Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 26, 2023 4:30 pm

    Ảnh vệ tinh Mỹ tiết lộ thiệt hại kinh hoàng của lính đánh thuê Nga ở Ukraine


    Phương Đăng (theo Nbcnews)
    Thứ năm, ngày 26/01/2023

    Hình ảnh vệ tinh cho thấy số lượng các ngôi mộ tại nghĩa trang - nơi chôn cất lính đánh thuê Nga của Tập đoàn Wagner khét tiếng đã tăng lên đáng kể trong hai tháng qua, theo NBC News.


    Hình ảnh

    Hình ảnh vệ tinh cho thấy sự gia tăng số lượng các ngôi mộ dành cho lính đánh thuê Wagner tại nghĩa trang Bakinskaya ở tây nam nước Nga. Ảnh Maxar/Nbcnews

    Một bức ảnh do Maxar Technologies, một nhà thầu quốc phòng của Mỹ có trụ sở tại Colorado, chụp vào ngày 24/1 cho thấy có thêm ít nhất 121 ô chôn cất trong một khu vực của nghĩa trang ở ngoại ô làng Bakinskaya, tây nam nước Nga đã được giao cho các chiến binh của công ty quân sự tư nhân Wagner.

    Một hình ảnh ở cùng khu vực được chụp vào ngày 24/11 dường như cho thấy chỉ có khoảng 17 ngôi mộ của lính đánh thuê Wagner ở đây. Điều đó cho thấy trong hai tháng, số lượng các ngôi mộ dành cho lính đánh thuê Wagner đã tăng gấp 7 lần, theo một phân tích của NBC News về hoạt động của nghĩa trang ở ngoại ô làng Bakinskaya, tây nam nước Nga.

    Việc mở rộng rõ ràng tại nghĩa trang nằm cách biên giới bán đảo Crimea khoảng 370km diễn ra sau khi các chiến binh Wagner được Bộ Quốc phòng Nga ghi công trong việc chiếm được thành phố Soledar ở miền đông Ukraine vào đầu tháng này. Trận chiến giành Soledar là một trong những cuộc giao tranh ác liệt nhất trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thời điểm đó.

    Hình ảnh

    Một nghĩa trang dành cho lính đánh thuê của Tập đoàn PMC Wagner ở Baku, Nga. Ảnh Protokol/ Telegram/NBC News

    Nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Tập đoàn Wagner cho biết các chiến binh của ông đã chiếm được thành phố khai thác muối hai ngày trước khi Nga đưa ra thông báo chính thức.

    Ông Prigozhin được xem là một đồng minh lâu năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin và từng là chủ nhà hàng, bị cáo buộc tuyển dụng các cựu tù nhân làm lính đánh thuê trong cuộc chiến ở Ukraine. Tập đoàn Wagner trước đây cũng bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Nga trong các cuộc xung đột ở Syria và Libya.

    Lần đầu tiên thừa nhận sự thất thủ của Soledar vào thứ Tư 25/1, ông Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên của lực lượng Ukraine ở phía đông cho biết, quân đội nước ông hiện đã rời khỏi thành phố để đến các tuyến phòng thủ đã được chuẩn bị trước đó, “nhằm bảo mạng sống của các binh lính".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 26, 2023 4:32 pm

    Đặc nhiệm Ukraine tiến hành chiến dịch đặc biệt; Tàu Thổ Nhĩ Kỳ trúng tên lửa ở Kherson

    Minh Nhật (theo Military/Pravda)
    Thứ sáu, ngày 27/01/2023

    Các lực lượng đặc biệt của Ukraine cho biết, họ đã tiến hành hoạt động chiến đấu đặc biệt ở khu vực do Nga kiểm soát ở Kherson.


    Hình ảnh

    Hình ảnh lực lượng đặc biệt Ukraine sau chiến dịch ở vùng Kherson tháng 1/2023. Ảnh Military.

    Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ rằng họ tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Kherson với sự hỗ trợ của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

    Vào đêm 23 rạng ngày 24/1, một nhóm đặc nhiệm đã tiến hành một cuộc đột kích vào hậu cứ của quân Nga ở khu vực Nova Kakhovka.

    Được biết, mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm Ukraine là sở chỉ huy của quân đội Nga.

    “Nhờ phối hợp với phong trào kháng chiến địa phương và với sự trợ giúp của các phương tiện kỹ thuật đặc biệt, lực lượng đặc nhiệm đã xác định chính xác vị trí của sở chỉ huy Nga”, các sĩ quan tình báo Ukraine chia sẻ.

    Bất chấp các công sự được xây dựng dày đặc dọc bờ sông Dnipro ở Kherson, nhóm đặc nhiệm Ukraine đã băng qua sông và đổ bộ lên bờ đối diện.

    “Sau khi giao chiến với đối phương, lực lượng đặc biệt Ukraine đã phá hủy tòa nhà đặt sở chỉ huy Nga bằng súng phóng lựu”, Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

    Quân Nga coi cuộc đột kích của nhóm đặc nhiệm Ukraine là cố gắng chọc thủng tuyến phòng ngự nên lập tức huy động lực lượng dự bị chiến đấu.

    Hoạt động đặc biệt được thực hiện gần khu định cư Dnipriany. Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết họ đã gây tổn thất cho quân Nga và bắt một tù binh.

    “Lực lượng đặc nhiệm đã tiêu diệt ít nhất 12 binh sĩ Nga, một chiếc BTR-82A và bắt được một tù binh. Hoàn thành nhiệm vụ, cả nhóm quay trở lại hữu ngạn sông Dnipro”, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết.

    Trong một diễn biến khác, theo Pravda, tối 24/1, quân đội Nga đã tấn công vào Kherson, tên lửa của họ đã đánh trúng tàu Tusla thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ, gây ra một đám cháy lớn.

    Các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm NTV và TGRT và hãng tin Reuters trích dẫn công ty an ninh hàng hải Ambrey cho biết, khi đám cháy bùng phát trong phòng chỉ huy của con tàu, thủy thủ đoàn không có mặt trên tàu nên không ngăn được đám cháy.

    Các nguồn tin của TGRT cho biết đã có "một tiếng nổ lớn" sau cú va chạm của tên lửa vào con tàu. Reuters đưa tin, một tên lửa Nga đã bắn trúng tàu. Không có thương vong về người.

    Nga chưa bình luận về thông tin này.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 26, 2023 4:37 pm

    Ukraine tuyên bố bắn hạ toàn bộ UAV tự sát của Nga trong đêm

    Thành Đạt
    Thứ năm, 26/01/2023

    Lực lượng phòng vệ Ukraine tuyên bố bắn hạ toàn bộ 24 máy bay không người lái (UAV) của Nga vào đêm 25/1.


    Hình ảnh

    Cảnh sát Ukraine bắn UAV Nga ở thủ đô Kiev trong đợt tập kích năm 2022 (Ảnh: Reuters).

    "Nga đã nối lại các cuộc tấn công vào Ukraine bằng máy bay không người lái Shahed-136/131 do Iran sản xuất vào đêm 25, rạng sáng 26/1. Các UAV được phóng từ bờ phía đông của Biển Azov", Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo trên mạng xã hội.

    Theo thông báo của Ukraine, lực lượng Nga đã phóng 24 máy bay không người lái Shahed.

    "Toàn bộ 24 UAV đã bị các đơn vị tên lửa phòng không, máy bay chiến đấu, các nhóm hỏa lực cơ động của Không quân Ukraine phối hợp với các đơn vị phòng không thuộc các thành phần khác của Lực lượng Phòng vệ Ukraine bắn hạ", thông báo cho biết thêm.

    Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine xác nhận, phần lớn máy bay không người lái của Nga đã bị phá hủy ở các khu vực trung tâm của Ukraine. Trong khi đó, chính quyền Kiev tuyên bố bắn hạ khoảng 15 UAV Nga trên bầu trời thủ đô.

    "Đối phương tiếp tục tấn công Kiev từ trên không vào ban đêm. Khoảng 15 UAV của đối phương đã bị bắn hạ trên không phận (Ukraine). Trước đó đã có thương vong, nhưng không có cuộc tấn công nào vào các cơ sở hạ tầng", Serhii Popko, quan chức quân sự thành phố Kiev, cho biết.

    Shahed là máy bay không người lái do Iran cung cấp cho Nga để sử dụng cho chiến dịch tập kích diện rộng nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine kể từ đầu tháng 10 năm ngoái.

    Mỹ từ lâu cáo buộc Moscow mua các UAV của Iran, vi phạm lệnh trừng phạt Tehran, sau đó tiến hành một số điều chỉnh để biến chúng thành khí tài sản xuất tại Nga và sử dụng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mỹ cũng cho rằng, Nga và Iran đang hợp tác lập một cơ sở sản xuất UAV.


    Vào sáng nay 26/1, còi báo động đã vang lên trên khắp lãnh thổ Ukraine. Giới chức Ukraine cảnh báo Nga có thể sắp tiến hành đợt tấn công tên lửa quy mô lớn tiếp theo vào Ukraine.

    "Một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn mới có thể được tiến hành ngay bây giờ. Chúng tôi đang theo dõi hoạt động của máy bay chiến lược đối phương từ Biển Caspi", Nataliia Humeniuk, người đứng đầu Trung tâm Báo chí Phối hợp của Bộ Chỉ huy Tác chiến Pivden (miền Nam) Ukraine, cho biết.

    Theo ông Humeniuk, các tàu chiến mang tên lửa của Nga ở Biển Đen sẵn sàng phóng tên lửa bất cứ lúc nào vào Ukraine.

    Andrii Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, tuyên bố "những tên lửa đầu tiên của Nga đã bị bắn hạ" ở Ukraine vào sáng nay. Các kỹ sư đã tiến hành cắt điện khẩn cấp ở các thành phố Kiev, Odessa và Dnipropetrovsk vì mối đe dọa từ tên lửa Nga.

    Giới chức Ukraine cho biết những đợt tập kích tên lửa và máy bay không người lái của Nga khiến hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng nước này bị hư hại, làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung điện cho hàng triệu người dân. Để đối phó chiến thuật tập kích của Nga, Ukraine kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây viện trợ những tổ hợp phòng không hiện đại.

    Theo Pravda, Reuter
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 1 27, 2023 7:03 pm

    EU: Nga đẩy cuộc chiến Ukraine sang ‘giai đoạn khác’

    28/01/2023
    VOA News


    Hình ảnh

    Thị trấn Bakhmut, Ukraine, bị Nga tấn công ngày 27/12/2022.


    Vị tướng hàng đầu của Liên hiệp châu Âu ngày 27/1 tuyên bố Nga đang đẩy cuộc chiến ở Ukraine sang một ‘giai đoạn khác’, tiến hành các cuộc tấn công bừa bãi nhắm vào dân thường và các thành phố, như một phản ứng đối với các quyết định gần đây của các đồng minh NATO gửi vũ khí tiên tiến tới hỗ trợ Ukraine.

    Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tokyo, Tổng thư ký Cơ quan Hành động Đối ngoại Châu Âu Stefano Sannino nhận xét Nga không còn tập trung vào các mục tiêu quân sự mà đang thực hiện các cuộc tấn công bừa bãi vào các thành phố và người dân.

    “Tôi nghĩ rằng diễn biến mới nhất này về mặt tiếp tế võ trang chỉ là một tiến hoá của tình hình và cách Nga bắt đầu chuyển cuộc chiến sang một giai đoạn khác,” ông nói.

    “[Tổng thống Nga Vladimir] Putin đã chuyển từ khái niệm về [một] chiến dịch [quân sự] đặc biệt sang khái niệm về một cuộc chiến chống lại NATO và phương Tây,” ông Sannino lưu ý.

    Các bình luận được đưa ra khi Đức và Hoa Kỳ tuyên bố trong tuần này rằng họ sẽ gửi xe tăng chiến đấu tiên tiến tới Ukraine, với hy vọng đối đầu với sức mạnh hỏa lực mà Nga có trên mặt đất.

    Dường như để đáp trả, chính quyền Ukraine báo cáo rằng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công phi đạn mới vào một số địa điểm của Ukraine, giết chết 11 người hôm 26/1 và 10 người khác vào ngày 27/1, làm bị thương hàng chục người khác.

    Vị tướng EU cho biết nguồn cung cấp mới từ phương Tây không phải là một sự leo thang, mà là một nỗ lực để tạo cơ hội cho Ukraine tự vệ. Ông cho biết những diễn biến đã buộc ông Putin phải thay đổi cách nói ban đầu của mình, trong đó ông mô tả cuộc xâm lược là một ‘chiến dịch đặc biệt’ nhằm giải phóng Ukraine khỏi chế độ Đức Quốc xã.

    “Bây giờ chúng ta đang nói về một cuộc chiến với NATO và phương Tây. Câu chuyện khác rồi,” ông Sannino nói.

    Trong bài phát biểu hàng ngày trước quốc dân hôm 26/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bày tỏ lòng biết ơn đối với việc ngày càng có nhiều quốc gia cam kết cung cấp vũ khí tiên tiến, bao gồm cả xe tăng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống vũ khí đã hứa.

    Ông Zelenskyy nói cách duy nhất để ngăn chặn ‘sự gây hấn của Nga’ là có ‘vũ khí phù hợp’. Ông nhấn mạnh, “Nhà nước khủng bố sẽ không hiểu bất cứ điều gì khác.”

    Tổng thống Ukraine cũng đánh giá cao các nguồn cung cấp của phương Tây để bảo vệ thêm khỏi các cuộc tấn công mới nhất.

    “Hôm nay, nhờ các hệ thống phòng không cung cấp cho Ukraine và sự chuyên nghiệp của các chiến binh của chúng tôi, chúng tôi đã bắn hạ được hầu hết các phi đạn Nga và máy bay không người lái Shahed của Iran,” ông Zelenskyy nói trong bài phát biểu của mình.

    “Thật không may, rất khó để bảo vệ 100% chỉ với phòng không. Đặc biệt là khi những kẻ khủng bố sử dụng phi đạn đạn đạo,” ông nói thêm.

    Trong một bài đăng trên Telegram, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói: “Các lực lượng của Moscow tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào giữa mùa đông, một nỗ lực nhằm làm mất tinh thần người dân Ukraine. Mục tiêu chính là các cơ sở năng lượng, cung cấp ánh sáng và nhiệt cho người Ukraine.”

    Thị trưởng Kyiv, Vitali Klitschko, cho biết một người thiệt mạng ở thủ đô Ukraine và hai người khác bị thương khi một phi đạn rơi trúng một tòa nhà. Văn phòng tổng công tố nhà nước cho biết ba người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng ở Zaporizhzhia, nơi đặt nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu, và đã có báo cáo về các cuộc tấn công ở khu vực Vinnytsia ở phía tây Ukraine và bên ngoài Odesa.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 146 khách