Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 02, 2022 7:56 am

    Tướng Mỹ: Ông Putin ‘không còn gì để điều động’ ở Ukraina


    Trần Phong | 10/2/22

    Hình ảnh

    Theo Tướng quân đội Mỹ về hưu Mark Hertling, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang không còn nhiều lựa chọn trong cuộc chiến ở Ukraina

    Theo Tướng quân đội Mỹ về hưu Mark Hertling, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang không còn nhiều lựa chọn trong cuộc chiến ở Ukraine

    Ông Hertling, Tổng chỉ huy Quân đội Hoa Kỳ ở Châu Âu từ năm 2011 đến năm 2012, đã xuất hiện trên CNN hôm thứ Bảy 1/10 để thảo luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bất chấp những tuyên bố gần đây và nỗ lực của TT Putin trong việc tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraina, quân đội Nga gần đây đã phải đối mặt với một bước thụt lùi lớn khi các lực lượng Ukraine tái chiếm Lyman, một thành phố ở khu vực ly khai Donetsk

    Ông Hertling nói rằng TT Putin ngày càng mất liên lạc với thực tế và rằng ông “không còn gì để điều động” ở Ukraine. Vị tướng Mỹ nhận định rằng những nỗ lực của TT Putin để thôn tính và tuyên bố chiến thắng là “tâm thần”.

    Ông Hertling nói: “Ông Putin đã bị lên án trên trường thế giới, ông ấy thua trên chiến trường, nền kinh tế của ông ấy đang suy giảm. Ông ta vẫn đang ngoan cố. Ông ta chưa thành công trong bất kỳ mục tiêu chính trị, chiến lược hoặc hoạt động nào của mình”

    Tướng Hertling còn nói rằng tuyên bố gần đây của nhà lãnh đạo Nga rằng Matxcơva sẽ sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine là bất hợp pháp và vi phạm luật pháp quốc tế. Việc chiếm lãnh thổ của Ukraina diễn ra sau khi Nga tổ các cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý, mà ông Hertling cũng cho là bất hợp pháp, ông cáo buộc Điện Kremlin đã ra lệnh làm giả các phiếu bầu.

    Nguồn: Newsweek
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 02, 2022 8:01 am

    Sau khi giành lại được Lyman, Ukraina nói sẽ bắt đầu giải phóng Luhansk

    Trần Phong 10/2/22

    Hình ảnh

    Vào ngày 1 tháng 10, một lá cờ Ukraine được treo ở lối vào thành phố Lyman ở Donetsk

    Ông Serhii Haidai, Cục trưởng Cục Quân sự Luhansk, nói rằng việc giải phóng khu vực này sẽ bắt đầu sau khi thành phố Lyman ở Donetsk được lấy lại, theo Pravda.

    Ông Haidai cho biết trên bản tin quốc gia 24/7 ngày 1/10 theo giờ địa phương:

    “Sau khi quân xâm lược rời khỏi thành phố Lyman, cuộc giải phóng Luhansk sẽ bắt đầu. Tất cả chúng tôi đang chờ đợi điều này, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng”.

    Ông Haidai cũng lưu ý rằng chỉ có quân đội mới biết được khi nào cuộc giải phóng sẽ bắt đầu và nó sẽ được tiến hành như thế nào. Ông nói thêm những lính Nga đã đăng video phàn nàn về việc bị bỏ rơi và không biết phải làm gì.

    Trước đó, vào ngày 1 tháng 10, một lá cờ Ukraine được treo ở lối vào thành phố Lyman ở Donetsk

    Bộ Quốc phòng Nga đưa tin về việc rút quân khỏi Lyman. Tuy nhiên, bà Hanna Maliar, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, tuyên bố rằng giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực.

    Trong một diễn biến khác, một công ty tình báo của Israel mới đây đã phát hiện ra “sự hiện diện bất thường” của các máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga gần Phần Lan, theo NTDTV.

    Căn cứ không quân Olenya gần Phần Lan vốn trống không vào ngày 12/8, theo hình ảnh vệ tinh do công ty tình báo ImageSat International (ISI) của Israel chụp. Nhưng vào ngày 21/8 hình ảnh cho thấy đã có 4 máy bay ném bom chiến lược tầm xa siêu thanh Tupolev Tu- 160 xuất hiện ở đó, ngày 25/9 phát hiện 3 máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95 và 3 máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160.


    Trước đó, chỉ có căn cứ Không quân Engels là căn cứ duy nhất cho các máy bay ném bom chiến lược của Nga đóng quân gần Ukraine kể từ 24/2, đồng thời là căn cứ của Trung đoàn Máy bay ném bom hạng nặng số 121 của nước này (121TBAP).

    Hình ảnh

    Một máy bay ném bom chiến lược Tu-160 bay qua Moscow trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong Thế chiến II vào ngày 24/6/2020. (Ảnh dẫn theo NTDTV)
    Các máy bay ném bom, có khả năng mang tên lửa hành trình và vũ khí hạt nhân chiến lược , đã hoạt động trong cuộc chiến ở Ukraine kể từ tháng Hai. Nhưng trong suốt cuộc chiến chống Ukraine, Không quân Nga đã không thể giành được ưu thế trên không và bị mất nhiều máy bay.

    Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao các máy bay ném bom lại được chuyển đến Căn cứ Không quân Olenia , nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục đe dọa phương Tây rằng ông có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến lược.

    Tối 30/9, sau khi sáp nhập 4 vùng của Ukraine, ông Putin lại đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nếu lãnh thổ Nga bị tấn công.

    Theo một cuộc họp báo hồi tháng 1 của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với khoảng 6.257 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ cho biết họ có 5.550 đầu đạn hạt nhân
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 02, 2022 12:31 pm

    Tổng thư ký NATO: Ukraine có thể đẩy lùi quân Nga

    02/10/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.


    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói hôm Chủ nhật rằng việc Ukraine chiếm được một thành phố trong lãnh thổ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập chứng tỏ rằng người Ukraine đang đạt được tiến bộ và có thể đẩy lùi các lực lượng của Nga.

    "Chúng tôi thấy rằng họ đã có thể chiếm một thị trấn mới, Lyman, và điều đó chứng tỏ rằng người Ukraine đang đạt tiến bộ, có thể đẩy lùi các lực lượng Nga nhờ lòng can đảm, vì sự dũng cảm, kỹ năng của họ, nhưng tất nhiên cũng nhờ những vũ khí tiên tiến mà Hoa Kỳ và các đồng minh khác đang cung cấp”, ông Stoltenberg nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Meet the Press” của NBC.

    Ông Stoltenberg nói rằng cách tốt nhất để chống lại việc Nga tuyên bố sáp nhập các phần lãnh thổ của Ukraine là tiếp tục ủng hộ chính phủ ở Kyiv.

    Khi được hỏi về việc Ukraine nộp đơn xin nhanh chóng trở thành thành viên của liên minh quốc phòng phương Tây, ông Stoltenberg cho biết "bất kỳ quyết định nào về việc trở thành thành viên đều phải có sự đồng thuận của tất cả 30 đồng minh".

    NATO ủng hộ cuộc điều tra về vụ phá hoại rõ ràng đối với đường ống Nord Stream của Nga chạy từ Nga đến châu Âu dưới Biển Baltic, người đứng đầu NATO cho biết.

    Ông Stoltenberg nói: “Bất kỳ cuộc tấn công có chủ ý nào vào cơ sở hạ tầng quan trọng của NATO đều sẽ bị đáp trả bằng một phản ứng kiên quyết và thống nhất”.



    Ukrainians soldiers take back armored vehicle from Russians

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 02, 2022 1:48 pm

    Đức nói rõ không là bên tham chiến, nhưng sẽ cùng Đan Mạch và Na Uy mua pháo tự hành 'tặng'

    10/2/22

    Theo Bộ Quốc phòng Đức, nước này cùng Đan Mạch và Na Uy hỗ trợ tài chính cho Ukraine để mua các khẩu tự hành Zuzana-2 với tổng chi phí lên đến 92 triệu Euro (90,2 triệu USD).

    Hình ảnh

    Đức, Đan Mạch và Na Uy đã đồng ý cùng hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong việc mua những khẩu tự hành Zuzana-2 của Slovakia với tổng chi phí lên đến 92 triệu Euro (90,2 triệu USD). (Nguồn: overtdefense.com)


    Ngày 2/10, chính quyền Đức cho biết nước này cùng với Đan Mạch và Na Uy sẽ cung cấp cho Ukraine 16 hệ thống pháo tự hành từ đầu năm 2023.

    Theo đó, Bộ Quốc phòng Đức cho biết Đức, Đan Mạch và Na Uy đã đồng ý cùng hỗ trợ tài chính trong việc mua những khẩu tự hành Zuzana-2 của Slovakia với tổng chi phí lên đến 92 triệu Euro (90,2 triệu USD).

    Phát biểu trên đài truyền hình ARD, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết, Đức sẽ không trở thành một bên trực tiếp tham gia xung đột: “Điều rất rõ ràng - đối với Chính phủ Đức cũng như toàn thể Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO): Chúng tôi sẽ không trở thành một bên tham chiến”. Tuy nhiên, bà Lambrecht khẳng định Berlin đã làm rất nhiều việc để hỗ trợ Kiev.

    Tuyên bố trên được đưa ra sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Đức tới thành phố cảng Odessa miền Nam Ukraine hôm 1/10.

    Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã gặp người đồng cấp nước chủ nhà Oleksiy Reznikov tại Odessa.

    Tại đây, bà Lambrecht thông báo Berlin sẽ chuyển giao hệ thống phòng không tiên tiến IRIS-T đầu tiên cho Kiev trong vài ngày tới để giúp Ukraine ngăn chặn những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

    Theo Bộ Quốc phòng Đức, loại pháo tự hành này có thể bắn 6 viên đạn trong một phút ở khoảng cách 40 km.

    Cùng này 2/10, trả lời phỏng vấn của NBC về việc Ukraine vừa chiếm lại được lãnh thổ đã bị Putin mới sáp nhập, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, cách tốt nhất để đối phó với quyết định sáp nhập của Nga là tiếp tục ủng hộ chính quyền Kiev.

    TGVN
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 108 khách