Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 18, 2023 4:02 pm

    Ukraine tố Nga tấn công Kherson 50 lần trong 24 giờ, pháo kích Zaporizhzhia suốt đêm


    Lê Phương (Pravda; Tass)
    Thứ bảy, ngày 18/03/2023

    Nga đã thực hiện 50 cuộc tấn công vào Kherson trong suốt ngày 17/3, trong đó có 3 cuộc tấn công vào thành phố chính, theo các quan chức khu vực.


    Hình ảnh

    Giao tranh vẫn đang diễn biến căng thẳng. Ảnh: Pravda

    Hôm 18/3, ông Oleksandr Prokudin, Trưởng ban quản lý quân sự tỉnh Kherson, chia sẻ trên Telegram: "Quân đội Nga đã thực hiện 50 cuộc tấn công, phóng 237 quả đạn và tên lửa từ pháo hạng nặng và hệ thống tên lửa đa phóng Grad trong ngày qua. Trong đó, Moscow đã tấn công thành phố Kherson ba lần. Bảy quả đạn đã bắn trúng các khu dân cư".

    Theo ông Prokudin, ba người bị thương trong các cuộc tấn công. Ông cũng lưu ý 56 người đã được sơ tán khỏi Kherson trong ngày qua.

    Đáp lại, Nga tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn 44 quả đạn vào tả ngạn sông Dnieper ở vùng Kherson trong đêm 17/3.

    "Đêm qua, chính quyền Kiev đã nã pháo vào các cơ sở hạ tầng ở Novaya Kakhovka, Kakhovka, Gornostayevka, Kairy, Velikaya Lepetikhha và Dnepryany, bắn tổng cộng 44 quả đạn pháo. Các nỗ lực đang được tiến hành để thu thập thông tin về thương vong và thiệt hại", TASS trích dẫn báo cáo từ lực lượng Nga cho biết.

    Cùng ngày, ông Anatolii Kurtiev, Thư ký Hội đồng thành phố Zaporizhzhia, chia sẻ trên Telegram: "Hôm qua là một đêm ồn ào ở thành phố Zaporizhzhia. Quân đội Nga đã tấn công thành phố một lần nữa. Tên lửa S-300 nhắm vào một khu dân cư. Tên lửa đã tấn công mục tiêu bên trong thành phố. Sóng nổ và các mảnh vỡ đã làm hư hỏng mặt tiền, cửa sổ và mái nhà của các khu chung cư dân cư gần đó".

    Ông Kurtiev nói thêm rằng theo thông tin sơ bộ, tên lửa của Nga đã phá hủy một cơ sở phục vụ ăn uống. Ông tuyên bố rằng không có ai bị thương.

    Cơ quan quản lý quân sự tỉnh cho biết tất cả các lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường và thông tin về thương vong đang được xác định.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 18, 2023 4:03 pm

    Nga dùng toàn lực bao vây 3 phía ở Bakhmut

    Tuấn Anh (Theo Pravda)
    Thứ bảy, ngày 18/03/2023



    Người Nga ở Bakhmut sử dụng tất cả lực lượng của họ, các trận chiến đang diễn ra từ ba phía của thành phố – Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Ukraine cho biết.

    Hình ảnh

    Nga đang bao vây 3 phía ở Bakhmut. Ảnh Pravda

    Trung tâm Truyền thông Quân sự, trích dẫn lời của Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Mặt đất của Ukraine và Tư lệnh Cụm phía Đông của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, các lực lượng Nga ở Bakhmut đã triển khai toàn bộ lực lượng và đang cố gắng bao vây hoàn toàn thành phố.

    Ông Oleksandr Syrskyi nói: "Kẻ thù đang tiến hành các hành động tấn công dọc theo gần như toàn bộ chiến tuyến phía đông, cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của quân ta và tiến sâu vào đội hình chiến đấu của chúng. Các trận đánh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn gần Kreminna, Torske, Bilohorivka, và Spirne.

    Tuy nhiên, Bakhmut vẫn là tâm điểm của các cuộc chiến. Trận chiến cho thành phố tiếp tục. Kẻ thù đã triển khai tất cả các lực lượng của mình và đang cố gắng vượt qua hàng phòng thủ trên nhiều mặt trận và bao vây hoàn toàn thành phố".

    Ông Sirskyi báo cáo rằng các trận chiến đang diễn ra ở phía bắc, phía đông và phía nam của Bakhmut và các lực lượng Nga đang chịu tổn thất nặng nề và đang rút lui một lần nữa mà không thành công. Các đơn vị Ukraine đã thành công một phần ở một số khu vực.

    NATO ước tính rằng "vài nghìn" quả đạn được cả hai bên sử dụng mỗi ngày ở chiến trường Bakhmut.

    NATO không thể dự đoán trận chiến Bakhmut sẽ tiếp tục trong bao lâu. Hiện tại, giao tranh ác liệt đang diễn ra trên tiền tuyến ở thành phố dọc sông Bakhmutka, nơi đã trở thành "khu vực giết chóc".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 18, 2023 4:04 pm

    Điều gì xảy ra nếu Ukraine mất Bakhmut?

    Tuấn Anh (Theo Pravda)
    Thứ bảy, ngày 18/03/2023

    Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục chiến đấu cho Bakhmut. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cho biết trong một cuộc phỏng vấn với BBC rằng việc mất thành phố này sẽ gây nguy hiểm cho các khu định cư khác mà Kiev hiện đang kiểm soát.


    Hình ảnh

    Bakhmut nhìn từ trên cao. Ảnh IT

    "Vì vậy chúng ta phải chiến đấu ở Bakhmut chừng nào còn có thể", Ngoại trưởng Kuleba nói.

    Ông nói thêm rằng tình hình ở Bakhmut vẫn còn khó khăn do những tổn thất mà Lực lượng vũ trang Ukraine phải gánh chịu ở đó.

    Điều đáng chú ý là cả phương Tây và Ukraine bắt đầu bày tỏ nghi ngờ về quyết định tiếp tục chiến đấu cho Bakhmut của Kiev. Theo Politico, quân đội Ukraine thiếu đạn pháo và chịu tổn thất nặng nề.

    Trong khi đó, Alexander Perendzhiev, nhà khoa học chính trị quân sự, phó giáo sư tại Đại học Kinh tế Nga Plekhanov nhận định rằng, Ukraine có thể cạn kiệt nguồn nhân lực vào tháng 12/2023 nếu cường độ giao tranh và tổn thất hiện tại vẫn duy trì. Đồng thời, NATO có thể xem xét cơ hội triển khai quân đội ở nước này.

    "Ukraine gần đây chịu tổn thất nặng nề, nhưng không có nghĩa là nước này không có nhân lực. Họ có đủ nhân lực. Ở đó còn có lính đánh thuê nước ngoài và quân nhân NATO. Người Ba Lan ở đây ngay từ đầu, nhưng có công dân của các quốc gia khác đang chiến đấu ở Ukraine, do đó, không thiếu nguồn nhân lực vào lúc này", nhà khoa học chính trị tin tưởng, ấn phẩm lenta.ru cho biết.

    Chuyên gia này cho biết rất khó dự đoán khi nào Ukraine có thể cạn kiệt nguồn nhân lực. Perendzhiev đề xuất coi tháng 12/2023 là điểm tham chiếu. Ông nói thêm rằng vào thời điểm này, phương Tây có thể bắt đầu xem xét nghiêm túc việc triển khai quân đội ở Ukraine.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 18, 2023 4:06 pm

    Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo mối nguy hiểm nếu Bakhmut thất thủ


    Đức Hoàng
    Thứ bảy, 18/03/2023

    Nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine cảnh báo nếu kịch bản Bakhmut thất thủ xảy ra, các thành phố khác sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm vì vậy Kiev sẽ quyết bảo vệ chảo lửa này.



    Hình ảnh

    Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba (Ảnh: Reuters).

    Trả lời phỏng vấn BBC ngày 17/3, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nhận định, nếu Kiev để mất thành phố Bakhmut vào tay lực lượng Nga, điều này có thể khiến các thành phố khác hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine cũng sẽ trở nên dễ bị tổn thương.

    "Nếu Bakhmut thất thủ, các thành phố khác sẽ tiếp bước. Chúng tôi phải chiến đấu ở Bakhmut lâu nhất có thể", ông nói.

    Ông Kuleba thừa nhận, tình hình lúc này ở Bakhmut "rất phức tạp về mặt cảm xúc" đối với phía Kiev vì tổn thất của quân đội Ukraine tại đây.

    Ngoại trưởng Ukraine cũng cho biết, phương Tây hiện chưa cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine đủ nhanh và Kiev cần đạn pháo để có thể gửi tới Bakhmut chặn đà tiến của Nga.

    Ông Kuleba cảnh báo rằng, việc phương Tây chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí sẽ khiến Ukraine phải trả giá bằng mạng sống của binh sĩ.

    "Nếu một chuyến hàng bị giao hoãn lại một ngày, điều đó có nghĩa là sẽ có người thiệt mạng trên tiền tuyến", ông cho hay.


    Nhà ngoại giao Ukraine cho biết, ông chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga sẵn sàng đàm phán để khép lại cuộc chiến. "Mọi cuộc chiến sẽ kết thúc trên bàn đàm phán. Nhưng mục tiêu của tôi với cương vị một ngoại trưởng là đảm bảo Ukraine sẽ tiến tới bàn đàm phán sau khi đạt được thành công rõ rệt trên chiến trường", ông Kuleba nói.

    Mặt khác, ông Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh lực lượng Mặt đất của Lực lượng Vũ trang Ukraine và Tư lệnh Cụm phía Đông của Ukraine, cho hay Nga huy động toàn bộ lực lượng ở Bakhmut và tìm cách bao vây thành phố chiến lược.

    "Đối thủ đang tấn công dọc theo gần như toàn bộ chiến tuyến phía đông, cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của quân ta và tiến sâu vào đội hình chiến đấu của chúng ta. Các trận đánh ác liệt nhất vẫn tiếp diễn gần Kreminna, Torske, Bilohorivka, và Spirne", ông thông tin thêm, nhấn mạnh Bakhmut vẫn là tâm điểm của hoạt động giao tranh.

    "Nga đã triển khai tất cả lực lượng ở Bakhmut và đang cố gắng xuyên qua lớp phòng phủ trên nhiều mặt trận để bao vây hoàn toàn thành phố", ông nói.

    Ngoài ra, quan chức Ukraine cho biết, các trận giao tranh đang diễn ra ở phía bắc, đông và nam Bakhmut và Nga cũng đang đối mặt với thiệt hại nặng nề.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 104 khách