Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 23, 2022 11:42 am

    Ukraine tiết lộ tổn thất quân sự lớn nhất trong xung đột với Nga

    Thứ hai 5/23/22

    Tổng thống Zelensky nói rằng 87 người thiệt mạng khi căn cứ quân sự ở miền bắc Ukraine bị Nga không kích.


    Tổng thống Zelensky nói rằng 87 người thiệt mạng khi căn cứ quân sự ở miền bắc Ukraine bị Nga không kích.

    "87 nạn nhân, 87 thi thể đang nằm dưới đống đổ nát ở Desna", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ hôm nay. Ông cũng kêu gọi các quốc gia tăng tối đa trừng phạt kinh tế chống lại Nga và viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine.

    Đây là tổn thất nhân mạng lớn nhất với quân đội Ukraine trong một cuộc không kích sau gần ba tháng chống Nga xâm lược. Thương vong lớn nhất được ghi nhận trước đó trong cuộc tập kích bằng tên lửa hành trình nhằm vào Trung tâm Gìn giữ hòa bình và An ninh Quốc tế (IPSC) gần thành phố Lviv, miền tây Ukraine, hồi giữa tháng 3 khiến ít nhất 35 người thiệt mạng.

    Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

    Hình ảnh

    Đống đổ nát tại IPSC sau đợt không kích của Nga sáng 13/3. Ảnh: Reuters.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 23, 2022 7:19 pm

    Ukraine tuyên bố đẩy lùi Nga khỏi phòng tuyến ở "chảo lửa" miền Đông

    Thành Đạt
    Thứ ba, 24/05/2022


    Ukraine tuyên bố cuộc tiến công của lực lượng Nga vào thành phố Sievierodonetsk nhằm kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk ở miền Đông đã bị đẩy lùi.


    Hình ảnh

    Xe tăng Nga ở vùng Donetsk, Đông Ukraine (Ảnh: Getty).

    Giới chức Ukraine ngày 23/5 cho biết, lực lượng Nga đã tìm cách tấn công thành phố Sievierodonetsk, nhưng không thành công và đã rút lui.

    Thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Gaidai cáo buộc Nga đặt mục tiêu "xóa sổ Sievierodonetsk" và tìm cách tiến vào thành phố này từ 3 hướng, bao gồm đổ bộ vào Sievierodonetsk, cắt đứt một tuyến đường cao tốc ở phía Nam và băng qua sông ở phía Tây. Tuy nhiên, Ukraine hiện vẫn giữ vững phòng tuyến.

    Severodonetsk là một trong những thành phố lớn cuối cùng ở tỉnh Lugansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Thành phố này đang trở thành "điểm nóng" xung đột mới ở miền Đông Ukraine, sau khi Nga giành quyền kiểm soát thành phố cảng Mariupol nhưng bị đẩy lùi ở Kharkov và tìm cách kiểm soát vùng Donbass (gồm tỉnh Lugansk và Donetsk).

    Thống đốc Lugansk gọi Severodonetsk là "tiền đồn giữ chân" lực lượng Nga, giúp quân đội Ukraine có thêm thời gian để củng cố phòng tuyến cho các khu vực khác. Trong khi đó, Nga đang tìm cách bao vây các lực lượng Ukraine và kiểm soát toàn bộ các tỉnh Lugansk và Donetsk.

    Giới chức Ukraine lo ngại Severodonetsk có thể trở thành "Mariupol thứ hai" khi bị lực lượng của Nga bao vây, tấn công từ nhiều hướng. Các chuyên gia quân sự cho rằng, Nga đang tìm cách bao vây Severodonetsk nhằm kiểm soát hoàn toàn Lugansk. Giới chức Ukraine cho biết hiện vẫn còn khoảng 10.000 người dân ở Severodonetsk và họ thường xuyên phải "ở trong các hầm trú bom".

    Hình ảnh

    Bản đồ khu vực Severodonetsk ở miền Đông Ukraine (Đồ họa: BBC).

    Theo các nguồn tin, Nga dường như đã kiểm soát 90% Lugansk. Vì vậy, Moscow đang cố gắng xuyên thủng các phòng tuyến của Ukraine ở khu vực này để hoàn tất việc kiểm soát toàn bộ Lugansk. Trước đó, phía Ukraine từng thừa nhận Nga đã kiểm soát 80% diện tích Donbass.

    Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, cho biết "giao tranh khốc liệt" đã nổ ra theo hướng thành phố Lyman, nơi lực lượng Nga tiến hành tấn công trong những ngày gần đây.

    "Theo hướng Lyman, giao tranh dữ dội đang nổ ra. Trong 12 giờ qua, trong số dân thường có một người chết và 4 người bị thương", ông Kyrylenko nói.

    Ông Kyrylenko cho biết một số thị trấn khác - Avdiivka, Sviatohorsk, Bakhmut và Soledar - cũng bị pháo kích dữ dội hoặc bị tấn công bằng tên lửa và bom gần đây.

    Mặt trận miền Đông Ukraine đang nóng lên từng ngày khi giao tranh giữa các bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giới chuyên gia quân sự cho rằng, đây sẽ là mặt trận quyết định cục diện Ukraine chống Nga xâm lược kéo dài 3 tháng qua.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 22/5 cho biết, quân đội nước này mất khoảng từ 50-100 binh sĩ mỗi ngày trong các cuộc giao tranh ác liệt ở miền Đông.

    Tổng thống Zelensky thừa nhận, mặt trận miền Đông là mặt trận "khó khăn nhất" trong bối cảnh Nga dồn lực lượng về đây. Mike Mullen, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cũng dự đoán cuộc chiến ở miền đông Ukraine sẽ kéo dài và khốc liệt.

    Theo Reuters
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 23, 2022 7:25 pm

    Nga đưa soái hạm mới đến Odesa, Mỹ nói Nga không thể cắt đường đưa vũ khí đến Ukraine

    Thứ hai 5/23/22

    Nga nói đã phá hủy khẩu đội pháo M-777 do Mỹ sản xuất; Mỹ nói Nga không thể cắt đường chuyển vũ khí đến Ukraine; Soái hạm mới của Hạm đội Biển Đen Nga đến Odesa;...

    Soái hạm mới của Hạm đội Biển Đen Nga đến Odesa

    Hãng tin Al Jazeera ngày 23-5 dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho biết Nga đang điều tàu khu trục Đô đốc Makarov đến Biển Đen để củng cố Hạm đội Biển Đen của nước này.

    Theo phía Ukraine, tàu khu trục nói trên đã rời cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea và đang hướng về TP Odesa (Ukraine).

    Hình ảnh

    Soái hạm Đô đốc Makarov. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

    Trước đó, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Crimea cho biết Đô đốc Makarov sẽ là soái hạm mới của Hạm đội Biển Đen, thay cho tàu Moskva bị chìm hồi giữa tháng 4.

    Kiev cho biết với việc Nga đưa tàu Makarov đến Biển Đen, nguy cơ Nga phóng tên lửa vào các mục tiêu Ukraine đang tăng lên.

    Nga tuyên bố phá hủy khẩu đội pháo M-777 do Mỹ sản xuất

    Al Jazeera ngày 22-5 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt một khẩu đội pháo M-777 do Mỹ sản xuất.

    Để đối phó quân Nga, Ukraine đã triển khai nhiều pháo M-777 do Washington cung cấp. Trước đó, Mỹ tuyên bố đã giao gần 90 quả pháo tới Kiev.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine khai hỏa lựu pháo M-777. Ảnh: QUÂN ĐỘI UKRAINE

    Lô hàng nói trên là một phần trong kho vũ khí khổng lồ được gửi từ Nhà Trắng để giúp Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. M-777 được đánh giá là loại vũ khí đặc biệt quan trọng vì nó có tầm bắn xa và độ chính xác cao.

    Tuy nhiên, Al Jazeera hiện vẫn chưa thể xác minh báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

    Ukraine không công bố thông tin số lính ở Azovstal

    Hãng thông tấn Ukrinform ngày 23-5 dẫn thông tin của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết tất cả thông tin về số lượng và dữ liệu cá nhân của số lính Ukraine được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal (TP Mariupol, Ukraine) đều sẽ không được công khai.

    Bà Mirella Hodeib - phát ngôn viên của tổ chức, cho biết điều này sau khi được hỏi ICRC đã ghi nhận được bao nhiêu lính Ukraine được sơ tán khỏi Azovstal và liệu danh sách này có được công bố hay không.

    Hình ảnh

    Lính bị thương ở nhà máy thép Azovstal được đưa đến một cơ sở y tế ở thị trấn Novoazovsk (Ukraine) do Nga kiểm soát. Ảnh: REUTERS.


    "Thông tin này là bí mật. Ưu tiên của chúng tôi là xác minh các điều kiện mà tù nhân chiến tranh bị giam giữ và cách đối xử của họ, để ngăn chặn việc mất tích và duy trì liên lạc với gia đình của họ. Nhưng chúng tôi sẽ không chia sẻ công khai danh sách hoặc tên của những người chúng tôi đã đến thăm, hoặc những người chúng tôi đến thăm trong tương lai" - bà nói.

    Theo báo cáo, các lực lượng Ukraine đã cố thủ ở Mariupol trong hơn 80 ngày. Hoạt động sơ tán số lính này khỏi nhà máy thép Azovstal đã được bắt đầu từ ngày 16-5.

    Mỹ nói Nga không thể cắt đường hỗ trợ vũ khí từ Mỹ đến Ukraine

    Ukrinform ngày 23-5 dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết những nỗ lực của Nga nhằm ngắt nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không có tác động đáng kể đến quá trình hỗ trợ quân sự của Mỹ.

    Cụ thể, khi được hỏi về việc Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy một lô vũ khí của phương Tây, ông Sullivan nói ông không thể xác thực thông tin trên và không có cơ hội hỏi phía Ukraine về việc này.

    Hình ảnh

    Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: REUTERS

    Theo ông, một chuỗi cung ứng đa dạng và linh hoạt để đưa các vũ khí bên ngoài vào Ukraine đã được thiết lập.

    "Vì vậy, ngay cả trong tình huống Nga nhắm mục tiêu và đánh một số lô hàng trên mặt đất ở Ukraine, thì về cơ bản, từ góc độ chiến lược, điều đó sẽ không làm gián đoạn các gói hỗ trợ quân sự mà chúng tôi đang cung cấp" - ông Sullivan nói.

    Ông cũng nhắc lại việc Tổng thống Joe Biden đã từng khẳng định nếu Mỹ không hợp tác với các đồng minh để ngăn bước tiến của Nga, thì trong tương lai Mỹ sẽ phải trả một cái giá lớn hơn.

    Ba Lan đơn phương chấm dứt hợp đồng khí đốt với Nga

    Đài RT ngày 23-5 đưa tin Ba Lan đã đơn phương chấm dứt hợp đồng khí đốt tự nhiên với Nga mà không cần chờ thỏa thuận hết hạn vào cuối năm nay.

    Cùng với Bulgaria và Phần Lan, Warsaw đã từ chối yêu cầu thanh toán các hóa đơn khí đốt bằng đồng rúp của Nga.

    “Sau 30 năm, có thể nói rằng mối quan hệ trong ngành công nghiệp khí đốt giữa Ba Lan và Nga đã không còn" - theo ông Piotr Naimsky, Bộ trưởng Phụ trách An ninh Năng lượng Ba Lan.

    Theo ông Naimsky, đoạn đường ống dẫn khí đốt Yamal-châu Âu đi qua Ba Lan trước đây được sử dụng để bơm khí đốt tự nhiên từ Nga đến Ba Lan, hiện có thể được dùng để chuyển khí đốt từ Đức đến Ba Lan.

    KHÁNH NHƯ
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 23, 2022 7:29 pm

    Tên lửa chống hạm được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine kiểm soát Biển Đen

    Tùng Nguyễn
    Thứ ba, 24/05/2022



    Đan Mạch cam kết sẽ viện trợ các tên lửa chống hạm Harpoon hiện đại cho Ukraine.

    Hình ảnh

    Tên lửa chống hạm Harpoon được bắn đi từ tàu chiến (Ảnh: Defence Blog).

    Reuters đưa tin, Bộ trường Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 23/5, đã thông báo về việc Đan Mạch đã cam kết sẽ viện trợ các tên lửa chống hạm Harpoon và bệ phóng cho Ukraine. Loại vũ khí được Mỹ sản xuất này được kỳ vọng sẽ tăng đáng kể khả năng tấn công của quân đội Ukraine và giúp nước này giành lại quyền kiểm soát Biển Đen.

    Đây là được xem là một phần trong các nỗ lực của Mỹ và đồng minh nhằm chuyển giao các loại vũ khí có tầm bắn xa hơn trong bối cảnh các cảng ở Biển Đen của nước này đang bị Nga phong tỏa chặt từ nhiều ngày qua.

    Được biết, chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky thường xuyên bày tỏ nguyện vọng nhận các loại vũ khí tiên tiến và có tầm bắn xa hơn như tên lửa chống hạm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, phần lớn viện trợ được phương Tây gửi đến Ukraine chỉ là các hệ thống vũ khí tầm ngắn như tên lửa chống tăng Javelin và lựu pháo.

    Tên lửa Harpoon là một loại tên lửa chống hạm hiện đại do tập đoàn hàng không vũ trụ Boeing chế tạo. Với khả năng hoạt động trong mọi thời tiết và được dẫn đường bằng cả hệ thống định vị toàn cầu và ảnh hồng ngoại, đây được cho là một trong các loại tên lửa chống hạm hiệu quả và đáng sợ nhất trong biên chế Hải quân Mỹ. Được bắn đi với tốc độ cận âm, tên lửa Harpoon có thể được sử dụng để đẩy lùi hải quân Nga ra khỏi các cảng ở Biển Đen của Ukraine, qua đó cho phép nước này tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác.

    Tom Karako, Giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhấn mạnh: "Đây là một bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực và cường độ tác chiến của Ukraine nhằm chống lại sự phong tỏa Biển Đen từ phía Nga".

    Ông Karako cũng nói thêm rằng các loại vũ khí này "sẽ ngăn chặn nguy cơ các tàu có giá trị cao của Nga tấn công Ukraine từ Biển Đen hoặc các nơi khác". Cùng với tên lửa Neptune, tên lửa chống hạm Harpoon sẽ cung cấp cho Ukraine thêm khả năng tác chiến trước các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen của Nga.

    Kể từ khi cuộc chiến Nga xâm lược Ukrain nổ ra, nhiều quốc gia đã bày tỏ mong muốn sẽ gửi tên lửa Harpoon cho Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận định không quốc gia nào muốn trở thành bên viện trợ đầu tiên do lo ngại các động thái trả đũa của Nga.

    Chính vì vậy, sau quyết định của phía Đan Mạch, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã lập tức cho biết ông "đặc biệt cảm kích Đan Mạch vì quyết định cung cấp các tên lửa và bệ phòng nhằm giúp Ukraine bảo vệ bờ biển của nước này".

    Bộ Quốc phòng Đan Mạch chưa đưa ra bình luận chính thức cho phát biểu trên của Bộ trưởng Austin.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết khoảng 20 quốc gia đã đề xuất các gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine nhằm đối phó Nga xâm lược.

    Trong cuộc gặp ngày 23/5, hơn 40 quốc gia và tổ chức thuộc Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine đã thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine. 20 quốc gia đã cam kết viện trợ vũ khí, đạn dược và các vật tư khác nhằm giúp Ukraine đối phó Ngs xâm lược Ukraine.

    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã thông báo ngắn gọn cho nhóm về diễn biến hiện tại của Nga xâm lược Ukraine, trong đó hai bên đang giao tranh dọc theo chiến tuyến kéo dài ở vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát tại phía Đông và phía Nam Ukraine.

    "Hôm nay, cùng với Bộ trưởng Reznikov và đội ngũ của ông ấy, chúng ta đã hiểu rõ hơn về những yêu cầu ưu tiên của Ukraine và tình hình trên chiến trường. Nhiều quốc gia đang tài trợ những khí tài rất cần thiết như đạn pháo, hệ thống phòng thủ bờ biển, xe tăng và các phương tiện bọc thép khác (cho Ukraine). Những nước khác đang đề xuất huấn luyện cho quân đội Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói.

    Ông Austin cho biết Đan Mạch cam kết cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon, trong khi Cộng hòa Séc đề xuất cung cấp trực thăng tấn công, xe tăng và hệ thống tên lửa.


    Theo Reuters
    TH
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 135 khách