Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 02, 2023 4:04 pm

    Ukraine vẫn đẩy lui không kích của Nga, Moscow đối phó nạn tấn công xuyên biên giới

    02/06/2023
    Reuters

    Hình ảnh

    Phòng không Ukraine đánh chặn máy bay không người lái Shahed của phía Nga bên trên bầu trời thủ đô Kyiv, 30/5/2023.


    Ukraine đánh bật 36 cuộc không kích của Nga vào thủ đô Kyiv và vùng phụ cận chỉ trong một đêm, theo tin Reuters hôm 2/6. Trong khi đó, các chiến binh Nga thân Kyiv cho hay họ giao chiến với lực lượng Nga trong ngày thứ hai bên trong lãnh thổ Nga, hai bên đổ lỗi cho nhau về cái chết của 2 thường dân.

    Nga đã tiến hành khoảng 20 đợt tấn công vào Kyiv kể từ đầu tháng 5, một con số tăng vọt về các cuộc tấn công mà chính phủ Ukraine cho rằng dường như Nga muốn làm hỏng công tác chuẩn bị của Ukraine cho một cuộc phản công lớn nhằm cố gắng chấm dứt cuộc xâm lược của Nga.

    Một trẻ em và một người nữa đã bị thương do mảnh vỡ rơi xuống một vùng ngoại ô thủ đô của Ukraine khi lực lượng phòng không bắn hạ 15 tên lửa hành trình và 21 máy bay không người lái của Nga, theo thông tin của lực lượng không quân Ukraine đưa ra hôm 2/6.

    "Những kẻ chiếm đóng không ngừng nỗ lực khủng bố thủ đô Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa", lực lượng này nói.

    Trong một diễn biến khác, các quan chức Nga cho hay đã có các vụ pháo kích xuyên biên giới từ một số khu vực miền bắc Ukraine hôm 2/6, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Kyiv đang bắt đầu phản công với các hoạt động vượt qua đường biên giới sau hơn 15 tháng phải chịu cuộc tấn công tổng lực của Nga.

    Thống đốc vùng Belgorod của Nga nói rằng 2 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi lực lượng Ukraine pháo kích vào một con đường ở thị trấn Maslova Pristan gần biên giới Ukraine.

    Đăng thông tin trên Telegram, Quân đoàn Tự do Nga đổ lỗi cho phía Nga về vụ pháo kích, đồng thời đăng những hình ảnh, mà theo lời của quân đoàn, cho thấy một trong những chiếc xe tăng của họ ở ngôi làng Novaya Tavolzhanka gần đó của Nga và những người lính nấp sau bức tường trong một cuộc đấu súng.

    Quân đoàn này viết trên Telegram rằng phía Nga đã phá hủy 1 xe hơi chở dân thường gần Tavolzhanka, vì nhầm đó là xe của quân đoàn. “Ít nhất 2 thường dân đã thiệt mạng và đây là hậu quả trực tiếp của tình trạng quân đội của Putin thiếu chuyên nghiệp", quân đoàn viết trên Telegram.

    Nhóm này tự nhận là những người Nga chiến đấu chống lại chính phủ của Tổng thống Nga Vladimir Putin để tạo ra một nước Nga sẽ là một phần của "thế giới tự do". Cùng với Quân đoàn Tình nguyện Nga được thành lập bởi một người Nga theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu, Quân đoàn Tự do Nga nói rằng họ là những người tình nguyện Nga tấn công bằng chính nguồn lực của họ chứ không theo lệnh của Ukraine.

    Thống đốc các vùng Bryansk, Kursk, Smolensk và Kaluga đều báo cáo có các cuộc tấn công bằng pháo kích hoặc máy bay không người lái, khiến một số tòa nhà bị hư hại và cơ sở hạ tầng năng lượng bị nhắm mục tiêu.

    Tại Ukraine, Nga cho biết một cuộc tấn công mới ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông đã được lực lượng đặc biệt người Chechnya tiến hành, trong khi một quan chức do Nga dựng lên cho hay lực lượng Ukraine đã tấn công một "khu trại bệnh viện" ở vùng Zaporizhzhia.

    (Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 02, 2023 4:04 pm

    Hình ảnh


    Trùm lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin là tay chân thân cận của Tổng thống Nga Putin (Ảnh: SERGEI ILNITSKY/POOL/AFP via Getty Images)


    Trùm Wagner công kích chỉ huy Nga là 'gã hề', tuyên bố dưỡng quân 1 tháng


    Viên Minh 6/2/23


    Lãnh đạo Wagner Prigozhin cho biết lực lượng Wagner sẽ nghỉ ngơi tại doanh trại ở Ukraine khoảng một tháng, sau đó mới quyết định có tiếp tục chiến đấu hay không.

    Ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Nga, Yevgeny Prigozhin, cho biết nhóm Wagner sẽ tiếp tục chiến đấu ở Ukraine nếu người của ông có được một khu vực riêng trên mặt trận mà không phải phụ thuộc vào “những tên hề” điều hành các nhóm lực lượng vũ trang Nga.


    Hôm 1/6, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 62 tại một trại huấn luyện, ông Prigozhin cũng xác nhận rằng Wagner cuối cùng sẽ rời thành phố Bakhmut vào ngày 5/6 sau khi trao lại thành phố cho quân đội Nga. Nhóm lính Wagner đã chiếm được thành phố bị tàn phá vào cuối tháng 5 sau nhiều tháng chiến tranh khốc liệt.

    "Nếu tiếp tục được dẫn dắt bởi những tên hề bất tài chỉ biết nướng quân thì chúng tôi sẽ không chiến đấu nữa", lãnh đạo Wagner chỉ trích.

    "Đẹp không?" ông Prigozhin nở một nụ cười tươi, nói với các phóng viên Nga, rồi nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm được thắp sáng bởi những vụ nổ và pháo sáng trước những loạt súng tự động từ những người lính đánh thuê của ông.

    Sau đó, ông mô tả chi tiết về những chiếc chân giả mà những lính bị thương của Wagner đã nhận được, bao gồm cả những người tiếp tục chiến đấu.

    Ông Prigozhin cho hay các tay súng dưới quyền sau khi rút khỏi Bakhmut sẽ về nghỉ ngơi trong doanh trại ở khu vực Nga kiểm soát tại Ukraine khoảng một tháng để chờ đợi tình hình rõ ràng hơn. "Một năm qua rất khó khăn. Chúng tôi sẽ xem tình hình diễn biến như thế nào", ông nhấn mạnh.

    Trùm Wagner hôm 23/5 cho hay đã tuyển 50.000 phạm nhân từ các nhà tù Nga ký hợp đồng tham chiến ở Ukraine, nhưng khoảng 10.000 người trong số đó đã thiệt mạng. Ông cho biết thêm các thành viên ký hợp đồng với Wagner theo cách thông thường cũng chịu tỷ lệ tử vong tương tự, song không nêu cụ thể.

    Tình báo Anh tuần trước đánh giá dân quân thân Nga tại Donetsk đã bắt đầu tiến vào Bakhmut để hỗ trợ dọn dẹp chiến trường. Bên cạnh đó, lữ đoàn lính dù số 31 của Nga có thể đã được điều động đến tiếp quản Bakhmut, ngăn Ukraine đánh thọc sườn.

    Prigozhin nhiều lần chỉ trích giới lãnh đạo quân đội Nga, cáo buộc các chỉ huy là nguyên nhân khiến lực lượng của ông chịu thương vong nặng nề vì thiếu đạn dược, đặc biệt là tại chiến trường Bakhmut. Ông chỉ trích đích danh Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, cáo buộc họ "phản quốc" vì từ chối cấp đạn cho Wagner. Hai quan chức này chưa từng bình luận về những phát ngôn của trùm Wagner.

    Prigozhin hôm 31/5 yêu cầu công tố viên Nga điều tra "tội ác" của các quan chức quốc phòng nước này trước và trong chiến dịch ở Ukraine. Ông cũng bày tỏ bất bình về việc thủ đô Moscow bị máy bay không người lái (UAV) tập kích hôm 30/5, đặt câu hỏi tại sao Bộ Quốc phòng lại để UAV tấn công thủ đô.

    Viên Minh (Tổng hợp)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 02, 2023 4:06 pm

    Trận chiến Bakhmut: Phương Tây tuyên bố Nga thiệt hại 60.000 quân để chinh phục thành phố Ukraine

    Minh Nhật (theo Pravda)
    Thứ sáu, ngày 02/06/2023 1


    Đánh chiếm Bakhmut khiến 60.000 binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương, Sky News dẫn lời một quan chức phương Tây cho biết.

    Hình ảnh

    Lực lượng Nga tuyên bố giành chiến thắng ở Bakhmut. Ảnh IT

    "Chúng tôi đánh giá rằng việc chiếm được Bakhmut có thể khiến Nga thiệt hại ít nhất 60.000 binh sĩ trong suốt cuộc chiến kéo dài một năm", một quan chức phương Tây nói với Sky News vào thứ Năm ngày 1/6 với điều kiện giấu tên.

    Vị quan chức cũng nói rằng, mức thiệt hại 60.000 binh sĩ là "ước tính thận trọng" về tổn thất của Nga trong khu vực này, bao gồm cả người bị thương và người thiệt mạng. Vị quan chức phương Tây cho biết thêm rằng, ít nhất 1/3 binh sĩ Nga trong số này đã thiệt mạng.


    Vị quan chức cũng mô tả Bakhmut là "không có ý nghĩa chiến lược", đồng thời nói thêm rằng, theo phương Tây, "các lực lượng Ukraine đã rút khỏi khu vực trung tâm của thành phố".

    "Chúng tôi đã chứng kiến lực lượng (lính đánh thuê) Wagner rút lui khỏi Bakhmut, ít nhất là vào thời điểm hiện tại", vị quan chức này cho biết thêm.

    Tổng số tổn thất của Nga trong cuộc chiến với Ukraine, theo một quan chức phương Tây, vượt quá 200.000 binh sĩ.


    Vào đêm 20 rạng sáng ngày 21/5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiếm được Bakhmut sau chiến dịch tấn công kéo dài nhiều tháng. Phía Ukraine nói rằng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục kiểm soát một phần của Bakhmut.

    Nga bắt đầu chiến đấu để giành lấy thành phố Bakhmut, thuộc tỉnh Donetsk vào ngày 1/8/2022. Kể từ ngày 31/5/2023, thành phố được cho là đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng những trận chiến đẫm máu để giành lấy thành phố vẫn tiếp diễn.

    Nhà tài phiệt Nga Yevgeny Prigozhin - người sáng lập Tập đoàn Wagner tuyên bố những người lính của ông cuối cùng đã chiếm được Bakhmut vào ngày 20/5. Ông Prigozhin cũng nhấn mạnh sẽ chuyển giao thành phố cho quân đội chính quy Nga bắt đầu từ ngày 25/5 đến 1/6 và sẽ dành cho lính Wagner hai tháng nghỉ ngơi.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 02, 2023 4:07 pm

    Chiến trường Bakhmut mới nhất chiều 2/6: Nga thay đổi chiến thuật ở Bakhmut, tìm cách khoá chặt lực lượng Ukraine


    Tuấn Anh (Theo NV)
    Thứ sáu, ngày 02/06/2023

    Nga đã đưa binh lính mới tới thị trấn Bakhmut bị chiến tranh tàn phá, khiến giao tranh tạm thời tạm lắng, chỉ huy Lực lượng mặt đất Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, nói với báo điện tử Ukrainska Pravda vào ngày 1/6 .


    Hình ảnh


    Quân nhân Ukraine nghỉ ngơi sau trận chiến gần thành phố tiền tuyến Bakhmut.


    Quan chức này cho biết, người Nga đã giảm đáng kể hoạt động tấn công ở khu vực Bakhmut, trong khi số lượng pháo kích từ vũ khí hạng nặng lại tăng lên.

    "Tình hình ở khu vực Bakhmut đã thay đổi. Có sự giảm đáng kể các hành động tích cực của kẻ thù, với sự gia tăng số lượng pháo kích bằng vũ khí hạng nặng, chủ yếu là pháo và súng cối", Tướng Syrskyi nói.

    Thoạt nhìn, có vẻ như kẻ thù đã từ bỏ các hành động tấn công tiếp theo ở Bakhmut. Tuy nhiên, đây chỉ là tình thế tạm thời.

    Sự tạm lắng là do sự thay đổi nhân sự, bao gồm việc rút các đơn vị của Wagner và thay thế bằng quân đội chính quy và các đơn vị tấn công trên không.

    Ông Syrskyi cho biết thêm, lực lượng Nga tìm cách giành lấy thế chủ động để ngăn chặn các hành động phản công của Ukraine và thay vào đó tự tiến hành cuộc tấn công.

    Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar ngày 31/5 cho biết, mặc dù Nga kiểm soát phần lớn Bakhmut nhưng cuộc chiến giành thị trấn vẫn tiếp tục. Người Nga đang cố gắng chiếm thế chủ động và buộc các lực lượng Ukraine phải phòng thủ, bà Malyar nói.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 156 khách