Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 06, 2023 5:59 pm

    Ukraine nêu 4 điều kiện chấm dứt xung đột với Nga

    Minh Phương
    Thứ ba, 07/02/2023

    Kiev tin rằng, Nga đang tìm cách hòa đàm với Ukraine thông qua các trung gian. Tuy nhiên, để chấm dứt xung đột, Moscow cần đáp ứng các điều kiện của Kiev.



    Hình ảnh

    Ông Oleksii Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine (Ảnh: Kyiv Independent).

    Trả lời phỏng vấn Radio NV ngày 6/2, ông Oleksii Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine, nói: "Ông (Vladimir) Putin đã ra lệnh bao vây hoàn toàn Donetsk và Lugansk. Tuy nhiên, hiện giờ họ nhận ra rằng không thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Đó là lý do tại sao họ tìm đến các trung gian hòa đàm".

    Ông nhấn mạnh, Ukraine luôn sẵn sàng hòa đàm để chấm dứt xung đột và các điều kiện Kiev đưa ra rất đơn giản. Theo đó, ông nêu ra 4 điều kiện nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần một năm qua giữa Nga và Ukraine.

    Thứ nhất, Nga phải rút hết quân khỏi lãnh thổ của Ukraine. Thứ hai, Moscow cần chịu trách nhiệm trước tòa án quốc tế do mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, gây đau thương cho người già, phụ nữ và trẻ em. Thứ ba, Ukraine phải có được các cam kết an ninh. Thứ tư là trách nhiệm giải trình, bồi thường.

    Ông Danilov cũng nhấn mạnh: "Nga phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của chúng tôi trước. Không còn cách nào khác".

    Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine sắp đánh dấu tròn một năm. Kiev dự đoán, Nga đang tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn. Theo nguồn tin tình báo Ukraine, chiến dịch tấn công mới này có thể xảy ra sau ngày 15/2.

    Nga được cho là sẽ tập trung vào mặt trận Donetsk và Lugansk, miền Đông Ukraine, trong khi đó, họ có thể sẽ không tấn công từ hướng Belarus mà chỉ có hoạt động nghi binh tại đây. Mục tiêu của Nga là kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass (gồm Donetsk và Lugansk).


    Ông Danilov đánh giá, Nga có thể sẽ tiến hành một đợt huy động quân nữa sau đợt huy động hơn 300.000 tân binh hồi tháng 9 năm ngoái. Ông tin rằng, với quân số hiện tại, Moscow khó đạt được bước tiến lớn trên chiến trường. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, ước tính Nga hiện có 326.000 quân tham gia chiến dịch ở Ukraine.

    Theo ông Danilov, những tháng tới có ý nghĩa quyết định đối với cuộc xung đột. Điều Kiev cần hiện giờ là có thêm nhiều khí tài và nhanh nhất có thể. "Chúng tôi cần xe tăng để phòng vệ, thực hiện các đợt phản công. Chúng tôi cần các khẩu pháo, rocket, máy bay", ông nói.

    Lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine cho rằng, đã đến lúc phương Tây cần vượt qua nỗi sợ hãi và cung cấp cho Kiev tất cả vũ khí cần thiết để chấm dứt xung đột. "Nếu các vị lo sợ, các vị đã thua cuộc. Chúng tôi không sợ hãi, đó là lý do chúng tôi sẽ chiến thắng", ông cho biết.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 07, 2023 3:41 pm

    Ukraine nói Nga tăng viện để mở đợt tiến công mới, đánh dấu tròn một năm chiến sự

    Thanh Hải • 17:26, 07/02/23

    Hình ảnh

    Quang cảnh một tòa nhà bị phá hủy ở Chasiv Yar, tỉnh Donetsk, Ukraine, hôm 5/2/2023, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. (Ảnh: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)


    Một quan chức Ukraine cho biết, Nga đang tăng cường viện binh ở miền đông Ukraine để mở một đợt tiến công mới vào tuần tới, đánh dấu tròn một năm chiến sự.

    Theo hãng tin Reuters, Ukraine đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhằm giành lại lãnh thổ đã mất, trong bối cảnh nước này vẫn đang chờ tên lửa tầm xa và xe tăng chiến đấu của phương Tây. Một số nhà phân tích cho rằng, các khí tài này sẽ phải mất vài tháng mới tới được Ukraine.


    Ông Serhiy Haidai, Thống đốc tỉnh Luhansk, cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến các lực lượng Nga tăng cường triển khai quân dự bị và khí tài ở khu vực của chúng tôi”.

    "Họ mang theo loại đạn dược khác so với trước đây. Họ cũng không còn pháo kích suốt ngày đêm nữa. Họ đang bắt đầu tiết kiệm đạn dược và sẵn sàng cho một cuộc tấn công tổng lực", ông Haidai nói với kênh truyền hình Ukraine.

    Cuộc chiến đang bước vào giai đoạn then chốt khi chiến sự sắp cán mốc một năm. Ukraine hiện không còn đạt được những thành tựu như nửa cuối năm 2022, trong khi Nga đang đẩy mạnh tiến công sau khi huy động hàng trăm nghìn quân dự bị.

    Hình ảnh

    Xe tăng chiến đấu chủ lực T-64 bị tuyết bao phủ, nằm gần tiền tuyến ở vùng Donetsk, Ukraine, hôm 4/2/2023. (Ảnh: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

    Nhà phân tích quốc phòng Ukraine Oleksandr Kovalenko cho biết, một cuộc tấn công mới của Nga có thể đến từ một trong bốn hướng: vùng Luhansk, vùng Donetsk, vùng Zaporizhzhia và thành phố và cảng Mariupol.

    "Xung đột đang diễn biến nghiêm trọng hơn ở khu vực Donetsk, đặc biệt là xung quanh Bakhmut và Avdiivka. Nga sẽ tăng cường lực lượng dự bị cũng như thiết bị và lính dù của họ ở đó", ông Kovalenko cho hay.

    Nga đặt mục tiêu chiếm thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, tâm điểm giao tranh suốt nhiều tháng qua. Hôm 6/2, Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã huấn luyện bắn xe tăng, súng cối và pháo binh ở đó trong 24 giờ qua.

    Ông Kovalenko cho biết, Nga có thể sử dụng thành phố Mariupol làm địa điểm tập kết binh sĩ và khí tài cho một cuộc tấn công mới. Các lực lượng Nga bắt đầu kiểm soát thành phố này vào tháng 5 năm ngoái.

    "Mariupol có thể đóng vai trò là trung tâm hậu cần cho các lực lượng Nga", ông nói.

    Ông Kovalenko cho biết cuộc phản công của Ukraine sẽ không xảy ra sớm và nhiều khả năng quân đội Ukraine sẽ duy trì thế phòng thủ, đặc biệt ở khu vực Donetsk.

    Ông nói: "Đó có thể là thế phòng thủ linh hoạt, nhưng dù sao vẫn là thế phòng thủ nhằm ngăn chặn mọi bước tiến của Nga".

    "Tình trạng này có thể diễn ra trong hai đến hai tháng rưỡi - đó là khoảng thời gian cần thiết để Ukraine cung cấp xe tăng cho các lữ đoàn, huấn luyện binh sĩ và trang bị mọi thứ".

    Hình ảnh

    Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres trong buổi khai mạc phiên họp thường niên chính của Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Geneva vào ngày 24/02/2020 (Ảnh: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

    Tổng Thư ký LHQ cảnh báo nguy cơ thế giới sắp bước vào ‘một cuộc xung đột toàn cầu’

    Hôm 6/2, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo rằng chiến sự Nga - Ukraine leo thang có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu

    Trong bài phát biểu trước các nhà ngoại giao tại trụ sở Đại Hội đồng LHQ ở New York (Mỹ), ông Guterres nhấn mạnh rằng: "Triển vọng hòa bình trong cuộc xung đột này ngày càng suy giảm. Nguy cơ leo thang và đổ máu tiếp tục gia tăng. Tôi lo sợ rằng thế giới không phải đang mộng du bước vào một cuộc chiến lớn hơn. Tôi e rằng họ làm vậy khi hoàn toàn tỉnh táo", theo hãng tin The Guardians.

    Tổng Thư ký LHQ cũng chỉ trích sự xói mòn của luật pháp và trật tự quốc tế dựa trên các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc đã dẫn đến tình trạng đáng tiếc hiện nay, theo hãng tin RT.

    Ông cho biết: “Nếu mọi quốc gia cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo Hiến chương [LHQ] thì quyền được hưởng hòa bình sẽ được đảm bảo”.


    Đồng thời, ông cũng kêu gọi các thành viên LHQ “thay đổi cách tiếp cận hòa bình bằng cách cam kết tuân thủ Hiến chương LHQ, trong đó, đặt quyền con người và nhân phẩm lên hàng đầu, đồng thời xem việc phòng ngừa xung đột là cốt lõi”.

    Tuyên bố của người đứng đầu Liên Hợp Quốc được đưa ra sau khi Mỹ và các đồng minh cam kết sẽ gửi hàng chục xe tăng chiến đấu hiện đại do phương Tây thiết kế tới Ukraine trong bối cảnh xung đột leo thang. Lầu Năm Góc cũng tuyên bố cung cấp cho Ukraine các loại đạn pháo có tầm bắn 150 km, đồng thời cho phép Kyiv sử dụng chúng khi thấy phù hợp.

    Nga trước đây đã nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ và đồng minh tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

    Thanh Hải tổng hợp
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 07, 2023 3:43 pm

    Nga nóng vội tấn công để giành thành tựu trước ngày đánh dấu 1 năm chiến tranh Ukraina

    Liên Thàn 2/7/23

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine bắn súng phòng ở Donetsk, miền đông Ukraine. (ảnh: EPA).


    Các lực lượng vũ trang của Ukraine đang chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công tổng lực sắp xảy ra của các lực lượng mới của Nga, các quan chức Ukraina đã tuyên bố như vậy, khi ông Putin và các chỉ huy của ông tìm cách giành lợi thế trước khi xe tăng phương Tây có thể tiến tới Kyiv.

    Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm của Ukraine Oleksiy Reznikov hôm 5/2 cho biết ông dự đoán Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công mới vào các khu vực phía nam và phía đông bị chiếm đóng một phần vào/hoặc xung quanh ngày kỷ niệm 1 năm chiến tranh (24 tháng 2).

    Cuộc tấn công này thậm chí có thể diễn ra trước ngày 15 tháng 2, một cố vấn của quân đội Ukraine nói với Financial Times.

    Trong khi đó, các xe tăng do phương Tây cam kết đang trên đường đến Ukraine, một số đã đến Ba Lan, nhưng sẽ mất vài tuần trước khi chúng sẵn sàng được khai triển ra mặt trận. Kyiv tuyên bố, hơn 130.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu.

    “Họ thích các biểu tượng”, ông Reznikov, người sắp được thay thế bởi giám đốc tình báo quân đội Kyrylo Budanov, nói.

    Trong khi đó, quan chức tình báo Ukraine Andriy Chernyak nói với The Kyiv Post rằng: “Putin đã ra lệnh chiếm giữ tất cả các khu vực Donetsk và Luhansk vào tháng 3. Chúng tôi đã quan sát thấy các lực lượng chiếm đóng đang khai triển lại các nhóm tấn công, đơn vị, vũ khí và thiết bị quân sự bổ sung về phía đông”.


    Hoa Kỳ và Vương quốc Anh trong những tuần gần đây đã cam kết gửi các tiểu đoàn xe tăng M1 Abrams và Challenger 2 để giúp Kyiv đánh trả quân chiếm đóng.

    Đức cũng sẽ gửi xe tăng Leopard 2 của mình đồng thời bật đèn xanh cho các quốc gia khác có dự trữ cỗ máy chiến tranh do Đức sản xuất làm điều tương tự. Xe tăng Leopard 2 do Canada tặng cũng đã đến Ba Lan.

    Nhưng những cỗ máy này dự kiến ​​sẽ mất nhiều tuần để đến được Kyiv và lực lượng vũ trang của Ukraine sẽ cần phải được đào tạo về cách vận hành và bảo trì chúng trước khi chúng có thể được đưa ra chiến trường.

    Do đó, các quan chức quốc phòng Ukraine cho rằng quân đội của ông Putin sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn trong tháng này nhằm nỗ lực mở rộng những thành tựu ít ỏi mà họ đã đạt được ở Donetsk trong mùa đông và chiếm được nhiều đất hơn trước khi binh lính của Kyiv có thể mang thiết giáp mới của họ lên tuyến đầu.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói như vậy trong bài phát biểu qua video hàng đêm trước quốc gia vào thứ Bảy, cảnh báo rằng đất nước đang bước vào “thời điểm mà kẻ chiếm đóng sẽ tung thêm lực lượng để phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng ta”.

    Giao tranh ác liệt đã diễn ra ác liệt ở một số khu vực của Donetsk, đặc biệt là xung quanh thành phố Bakhmut đang bị bao vây, vốn là điểm nóng của các cuộc giao tranh ác liệt trong đô thị, cũng như chiến tranh chiến hào kiểu Thế chiến thứ nhất ở vùng nông thôn xung quanh trong nhiều tháng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 07, 2023 3:45 pm

    Bước ngoặt lớn cho cuộc chiến tại Ukraine

    Văn Sơn 2/7/23


    Hình ảnh


    Một máy bay chiến đấu General Dynamics F-16C Fighting Falcon tại Căn cứ Nellis, Las Vegas, Nevada, 16/6/2022. (ảnh: Larry MacDougal/MCDOL/AP).


    CNN đưa tin, việc Nga tập trung lực lượng, rồi nguy cơ có thể xảy ra trận chiến lớn tiếp theo, cũng như việc Nga dùng tên lửa để khủng bố thường dân Ukraine đang châm ngòi cho việc kêu gọi viện trợ hơn nữa vũ khí từ Phương Tây; hiện tại những cam kết mới nhất đã bao gồm những chiếc xe tăng đầu tiên.

    Một cuộc tranh luận công khai về việc có nên gửi máy bay chiến đấu F-16 đang tạo ra một tình thế có thể làm cơ sở cho toàn bộ phản ứng của NATO: mục đích của Hoa Kỳ và các đồng minh là gì, là chỉ để Ukraine đủ sức tồn tại hay là giúp họ đẩy lùi hoàn toàn quân thù và đảm bảo Putin bại trận?

    Gần đến ngày kỷ niệm đầu tiên tròn một năm nổ ra cuộc chiến, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Moscow đang tập trung lực lượng cho một cuộc tấn công trả thù thế giới tự do, khả năng leo thang chiến tranh vẫn còn rất lớn. Bên cạnh đó, giám đốc CIA William Burns nhấn mạnh “Vận mệnh của Ukraine nằm ở trong sáu tháng tới. Cần một đòn giáng mạnh vào lòng kiêu ngạo vào Putin, để ông ta biết rằng quân đội Nga sẽ không thể tiến xa hơn và mỗi tháng trôi qua, nguy cơ mất lãnh thổ đã chiếm giữ bất hợp pháp là rất lớn”.

    Ukraine tiếp tục huy động viện trợ quân sự từ Hoa Kỳ. Theo nhiều quan chức Hoa Kỳ, nước này sắp công bố một chuyến hàng mới trị giá 2,2 tỷ USD, lần đầu tiên bao gồm các tên lửa tầm xa. CNN’s Kevin Liptak và Oren Liebermann cho biết bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất – một tên lửa dẫn đường với tầm bắn 90 dặm – sẽ được chuyển giao trong gói này. Tuy nhiên, có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để vũ khí đến nơi, vì Hoa Kỳ sẽ ký hợp đồng với các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ để hoàn tất việc cung cấp.

    Tuy nhiên, những hỗ trợ mới nhất của Hoa Kỳ đã củng cố một trong những hệ lụy của cuộc chiến. Một trong những mục tiêu xâm lược của Putin là vĩnh viễn cắt đứt hy vọng gia nhập NATO của Ukraine, quốc gia từng là một phần của Liên Xô. Hiện tại, mặc dù Ukraine không phải là thành viên chính thức của NATO, nhưng họ đang chiến đấu đẩy lùi quân thù Nga bằng chính những thiết bị quân sự tiên tiến nhất của phương Tây.

    Ukraine muốn nhiều hơn thế


    Đánh giá về những bình luận từ các quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine trong vài ngày qua, chính phủ ở Kiev vẫn không tin rằng họ có khả năng quân sự để đạt được sự thay đổi trong suy nghĩ của Putin mà ông Burns đã mô tả.

    Ngay cả khi vào tháng trước, các nhà lãnh đạo NATO quyết định về việc gửi hơn 300 xe tăng chiến đấu đến cuộc chiến, bao gồm cả những chiếc Challengers của Anh, Leopards do Đức sản xuất và cuối cùng là cỗ máy M1 Abrams tiên tiến của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói với NPR rằng ông rất lạc quan về việc Hoa Kỳ và các đồng minh của họ cuối cùng sẽ cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu bao gồm cả F-16, mà Tổng thống Joe Biden đã liên tục nói rằng ông sẽ không gửi. “Điều không thể hôm nay hoàn toàn có thể xảy ra vào ngày mai,” Reznikov nhấn mạnh.

    Có nên cung cấp máy bay phản lực cho Ukraine hay không là một vấn đề hết sức phức tạp. Nó đòi hỏi phải đánh giá xem liệu có nhu cầu quân sự đối với máy bay hay không và vai trò mà chúng có thể đảm nhận một cách hợp lý. Các nhà lãnh đạo của Mỹ và đồng minh phải cân bằng tác động mà chiếc máy bay có thể gây ra với nguy cơ làm leo thang hơn nữa cuộc đối đầu căng thẳng của phương Tây với Putin. Các nhà lãnh đạo cũng có thể cần sự đảm bảo từ Ukraine rằng máy bay sẽ chỉ được sử dụng cho các hoạt động bên trong Ukraine, nhằm tránh mở rộng chiến tranh sang Nga. Ngoài những lo ngại tương tự, gói viện trợ mới sẽ không bao gồm tên lửa ATACMS mà Ukraine muốn, với tầm bắn hơn 200 dặm, có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào đất Nga, CNN đưa tin.

    Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine sẽ sớm nhận được F-16. “Không,” Biden nói khi được hỏi liệu Mỹ có cung cấp máy bay phản lực cho Ukraine trong thời gian tới hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Ben Wallace cho biết ít nhất hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để gửi máy bay. “Những gì họ cần ngay bây giờ là vũ khí và xe tăng,” song ông cũng nói “Không nên loại trừ bất kỳ khả năng nào.”

    Tính hiệu quả của F-16 được đặt ra trước những lo ngại rằng chúng có thể dễ bị tổn thương trước các máy bay và hệ thống phòng không hiệu quả của Nga. Phóng viên Mick Krever của CNN tuần này đưa tin, để F-16 trở thành kẻ thay đổi cuộc chơi, Ukraine trước tiên phải phá hủy hệ thống phòng không của Nga và thiết lập ưu thế trên không. Các máy bay phản lực có thể hoạt động hiệu quả nhất như một vũ khí phòng thủ cho quân đội và tốt hơn trong việc bắn hạ tên lửa của Nga, chứ không nên làm các nhiệm vụ hỗ trợ trên không gần tiền tuyến.

    Tuy nhiên, Evelyn Farkas, cựu phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, nói với CNN rằng bà hy vọng Hoa Kỳ sẽ cân nhắc cho phép máy bay chiến đấu được chuyển đến Ukraine và những chiếc F-16 có thể được gửi đi.

    Bà Farkas nói “Người Nga có sức mạnh không quân hoặc về cơ bản họ có sức mạnh mà họ có thể sử dụng trên không. Và tôi nghĩ đây là điều còn thiếu đối với người Ukraine”.

    “Tôi nghĩ chúng ta cần cung cấp cho người Ukraine máy bay để họ có thể yểm trợ cho quân đội trên mặt đất.”

    NATO vẫn thống nhất cho đến bây giờ

    Một lý do để không gửi các máy bay phản lực là chúng sẽ yêu cầu đào tạo mới và chuyên sâu cho các phi công được huấn luyện trên các máy bay thời Liên Xô cũ. Một số chuyên gia phương Tây bác bỏ lập luận của Ukraine rằng máy bay có thể được sử dụng với các phi công của họ với mức độ đào tạo tối thiểu và lập luận rằng nếu chiến tranh có khung thời gian quan trọng trong 6 tháng tới, thì máy bay được gửi đến sẽ là quá muộn.

    Tuy nhiên, ý kiến cho rằng các loại vũ khí tinh vi của phương Tây quá phức tạp đối với các lực lượng vũ trang Ukraine – hoặc việc huấn luyện binh lính cách sử dụng chúng sẽ mất quá nhiều thời gian – là một ý kiến quen thuộc. Ban đầu, Mỹ thường miễn cưỡng cung cấp cho Ukraine các hệ thống như lựu pháo, tên lửa chống tên lửa Patriot và xe tăng Abrams, nhưng những ý kiến này đã bị đảo ngược sau các sự kiện trong chiến tranh.

    Tổng thống Zelensky, người đã thực hiện một chiến dịch quan hệ công chúng hiệu quả ở phương Tây, bác bỏ ý kiến cho rằng lực lượng của ông sẽ không thể nhanh chóng sử dụng được vũ khí. “Tôi đảm bảo với quý vị rằng các binh sĩ Ukraine có thể tự điều khiển xe tăng và máy bay của Mỹ một cách hoàn hảo,” ông nói trong bài phát biểu trước một cuộc họp chung của Quốc hội vào tháng 12.

    Một số nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã không loại trừ việc gửi máy bay chiến đấu, và Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Bild của Đức rằng nếu toàn bộ NATO đồng ý, ông sẽ ủng hộ gửi máy bay chiến đấu. Nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy một điều như vậy sắp xảy ra. Việc chuyển giao máy bay phản lực do Mỹ sản xuất sẽ cần có sự đồng ý của tổng thống Biden.

    Và tất cả các nhà lãnh đạo NATO dường như quyết tâm thể hiện sự thống nhất đối về vấn đề máy bay phản lực sau khi Biden đề cập đến mối quan hệ rạn nứt với Đức vào tháng trước, khi ông đồng ý chuyển xe tăng cho Ukraine.

    Trong khi đó, Putin đang phản ứng với các nỗ lực mới trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine bằng một chiến thuật quen thuộc – đe dọa ngầm đối với các cường quốc phương Tây rằng ông có thể sử dụng vũ khí hạt nhân năng suất nhỏ trong cuộc chiến.

    “Chúng tôi sẽ không phái xe tăng của mình đến biên giới của các nước kia, nhưng chúng tôi có vài thứ để đáp trả. Và nó sẽ không chỉ dừng lại với việc sử dụng xe bọc thép”, nhà lãnh đạo Nga cho biết trong chuyến thăm Volgograd nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trong Trận chiến Stalingrad.

    Trước đây, các mối đe dọa của Putin đã không làm nản lòng các quốc gia phương Tây khi họ ngày càng bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc chiến. Nhưng những bình luận của Putin một lần nữa sẽ có thể làm dấy lên lo ngại rằng việc đổ vũ khí vào cuộc chiến sẽ chỉ khiến nó leo thang và có nguy cơ lan rộng, một kiểu đổ thêm dầu vào lửa.

    Tuy nhiên, ông Burns lập luận rằng Putin đã sai lầm khi đánh cược rằng ông ta có thể nghiền nát Ukraine giữa lúc Hoa Kỳ và châu Âu có những bất đồng chính trị.

    Giám đốc CIA cho biết ông đã nói với một trong những người đồng cấp Nga, ông Sergey Naryshkin, vào tháng 11 rằng “những tính toán đó của Nga cũng sai lầm trầm trọng như quyết định ban đầu về việc phát động chiến tranh vào ngày 24 tháng 2 năm trước”.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 123 khách