Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 25, 2022 12:31 pm

    Nga giành thêm một thành phố Ukraine

    5/25/22

    Lực lượng Nga vừa giành được thành phố Svitlodarsk ở vùng Donbass và quân Ukraine đã rút lui, ông Pavlo Kyrylenko, chỉ huy chính quyền quân sự vùng Donetsk cho biết.

    Hình ảnh

    Quốc kỳ của Nga đã được cắm trên tòa nhà chính quyền thành phố Svitlodarsk thuộc vùng Donbass.

    “Khoảng 10.000 dân thường vẫn đang ở Svitlodarsk. Số người rời khỏi thành phố chiếm chưa đến 30%. Ngày 24/5, quân Nga đã vào Svitlodarsk. Cờ Nga đã được cắm ở đó”, ông Kyrylenko nói.

    Theo ông Kyrylenko, Svitlodarsk bị bao vây từ 3 phía, nhưng không bị nã pháo liên tục, vì thế vẫn còn nhiều dân thường ở lại.

    “Đây không phải việc rút lui (của các lực lượng vũ trang Ukraine), mà là sắp xếp lại lực lượng. Đây là quyết định đúng đắn và logic trong tình hình này để bảo vệ binh lính và sắp xếp lại lực lượng”, ông Kyrylenko nói.

    Các kênh ủng hộ Nga trên Telegram đăng hình ảnh cờ Nga cắm trên tòa nhà chính quyền thành phố Svitlodarsk.


    Ông Kyrylenko cho biết tình hình ở Lyman – thành phố nằm ở phía bắc Donetsk - đang “rất khó khăn”. “Tình hình ở đó giờ căng thẳng nhất dọc theo toàn bộ tiền tuyến”, ông nói.

    Ngoài ra, giới chức Ukraine nói rằng lực lượng Nga đang tấn công bằng tên lửa vào 2 thành phố Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, gây tổn thất nghiêm trọng ở Zaporizhzhia.

    Chính quyền hội đồng Zaporizhzhia ra tuyên bố cho biết Nga đã bắn 4 tên lửa hành trình vào Zaporizhzhia trong sáng nay, trong đó 1 tên lửa bị hệ thống phòng không của thành phố hạ gục.

    Ngày 24/5, một cố vấn của thị trưởng Mariupol nói rằng nơi này giờ đã trở thành “thành phố ma”.

    Ông Petro Andriushchenko, người đã chạy khỏi Mariupol, nói với CNN rằng giới chức thành phố ước tính có ít nhất 22.000 người dân đã thiệt mạng trong 3 tháng xung đột. Con số này không thể kiểm chứng độc lập vì báo chí bên ngoài không thể tiếp cận.

    Ông Andriushchenko nói rằng con số 22.000 được đưa ra dựa trên nhiều trao đổi giữa ông và các quan chức khác với những quan chức kẹt trong thành phố. Ông cho rằng con số thực tế còn cao hơn.

    Ông Andriushchenko nói rằng thành phố giờ đã hoàn toàn tối tăm, ban đêm chỉ có ánh sáng từ những nơi có binh lính Nga.

    Thành phố cảng này là một chiến trường trọng điểm trong cuộc xung đột kéo dài 3 tháng giữa quân đội Ukraine với Nga và lực lượng ly khai.

    Mariupol đã về tay Nga sau khi nhóm lính cuối cùng ở nhà máy thép Azovstal đầu hàng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 25, 2022 12:37 pm

    Chỉ huy tiểu đoàn Azov gọi báo tin cho gia đình

    5/25/22

    Chỉ huy tiểu đoàn Azov mô tả điều kiện sống sau khi được Nga sơ tán; Cộng hòa Czech gửi trực thăng tấn công cho Ukraine; Mỹ thử nghiệm vũ khí có khả năng đánh trúng TP Kaliningrad của Nga;...

    Các binh sĩ ở Azovstal đang ở trong điều kiện "thỏa đáng"

    Hãng thông tấn Ukrinform ngày 25-5 dẫn lời vợ ông Denys Prokopenko - chỉ huy tiểu đoàn Azov được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal (TP Mariupol, Ukraine) cho biết các binh sĩ Ukraine đang bị giam giữ trong trong điều kiện "thỏa đáng".

    Theo tờ The Guardian, ông Prokopenko đã gọi về cho vợ là bà Kateryna và cho biết các tù nhân không bị bạo hành.

    Hình ảnh

    Các binh sĩ Ukraine được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal bằng xe bus. Ảnh: PAP/EPA

    “Anh ấy nói rằng anh ấy 'OK' và hỏi tôi thế nào. Tôi đã nghe từ các nguồn khác rằng các điều kiện ít nhiều đều đạt yêu cầu” - bà Kateryna cho biết.

    “Họ đang được cho ăn, cho uống nước. Các điều kiện đáp ứng các yêu cầu và họ không bị bạo hành trong thời gian này. Tất nhiên, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, chúng tôi không biết nhưng hiện tại có các bên thứ ba - Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ - đang kiểm soát tình hình.”

    Hầu hết binh sĩ Azov bị thương đang bị giam giữ trong nhà tù ở Olenivka - một ngôi làng ở tỉnh Donetsk (của Ukraine nhưng đang bị Nga kiểm soát). Tuy nhiên, một nhóm nhỏ hơn gồm các chiến binh bị thương nặng đang ở bệnh viện ở thị trấn Novoazovsk (cũng thuộc tỉnh Donetsk).

    Theo thông tin bà Kateryna có được thì hiện không có binh sĩ Ukraine nào bị đưa đến Nga.

    Cộng hòa Czech gửi trực thăng tấn công cho Ukraine

    Ukrinform ngày 25-5 dẫn thông tin từ tờ The Wall Street Journal cho biết Cộng hòa Czech đã cung cấp cho Ukraine một số trực thăng tấn công Mi-24 do Liên Xô sản xuất và hiện đang cùng với Slovakia sửa chữa hàng chục xe bọc thép của quân Ukraine.

    Theo The Wall Street Journal, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã cảm ơn sự đóng góp của chính phủ Czech.

    Theo hãng tin Sputnik ngày 25-5, trong cuộc tập trận Defender Europe 2022, Mỹ đã thử nghiệm phóng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) có khả năng đánh trúng TP Kaliningrad của Nga. Vụ phóng được thực hiện trên đảo Bornholm của Đan Mạch.

    Theo truyền thông Đan Mạch, HIMARS được vận chuyển đến đảo Bornholm bằng một máy bay vận tải C17 của Mỹ. Nó có tầm bắn 500km và có thể đánh trúng các mục tiêu bên ngoài lãnh thổ Đan Mạch.

    Cuộc tập trận chung Defender Europe năm nay được thiết kế để thiết lập sự sẵn sàng và khả năng tương tác giữa Mỹ, các thành viên Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đối tác quân sự của NATO.

    Thiếu tá Esben Larsen - nhà phân tích quân sự thuộc Học viện Quốc phòng Đan Mạch cho biết mục đích của cuộc diễn tập là cho thấy NATO sẵn sàng đến để giải cứu một quốc gia nếu nước này bị tấn công.


    TP Zaporozhye nhất quyết tách khỏi Ukraine

    Sputnik ngày 25-5 dẫn lời ông Vladimir Rogov - thành viên chính quyền quân sự-dân sự TP Zaporozhye (đông nam Ukraine) cho biết TP này loại trừ khả năng quay về dưới quyền kiểm soát của Ukraine, cũng như nói sẽ không đàm phán với Kiev về vấn đề này.

    "Zaporozhye là một lãnh thổ lịch sử của Nga" - ông Rogov nói.

    Trong chiến dịch xâm lược Ukraine, quân Nga đã giành quyền kiểm soát khu vực Kherson (phía nam Ukraine) và một phần TP Zaporozhye.

    Các cơ quan hành chính quân sự-dân sự đã được thành lập ở các khu vực, các kênh truyền hình và đài phát thanh của Nga đã bắt đầu được phát sóng, và quan hệ thương mại với bán đảo Crimea đang được khôi phục.

    KHÁNH NHƯ
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 25, 2022 12:45 pm

    Chiến tranh Ukraine: 'Đây mới chỉ là bắt đầu, đau thương còn tiếp diễn'

    Jeremy Bowen
    BBC News, Dnipro




    Hình ảnh

    Thị trấn Bakhmut bị nã pháo dữ dội

    Quân đội Ukraine đang chịu nhiều áp lực hơn bất kỳ lúc nào kể từ những tuần tuyệt vọng đầu tiên sau cuộc xâm lược của Nga.

    Ukraine có thể đang thua ở Luhansk, phần phía bắc của vùng Donbas.

    Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết người Nga dường như đang tập trung lực lượng tiếp tục tấn công tại đó.

    Trong ngày qua, quân Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp chiến tuyến Donbas - tiến gần hơn đến việc bao vây toàn bộ Severodonetsk, thành phố có 80.000 dân trước cuộc xâm lược.



    Người Ukraine, như thường lệ, đang chiến đấu với quyết tâm ngoan cường. Lực lượng tiếp viện đang được đổ vào trận chiến.



    Chỉ trong vài phút, tôi đã thấy khoảng 20 xe bọc thép chở binh lính, hướng đến tiền tuyến - cùng với xe tăng trên các phương tiện chuyên chở và nhiều bệ phóng tên lửa.

    Hình ảnh

    Quân lính Ukraine đã làm chậm cuộc tấn công của Nga ở Donbas

    Họ đã làm chậm bước tiến của quân Nga nhưng không thể ngừng cuộc tấn công dồn dập diễn ra. Quân Nga đang gây ra những thương vong nặng nề.

    Một nguồn tin quân sự của Lữ đoàn 57 cho tôi biết rằng một đơn vị của họ đã tham chiến với 240 người và chỉ còn lại khoảng 140 người - những người còn lại đã bị giết, bị thương và bị bắt.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói người Nga có thể giết tới 100 binh sĩ Ukraine mỗi ngày ở Donbas.

    Cách Severodonetsk không xa, Bakhmut là một thị trấn đang dần bị chiến tranh phá hủy.

    Tuần này, nơi đó chỉ cách quân Nga khoảng ba dặm, nằm ngay trong tầm đạn. Tuần sau, có thể sẽ còn gần hơn nhiều.

    Trong đống đổ nát ở Donbas, chiến thắng ở Kyiv vào tháng Ba - sự phấn khích, vinh quang và hy sinh - cảm thấy thật xa vời.

    Bakhmut đã bị nã pháo dữ dội. Đứng trước ngôi nhà bị hư hại của mình, một người đàn ông khoảng 40 tuổi tên là Mitri tỏ ra coi thường, e sợ và thất vọng. Ông không biết mình có thể mong đợi điều gì ở thị trấn này.

    "Tôi không phải Nostradamus. Tại sao Putin lại tấn công? Tất cả đều là trò chơi chính trị."

    Mitri cho biết người tiền nhiệm của Tổng thống Zelensky là Petro Poroshenko đáng lẽ đã có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào lúc này.

    "Ít nhất là có hòa bình trước đó, họ đang đàm phán. Thật tiếc cho những người đã chết, những người lính. Đó thực sự là một sự xấu hổ."

    Đó là lỗi của Tổng thống Zelensky, ông nói. Ông ấy đã bỏ lỡ một cơ hội.

    Hình ảnh

    Hàng nghìn dân thường vẫn ở Severodonetsk khi Nga bao vây những người lính Ukraine cuối cùng trong vùng Luhansk

    Mitri nhún vai và hút điếu thuốc một cách giận dữ khi tôi hỏi liệu ông ấy có chấp nhận một thỏa thuận cho phép Nga kiểm soát toàn bộ vùng Donbas, so với khoảng một phần ba lãnh thổ mà nước này kiểm soát trước cuộc xâm lược hay không.

    "Tôi không biết. Nó có thể thay đổi điều gì đối với tôi? Điều chủ yếu là sống sót. Đây mới chỉ là bắt đầu, mọi thứ còn tiếp diễn. Nếu chúng tôi sống sót, chúng tôi sẽ xem nó diễn ra như thế nào."

    Hàng nghìn dân thường vẫn đang ở Severodonetsk, khi quân Nga chiến đấu để bao vây những người lính Ukraine cuối cùng ở trong vùng Luhansk, phía bắc Donbas.

    Tại nhà ga ở Pokrovsk, một khoảng cách an toàn với trận chiến, tôi nói chuyện với Lida, một phụ nữ lớn tuổi ngồi xe lăn. bà vừa được sơ tán khỏi Severodonetsk.

    Cùng với những thường dân bị thương và tàn tật khác, bà được sơ tán đến nơi tương đối an toàn ở miền tây Ukraine trên một chuyến tàu đặc biệt, được chuyển thành một xe cứu thương và đơn vị chăm sóc đặc biệt bởi tổ chức y tế MSF, tổ chức Bác sĩ không biên giới.

    Lida, người tỏa ra sự coi thường và khói thuốc lá, đã được giải cứu bởi những người lính đã đưa bà và những người dân thường khác qua các khu vực bị pháo kích dữ dội.

    "Họ đánh bom mọi thứ, chúng tôi khó lòng trốn thoát. Kính bị vỡ tung tóe, mọi thứ vương vãi xung quanh. Và tôi hoàn toàn không thể đi lại được. Bị tàn tật."

    "Tòa nhà chín tầng, các tầng trên đều bị phá hủy. Tất cả đều đổ nát."

    "Putin là một tên vô lại. Chúng tôi từng sống hòa bình. Có một Liên bang Xô Viết. Họ chia rẽ Ukraine và Nga. Vì vậy, đó là lý do tại sao các vấn đề nảy sinh."

    Hình ảnh

    Người dân đang chạy trốn khỏi thị trấn Bakhmut

    Nếu lực lượng của Tổng thống Putin có thể bao vây Severodonetsk, mục tiêu tiếp theo của họ rất có thể sẽ là các thành phố trọng điểm Kramatorsk và Slovyansk ở Donetsk, cũng thuộc vùng Donbas.

    Sau đó, ông ta có thể tuyên bố chiến thắng trong trận chiến giành Donbas.



    Tổng thống Zelensky nói rằng chỉ có ngoại giao mới có thể kết thúc chiến tranh, nhưng ông nói rằng Nga phải trở lại vị trí mà họ đã nắm giữ trước cuộc xâm lược.

    Các đồng minh của ông, dẫn đầu là Mỹ và Anh, muốn làm suy yếu nước Nga của Putin vĩnh viễn. Họ đã nói Nga không được phép thắng.

    Những người chỉ trích họ nói rằng Tây phương sẽ chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng.

    Tiền tệ của chiến tranh là máu. Khi các gia đình chôn cất người chết của họ, nhiều người Ukraine, như Mitri ở Bakhmut, sẽ đặt câu hỏi về giá máu mà họ phải trả, và hỏi rằng liệu có tốt hơn nên trả cho một lệnh ngừng bắn bằng đất đai - hay bằng mạng sống.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 5 25, 2022 2:42 pm

    Nga nêu điều kiện trao đổi tù binh sau khi 2.400 lính Ukraine đầu hàng


    Thành Đạt
    Thứ tư, 25/05/2022


    Nga cho rằng thời điểm hiện tại vẫn còn "quá sớm" để xem xét việc trao đổi tù binh sau khi hơn 2.400 binh sĩ Ukraine đầu hàng.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine tại nhà máy Azovstal ra hàng lực lượng Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

    Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko hôm nay 25/5 cho biết Moscow sẽ cân nhắc việc trao đổi tù binh với Ukraine sau khi các binh sĩ Ukraine đầu hàng "bị truy tố, kết án thích đáng".

    "Trước khi đưa họ ra tòa, tất cả các cuộc trao đổi (tù binh) đều quá sớm", ông Rudenko nói.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/5 tuyên bố nước này sẵn sàng thực hiện cuộc trao đổi tù nhân với Nga "ngay từ ngày mai".

    Ngày 21/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo toàn bộ binh sĩ trú ẩn bên trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol đã đầu hàng lực lượng Nga. Nga cho biết số binh sĩ đầu hàng lên tới hơn 2.400 người. Những người bị thương được điều trị tại bệnh viện, trong khi số còn lại bị đưa vào nhà tù ở Donetsk.

    Hiện chưa rõ số phận của những quân nhân tại Azovstal, mặc dù phía Kiev cho biết đang nỗ lực đàm phán trao đổi tù binh với Moscow. Tổng thống Zelensky cho hay, các cơ quan tình báo của nước này đã theo dõi sát sao quá trình lực lượng phòng thủ của Ukraine rút khỏi Azovstal cũng như quá trình chuẩn bị cho các cuộc đàm phán.

    Trong số các binh sĩ Ukraine đầu hàng lực lượng Nga có các thành viên của Tiểu đoàn Azov, vốn là lực lượng dân quân theo chủ nghĩa dân tộc tại Ukraine. Tiểu đoàn Azov đã gia nhập Vệ binh Quốc gia Ukraine và trở thành lực lượng nòng cốt chống lại quân đội Nga ở thành phố Mariupol.

    Ngày 26/5, Tòa án Tối cao Nga dự kiến sẽ xem xét đề nghị coi Tiểu đoàn Azov là "tổ chức khủng bố". Động thái này có thể làm phức tạp thêm việc trao đổi các tù nhân giữa hai nước.

    Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, trao đổi tù nhân là hoạt động do quân đội quản lý. Vì vậy, bất cứ yêu cầu nào về trao đổi tù nhân, kể cả những người đã ra hàng từ nhà máy Azovstal đều phải cần được Bộ Quốc phòng Nga thông qua.

    Ông Peskov cũng khẳng định, Nga không có ý định trao đổi các tù binh Ukraine để Kiev thả chính trị gia đối lập Viktor Medvedchuk.

    Hình ảnh

    Chính trị gia đối lập của Ukraine Viktor Medvedchuk bị Kiev bắt giữ hôm 12/4 (Ảnh: Reuters).

    Ông Viktor Medvedchuk, 67 tuổi, là một tài phiệt và cũng là lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất ở Ukraine bị nghi ngờ có mối quan hệ mật thiết với Nga. Ông cũng là một trong những người giàu nhất tại Ukraine.

    Ông Medvedchuk từng đảm nhận nhiều vị trí trên chính trường Ukraine từ những năm 1990 như Chánh văn phòng của cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma giai đoạn 2002-2005. Ông Medvedchuk cũng từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền Ukraine với lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông khi chiến sự ở đây nổ ra từ năm 2014.

    Năm ngoái, ông bị Kiev buộc tội phản quốc với hàng loạt cáo buộc, trong đó có cáo buộc bán bí mật quân sự cho Nga, tiếp tay cho khủng bố. Giới chức Ukraine đã quản thúc tại gia đối với ông Medvedchuk ngay từ ngày đầu tiên Nga mở chiến dịch quân sự ở nước này hồi cuối tháng 2, nhưng chỉ vài ngày sau, ông đã trốn ra ngoài và mai danh ẩn tích kể từ đó cho đến khi bị Mật vụ Ukraine bắt giữ hôm 12/4.

    Theo Reuters
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 137 khách