Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 29, 2022 7:15 pm

    Giao tranh khốc liệt giành thành phố chiến lược miền Đông Ukraine

    Thành Đạt
    Thứ ba, 29/11/2022 -

    Giao tranh xung quanh thành phố Bakhmut chiến lược ở miền Đông Ukraine diễn ra dữ dội, với thương vong lên tới hàng trăm người đối với cả quân xâm lược Nga và Ukraine.


    Hình ảnh

    Lực lượng Ukraine tại Bakhmut ngày 25/11 (Ảnh: New York Times).

    Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 28/11 công bố báo cáo cho biết, mặc dù quân xâm lược Nga đã đạt được một số bước tiến ở phía nam thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine, song các nhà nghiên cứu nhận định sẽ không có cuộc bao vây nào của Nga sắp xảy ra ở khu vực này.

    "Quân Nga, trong tình trạng tổn thất hiện nay, có khả năng không thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách nhanh chóng", ISW bình luận.

    Một số nguồn tin của Nga xâm lược tuyên bố, quân đội nước này đã chiếm giữ một số ngôi làng xung quanh Bakhmut trong vài ngày qua với ý định bao vây thành phố từ phía nam và phía đông. Tuy nhiên, ISW chưa thấy có bằng chứng cho nhận định này.

    Nga xâm lược đã nhắm mục tiêu vào thành phố Bakhmut ở vùng Donbass từ nhiều tháng qua, nhưng dường như không đạt được thành công đáng kể. Việc kiểm soát thành phố này sẽ cho phép quân Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo vào các thành phố quan trọng khác, đồng thời nâng cao tinh thần chiến đấu của binh sĩ.

    Hình ảnh

    Thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

    Bakhmut nằm trên con đường chính dẫn tới các thành phố khác ở Donetsk như Sloviansk và Kramatorsk. Vì vậy, Nga xâm lược và lực lượng do Nga dựng lên coi đây là mục tiêu quan trọng mà họ phải giành quyền kiểm soát.

    .

    Theo New York Times, các cuộc giao tranh ở Bakhmut đã biến xung đột ở thành phố này trở thành "cơn lốc hủy diệt". Cả Nga xâm lược và Ukraine đều chịu tổn thất nặng nề với thương vong lên tới hàng trăm người mỗi ngày trong các trận chiến giành Bakhmut. New York Times đưa tin, hơn 50 binh sĩ Ukraine bị thương đã được đưa đến bệnh viện quân sự duy nhất ở Bakhmut vào ngày 25/11, đồng thời nói thêm rằng quân xâm lược Nga đang "chịu đựng tình trạng tồi tệ hơn nhiều".

    Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn với cả hai bên khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống vào mùa đông. Tuần trước, cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đã chia sẻ một video trên Twitter về những người lính Ukraine chiến đấu ở Bakhmut, trong đó cho thấy các binh sĩ nằm trong chiến hào ngập nước, lầy lội giữa những khối tuyết tan. Họ thậm chí phải sử dụng băng keo hoặc các mảnh rác để làm giày tạm thời.

    Hình ảnh

    Cảnh đổ nát ở Bakhmut sau các cuộc giao tranh khốc liệt (Ảnh: New York Times).

    Khi quân Nga triển khai các đơn vị mới đến Bakhmut trong những tuần gần đây, bao gồm lực lượng tiếp viện trước đó ở Kherson, giao tranh ở khu vực này đã chuyển thành trận địa chiến hào.Quân Nga tiếp tục sử dụng chiến thuật tương tự như cách nước này đã làm để giành quyền kiểm soát các thành phố Sievierodonetsk và Lychansk lân cận - với các trận địa pháo hạng nặng không ngừng làm suy yếu lực lượng phòng thủ Ukraine, trong khi các lực lượng Ukraine vẫn quyết tâm giữ vững phòng tuyến và tìm cách gây thương vong nặng nề cho quân Nga.

    Giao tranh xung quanh Bakhmut vẫn tiếp tục trong khi Ukraine cảnh báo dân thường về các cuộc tấn công tiếp theo của quân xâm lược Nga. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Moscow triển khai các đơn vị Wagner, một nhà thầu quân sự tư nhân của Nga xâm lược đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tác chiến ở Donetsk và Lugansk, để tham gia trận chiến ở Bakhmut.

    Các trận chiến ở Bakhmut đã để lại hậu quả thảm khốc. Thành phố từng có khoảng 70.000 dân này đang dần bị chia cắt. Người dân và binh lính Ukraine cho biết, các cuộc bắn phá ở bên trong và xung quanh Bakhmut đang diễn ra với cường độ chưa từng thấy. Trong những ngày gần đây, Ukraine đã gửi hàng loạt quân tiếp viện đến Bakhmut, bao gồm lực lượng đặc nhiệm.

    Theo Newsweek
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 29, 2022 7:20 pm

    Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ để khôi phục hạ tầng năng lượng bị Nga tàn phá


    Huyền Anh • 29/11/22

    Hình ảnh

    Lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường để dập lửa trong một tòa nhà dân cư bốn tầng sau cuộc tấn công bằng "máy bay không người lái kamikaze" của Nga vào sáng sớm ngày 17/10/2022 tại Kyiv, Ukraine. (Ảnh: Paula Bronstein/Getty Images)



    Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đảm bảo rằng, người dân Ukraine không thể sống sót qua mùa đông này, ông Oksana Nechyporenko, Giám đốc Trung tâm Điều phối Khủng hoảng Ukraine và cựu Chánh văn phòng Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk, cho biết trong một sự kiện của Hội đồng Đại Tây Dương hôm 28/11.


    Các cuộc không kích của Nga xâm lược đã tàn phá nghiêm trọng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, buộc chính phủ Kyiv phải lên kế hoạch cắt điện trên toàn quốc.

    Các chuyên gia năng lượng châu Âu cho biết: "Các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) tin rằng, các cuộc tấn công gần đây của Nga sẽ kích hoạt làn sóng người tị nạn mới và khuyến khích những người tị nạn ở lại nước ngoài trong mùa đông", Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết hôm 8/11.

    Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần đây của Nga xâm lược vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine đã khiến Mỹ phải tăng cường hỗ trợ tài chính cho nước này.

    Bà Samantha Power, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) hồi tháng 10 cho biết, Mỹ sẽ chi 55 triệu USD để vực dậy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, bao gồm chi phí mua máy phát điện, sửa chữa và bảo trì các cơ sở hạ tầng năng lượng hiện có.

    "Khi ông Putin tiếp tục nhắm mục tiêu vào hệ thống điện của Ukraine, Hoa Kỳ sẽ nỗ lực hơn nữa để giúp các cơ sở này tiếp tục hoạt động", bà Power viết trên Twitter vào ngày 25/11, nhấn mạnh những nỗ lực gần đây của Hoa Kỳ nhằm đảm bảo nguồn cung cấp máy phát điện cho Ukraine.


    Nhà Trắng đã yêu cầu viện trợ thêm 37,7 tỷ USD cho Ukraine trong một đề xuất tài chính ngày 15/11 trước Quốc hội Mỹ. Như vậy, Mỹ đã chi khoảng 1,1 tỷ USD để giúp Ukraine phục hồi ngành năng lượng, cũng như giải quyết các vấn đề cung cấp năng lượng cho đất nước đang bị chiến tranh tàn phá.

    Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Lana Zelkar cho biết, Ukraine cần thiết bị điện cao thế mới để thay thế cho cơ sở hạ tầng bị phá hủy sau các cuộc tấn công của Nga.


    Nga xâm lược tấn công trên diện rộng vào hạ tầng năng lượng Ukraine


    Giám đốc trung tâm điều phối khủng hoảng Nechyporenko, cho biết: “Việc này giống như bắt đầu lại một cuộc chiến". Bà giải thích rằng các hộ gia đình Ukraine cần phải chung tay để mua máy phát điện.

    Ông Volodymyr Kudrytskyi, Giám đốc điều hành công ty truyền tải điện Ukrenergo của Ukraine, cho biết, các cuộc tấn công có hệ thống của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bắt đầu vào ngày 10/10, gây ra "thiệt hại nghiêm trọng trên quy mô lớn" đối với các nhà máy điện và các bộ phận của mạng lưới điện.

    "Thật không may, chúng tôi dự đoán là [Nga sẽ tiến hành] một đợt tấn công khác và cuộc tấn công này có thể sẽ tiếp diễn cho đến khi Nga xâm lược cạn kiệt tên lửa hạng nặng", ông nói.

    Phát biểu tại sự kiện, ông Kudrytskyi cho hay, máy phát điện di động nhập khẩu từ nước ngoài có thể đáp ứng nhu cầu cho những người dân hiện đang thiếu nước, điện và năng lượng để sưởi ấm. Ông nói, các nhà máy phát điện di động lớn hơn cũng có thể giúp giải quyết nhu cầu năng lượng cấp bách của Ukraine giữa các cuộc oanh tạc mới nhất của Điện Kremlin.


    Hình ảnh

    Một nhân viên trạm xăng BRSM đứng bên trong cửa hàng trong lúc mất điện ở Kyiv, Ukraine, hôm 28/10/2022. (Ảnh: Paula Bronstein/Getty Images)


    Ông ước tính sẽ phải mất “vài trăm triệu USD” để thay thế các thiết bị bị hư hại tại các trạm biến áp và nhà máy điện. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin về chi phí phải trả để mua thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng đó.

    Ông Zerkal bổ sung: “Nếu bạn so sánh cái giá này với cái giá dành cho người tị nạn ở châu Âu, thì bấy nhiêu đây chỉ là hạt đậu".

    Bà Oleksandra Azarkhina, Thứ trưởng cơ sở hạ tầng của Ukraine, nói rằng người dân Ukraine cần các thiết bị lọc nước, đặc biệt là khu vực phía nam và phía đông của đất nước.

    Sau đó, bà đề nghị các khán giả quyên góp cho tờ UNITED24, một địa chỉ viện trợ do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy khởi xướng.

    UNITED24 đã thay thế “Aid for Ukraine”, một trang web có quan hệ với sàn giao dịch tiền điện tử FTX của ông Sam Bankman-Fried.

    Bà Haring khuyến nghị người Mỹ nên quyên góp cho Razom, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ.


    Hình ảnh





    Ông Sam Bankman-Fried phát biểu trên sân khấu trong buổi Dạ hội Ánh trăng hàng năm đầu tiên, sự kiện gây quỹ ủng hộ cho tổ chức CARE For Special Children, tại khách sạn Casa Cipriani ở Thành phố New York, Mỹ vào ngày 23/06/2022 (Ảnh: Craig Barritt/Getty Images cho CARE For Special Children )


    Quan hệ đối tác năng lượng Mỹ - Ukraine


    Ngay cả trước khi bùng nổ cuộc chiến Nga xâm lược - Ukraine, Hoa Kỳ đã phối hợp cùng với Ukraine để giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga.

    Một báo cáo năm 2018 của Phòng thí nghiệm quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương nhấn mạnh rằng, Nga từng cung cấp phần lớn khí đốt tự nhiên và nhiên liệu hạt nhân cho Ukraine.

    Vào tháng 4/2014, sau các cuộc biểu tình Maidan lật đổ tổng thống thân Nga của Ukraine và việc Nga sáp nhập Bán đảo Crimea sau đó, chính quyền ông Obama tuyên bố sẽ cử nhiều nhóm khác nhau, bao gồm các chuyên gia năng lượng, tới Ukraine.

    Một nhóm liên ngành đã được cử đến Ukraine để giúp nước này đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt thông qua các dòng chảy ngược từ Slovakia, Ba Lan và Hungary, thay thế cho Nga.

    Vào tháng 9 năm nay, Ukraine đã ký kết một thỏa thuận với Mỹ để nhập khẩu thêm 2 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên.

    Huyền Anh
    Theo The Epoch Times
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 29, 2022 7:22 pm

    Nga pháo kích gần 300 lần một tuần, mặt trận Kherson khốc liệt trở lại

    Thành Đạt
    Thứ ba, 29/11/2022

    Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng xâm lược Nga đã pháo kích 258 lần vào 30 khu định cư ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine trong tuần qua.


    Hình ảnh

    Xe quân sự và xe tăng Ukraine trên đường phố Kherson ngày 18/11 (Ảnh: Reuters).

    Trong bài phát biểu vào tối 28/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga xâm lược đã tiến hành 258 trận pháo kích vào 30 ngôi làng và thị trấn ở tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine trong một tuần qua.

    Ông Zelensky cũng xác nhận các cuộc tập kích của lực lượng Nga đã làm hư hại một trạm bơm cấp nước cho thành phố Mykolaiv, phía tây bắc Kherson.

    Kherson có ý nghĩa chiến lược đối với cả Nga xâm lược và Ukraine bởi vị trí quan trọng của thành phố này bên sông Dnipro, gần cửa Biển Đen và là một trung tâm công nghiệp với sông và cảng lớn.

    Đối với Nga xâm lược, nếu giữ được Kherson, vùng đất này sẽ tạo bàn đạp giúp Nga tiến vào Odessa và Mykolaiv. Từ đó, Nga xâm lược có thể cắt đứt đường tiếp cận của Ukraine với Biển Đen, biến Ukraine thành quốc gia không giáp biển. Ngoài ra, kiểm soát Kherson cũng cho phép Moscow xây dựng một hành lang đất liền tới khu vực ly khai Transnistria của Moldova, nơi có một căn cứ quân sự lớn của Nga xâm lược.


    Hình ảnh

    Vị trí vùng Kherson ở phía nam Ukraine (Ảnh: NYT).

    Kherson là thủ phủ của tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine. Nga xâm lược chiếm hầu hết tỉnh này từ tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, trước đà phản công mạnh của lực lượng Ukraine, hôm 9/11, Bộ Quốc phòng xâm lược Nga thông báo rút quân khỏi thành phố, di chuyển lực lượng và thiết bị từ bờ tây sang bờ đông sông Dnipro. Hoạt động rút quân hoàn tất hôm 11/11.

    Sau khi rút quân khỏi Kherson đến nay, Nga xâm lược liên tục pháo kích qua sông Dnipro nhắm vào các mục tiêu của Ukraine ở bờ tây. Riêng hôm 26/11, phía quan xâm lược Nga được cho là đã pháo kích hơn 50 lần vào Kherson. Giới chức Ukraine cho hay, ít nhất 32 người thiệt mạng do những đợt pháo kích của Moscow kể từ khi rút quân.

    Hiện chưa rõ mục đích của quân xâm lược Nga đằng sau các cuộc pháo kích dồn dập trở lại thành phố Kherson. Giới quan sát nhận định, Nga xâm lược đã củng cố hệ thống phòng thủ ở bờ đông Dnipro để ngăn chặn Ukraine tiến xa hơn, mặt khác tìm cách khôi phục lực lượng sẵn sàng cho một cuộc phản công trong tương lai.

    Người dân Kherson trong những ngày qua cấp tập sơ tán khỏi thành phố trong bối cảnh giao tranh khốc liệt trở lại.

    Theo một số nhà quan sát, Nga xâm lược hoàn toàn có thể tấn công trở lại Kherson sau khi tập hợp đủ lực lượng. Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng và không thể diễn ra trong thời gian ngắn bởi quân Nga được đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực giành thêm lãnh thổ vào mùa đông trong khi Ukraine tiếp tục được phương Tây viện trợ quân sự và ra sức phòng thủ cho các vùng đã lấy lại kiểm soát.

    Ukraine đang phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt chưa từng có khi hơn một nửa hạ tầng năng lượng bị phá hủy sau các đòn tập kích diện rộng của Nga kể từ đầu tháng 10. Giới chức Ukraine cảnh báo, những ngày tới sẽ là khoảng thời gian "rất khó khăn" vì có thể Nga sắp thực hiện một đợt tấn công mới.

    Trong bài phát biểu đêm qua, Tổng thống Zelensky cảnh báo các cuộc tấn công mới trong tuần này có thể vẫn nghiêm trọng như tuần trước. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các cuộc tập kích của Nga khiến hàng triệu người sống trong cảnh không có điện, nước hoặc hệ thống sưởi.

    "Chúng tôi hiểu rằng đối phương đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mới. Chúng tôi biết đó là sự thật. Chừng nào họ vẫn còn tên lửa, họ sẽ không hạ nhiệt", ông Zelensky nói.

    Theo Reuters
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 30, 2022 7:01 pm

    Cháy kho dầu của Nga gần biên giới Ukraine, lửa lan 1.800m2


    Đức Hoàng
    Thứ tư, 30/11/2022


    Đám cháy lớn bùng phát tại một kho dầu của Nga ở khu vực gần biên giới Ukraine, nghi do máy bay không người lái (UAV) gây nên.

    RT đưa tin, kho dầu của Nga sáng 30/11 đã bốc cháy ở vùng tây nam Bryansk, khu vực cách biên giới Ukraine khoảng 70km. Truyền thông nước này dẫn nguồn tin nói rằng, một UAV có thể đã gây nên vụ hỏa hoạn này.

    Hình ảnh

    Theo Thống đốc Bryansk Aleksandr Bogomaz, vụ cháy diễn ra ở quận Surazh đã lan ra diện tích 1.800m2. Cơ quan tình trạng khẩn cấp của Nga đã điều động hơn 80 lính cứu hỏa và thiết bị, bao gồm cả tàu cứu hỏa, đến hiện trường.

    Sau vài giờ đồng hồ, đám cháy đã được khoanh vùng và dập tắt. Không có thương vong được ghi nhận.

    Theo trang tin Izvestiya, vụ cháy dường như do một UAV thả thuốc nổ xuống. Nguồn tin cho hay, trước khi đám cháy bùng lên, nhân chứng đã nghe thấy một tiếng nổ lớn.

    Một số thông tin cho biết, bể chứa dầu có sức chứa 5.000 tấn đã đầy vào thời điểm xảy ra sự cố và ngọn lửa sau đó đã lan sang hai bể chứa khác gần đó có dung tích tương tự.

    Theo thống đốc Bogomaz, nguyên nhân chính thức của vụ việc vẫn chưa được công bố, nhưng các nhà điều tra liên bang đã được cử đến hiện trường. Ông cáo buộc, phía Ukraine đã pháo kích gây ra mất điện ở quận Suzemsky, khu vực cách biên giới Ukraine 10km.

    Các vùng lãnh thổ của Nga giáp Ukraine, ví dụ như Bryansk và Belgorod đã nhiều lần bị tấn công kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2. Các khu vực của Nga giáp Ukraine được đặt trong tình trạng báo động cao suốt thời gian qua.

    Đầu tháng này, một UAV đã tấn công một kho dầu vùng Oryol của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 200km.

    Theo RT
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 120 khách