Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 19, 2022 4:46 am

    22Jun19 - Một Su-25 của Nga bị bắn rơi, viên phi công bị bắt sống







    Lãnh đạo Tiểu đoàn Azov bị đưa tới Nga

    Chủ nhật, 19/6/2022

    Hai chỉ huy hàng đầu của các binh sĩ từng cố thủ trong nhà máy Azovstal ở Mariupol bị chuyển tới Nga để điều tra.

    TASS hôm nay dẫn nguồn tin hành pháp giấu tên cho biết phó chỉ huy Tiểu đoàn Azov Svyatoslav Palamar và chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 của Ukraine Serhii Volyna đã bị chuyển từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng thân Nga tới Nga "để tiến hành các hoạt động điều tra".

    Đây là các lãnh đạo của nhóm binh sĩ từng cố thủ trong nhà máy gang thép Azovstal ở thành phố cảng miền nam Mariupol vài tháng trước khi đầu hàng hồi tháng 5. "Những sĩ quan khác của các đơn vị Ukraine cũng được chuyển tới Nga", nguồn thạo tin nói thêm.

    Hình ảnh

    Phó chỉ huy Tiểu đoàn Azov Svyatoslav Palamar trong ảnh được công bố hôm 5/5. Ảnh: AFP.

    Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin.

    Tiểu đoàn Azov và Lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 của Ukraine là những lực lượng đóng vai trò then chốt bảo vệ nhà máy Azovstal trước khi đầu hàng Nga. Tiểu đoàn Azov vốn là lực lượng dân quân theo chủ nghĩa dân tộc, đã sáp nhập vào Vệ binh Quốc gia Ukraine và trở thành lực lượng nòng cốt trong nỗ lực phòng thủ Mariupol.

    Hồi tháng 5, quân xâm lược Nga cho biết 2.439 binh sĩ trong nhà máy thép đã đầu hàng trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 6/6 nói rằng hơn 2.500 tù binh Azovstal bị bắt và cơ quan tình báo nước này đang giữ liên lạc với họ. Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng thân Nga cho biết họ giữ hầu hết số tù binh này.

    Kiev muốn trao đổi tù nhân với Moskva, song một số nghị sĩ Nga muốn đưa các binh sĩ Ukraine ra xét xử. Truyền thông Nga đầu tháng này đưa tin hơn 1.000 binh sĩ từng cố thủ trong nhà máy thép Azovstal đã bị chuyển đến các địa điểm chưa được tiết lộ ở Nga để phục vụ công tác điều tra.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 19, 2022 5:20 am

    Tổng thống Ukraine thề giành lại miền nam

    Chủ nhật, 19/6/2022

    Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố lực lượng nước này sẽ "giành lại mọi thứ thuộc về mình", sau chuyến thăm đầu tiên tới tiền tuyến phía nam.

    "Chúng ta sẽ không nhượng bộ miền nam cho bất cứ ai, chúng ta sẽ giành lại mọi thứ thuộc về mình và vùng biển sẽ là của Ukraine cũng như được đảm bảo an toàn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng lên Telegram hôm 19/6, khi trở về Kiev sau chuyến thăm thành phố Mykolaiv và khu vực Odessa lân cận, miền nam Ukraine.

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) trao huân chương cho quân nhân ở tỉnh Odessa hôm 18/6. Ảnh: AFP.

    Tổng thống Zelensky cho biết ông đã nói chuyện cùng lực lượng quân đội và cảnh sát trong chuyến thăm. Ông cũng trao huân chương cho một số quân nhân.

    "Tâm trạng họ tự tin và ánh mắt họ biểu hiện rõ ràng rằng họ không nghi ngờ gì về việc chúng ta sẽ giành chiến thắng", ông Zelensky nói.

    Sau khi mở chiến dịch quân sự xâm lược Ukraine hôm 24/2, quân xâm lược Nga những tuần gần đây chủ yếu dồn lực vào phía đông và phía nam Ukraine. Trong đó thành phố phía nam Mykolaiv là một trong những mục tiêu quan trọng của quân xâm lược Nga vì nằm trên đường tới cảng Odessa chiến lược ở Biển Đen.



    Tại miền nam Ukraine, Nga đã kiểm soát tỉnh Kherson và phần lớn tỉnh Zaporizhzhia. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga và cũng là thành viên cấp cao nhất trong nhóm đàm phán với Ukraine Leonid Slutsky đầu tháng 6 cho biết các khu vực do quân xâm lược Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine có thể tiến hành trưng cầu dân ý để xin sáp nhập Nga vào mùa hè này.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25/5 ký sắc lệnh đơn giản hóa quy trình cấp quốc tịch Nga cho cư dân tại vùng quân xâm lược Nga kiểm soát ở Kherson và Zaporizhzhia. Bộ Ngoại giao Ukraine sau đó ra tuyên bố chỉ trích động thái của Nga là "vi phạm luật quốc tế, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như các chuẩn mực, nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế".

    Ngọc Ánh (Theo AFP)



    Zelensky awards soldiers with medals on visit to southern Mykolaiv region




    Tổng thống Ukraine lại ra tiền tuyến thăm lính, trao huân chương anh dũng
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 20, 2022 3:04 am

    Ukraine xác nhận mất kiểm soát thêm một phần lãnh thổ Severodonetsk

    Minh Phương
    Thứ hai, 20/06/2022

    Ukraine xác nhận mất kiểm soát làng Metyolkine liền kề khu công nghiệp ở Severodonetsk - thành phố chiến lược đang là tâm điểm xung đột ở miền Đông nước này.



    Hình ảnh

    Khói bốc lên từ thành phố Severodonetsk khi giao tranh tiếp tục diễn ra khốc liệt ở thành phố chiến lược thuộc tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine này (Ảnh: NYT).

    "Không may là chúng tôi đã không còn giữ được quyền kiểm soát Metyolkine. Đối phương đang tiếp tục củng cố lực lượng", AFP dẫn lời thống đốc tỉnh Lugansk Sergiy Haidai cho biết ngày 20/6.

    Metyolkine là ngôi làng với khoảng 1.000 dân ở Severodonetsk, thành phố thuộc tỉnh Lugansk, vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Severodonetsk được coi là một trong hai chốt chặn cuối cùng nhằm ngăn Nga xâm lươc kiểm soát hoàn toàn Lugansk. Các cuộc giao tranh ở Severodonetsk diễn ra khốc liệt trong vài tuần trở lại đây khi quân xâm lươc Nga tìm cách bao vây lực lượng Ukraine tại đây.

    Ông Haidai cáo buộc Nga xâm lươc liên tục pháo kích vào nhà máy hóa chất Azot - nơi được xem là thành trì của lực lượng Ukraine ở Severodonetsk và có hàng trăm dân thường đang trú ẩn.

    Phát biểu trên truyền hình ngày 20/6, ông Oleksandr Stryuk, người đứng đầu chính quyền Severodonetsk, cho biết: "Nếu nói về cả thành phố, chúng tôi vẫn đang kiểm soát hơn 1/3, còn lại là quân xâm lươc Nga kiểm soát. Giao tranh liên tục nổ ra trên các con phố. Đối phương ngày càng dồn nhiều lực lượng để tấn công thành phố và đẩy binh sĩ của chúng tôi".

    Quân xâm lươc Nga đang chiếm ưu thế về binh sĩ và hỏa lực ở mặt trận Donbass. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và một số quan chức cấp cao của nước này đều cho rằng, hỏa lực của Nga hiện gấp 15 lần của Ukraine. Ngoại trưởng Kuleba nhấn mạnh, Kiev không thể chiến thắng với cán cân sức mạnh đó, trừ khi được phương Tây viện trợ thêm vũ khí hạng nặng. Mặt khác, ông Kuleba nói, quan điểm của các chính trị gia phương Tây tin rằng Kiev nên nhượng bộ lãnh thổ cho quân xâm lươc Nga để đạt được thỏa thuận hòa bình là hoàn toàn sai lầm.

    Theo AFP, RT
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 20, 2022 3:14 am

    Phương Tây dự đoán hồi kết xung đột Nga - Ukraine

    Thành Đạt
    Thứ hai, 20/06/2022


    Các nhà lãnh đạo phương Tây cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể kéo dài nhiều năm và Kiev cần sự hỗ trợ lâu dài để đối phó với quân đội Nga.


    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine tại Donetsk, Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

    "Chúng ta phải chuẩn bị cho thực tế rằng, cuộc xung đột có thể kéo dài nhiều năm. Chúng ta không thể từ bỏ việc hỗ trợ Ukraine", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức hôm 19/6.

    Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đồng tình với quan điểm của Tổng thư ký NATO. "Tôi e rằng chúng ta cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài", ông Johnson nói.

    Tổng tham mưu trưởng Lục quân Anh, Tướng Patrick Sanders, cũng tuyên bố quân đội Anh cần sẵn sàng cho khả năng "chiến đấu ở châu Âu".

    "Nhu cầu cấp bách hiện nay là phải xây dựng một lực lượng lục quân có khả năng chiến đấu bên cạnh các đồng minh của chúng ta và đánh bại Nga trên chiến trường. Chúng ta là thế hệ phải chuẩn bị cho việc tác chiến trở lại trên lãnh thổ châu Âu", Tướng Sanders nói.

    Các tuyên bố trên cho thấy, phương Tây tin rằng Ukraine không thể đạt được bước đột phá nhanh chóng về quân sự với Nga, dù nước này vẫn nhận được hàng loạt vũ khí từ NATO. Giới chức Ukraine cho đến nay vẫn tiếp tục kêu gọi các nước viện trợ quân sự nhanh chóng để đối phó với đà tiến công của quân xâm lươc Nga.

    Lực lượng Ukraine vẫn phòng thủ ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine. Các cuộc giao tranh khốc liệt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở thành phố Severodonestsk. Ông Serhiy Haidai, tỉnh trưởng tỉnh Lugansk, cho biết quân xâm lươc Nga đang tập trung lực lượng nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này sau nhiều tuần giao tranh.

    "Hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia, họ (Nga) sẽ triển khai toàn bộ quân dự bị. Đã có rất nhiều quân dự bị ở đây", ông Haidai nói với đài truyền hình Ukraine.

    Quân xâm lươc Nga đã kiểm soát phần lớn Severodonetsk và nếu lực lượng Ukraine mất quyền kiểm soát thành phố này, các cuộc giao tranh dự kiến sẽ tập trung vào thành phố Lysychansk lân cận.

    Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/6 thông báo, tên lửa Iskander của nước này đã phá hủy khí tài do phương Tây viện trợ tại Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine ở phía tây bắc Lugansk. Một quan chức Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, quân xâm lươc Nga đang tìm cách tiếp cận Kharkov, nơi từng bị pháo kích dữ dội, và biến nó thành "thành phố tiền tuyến".

    Ukraine đã kêu gọi một lượng lớn vũ khí từ phương Tây để có thể đẩy lùi cuộc tiến công củaquân xâm lươc Nga, nhưng những gì được cung cấp cho đến nay vẫn ít hơn Kiev yêu cầu. Mỹ, Anh và Đức đã cam kết sẽ gửi 10 hệ thống rocket, trong khi giới chức Ukraine kêu gọi 60, thậm chí 300 hệ thống.

    Giới chức Ukraine cho rằng việc giúp nước này giành được chiến thắng nhanh chóng trước quân xâm lươc Nga sẽ là cách giảm thiểu tổn thất trong dài hạn.

    "Chúng tôi cần những vũ khí này vì mùa đông đang đến", Oleksandr Starukh, thống đốc khu vực Zaporizhzhia, cho biết, đồng thời cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với tổn thất kinh tế lớn hơn nếu chiến tranh kéo dài.

    Theo ông Starukh, các vấn đề có thể vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine. Quan chức Ukraine cho rằng châu Âu có thể phải đối mặt với làn sóng nhập cư khác từ các nước châu Phi và Trung Đông, những nước từng phụ thuộc vào xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine, nếu xung đột tiếp tục làm gián đoạn xuất khẩu hàng hải.

    Thủ tướng Anh khẳng định, việc viện trợ vũ khí cho Ukraine phải tiếp tục và cần phải "duy trì khả năng sinh tồn của Ukraine" bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính "để trả lương, mở cửa trường học, cung cấp viện trợ và tái thiết đất nước".

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng, Đức đã "tập trung quá nhiều nguồn cung năng lượng vào Nga" đến mức khó có thể thay đổi tình hình. Ông ủng hộ chính sách của người tiền nhiệm Angela Merkel về việc cần tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp với Moscow.

    Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kinh tế và khí hậu Đức Robert Habeck cho biết, các nhà máy nhiệt điện than sẽ phải được sử dụng nhiều hơn như một biện pháp khẩn cấp để bù đắp sự sụt giảm nguồn cung khí đốt của Nga. Ông nói rằng, việc đưa các nhà máy nhiệt điện than trở lại là quyết định "đau đớn, nhưng đó là điều cần thiết" ở thời điểm hiện nay.

    Theo Guardian
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 129 khách