Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 26, 2023 4:49 pm

    TT Zelenskyy: Nga tấn công trạm y tế, giết hại 2 người, làm bị thương 23 người

    26/05/2023
    Reuters

    Hình ảnh

    Thành phố Dnipro của Ukraine liên tục hứng chịu các cuộc tấn công của Nga (ảnh do Ukraine công bố hôm 22/5/2023).

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 23 người bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một trạm y tế ở thành phố Dnipro, miền đông Ukraine, hôm thứ Sáu 26/5.

    Ông lên án vụ tấn công là tội ác chống lại loài người và Bộ Quốc phòng Ukraine gọi đây là tội ác chiến tranh nghiêm trọng xét theo Công ước Geneva, là văn bản quốc tế quy định cách đối xử với binh lính và dân thường trong chiến tranh.

    Các hình ảnh video cho thấy một tòa nhà bị phá hủy tỏa ra khói và các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm. Phần lớn tầng trên của một tòa nhà có lẽ gồm 3 tầng bị hư hại nặng nề, những chiếc ô tô đậu gần đó cũng bị tương tự.

    "Lại một vụ tấn công tên lửa nữa (của Nga), thêm một tội ác chống lại loài người", ông Zelenskyy viết trên Twitter.

    "Các tòa nhà của một phòng khám tâm lý và một phòng khám thú y ở thành phố Dnipro đã bị phá hủy. Tính đến thời điểm hiện tại, 2 người thiệt mạng và 23 người bị thương", vẫn lời ông.

    Lâu nay Nga vẫn bác bỏ nhiều cáo buộc liên tiếp là binh lính nước này phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine.

    Trước đó, cũng hôm 26/5, các quan chức Ukraine cho hay lực lượng phòng không đã bắn hạ 10 tên lửa và hơn 20 máy bay không người lái do Nga phóng tới trong các cuộc tấn công ban đêm vào thủ đô Kyiv, Dnipro và các khu vực miền đông.

    Reuters không thể kiểm chứng các báo cáo đó.

    Nga, nước đã tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine cách đây 15 tháng, không bình luận ngay về các cuộc không kích được đưa tin nhưng Nga nói rằng Ukraine đã tấn công hai khu vực ở miền nam nước Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái.

    (Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 26, 2023 4:50 pm

    Chiến sự Ukraine: Nhóm chiến binh đột kích tỉnh Belgorod đe dọa tiếp tục 'gieo ác mộng' cho Nga

    Minh Nhật (theo NYTimes)
    Thứ sáu, ngày 26/05/2023

    Vừa tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào tỉnh Belgorod của Nga, chỉ huy các nhóm vũ trang ủng hộ Ukraine tuyên bố, quân đội Nga đã phản ứng chậm trước cuộc tấn công của họ và đe dọa sẽ tiếp tục "gieo thêm ác mộng" cho Moscow.


    Hình ảnh

    Các thành viên của Quân đoàn Tự do nước Nga ở miền bắc Ukraine vào Thứ Tư 24/5. Ảnh New York Times.

    Theo New York Times, tổ chức họp báo với các phóng viên tại một khu rừng ở miền bắc Ukraine gần biên giới Nga, chỉ huy của các nhóm vũ trang ủng hộ Ukraine cảnh báo, Moscow nên chuẩn bị tinh thần cho các cuộc tấn công xuyên biên giới tiếp theo, đồng thời đe dọa rằng bất kỳ khu vực nào ở biên giới Nga đều có thể bị tổn thương.

    "Biên giới Nga-Ukraine khá dài. Sẽ lại có chỗ nóng lên", một chỉ huy yêu cầu được xác định bằng mật danh White Rex đe dọa.

    Các chiến binh cho biết, tính đến thứ Tư 24/5, cuộc đột kích đã kết thúc. Và cuộc họp báo nhằm mục đích tổng kết cuộc đột kích đã làm lộ ra những điểm yếu của quân đội Nga và cố gắng định hình cuộc giao tranh trong thời gian tới.

    Các nhà phân tích quân sự cho rằng, cuộc đột kích xuyên biên giới của các nhóm vũ trang ủng hộ Ukraine trong tuần này nhằm buộc Nga phải chuyển quân từ mặt trận ở đông nam Ukraine sang bảo vệ biên giới ngay trước thềm cuộc phản công đã được lên kế hoạch từ lâu của Ukraine, đồng thời gây khó khăn cho chính phủ của Tổng thống Vladimir V. Putin.

    Hai nhóm tự xưng là Quân đoàn Tự do nước Nga và Quân đoàn Tình nguyện Nga đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đột kích vào tỉnh Belgorod hôm 22/5.

    Cuộc đột kích là cuộc tấn công trực tiếp trên bộ lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Cuộc đột kích được tổ chức từ Khakhov - một khu vực phía bắc Ukraine mà quân đội Kiev đã giành lại sự kiểm soát từ Nga vào mùa xuân năm ngoái. Kiev phủ nhận việc chỉ đạo cuộc đột kích công và cho biết chỉ có các chiến binh vũ trang vượt biên giới xâm nhập vào lãnh thổ Nga.

    Các chỉ huy và chiến binh 2 nhóm vũ trang ủng hộ Ukraine đứng, tay cầm súng máy, một số mặt nạ vải ngụy trang che mặt tuyên bố với các phóng viên rằng, cuộc đột kích kéo dài 2 ngày đã "thành công".

    "Chúng tôi thấy giới lãnh đạo quân sự và chính trị Nga hoàn toàn không chuẩn bị" cho cuộc tấn công như thế này", vị chỉ huy nói.

    Viên chỉ huy White Rex nói thêm rằng, quân đội Ukraine biết ý định tổ chức đột kích của các nhóm vũ trang và đã giúp lập kế hoạch cũng như cung cấp xăng cho các phương tiện và chăm sóc y tế cho các chiến binh bị thương.

    "Tất cả những gì chúng tôi làm là trong biên giới quốc gia Ukraine. Rõ ràng chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với quân đội Ukraine. Trong khi đó, mọi thứ chúng tôi làm, mọi quyết định chúng tôi đưa ra bên ngoài biên giới Ukraine đều là quyết định của chúng tôi", White Rex nhấn mạnh và tiết lộ thêm rằng, quân đội Ukraine đã "chúc chúng tôi may mắn" nhưng các đơn vị chính quy của Ukraine không vượt biên sang Nga. Giới chức Ukraine trước đó đã phủ nhận liên quan đến các cuộc đột kích.

    Trong khi đó, ông Sergei K. Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, gọi cuộc đột kích là một hành động khủng bố. "Để đáp lại cuộc đột kích của các chiến binh Ukraine, chúng tôi sẽ đáp trả rất dữ dội", ông Shoigu nói trong một cuộc họp với các quan chức an ninh ở Moscow, truyền thông Nga đưa tin hôm thứ Tư.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 26, 2023 4:51 pm

    Căng thẳng trên truyền hình nhà nước Nga khi khách mời mô tả Ukraina có ‘quân đội hùng mạnh’

    Liên Thành 5/26/23

    Hình ảnh

    Khách mời trên truyền hình Nga mô tả Ukraina có ‘quân đội hùng mạnh' (Ảnh từ video).

    Căng thẳng đã gia tăng trong trường quay của đài truyền hình nhà nước Nga khi một vị khách mời nói rằng Ukraina đang có một “quân đội hùng mạnh”.

    Nhận xét được đưa ra bởi Anton Khashchenko, một ký giả, nhà khoa học chính trị và người dẫn chương trình truyền hình người Nga, trong một buổi phát sóng trên chương trình truyền hình nhà nước Mesto Vstrechi.

    Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraina, đã chia sẻ một trích đoạn từ chương trình, đồng thời viết trên Twitter: “Chương trình nghị sự về các chương trình tuyên truyền của Nga chắc chắn đang thay đổi”.

    Trong chương trình, khi đánh giá về quân đội Ukraina, Anton Khashchenko nói:

    “Đầu tiên, Ukraina không trở thành thành viên NATO không phải vì họ chưa tái vũ trang, trên thực tế họ đã được trang bị vũ khí hạng nặng… Quân đội Ukraina với vũ khí của Mỹ và châu Âu có lẽ là mạnh nhất trong tất cả các đối tác châu Âu của họ hiện nay”.

    Trong suốt cuộc xâm lược toàn diện của Nga, bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Kyiv đã nhận được lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự từ các đồng minh phương Tây, bao gồm máy bay chiến đấu MiG-29, hệ thống phòng không, máy bay không người lái chiến thuật, hệ thống hỏa tiễn, lựu pháo và đạn pháo. Ông Khashchenko nói Ukraina được “bơm đầy vũ khí”.


    Nghe những bình luận này, người dẫn chương trình Mesto Vstrechi không hài lòng, Andrey Norkin ngắt lời ông Khashchenko và nói: “Chà, xem này, nếu ông tích trữ vũ khí như vậy, nhưng ông không thể sử dụng chúng”.

    Đáp lại, Khashchenko nói, ý của ông là họ không thể sử dụng chúng? Vậy sao chúng gây rắc rối cho chúng ta suốt năm qua.

    Vị này tiếp tục nhấn mạnh quan điểm, Ukraina hiện có một quân đội thực sự hùng mạnh. Họ bị đánh tơi tả, nhưng ngay cả trong tình trạng này, họ vẫn mạnh hơn bất kỳ quốc gia nào thuộc Liên minh châu Âu.

    Sau khi một khách mời khác trên chương trình truyền hình nhà nước xen vào, ông Khashchenko nói: “Nếu không phải như vậy, thì tại sao chúng ta lại gặp phải những vấn đề như vậy?”.

    Nhận xét của ông Khashchenko được đưa ra ngay sau nhận xét của người đứng đầu Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, trong một cuộc phỏng vấn với blogger thân Kremlin Konstantin Dolgov được xuất bản vào cuối ngày thứ Ba. Ông Prigozhin cho rằng Ukraina hiện có quân đội hùng mạnh nhất thế giới, khi được tổ chức và huấn luyện tốt.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 27, 2023 4:28 pm

    Tại sao trùm Wagner thừa nhận Nga có thể bại trận?

    Lam Giang 5/27/23

    Hình ảnh

    ức ảnh này được chụp vào ngày 4 tháng 7 năm 2017 cho thấy doanh nhân người Nga Yevgeny Prigozhin trước cuộc gặp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp do các tổng thống Nga và Trung Quốc tổ chức tại Điện Kremlin ở Moscow. (Ảnh: SERGEI ILNITSKY/POOL/AFP via Getty Images)

    Người sáng lập nhóm lính đánh thuê tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, một lần nữa bày tỏ sự bất đồng với giới lãnh đạo Nga trong tuần này. Ông cho rằng mục tiêu ‘phi quân sự hoá' Ukraine đã phản tác dụng, và Điện Kremlin có thể đối mặt với nguy cơ xảy ra một ‘cuộc cách mạng’.

    Tờ Capitol Hill hôm thứ Sáu (26/5) đưa tin, ông Prigozhin đã đưa ra nhận định trên trong cuộc phỏng vấn với một blogger thân Nga nổi tiếng.

    Hôm 24/5, ông Prigozhin cho biết khoảng 20.000 binh sĩ Wagner đã thiệt mạng trong trận chiến giành Bakhmut, khoảng một nửa trong số họ là tù nhân Nga. Đổi lại, họ sẽ được ân xá sau 6 tháng tham chiến.

    Ông Prigozhin cũng chỉ ra rằng 50.000 quân Ukraine đã thiệt mạng và khoảng 70.000 người bị thương trong trận chiến giành Bakhmut.

    Cùng ngày, các quan chức Nhà Trắng cho biết ước tính thương vong mà phía Wagner công bố gần giống với đánh giá của Hoa Kỳ. Nhà Trắng hồi đầu tháng 5 nhận định 20.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, một nửa trong số họ là thành viên của Tập đoàn Wagner.

    Tuy nhiên, chiến thắng trên được coi là mang tính biểu tượng hơn là mang ý nghĩa chiến lược.

    Ông cũng cho biết mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine của Nga đã hoàn toàn phản tác dụng, đồng thời gợi ý rằng Nga nên "thay đổi lãnh đạo quân sự cấp cao nhất".

    "Trong giai đoạn đầu cuộc chiến, Ukraine có khoảng 500 xe tăng, nhưng giờ họ có 5.000 chiếc. Một năm trước, họ chỉ có 20.000 binh sĩ biết chiến đấu, nhưng giờ đây 400.000 người Ukraine biết cách cầm súng. Vậy chúng ta đã phi quân sự hóa Ukraine thế nào? Có vẻ như chúng ta đã làm điều ngược lại", ông Prigozhin nói.

    Trùm Wagner cũng ca ngợi quân đội Ukraine có tổ chức chặt chẽ, được huấn luyện bài bản và là một trong những đội quân "mạnh nhất thế giới". Ông cho biết Kyiv có thể tái chiếm toàn bộ miền đông Ukraine và thậm chí có thể bao gồm cả Bán đảo Crimea trong một cuộc phản công sắp tới. Khu vực này là một phần lãnh thổ của Ukraine nhưng đã bị Nga "sáp nhập" vào năm 2014.

    "Dựa trên trải nghiệm cá nhân, tôi biết lực lượng các nước chiến đấu ra sao. Hiện lực lượng Wagner là tốt nhất, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng các binh sĩ Ukraine đang là một trong những đội quân mạnh nhất thế giới", lãnh đạo tập đoàn an ninh tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin nói trong cuộc phỏng vấn ngày 23/5.

    Bên cạnh đó, ông Prigozhin cũng tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên ra lệnh xâm lược Ukraine khoảng 15 tháng trước để "phi hạt nhân hóa" nước này, nhưng cho đến nay, nỗ lực này vẫn chưa mang lại kết quả.

    Sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào nước láng giềng Đông Âu vào ngày 24/2 năm ngoái, Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ và viện trợ từ nhiều quốc gia, đứng đầu là Mỹ và Châu Âu. Trong khi đó, Nga đã và đang phải chịu nhiều vòng trừng phạt và bị cô lập hoàn toàn.

    Trong những tháng gần đây, ông Prigozhin đã liên tục công kích giới lãnh đạo quân đội Nga đang lãnh đạo cuộc chiến. Nhận định về điều này, ông Thomas Graham, một thành viên xuất sắc tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho biết nhận xét của ông Prigozhin không nhằm làm Nga “bẽ mặt", mà nhằm chỉ trích cách thức tiến hành cuộc chiến thông qua "một bức tranh rõ ràng hơn (tự thú nhận) về những gì đang diễn ra”.

    Các nhà phân tích cho rằng, với tư cách là người giám sát lực lượng Wagner, miễn là ông Prigozhin có thể kiểm soát được những lời chỉ trích của mình mà không công kích ông Putin hoặc cuộc chiến, thì ông sẽ ít có khả năng phải đối mặt với những hậu quả của những bình luận công khai như vậy.

    Tuy nhiên, blogger thân Nga Konstantin Dolgov đã bị sa thải một ngày sau cuộc phỏng vấn ông Prigozhin, Radio Free Europe đưa tin.

    Đấu đá nội bộ giữa lãnh đạo Wagner và lãnh đạo quân đội Nga

    Tập đoàn Wagner đã nỗ lực chiến đấu để chiếm thị trấn Bakhmut kể từ tháng 10 năm ngoái. Kể từ đó, ông Prigozhin đã nhiều lần công kích Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov vì đã không cung cấp đủ đạn dược, thiết bị quân sự, vũ khí và phương tiện cho Wagner. Ông cho rằng, việc thiếu đạn dược đã khiến Wagner chịu thiệt hại nặng nề khi giao tranh với Ukraine ở chảo lửa Bakhmut.

    Đồng thời, ông trùm Wagner cũng chỉ trích thái độ “hèn nhát” của các lực lượng chính quy Nga.


    Đỉnh điểm, ông đã nêu đích danh ông Shoigu và giới thượng lưu Nga, cáo buộc họ sống một "cuộc sống vô ưu và ngày càng béo tốt" trong khi những người khác phải chịu đựng thống khổ để bảo vệ con cái của họ khỏi chiến tranh.

    Ông Prigozhin chỉ ra rằng chiến tranh đã làm gia tăng khoảng cách xã hội, với việc con cái của những người nghèo được gửi về từ tiền tuyến trong những chiếc quan tài, trong khi con cái của giới thượng lưu thì “vênh váo” dưới ánh mặt trời.

    “Sự chia rẽ này có thể dẫn đến một cuộc cách mạng tương tự như cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917”, ông Prigozhin cho biết trong một cuộc phỏng vấn video được đăng tải trên Telegram.

    Phát biểu của ông Prigozhin trong tuần này được đưa ra khi hai lực lượng dân quân chống lại ông Vladimir Putin là Quân đoàn Tình nguyện Nga và Quân đoàn Nước Nga Tự do, đã tiến vào khu vực Belgorod ở biên giới Nga với Ukraine.

    Đáp lại, quân đội Nga đã chiến đấu trong hai ngày để chống trả các lực lượng này vì “đang tìm cách lật đổ Điện Kremlin”. Trên Telegram, ông Prigozhin đã đưa ra một tuyên bố chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga vì không thể đảm bảo an ninh biên giới.

    "Kết cục duy nhất mà sự phân cực này có thể dẫn đến là một cuộc cách mạng”, ông nói.

    Wagner rút khỏi Bakhmut

    Trong một video công bố hôm Thứ Năm (25/5) trên Telegram, thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin cho biết: "Hôm nay (25/5) chúng tôi sẽ rút quân khỏi Bakhmut. Chúng tôi đang bàn giao các căn cứ, đạn dược, v.v. cho quân đội Nga”.

    Ông Prigorzhin nói rằng Tập đoàn Wagner sẽ rút quân khỏi Bakhmut trước ngày 1/6.

    Trong một video, ông Prigozhin cho hay Wagner đã chiếm được Bakhmut vào ngày 20/5. Ông cũng cho biết một số chiến binh Wagner sẽ ở lại để hỗ trợ quân đội Nga.

    Hôm 25/5, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, tại khu vực ngoại ô Bakhmut, quân chính quy Nga đã thay thế quân của Wagner, trong khi vẫn còn binh lính Wagner ở lại thành phố. Bà Maria nói thêm rằng các căn cứ của Nga bên sườn Bakhmut đã được củng cố.

    Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự phía Đông của Ukraine, ông Serhii Cherevatyi, cho biết, trong ba ngày qua, số lượng các cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut đã giảm, nhưng các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục và đã có hai hoạt động quân sự trong 24 giờ qua.

    Thủ lĩnh Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, cho biết quân đội của ông sẵn sàng quay trở lại nếu quân chính quy của Nga không thể kiểm soát tình hình.

    Dù Wagner nói sẽ bàn giao Bakhmut cho Nga nhưng Ukraine vẫn không thừa nhận rằng thành phố này đã thất thủ.

    Lam Giang tổng hợp
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 143 khách