Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 22, 2023 6:35 pm

    Cuộc chiến Ukraine: Zelensky thăm vùng chiến tuyến đổ nát gần Bakhmut

    Paul Kirby
    BBC News

    3/22/23


    Hình ảnh


    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm vùng chiến tuyến gần Bakhmut, nơi đang có giao tranh khốc liệt.

    Thành phố bị bao vây đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến, với việc Nga cố gắng chiếm trong nhiều tháng.

    Bộ Quốc phòng Anh (MoD) cho biết các lực lượng Ukraine gần đây đã tiến hành phản công ở phía tây thành phố.

    Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra sau khi các lực lượng Nga tấn công các thành phố của Ukraine hồi đêm, giết chết ít nhất 4 người trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) gần thủ đô.


    Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn quân đội xung quanh Bakhmut đã bảo vệ thành phố và đất nước, một thông cáo nói.

    "Tôi vinh dự được có mặt ở đây ngày hôm nay," tổng thống Ukraine nói với các quân nhân, "ở phía đông của đất nước chúng ta, Donbas, để vinh danh các anh hùng của chúng ta, để cảm ơn các bạn, để bắt tay các bạn."

    Bakhmut nằm trong đống đổ nát. Trong hơn bảy tháng, nơi đây đã xảy ra tình trạng giao tranh ác liệt khi quân Nga cố gắng giành lãnh thổ để làm hài lòng Điện Kremlin.

    MoD cho biết cuộc phản công của Ukraine ở phía tây Bakhmut nhiều khả năng sẽ làm giảm áp lực lên tuyến đường tiếp tế chính tới thành phố - và cho biết cuộc tấn công của Nga vào thành phố có thể đang mất đà.

    "Giao tranh vẫn tiếp diễn quanh khu vực trung tâm thị trấn và lực lượng phòng thủ của Ukraine vẫn có nguy cơ bị bao vây từ phía bắc, phía nam," thông cáo cho biết thêm.

    "Tuy nhiên, có một khả năng thực tế là cuộc tấn công của Nga vào thị trấn đang mất đà, một phần là do một số đơn vị [quân đội] của Nga đã được tái phân bố sang các khu vực khác."


    Trước đó, ông Zelensky cho biết Moscow đã phóng hơn 20 "máy bay không người lái sát thủ", cũng như tên lửa và đạn pháo.

    Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một khu dân cư ở vùng Kyiv đã đánh trúng các tầng trên của hai ký túc xá sinh viên ở thành phố Rzhyshchiv. Bốn người thiệt mạng và một em nhỏ 11 tuổi nằm trong số những người bị thương. Một tòa nhà ba tầng của trường học cũng bị trúng đạn.

    Các quan chức nói một người thiệt mạng và 25 người khác bị thương ở thành phố Zaporizhzhia phía đông nam, nơi cũng bị tấn công.

    Quân đội Ukraine cho biết 16 trong số 21 máy bay không người lái được phóng hôm thứ Tư từ vùng Bryansk của Nga, phía bắc biên giới Ukraine, đã bị bắn hạ.

    Đề cập đến việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời khỏi Nga vài giờ trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng mỗi khi "ai đó cố gắng nghe từ 'hòa bình' ở Moscow", thì một mệnh lệnh tấn công khác lại được đưa ra.

    Hôm thứ Ba, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng nhiều điều khoản trong kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc "có thể được coi là cơ sở để giải quyết xung đột ở Ukraine, bất cứ khi nào phương Tây và Kiev sẵn sàng".


    Kế hoạch không đưa ra đề xuất cụ thể và không kêu gọi rõ ràng lực lượng Nga rời khỏi phần lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine.

    Trong một diễn biến riêng rẽ, các quan chức ở vùng Crimea vốn đã được sáp nhập vào Nga cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào hạm đội của họ đã bị chặn.

    Tin tức nói người dân ở thành phố cảng Sevastopol đã nghe thấy âm thanh của những vụ nổ.

    Người đứng đầu ở vùng bị chiếm đóng Nga Mikhail Razvozhaev cho biết có ba "vật thể" nhắm vào Hạm đội Biển Đen đã bị tiêu diệt và các tàu chiến Nga không bị hư hại.

    Quân đội Ukraine không đưa ra bình luận gì. Hồi đầu tuần, họ cho biết đã phá hủy các tên lửa dành cho Hạm đội Biển Đen tại một ga xe lửa lớn ở Dzhankoi, bắc Crimea.

    Hình ảnh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 22, 2023 6:38 pm

    Ukraine: Nga tiếp tục tấn công, lại thêm người chết

    3/22/23

    Hình ảnh


    Một số người đã mất tích sau vụ tấn công vào các tòa nhà dân cư ở Rzhyshchiv

    Các lực lượng Nga đã tấn công một số thành phố của Ukraine, làm chết ít nhất bốn người trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một khu dân cư ở vùng Kyiv.

    Các tầng trên của hai ký túc xá sinh viên đã bị tấn công vào sáng sớm thứ Tư tại thành phố Rzhyshchiv, ngoại ô thủ đô.

    Trong khi đó, các quan chức ở Crimea sáp nhập vào Nga nói một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào hạm đội của họ đã bị đẩy lùi.

    Vụ nổ đã được báo cáo bởi người dân ở thành phố cảng Sevastopol.


    Người đứng đầu cơ quan chiếm đóng Nga Mikhail Razvozhaev nói 3 "vật thể " nhắm vào Hạm đội Biển Đen đã bị tiêu diệt và các tàu chiến Nga không bị hư hại.

    Hôm thứ Ba, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng nhiều điều khoản trong kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc "có thể được coi là cơ sở để giải quyết xung đột ở Ukraine, bất cứ khi nào phương Tây và Kyiv sẵn sàng".

    Kế hoạch không đưa ra đề xuất cụ thể và không kêu gọi lực lượng Nga rời khỏi lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine.



    Lập trường 12 điểm của Trung Quốc



    Hôm 24/2 Trung Quốc chính thức công bố lập trường 12 điểm về cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

    1. Tôn trọng chủ quyền của các nước. Luật pháp quốc tế vốn được công nhận, bao gồm các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được bảo vệ một cách hiệu quả. Tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, đều là thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế. Tất cả các bên nên cùng nhau duy trì các chuẩn mực cơ bản chi phối quan hệ quốc tế và bảo vệ sự công bằng và công lý quốc tế. Cần thúc đẩy việc áp dụng bình đẳng và thống nhất luật pháp quốc tế, đồng thời bác bỏ các tiêu chuẩn kép.

    2. Từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh. An ninh của một quốc gia không nên được theo đuổi mà khiến nước khác thiệt hại. An ninh của một khu vực không nên đạt được bằng cách củng cố hoặc mở rộng các khối quân sự. Các lợi ích và mối quan tâm an ninh hợp pháp của tất cả các quốc gia phải được coi trọng và giải quyết đúng đắn. Không có giải pháp đơn giản cho một vấn đề phức tạp. Tất cả các bên nên tuân theo tầm nhìn về an ninh toàn diện, hợp tác và bền vững, đồng thời lưu ý đến hòa bình và ổn định lâu dài của thế giới, giúp tạo nên một cấu trúc an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững. Tất cả các bên nên phản đối việc theo đuổi an ninh quốc gia nếu cái giá phải trả là an ninh của nước khác, hãy ngăn chặn đối đầu khối và cùng nhau hợp tác vì hòa bình và ổn định trên Lục địa Á-Âu.


    3. Chấm dứt chiến sự. Xung đột và chiến tranh không mang lại lợi ích cho ai. Tất cả các bên phải duy trì lý trí và kiềm chế, tránh thổi bùng ngọn lửa và làm trầm trọng thêm căng thẳng, đồng thời ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngày càng xấu đi hoặc thậm chí vượt kiểm soát. Tất cả các bên nên ủng hộ Nga và Ukraine làm việc theo cùng một hướng và nối lại đối thoại trực tiếp càng nhanh càng tốt, để dần dần hạ nhiệt và cuối cùng đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện.

    4. Nối lại hòa đàm. Đối thoại và đàm phán là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tất cả những nỗ lực có lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình phải được khuyến khích và hỗ trợ. Cộng đồng quốc tế nên cam kết thực hiện cách tiếp cận đúng đắn trong việc thúc đẩy đàm phán vì hòa bình, giúp đỡ các bên xung đột mở ra cánh cửa cho một giải pháp chính trị càng sớm càng tốt, đồng thời tạo điều kiện và nền tảng cho việc nối lại đàm phán. Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng một vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này.


    5. Giải quyết khủng hoảng nhân đạo. Tất cả các biện pháp có lợi để giảm bớt khủng hoảng nhân đạo phải được khuyến khích và hỗ trợ. Các hoạt động nhân đạo phải tuân theo các nguyên tắc trung lập và không thiên vị, và các vấn đề nhân đạo không nên bị chính trị hóa. Sự an toàn của dân thường phải được bảo vệ một cách hiệu quả và các hành lang nhân đạo phải được thiết lập để sơ tán dân thường khỏi các vùng xung đột. Cần có những nỗ lực để tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho các khu vực liên quan, cải thiện các điều kiện nhân đạo và cung cấp khả năng tiếp cận nhân đạo nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở, nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo trên quy mô lớn hơn. Liên hợp quốc cần được hỗ trợ trong việc đóng vai trò điều phối trong việc chuyển viện trợ nhân đạo tới các khu vực xung đột.

    6. Bảo vệ dân thường và tù binh chiến tranh. Các bên trong cuộc xung đột nên tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế, tránh tấn công dân thường hoặc các cơ sở dân sự, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và các nạn nhân khác của cuộc xung đột, đồng thời tôn trọng các quyền cơ bản của tù binh. Trung Quốc ủng hộ việc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tạo điều kiện thuận lợi hơn cho mục đích này.


    7. Bảo đảm an toàn cho nhà máy điện hạt nhân. Trung Quốc phản đối các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân hoặc các cơ sở hạt nhân hòa bình khác, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế bao gồm Công ước về An toàn hạt nhân và kiên quyết tránh các tai nạn hạt nhân do con người gây ra. Trung Quốc ủng hộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy sự an toàn và an ninh của các cơ sở hạt nhân vì mục đích hòa bình.

    8. Giảm rủi ro chiến lược. Không được sử dụng vũ khí hạt nhân và không được tiến hành chiến tranh hạt nhân. Việc đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân nên được phản đối. Phổ biến hạt nhân phải được ngăn chặn và tránh khủng hoảng hạt nhân. Trung Quốc phản đối việc nghiên cứu, phát triển và sử dụng vũ khí hóa học và sinh học của bất kỳ quốc gia nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

    9. Tạo thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc. Tất cả các bên cần thực hiện Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và LHQ ký kết một cách đầy đủ và hiệu quả một cách cân bằng, đồng thời ủng hộ LHQ đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này. Sáng kiến hợp tác về an ninh lương thực toàn cầu do Trung Quốc đề xuất cung cấp một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

    10. Chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương. Các biện pháp trừng phạt đơn phương và áp lực tối đa không giải quyết được vấn đề; chúng chỉ tạo ra những vấn đề mới. Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không được Hội đồng Bảo an cho phép. Các quốc gia có liên quan nên ngừng lạm dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương và "quyền tài phán dài hạn" đối với các quốc gia khác, để góp phần làm dịu cuộc khủng hoảng Ukraine và tạo điều kiện cho các nước đang phát triển phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân.

    11. Giữ ổn định chuỗi cung ứng và công nghiệp. Tất cả các bên nên nghiêm túc duy trì hệ thống kinh tế thế giới hiện tại và phản đối việc sử dụng nền kinh tế thế giới như một công cụ hoặc vũ khí cho các mục đích chính trị. Cần có những nỗ lực chung để giảm thiểu tác động lan tỏa của cuộc khủng hoảng và ngăn chặn nó làm gián đoạn hợp tác quốc tế về năng lượng, tài chính, thương mại lương thực và vận tải cũng như phá hoại sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

    12. Thúc đẩy tái thiết sau xung đột. Cộng đồng quốc tế cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ tái thiết sau xung đột tại các khu vực xung đột. Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ và đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực này.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 22, 2023 6:40 pm

    Sĩ quan Ukraine tuyên bố đang chờ cuộc “tấn công tự sát” cuối cùng của Nga ở Bakhmut

    Phương Đăng (theo NV)
    Thứ tư, ngày 22/03/2023

    Một kế hoạch "phi quân sự hóa" quân đội Nga đang diễn ra tại thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, sĩ quan Ukraine Petro Voloshchenko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với New Voice of Ukraine mới đây.


    Hình ảnh

    Sĩ quan Lực lượng vũ trang Ukraine Petro Voloshchenko (Ảnh: Facebook)

    Theo sĩ quan này, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang tấn công dữ dội vào lực lượng Nga ở Bakhmut và đang chờ đợi cuộc "tấn công tự sát" cuối cùng của đối phương tại thành phố này.

    Trong khi đó, Phát ngôn viên Serhiy Cherevatyi của Bộ Tư lệnh Tác chiến phía Đông Ukraine cho biết quân Nga đang tiến hành các cuộc tấn công theo quán tính ở khu vực Bakhmut.


    “Rõ ràng là quân đội Nga sẽ không thể chiếm được Bakhmut, nhưng họ vẫn đang tiến về phía đó bằng những làn sóng tấn công theo quán tính", ông Cherevatyi nói.

    Đánh giá về phát biểu của ông Cherevatyi về tình hình ở Bakhmut, sĩ quan Ukraine Voloshchenko hôm 20/3 cho biết, anh hoàn toàn đồng ý với những tuyên bố như vậy.

    "Ông ấy đúng, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của phát ngôn viên mặt trận phía đông", Voloshchenko nhấn mạnh và cho biết thêm rằng, Nga đang tập trung bên bờ sông đông của Bakhmutka và đang cố gắng xây dựng một số công trình vượt sông.

    Tuy nhiên, nỗ lực của quân Nga đến nay vẫn thấy bại vì hỏa lực liên tục từ các đơn vị pháo binh và súng cối của quân đội Ukraine - những người đang ở những vị trí thuận lợi hơn.


    Tình hình tương tự ở phía bắc Bakhmut – quân Nga cũng đang dừng lại. Họ đã không đạt được nhiều thành công.

    Ở Phía nam. Nga đang cố gắng đến “tượng đài máy bay”, Voloshchenko nói. (Ở đây, sĩ quan Ukraine đang đề cập đến tượng đài máy bay chiến đấu MiG-17 ở lối vào phía tây của Bakhmut. Tượng đài được cho là đã bị phá hủy vào ngày 10/3).

    Theo Voloshchenko chính quân Nga đã phá hủy tượng đài này từ xa khi không thể kiểm soát được giao lộ Tchaikovsky

    "Đó là lý do tại sao họ dừng lại từ ba hướng và bây giờ chỉ có các cuộc tấn công theo quán tính diễn ra: Họ tiến lên - và họ chết", Voloshchenko tuyên bố.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 22, 2023 6:41 pm

    Tổng thống Ukraine đến Donetsk, Nga kiểm soát mọi ngả đường vào Bakhmut

    Minh Phương
    Thứ tư, 22/03/2023

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ đến thăm binh sĩ gần chiến tuyến Bakhmut ở Donetsk nhằm khích lệ tinh thần của quân đội trong trận chiến khốc liệt ở đây.


    Hình ảnh


    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao tặng huân chương cho binh sĩ gần tiền tuyến Bakhmut ngày 22/3 (Ảnh: Reuters).

    Reuters dẫn thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, ngày 22/3, ông đã bất ngờ đến thăm các vị trí chiến tuyến nằm gần thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, miền Đông nước này.

    Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ông Zelensky mặc áo len tối màu và quần kaki quân đội, trao huân chương cho những người lính tại một địa điểm dương nhà là nhà kho lớn.

    "Tôi vinh dự có mặt ở đây hôm nay để trao tặng huân chương cho những người hùng của chúng ta, để bắt tay và tri ân họ đã bảo vệ chủ quyền của đất nước. Tôi xin nghiêng mình trước những người hùng, những đồng đội đã ngã xuống ở mặt trận miền Đông hay kể từ đầu chiến sự", ông Zelensky viết trên Telegram.

    Bakhmut hiện là mặt trận khốc liệt nhất hiện nay ở Ukraine. Nga dồn lực lượng nhằm giành quyền kiểm soát thành phố này suốt 8 tháng qua, nhưng chưa thể đạt được mục tiêu. Trong khi đó, ông Zelensky mô tả Bakhmut là pháo đài, là biểu tượng cho sự kháng cự bền bỉ của Ukraine.

    Chính quyền của ông Zelensky tuyên bố, quân đội Ukraine sẽ bảo vệ Bakhmut lâu nhất có thể để tiêu hao lực lượng của Nga và giúp Kiev có thêm thời gian tập hợp nguồn lực cho chiến dịch phản công dự kiến vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè tới.

    Đầu tuần này, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner cho biết, lực lượng này và quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 70% Bakhmut.

    Ông Prigozhin cũng nhận định, Ukraine dường như có kế hoạch phản công vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 nhằm chia cắt lực lượng Wagner với quân đội Nga.



    Ông thừa nhận: "Tình hình ở Bakhmut đang khó khăn, rất khó khăn, đối phương giành giật từng mét đất. Chúng tôi càng tiến gần đến trung tâm thành phố, giao tranh càng ác liệt, càng có nhiều pháo binh và xe tăng được sử dụng để chống lại chúng tôi. Người Ukraine tiếp tục tung nguồn tiếp viện vô tận vào chiến trường". Ukraine được cho là đang duy trì khoảng 10.000 quân ở Bakhmut.

    Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo chính quyền ly khai Donetsk thân Nga, hôm nay 22/3 tuyên bố quân đội Nga đã "bao vây hoàn toàn" Bakhmut, mọi con đường dẫn vào Bakhmut đều nằm trong tầm hỏa lực của Moscow.

    "Thành phố đã bị bao vây, có nghĩa là mọi con đường, các tuyến giao thông huyết mạch dẫn đến Bakhmut đều nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của chúng tôi. Về lý thuyết có thể nói thành phố đã bị phong tỏa", quan chức Donetsk nói.

    Ngược lại, Ukraine khẳng định họ vẫn đang đẩy lùi đối phương ở Bakhmut và việc tiếp tế cho quân đội bám trụ bên trong thành phố vẫn diễn ra bình thường. "Chúng tôi vẫn đang cung cấp đạn dược, thực phẩm, thiết bị và thuốc men cần thiết cho Bakhmut. Chúng tôi cũng đang cố gắng đưa những người bị thương ra khỏi thành phố", phát ngôn viên quân đội Serhiy Cherevaty nói hôm 18/3.

    Hình ảnh

    Cục diện Bakhmut và toàn tuyến tính đến ngày 8/3 (Đồ họa: AFP).


    Theo TASS, Guardian
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 107 khách