự bảo trợ của nhà lãnh đạo Nga.

    Vào năm 2014, lính đánh thuê của Tập đoàn Wanger đã gia nhập lực lượng đặc biệt của Nga và xâm chiếm Bán đảo Crimea trong một chiến dịch. Sau trận đổ máu đầu tiên đó, Tập đoàn Wagner đã khai triển ở một số quốc gia trên thế giới theo ý muốn của Điện Kremlin như: Syria, Libya, Venezuela, Mozambique, Mali và Cộng hòa Trung Phi. Bất cứ nơi nào lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner xuất hiện, họ đều để lại dấu vết của sự man rợ và tội ác chiến tranh.

    Vào tháng 11 năm ngoái, sau khi quân đội Nga đấu tranh trong nhiều tháng để đạt được bất cứ điều gì có ý nghĩa trên thực địa ở Ukraina, ông Putin đã bật đèn xanh cho Prigozhin đảm nhận vai trò lớn hơn trong cuộc chiến. Lãnh đạo Tập đoàn Wagner đã triển khai lính đánh thuê của mình tới khu vực Bakhmut ở Donbass. Chẳng mấy chốc, công ty quân sự tư nhân, được tăng cường bởi hàng chục nghìn tù nhân được tuyển mộ từ các nhà tù, đã đóng vai trò chính trong trận chiến giành Bakhmut. Vào tháng 5, Tập đoàn Wagner cuối cùng đã chiếm được thị trấn sau khi mất hàng chục nghìn lính đánh thuê bị giết, bị thương và bị bắt.

    Với cuộc phản công đẩy mạnh của Ukraina, vẫn còn phải xem liệu Tổng thống Putin có một lần nữa quay sang sự giúp đỡ từ lính đánh thuê đáng tin cậy của mình hay không.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 110 khách