Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 08, 2022 5:47 pm

    Ukraine đang thắng thế trong cuộc chiến UAV với Nga, vũ khí 'hàng hiếm'của Nga bị hủy diệt


    Phương Đăng (theo 19fortyfive)
    Thứ năm, ngày 08/12/2022

    Cuộc chiến máy bay không người lái (UAV) giữa Nga xâm lược và Ukraine đang thay đổi theo hướng có lợi cho Kiev vì Moscow đã buộc phải ngừng việc sử dụng máy bay không người lái tự sát do Iran sản xuất khi mùa đông đến.


    Hình ảnh

    "Hỏa thần" TOS-1A khai hỏa. Ảnh Creative Commons.

    Theo 19 Fortyfive, những chiếc máy bay không người lái do Iran sản xuất được làm bằng nhựa và các vật liệu khác không có khả năng chống băng giá. Do đó, khi không thể hoạt động tốt trong thời tiết lạnh giá, các UAV này đã bị đình chỉ hoạt động.

    Các máy bay không người lái do Iran sản xuất được cho là đã được Nga xâm lược sử dụng ở Ukraine lần cuối vào giữa tháng 11, trùng với đợt tuyết rơi lớn đầu tiên trong mùa đông. Trong những tuần gần đây, Điện Kremlin cũng đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine trong khi UAV ít được sử dụng hơn.


    Nga đã sử dụng máy bay không người lái với số lượng lớn nhắm vào các mục tiêu trong các trung tâm đô thị và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine trong suốt mùa thu khi kho dự trữ tên lửa và rocket của họ đang cạn kiệt nhanh hơn mức có thể bổ sung.

    Chỉ vài tuần trước, Bộ Quốc phòng Anh cũng đã gợi ý rằng Moscow cũng sắp cạn các máy bay không người lái của Iran, bao gồm cả Shahed-136.

    Tuy nhiên, có thể các kho dự trữ không phải là vấn đề, mà là thời tiết dường như đang ưu ái Kiev hơn.

    Moscow được cho là đã đặt mua thêm hàng nghìn máy bay không người lái - điều có thể gây rắc rối cho Ukraine vào mùa xuân tới.

    Tuy nhiên, Kiev cũng đang được nhiều quốc gia phương Tây viện trợ thêm các hệ thống phòng không tối tân, bao gồm hệ thống Gepard Flakpanzer do Đức cung cấp. Những hệ thống này đang và sẽ được sử dụng để giúp Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga xâm lược.

    Ngoài ra, khi Nga xâm lược dường như đang buộc phải ngừng sử dụng máy bay Shahed-136 của Iran trong mùa đông, Ukraine đã sử dụng thành công một số máy bay không người lái trinh sát thời Liên Xô để tiến hành ba cuộc tấn công vào các căn cứ không quân quan trọng của Nga xâm lượctrong tuần này.

    Hai cuộc tấn công vào thứ Hai 5/12 và cuộc tấn công thứ 3 vào thứ Tư 6/12 đã được Ukraine thực hiện bằng UAV có niên đại từ Chiến tranh Lạnh. Trong khi đó, những chiếc UAV Bayraktar TB-2 được trang bị tên lửa, điều khiển bằng vệ tinh mà Kiev mua từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang được sử dụng hiệu quả để chống lại các xe tăng Nga.

    Các cuộc tấn công của Ukraine vào 3 căn cứ không quân của Nga xâm lược trong tuần qua được cho là đã làm "bẽ mặt" Điện Kremlin.

    Ngoài ra, Nga xâm lược vừa chịu thêm thiệt hại đối với kho khí tài khi để mất xe tuần tra bọc thép hạng nhẹ KamAZ-43269 hay BPM-97 "Vystrel" được xem là hàng hiếm của lực lượng biên phòng nước này vào tay quân đội Ukraine. Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 54 của lực lượng vũ trang Ukraine đã loại bỏ thiết bị quân sự này của Nga.

    Đây là lần đầu tiên việc phá hủy loại phương tiện "hàng hiếm" này được ghi lại bằng video kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ hồi tháng 2.

    Hình ảnh

    Xe tuần tra BPM-97 Vystrel của lực lượng biên phòng Nga xâm lược. Ảnh IT

    Dữ liệu từ các nguồn mở trước đó cho thấy, quân đội Nga đã mất những phương tiện như vậy trước đó vào năm 2014-2015 khi Nga bí mật triển khai BPM-97 "Vystrel" ở Donbass.

    Binh lính Ukraine cũng đã thu được ít nhất một chiếc BPM-97 còn nguyên vẹn vào khoảng tháng 10 năm nay.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 08, 2022 5:49 pm

    Nga tấn công miền đông Ukraine cùng lúc TT Putin vui mừng về việc chiếm đất

    08/12/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Lính Ukraine bắn đạn cối 120 mm vào vị trí của quân Nga ở chiến tuyến gần Bakhmut, khu vực Donetsk, Ukraine, 6/12/2022.


    Các lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công trên không và trên bộ vào một số khu dân cư ở miền đông Ukraine, các quan chức cho biết hôm thứ Tư 7/12, một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin vui mừng về việc chiếm giữ lãnh thổ trong cuộc chiến kéo dài 9 tháng.

    Gần thành phố Lysychansk, Nga đã triển khai thêm binh lính để cố gắng chiếm ngôi làng Bilohorivka, vị thống đốc khu vực của Ukraine cho biết, trong khi một chỉ huy ở một khu dân cư đang có giao tranh ác liệt khác mô tả rằng Nga ngày càng gia tăng không kích.

    Thống đốc Serhiy Haiday của khu vực Luhansk cho biết tại khu dân cư Bakhmut và các vùng khác của khu vực Donetsk giáp với Luhansk, vụ tấn công đã giết chết 9 thường dân. Các lực lượng Ukraine đã phản công bằng hàng loạt bệ phóng rocket, Reuters được chứng kiến.

    Tatiana Ignatchenko, nữ phát ngôn viên của chính quyền khu vực Donetsk, cho biết giao tranh đang diễn ra dọc theo toàn bộ đường phân giới ở Donetsk, trong đó, thị trấn tiền tuyến Avdiivka bị xe tăng Nga pháo kích vào sáng thứ Năm 8/12.

    Ông Putin nói rõ hôm 7/12 rằng việc mở rộng biên giới của Nga là mục tiêu chính của cuộc chiến, trái ngược với các mục tiêu đã nêu khi bắt đầu cuộc xâm lược ngày 24/2 mà ông gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt", khi đó, ông nói rằng kế hoạch của Moscow không bao gồm việc chiếm đóng đất của Ukraine.

    Ông Putin cho biết Nga đã đạt được "kết quả có ý nghĩa" với việc giành được "các vùng lãnh thổ mới" ở Ukraine – hàm ý về việc sáp nhập 4 khu vực bị chiếm đóng một phần hồi tháng 9 mà Kiev và hầu hết các thành viên Liên Hiệp Quốc đều lên án là bất hợp pháp.

    Cảnh báo rằng cuộc chiến có thể kéo dài, ông Putin cho biết Nga coi Biển Azov là "vùng biển nội bộ" của họ; giờ đây, bao quanh biển này là nước Nga và lãnh thổ do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine, bao gồm cả Crimea.

    Các lực lượng của Kiev trong những tuần gần đây đã đẩy lùi Nga khỏi những vùng đất mà nước này chiếm đóng, bao gồm cả một thành phố lớn là Kherson. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói rằng quân đội của ông rốt cuộc sẽ đánh đuổi Nga khỏi tất cả các lãnh thổ bị chiếm đóng, bao gồm cả bán đảo Crimea bị sáp nhập nằm giữa Biển Đen và Biển Azov.

    (Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 08, 2022 5:50 pm

    Những gì còn lại của một Kherson

    Văn Sơn 12/8/22

    Hình ảnh

    Một mảnh đạn pháo của Nga rơi xuống sân nhà dân. (ảnh: CNN).

    CNN đưa tin cách đây khoảng 10 ngày, đạn pháo Nga bắn vào thành phố Kherson, giết chết bốn người, phá tan không khí bình yên của vùng đất này, với cảnh những vũng máu và mảng cháy của các thiết bị quân sự.

    Khu vực này đã được tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập, dân thường ở đây được coi là người Nga và sẽ bảo vệ họ; nhưng thật oái oăm hiện giờ quân đội Nga vừa đang sát hại dân thường ở đây và vừa đang tháo chạy.

    Hiện người dân Kherson đang phải chống chịu với tình trạng nhiều nơi thiếu điện và nước trầm trọng. Và tình thế sẽ tồi tệ hơn nhiều khi mà mùa đông sẽ đang đến rất nhanh.


    Kherson đã bị Nga tiếp quản ngay từ những ngày đầu của cuộc xâm lược, và chỉ được giành lại sau khi quân đội của Điện Kremlin rút lui vào 11 tháng 11. Giờ đây dân chúng đang phải trải qua các cuộc công phá tương tự như nhiều nơi khác trên toàn quốc.

    Tại một cửa hàng tạp hoá nhỏ mới bị pháo kích gần đây, PV thấy một người đàn ông địa phương đang tìm kiếm chút thức ăn còn sót lại và một cuộn giấy vệ sinh trong đống đổ nát, với hy vọng có thể đủ để sống sót qua ngày.

    Khi PV hỏi “Mọi thứ tệ quá hả?” – “Đúng vậy!” anh ấy trả lời đầy xót xa.

    Cuộc tấn công của Nga đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nước cho thành phố. Chúng tôi thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang đặt một cái xô để hứng những giọt nước mưa từ máng nước.

    Rất nhiều người như Tatiana, cô không tiết lộ tên họ của mình, đã mạo hiểm đi lấy nước ở bờ sông Dnipro.


    Các lực lượng Nga vẫn kiểm soát bờ đối diện và dòng sông chiến lược hiện đánh dấu tiền tuyến với các lực lượng Nga.

    Tatiana đổ đầy nước cho hai thùng nhựa màu đen, sau đó cô cố gắng mang trở về nhà. Cô chia sẻ “Làm sao chúng tôi có thể sống mà không có nước? Chúng tôi cần nước để rửa ráy, đi vệ sinh, rửa bát. Chúng ta có thể làm gì?. Chúng ta không thể sống thiếu nước. Vì vậy, chúng tôi đến đây”.

    Cách đó không xa, tiếng pháo nổ giao chiến giữa hai bên Ukraine và Nga vẫn vang lên. Đây không phải là nơi để đi dạo.

    Chỉ hai tuần trước, quảng trường trung tâm thành phố là nơi ăn mừng chiến thắng sau khi quân Nga rút lui. Đó là sự kiện đánh dấu cho một trong những thất bại lớn nhất của Moscow ở cuộc chiến này.

    Giờ đây, những chiếc lều do chính quyền địa phương dựng lên như bằng chứng cho những khó khăn vẫn đang hiện hữu nơi đây. Một là để sưởi ấm, một là để sạc điện thoại và một là để giúp đỡ những người đã sẵn sàng muốn hoàn toàn rời đi.

    Trong lều sạc, mọi người cả già lẫn trẻ cùng nhau nhâm nhi tách trà và sạc điện thoại. Không khí ngột ngạt và nhiệt độ cũng ấm hơn lên vì quá nhiều người.

    Hanna và con gái Nastya ngồi trên cũi. Hôm trước là sinh nhật lần thứ chín của cô bé, cháu trang điểm với khuôn mặt màu quốc kỳ Ukraine và quàng một lá cờ rủ trên vai.

    Hanna nói: “Chúng tôi đã trải qua vô vàn khó khăn để sống sót cho đến ngày hôm nay. Tôi có thể nói, hiện tại hoàn cảnh đã khá hơn rất nhiều, mặc dù không nước, không điện nhưng quan trọng nhất là không còn người Nga. Không có gì nhưng chúng tôi sẽ vượt qua tất cả”.

    Bé gái Nastya cũng chia sẻ “Cháu nghĩ rằng kẻ thù cuối cùng đều sẽ phải đền tội, người Ukraine chúng cháu sẽ cho người Nga thấy được điều gì sẽ đang chờ đón họ nếu họ dám chiếm đất Ukraine”.

    Ngay cả những người ở vùng ngoại ô và lân cận cũng cảm nhận được những khó khăn đó, họ không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc chiếm đóng của quân Nga nhưng lại sống ở ngay tuyến đầu của cuộc chiến.

    Kể từ đầu cuộc chiến, khi quân Nga đổ bộ, trang trại bò sữa của hai vợ chồng người nông dân, ông Valerity 51 tuổi và bà Natalia 50 tuổi, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng: nhà bếp bị đổ, máy kéo ô tô bị phá tan, còn bản thân hai vợ chồng họ phải trốn trong hầm chứa khoai tây.

    Họ luôn canh cánh trong lòng về nơi chôn nhau cắt rốn – về quê hương mình. Đây là nơi tôi sinh ra. Nhưng vì cuộc chiến quá khốc liệt nên chúng tôi đã phải từ bỏ ngôi nhà và những con bò yêu dấu để đi di tản, nay chúng tôi đã trở về.

    “Cuộc sống của chúng tôi hiện giờ ra sao ư?. Tuyệt vời!” Bà Natalia vừa nói vừa cười khi rửa bát bằng nước ấm hâm trên bếp. “Rất cực khổ. Nhưng ít nhất chúng tôi cũng đang ở nhà mình.”

    Valeriy cầm một mảnh kim loại lớn – đó tất cả những gì còn lại của quả tên lửa rơi xuống sân nhà anh.

    Ông chia sẻ: “Chúng tôi sống khá yên bình và lặng lẽ, làm việc chăm chỉ, kiếm từng đồng tiền. Một số người dân chỗ chúng tôi trồng trọt, còn những người khác thì chăn nuôi”.

    Giờ nhìn lại những gì đã và đang xảy ra với ngôi làng của chúng tôi, nó như hòn đá đè nặng lên tâm hồn tôi vậy.

    Từng mảnh vườn, trang trại rồi đến ngôi nhà, tất cả đều do chính bàn tay tôi làm ra. Bây giờ thật khó khăn biết bao, hãy xem những gì mà bọn khốn Nga để lại.

    Nhưng ít nhất lúc này một điều thực sự bất ngờ với người đàn ông này là những con bò của ông vẫn còn sống sau nhiều tháng lang thang trên đồng cỏ.

    “Tôi đã ôm chúng! Tôi rất mừng vì chúng đã sống sót, tôi đã rất lo cho chúng” giờ thì Valerity cũng ấm lòng hơn một chút.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 08, 2022 5:51 pm

    Lưới điện Ukraina ‘trúng hơn 1.000 hoả tiễn, đạn pháo Nga’

    Bá Long 1/8/22

    Hình ảnh

    Nhân viên cứu hỏa đang làm việc để dập tắt ngọn lửa tại Nhà máy Nhiệt điện-6 ở thủ đô Kyiv sau khi bị tấn công bằng tên lửa của Nga.

    Giới chức Ukraina nói rằng, Nga đã phóng hơn 1.000 hoả tiễn và quả đạn pháo vào hạ tầng năng lượng, nhưng lưới điện nước này vẫn hoạt động.

    “Hơn 1.000 hoả tiễn và các loại đạn pháo đã đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng và đường dây truyền tải điện của Ukraina, trong đó có nhiều trạm biến áp. Đây là những đòn tấn công lưới điện lớn nhất mà nhân loại từng chứng kiến”, ông Volodymyr Kudrytsky, giám đốc điều hành công ty điện lực nhà nước Ukraina Ukrenergo cho biết hôm 7/12.

    Phát biểu của ông Kudrytsky được đưa ra tại cuộc họp giữa các quan chức Ukraina với Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, trong bối cảnh Kyiv đang tìm kiếm nguồn thiết bị để sửa chữa hạ tầng năng lượng.

    Giám đốc Ukrenergo nói rằng, 8 đợt không kích gần đây của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraina đã gây hư hại nặng cho hệ thống năng lượng, dẫn tới những đợt cắt điện khẩn cấp và luân phiên trên khắp đất nước. Ukraina đang thiếu trầm trọng năng lực sản xuất điện, dù nhu cầu tiêu dùng đã giảm 25-30% so với trước chiến sự.

    Tổng thống Volodymyz Zelenskyy sau đó nói rằng Ukraina đang tăng sản lượng điện từng ngày, nhưng thủ đô Kyiv và nhiều khu vực vẫn gặp khó khăn.

    Phát biểu qua video hằng đêm tối 7 tháng 12, ông nói: “Không thể phục hồi 100% hệ thống năng lượng như trước. Chúng ta cần thời gian, đó là lý do những đợt cắt điện luân phiên sẽ tiếp tục diễn ra ở phần lớn địa phương”.

    Nga từ tháng 10 bắt đầu tập kích hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraina, với mục tiêu làm suy yếu sức chiến đấu và buộc Kyiv ngồi vào bàn đàm phán. Gần một nửa hạ tầng năng lượng của Ukraina đã bị phá hủy hoặc hư hỏng sau nhiều tháng tập kích của Nga, khiến người dân bị cắt điện và hệ thống sưởi suốt nhiều giờ giữa thời tiết dưới 0 độ C.

    Ukraina nói các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng là “tội ác chiến tranh”, đồng thời nhấn mạnh các vụ tập kích này không thể bẻ gãy được ý chí của người Ukraina.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách