Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 09, 2022 6:55 pm

    Ngũ Giác Đài chính thức xác nhận gửi cho Ukraina tên lửa chống radar, ‘rồng lửa’ S-300/S400 của Nga có thể sẽ gặp nguy

    Trần Phong 8/9/22


    Hình ảnh

    AGM-88 HARM (HARM: High-speed Anti Radiation Missile - Tên lửa tốc độ cao chống bức xạ) là loại tên lửa không đối đất chiến thuật được thiết kế để phá hủy radar của đối phương.



    Hôm thứ Hai, Ngũ Giác Đài chính thức xác nhận rằng Mỹ đã gửi tên lửa chống radar mà chưa được tiết lộ trước đó cho Ukraina.

    Ông Colin Kahl, Thứ trưởng Quốc phòng về Chính sách, cho biết tại một cuộc họp báo rằng Mỹ đã gửi “một số lượng” tên lửa cho Ukraina. Tuy nhiên, ông không nói rõ Mỹ đã viện trợ bao nhiêu tên lửa hay thời điểm mà Kyiv nhận được loại vũ khí này. Tên cụ thể của tên lửa cũng không được tiết lộ

    Tuy nhiên, Một quan chức quốc phòng nói với CNN rằng loại tên lửa được gửi cho Ukraina là Tên lửa tốc độ cao chống bức xạ AGM-88 (HARM).

    Trước đó, truyền thông Nga ngày 7/8 đã đăng tải một số hình ảnh về một mảnh vỡ được cho là thuộc về tên lửa AGM-88 xuất hiện ở khu vực mà lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine đang kiểm soát.

    Theo Không quân Mỹ, tên lửa AGM-88 có tầm bắn hơn 48 km. Nó có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các hệ thống radar phòng không của Nga, chẳng hạn như S-400. Tên lửa này cũng có thể nhắm mục tiêu vào các radar đối kháng mà Nga sử dụng để tấn công vào pháo binh Ukraine. Nếu quả thực Mỹ đã cung cấp tên lửa chống radar AGM-88 cho Ukraine, điều này sẽ đặt các hệ thống tên lửa phòng thủ của Nga bao gồm cả S-300 và S-400 tại chiến trường này vào thế bất lợi.

    Ông Kahl cho biết các tên lửa chống radar nằm “trong các gói viện trợ gần đây của [Cơ quan thu hồi vốn của Tổng thống],”. Tuy nhiên, năm gói hỗ trợ gần đây nhất, tính từ ngày 1 tháng 7, không đề cập đến Tên lửa tốc độ cao chống bức xạ AGM-88 HARM

    Thứ trưởng Kahl nói thêm trong thời gian tới, Ngũ giác đài sẽ làm rất nhiều việc để hỗ trợ cho lực lượng không quân của Ukraine

    Ukraine đã không công khai lên tiếng về việc tiếp nhận hoặc sử dụng tên lửa tốc độ cao chống bức xạ AGM-88.

    Nguồn: CNN


    How Ukraine Uses U.S. Himars to Fight Russia and Why Kyiv Wants Other Weapons | WSJ

    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 09, 2022 6:58 pm

    Nổ lớn rung chuyển căn cứ không quân của Nga ở Crimea

    Lam Giang • 10/08/22

    Hình ảnh

    Vụ nổ tại căn cứ của Nga ở Crimea ngày 09/8 (Ảnh: Getty Images)


    Bộ Quốc phòng Nga ngày 09/8 cho biết có nhiều vụ nổ lớn đã làm rung chuyển một căn cứ không quân của Nga thuộc sân bay Saki gần làng Novofedorovka trên Bán đảo Crimea, khiến ít nhất 5 người bị thương, trong đó có một trẻ em.

    Bộ Quốc phòng Nga nói rằng kho đạn ở sân bay quân sự đã phát nổ vào lúc 15h20 (giờ địa phương), nhưng không có thương vong, và các thiết bị khác tại sân bay không bị hư hại, theo RIA Novosti.


    Không có bình luận ngay lập tức từ các nhà chức trách Ukraine.

    Trong khi đó, Oleg Kryuchkov, cố vấn cho lãnh đạo chính quyền Crimea, xác nhận vụ nổ. "Đến nay, tôi chỉ có thể xác nhận rằng có một vài vụ nổ gần thị trấn Novofedorovka", ông nói, kêu gọi không suy đoán về vụ việc cho đến khi có các báo cáo chính thức.

    Sân bay quân sự Saki gần làng Novofedorovka, quận Saki trên Bán đảo Crimea, nằm cách cảng Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Nga, khoảng 50km về phía Bắc. Nơi đây là căn cứ không quân của Bộ Quốc phòng Nga, có các máy bay phản lực và trực thăng thuộc lực lượng không quân hải quân.

    Ngoài ra, tại sân bay còn có tổ hợp huấn luyện thử nghiệm mặt đất dùng để thực hành cất, hạ cánh của các máy bay hải quân sử dụng trên tàu sân bay. Kích thước của tổ hợp huấn luyện này tương đương với sàn đáp của tuần dương hạm Đô đốc Kuznetsov.

    Người đứng đầu Crimea Sergei Aksyonov cho biết xe cứu thương và trực thăng y tế đã được điều đến căn cứ không quân Saki và khu vực này đã bị phong tỏa trong bán kính 5 km (3 dặm).

    Ông Konstantin Skorupsky, người đứng đầu cơ quan y tế của Crimea, cho biết 5 người bị thương. Đến thời điểm hiện tại, 4 người bị thương nhẹ đã được phép rời bệnh viện sau khi được chăm sóc y tế và 1 người đàn ông bị thương nghiêm trọng hơn đang được phẫu thuật.

    Theo quan chức này, nhà chức trách đã phong tỏa khu vực nói trên và chính quyền đang theo dõi các đám cháy. Khoảng 30 người dân sống gần khu vực sân bay đã được sơ tán đến nơi an toàn.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về vụ nổ một số loại bom, đạn hàng không tại kho cất giữ mới được nâng cấp trong khu vực sân bay Saki, gần làng Novofedorovka, thuộc Bán đảo Crimea. Các lực lượng chức năng đã được huy động để dập tắt đám cháy và cấp cứu người bị nạn.

    Các quan chức ở Moscow từ lâu đã cảnh báo Ukraine rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Crimea sẽ gây ra đòn trả đũa lớn, bao gồm cả các cuộc tấn công vào "các trung tâm ra quyết định" ở Kyiv.

    Bán đảo Crimea được Nga sáp nhập vào năm 2014. Khi Moscow phát động "chiến dịch quân sự", Crimea cũng là nơi lực lượng Nga đóng quân, trước khi triển khai đến các lãnh thổ Ukraine ở miền Nam.

    Trước đó, các quan chức Ukraine cho biết, ít nhất 3 thường dân Ukraine đã thiệt mạng và 23 người bị thương do các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ, bao gồm một cuộc tấn công không xa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát.

    Hình ảnh

    Khu liên hợp tiếp nhận và chế biến ngũ cốc ở quận Novomykolaivka thuộc Vùng Zaporizhzhia, đông nam Ukraine trúng đạn pháo của lực lượng Nga. (Ảnh: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images)



    Nga đã bắn hơn 120 quả rocket vào thị trấn Nikopol, nằm bên kia sông Dnepr từ nhà máy, Thống đốc Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko cho biết. Ông nói, một số tòa nhà chung cư và khu công nghiệp đã bị hư hại.

    Ukraine và Nga trong những ngày gần đây đã cáo buộc lẫn nhau về vụ nã pháo vào nhà máy điện, nhà máy hạt nhân lớn nhất ở châu Âu, khiến quốc tế lo ngại về một thảm họa.

    Trong bài phát biểu video hàng đêm của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhắc đến thảm họa năm 1986 tại nhà máy hạt nhân Chernobyl ở Ukraine, vào thời điểm đó là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô.

    Điện Kremlin nói rằng quân đội Ukraine đang tấn công nhà máy và kêu gọi các cường quốc phương Tây buộc Kyiv dừng lại.


    Một quan chức do Nga hậu thuẫn tại khu vực Zaporizhzhia bị chiếm đóng cho biết một hệ thống phòng không tại nhà máy sẽ được tăng cường sau vụ pháo kích tuần trước. Ông Evgeny Balitsky, người đứng đầu chính quyền do Điện Kremlin hậu thuẫn, nói với kênh truyền hình nhà nước Nga rằng đường dây điện và các bộ phận bị hư hỏng khác của nhà máy đã được khôi phục.

    “Nhà máy đang hoạt động bình thường nhưng tất nhiên, với mức độ an ninh được nâng cao", ông Balitsky nói.

    Ukraine ngưng cấp visa cho người Nga
    Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây áp đặt lệnh cấm nhập cảnh rộng rãi lên các công dân Nga, điều này được một số nước châu Âu ủng hộ song khiến Nga không khỏi 'tức giận'.

    Ông Zelenskyy đưa ra đề nghị này trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, nói rằng ông muốn phương Tây ra lệnh cấm nhập cảnh kéo dài 1 năm đối với người Nga, để họ ‘có thể sống trong thế giới của riêng họ cho tới khi nào thay đổi triết lý của mình'.

    Hình ảnh

    ổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra một tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda, sau cuộc gặp của họ tại Kyiv vào ngày 28/7/2022. (Ảnh: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images)



    Ông cũng cho rằng các chế tài tới nay áp đặt lên Nga để trừng phạt nước này xâm lược Ukraine còn quá yếu.

    “Bất kỳ loại người Nga nào…hãy để họ trở về Nga”. “Lúc đó họ sẽ hiểu". “Họ bảo ‘cuộc chiến tranh này không liên quan tới chúng tôi’. Cả dân số Nga không thể chịu trách nhiệm về việc này? Phải chịu trách nhiệm chứ".

    Điện Kremlin bác những lập luận của ông Zelenskyy. “Bất kỳ âm mưu nào cô lập Nga hay người Nga đều là tiến trình không có hy vọng", phát ngôn viên Dmitry Peskov nói.

    Lam Giang
    Theo The Epoch Times




    Ukraine war: Multiple explosions seen at Russian military airfield in Crimea

    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 09, 2022 7:01 pm

    Ukraine thúc giục phương Tây đẩy mạnh chế tài, ngưng cấp visa cho người Nga

    10/08/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy muốn phương Tây ra lệnh cấm du hành kéo dài một năm đối với người Nga và tống xuất những người Nga đang sống ở các nước phương Tây.


    Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây áp đặt lệnh cấm du hành rộng rãi lên các công dân Nga, một ý tưởng được một số nước châu Âu ủng hộ nhưng khiến Nga nổi đoá.

    Ông Zelenskyy đưa ra đề nghị này trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, nói rằng ông muốn phương Tây ra lệnh cấm du hành kéo dài 1 năm đối với người Nga và tống xuất những người Nga đang sống ở các nước phương Tây để họ ‘có thể sống trong thế giới của riêng họ cho tới khi nào họ thay đổi triết lý của mình.’

    Ông cũng cho rằng các chế tài tới nay áp đặt lên Nga để trừng phạt nước này xâm lược Ukraine còn quá yếu.

    “Bất kỳ loại người Nga nào…hãy để họ trở về Nga.” “Lúc đó họ sẽ hiểu.” “Họ bảo ‘cuộc chiến tranh này không liên quan tới chúng tôi’. Cả dân số Nga không thể chịu trách nhiệm về việc này? Phải chịu trách nhiệm chứ.”

    Điện Kremlin bác những lời lẽ của ông Zelenskyy. “Bất kỳ âm mưu nào cô lập Nga hay người Nga đều là tiến trình không có triển vọng,” phát ngôn nhân Dmitry Peskov nói.

    Các giới chức khác của Nga thắc mắc về tính pháp lý của các lệnh cấm mà ông Zelenskyy đề nghị, nói rằng nó sẽ xâm phạm quyền của người Nga.

    Bên phe ủng hộ đề nghị của ông Zelenskyy có Thủ tướng Estonia, Kaja Kallas. Bà nói rằng đã tới lúc EU phải ngừng cấp visa cho công dân Nga.

    Các nước vốn ưa chuộng các mối quan hệ gần gũi hơn với Nga, chẳng hạn như Hungary, có phần chắc phản đối việc này.

    VOA
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 8 10, 2022 3:28 pm

    Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Nga tử trận tại Ukraine


    Tùng Nguyễn
    Thứ tư, 10/08/2022


    Trung tá Nikolay Gorban, chỉ huy trưởng của một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của quân xâm lược Nga, đã tử trận tại Ukraine.

    Hình ảnh

    Các lính đặc nhiệm quân xâm lược thuộc Tổng cục An ninh Liên Bang Nga (FSB) (Ảnh minh họa: Tass).


    Newsweek đưa tin dẫn các nguồn tin từ Ukraine cho biết, Trung tá Nikolay Gorban, một chỉ huy trưởng trong Cục Tác chiến đặc biệt số 4 thuộc Tổng cục An ninh Liên Bang Nga (FSB), đã tử trận tại chiến trường Ukraine vào ngày 2/8.

    Thông tin về nguyên nhân cũng như địa điểm chính xác nơi ông Gorban thiệt mạng chưa được công bố. Hiện phía Nga cũng chưa lên tiếng về thông tin trên.

    Theo một nhà báo Ukraine, Trung tá Gorban là một vị chỉ huy dày dạn kinh nghiệm trận mạc khi đã từng tham chiến tại Syria và 2 lần được trao Huy chương Dũng cảm.

    Truyền thông và mạng xã hội Ukraine cũng đăng tải hình ảnh chụp một cáo phó của ông Gorban.

    Nếu thông tin trên được xác thực, sự ra đi của ông Gorban là một mất mát to lớn với quân Nga ở chiến trường Ukraine.

    Ở chiều ngược lại, vào cuối tháng 7, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thông báo về việc Đại tá Vitalii Huliaiev, chỉ huy trưởng Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 28 của quân đội nước này, đã tử trận trong một cuộc giao tranh tại khu vực miền Nam Ukraine.

    Không lâu sau đó, Hội đồng khu vực Nyzhnii Verbizh, Tây Nam Ukraine cũng xác nhận Anh hùng Ukraine, phi công 28 tuổi Oleksandr Kukurba, người đứng đầu bộ phận tình báo thuộc Lữ đoàn không quân chiến thuật số 299 của quân đội Ukraine, đã thiệt mạng trong một cuộc không chiến với các máy bay chiến đấu của quân xâm lược Nga.

    Theo Newsweek
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 136 khách