Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 07, 2023 3:58 pm

    Hình ảnh

    Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái), cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải), tới dự cuộc duyệt binh hải quân chính đánh dấu Ngày Hải quân Nga, tại St. Petersburg vào ngày 31 tháng 7 năm 2022. (Ảnh: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images)

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc phản công của Ukraine đã bị đập tan

    Viên Minh • 07/06/23

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm 6/6 cho biết các lực lượng của Nga đã phá đợt phản công đầu tiên kéo dài 3 ngày của Ukraine, khiến hơn 3.700 binh sĩ Ukraine thương vong.

    Điều bất thường ở đây là ông Sergei Shoigu đã tự mình đọc tuyên bố thay vì người phát ngôn quen thuộc Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng.


    Phía Ukraine vẫn duy trì sự mơ hồ có chủ ý về việc liệu cuộc phản công được mong đợi từ lâu của họ có đang được tiến hành hay không.

    "Trong ba ngày qua, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công đã được hứa hẹn từ lâu ở các khu vực khác nhau của mặt trận", ông Shoigu nói. "Những nỗ lực tấn công đã bị phá, kẻ địch đã bị chặn lại. Kẻ địch đã không đạt được mục tiêu nào của mình và bị tổn thất đáng kể, không thể so sánh được".

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã chịu 3.715 thương vong trong 3 ngày, cũng như mất 52 xe tăng và 207 xe bọc thép. Trong cùng giai đoạn, 71 binh sĩ Nga thiệt mạng, 210 người bị thương. Lực lượng Nga mất 15 xe tăng và 9 xe bọc thép.

    Không rõ bằng cách nào Nga có được thông tin chính xác như vậy về con số thương vong của Ukraine. Ông Shoigu không đưa ra bằng chứng nào cho khẳng định của mình.



    Trong các cuộc họp giao ban hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thường liệt kê những tổn thất về nhân lực và vũ khí mà họ cho là Ukraine phải gánh chịu song không cung cấp bằng chứng.

    Bộ Quốc phòng Ukraine không bình luận về số liệu mà Nga đưa ra. Ukraine cũng thường không công bố số liệu thương vong của mình, mặc dù trước đây họ cũng đưa ra ước tính cao về thiệt hại của Nga.

    Hôm 5/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã bắt đầu phản công bằng cách tấn công các phòng tuyến của Nga dọc chiến tuyến phía nam khu vực Donetsk. Theo phía Nga, tất cả các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi.

    Tuy nhiên, Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner đang chiến đấu ở Ukraine và thường có mâu thuẫn với Moscow, đã bác bỏ tuyên bố của Bộ Quốc phòng về những tổn thất nặng nề của Ukraine, gọi đó là chuyện "khoa học viễn tưởng hoang đường và vô lý".

    Giới chức Ukraine trước đó khẳng định không có thông tin về cuộc phản công lớn được Nga công bố, cũng như né tránh các câu hỏi liên quan tới hoạt động này. Bộ Quốc phòng Ukraine kêu gọi người dân giữ kín thông tin liên quan tới quân đội và nói rằng "thời điểm khởi đầu sẽ không được công bố".

    Ôgn Shoigu hôm 6/6 cũng cáo buộc Ukraine phá hủy đập Kakhovka trên sông Dnipro, cho rằng đó là một chiến thuật vỏ bọc cho phép Kyiv tái triển khai các đơn vị phòng thủ từ khu vực hạ lưu đập này vào các hoạt động tấn công.

    "Chính quyền Kyiv đã thực hiện một tội ác khủng bố nữa. Nhà máy thủy điện Kakhovskaya đã bị nổ tung, khiến nhiều khu vực ngập lụt", ông Shoigu nói.

    Điện Kremlin trước đó đã cáo buộc Kyiv thực hiện vụ tấn công để đánh lạc hướng khỏi thất bại của cuộc phản công công và cắt đứt tuyến đường cung cấp nước quan trọng tới Crimea.

    Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh phương Tây nói rằng chính Nga đã cho nổ tung con đập.

    Bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraine cáo buộc Nga cho nổ tung đập Kakhovka để ngăn lực lượng Ukraine vượt sông Dnipro trước thềm chiến dịch phản công.

    "Đây là phản ứng cuồng loạn của Nga", phát ngôn viên bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraine Natalia Humeniuk nói trong cuộc họp báo hôm 6/6, đề cập đến vụ đập Kakhovka ở thượng lưu sông Dnipro tại tỉnh Kherson bị phá hủy.

    "Họ biết lực lượng Ukraine sẽ tiến quân, nên cố ngăn cản bằng cách phá hủy đập, khiến chiến dịch vượt sông Dnieper mà họ lo sợ sẽ không xảy ra", phát ngôn viên Humeniuk nói thêm.

    Viên Minh (Tổng hợp)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 07, 2023 4:03 pm

    Tình báo Ukraina có bằng chứng cho thấy người Nga đã kích nổ đập thủy điện

    Liên Thành 6/7/23

    Hình ảnh

    Nhà máy thủy điện Kakhovka không thể phục hồi sau khi bị lực lượng chiếm đóng của Nga cho nổ tung. (Ảnh chụp màn hình video).

    Những người Nga tại khu vực chiếm đóng đã di chuyển chất nổ và thiết bị để kích nổ từ xa con đập của Nhà máy thủy điện Kakhovskaya. Quân đội Ukraina có bằng chứng như vậy, với việc ông Andrii Yusov, đại diện của Tổng cục Tình báo nước này đã tuyên bố điều này trên sóng truyền hình vào ngày 6 tháng 6 theo giờ địa phương.

    Ông lưu ý rằng có bằng chứng về sự di chuyển của chất nổ, thiết bị phù hợp để thực hiện một vụ nổ có kiểm soát từ xa – chắc chắn có những sự thật và bằng chứng như vậy, ông nhấn mạnh.

    Đại diện của Tổng cục tình báo Ukraina nói thêm rằng ước tính chính xác về sức mạnh của chất nổ sẽ được cung cấp sau.

    Trong khi đó, ấn phẩm Người trong cuộc, đề cập đến nghị quyết liên quan ngày 30 tháng 5, được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Liên bang Nga, đã báo cáo rằng một tuần trước khi xảy ra vụ nổ nhà máy thủy điện Kakhovskaya, chính quyền Nga đã cho phép không điều tra các vụ tai nạn tại các cơ sở nguy hiểm xảy ra do “các hành động quân sự” và các cuộc tấn công khủng bố. Quyết định này cũng được áp dụng cho các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời.

    Realgazeta cũng đưa tin, trước khi phá hủy nhà máy thủy điện, người Nga đã nâng mực nước lên mức kỷ lục 17,5 m và để các cửa sả đóng kín. Có lẽ, theo cách này, người Nga muốn tích trữ thế năng nước cao, để cho tràn ngập một khu vực rộng lớn nhằm ngăn chặn Lực lượng Vũ trang Ukraina tiến hành một cuộc phản công.

    Văn phòng Tổng thống Ukraina báo cáo rằng con đập có thể đã bị nổ tung bởi đơn vị súng trường cơ giới 205 của quân đội Nga.


    Đập bị phá, dân Ukraine lâm cảnh vô gia cư, bệnh tật trong ngập lụt | VOA Tiếng Việt

    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 07, 2023 4:04 pm

    Tỉnh trưởng tỉnh Kherson: Người Nga đã tấn công trong quá trình sơ tán khỏi quận bị ngập lụt ở Kherson

    Liên Thành 6/7/23

    Hình ảnh

    Quân đội Nga đã nã pháo vào quận nhỏ Ostriv ở thành phố Kherson, nơi mọi người được sơ tán khiến hai nhân viên thực thi pháp luật bị thương. (Ảnh: pravda).

    Mực nước ở sông Dnipro tăng mạnh sau khi đập Nova Kakhovka bị sập vì bị tấn công vào ngày 6/6, buộc Ukraina phải lên kế hoạch sơ tán hàng nghìn dân ở khu vực này. Tuy nhiên, theo Tỉnh trưởng tỉnh Kherson, Oleksandr Prokudin, trong quá trình sơ tán người dân khỏi quận Ostriv bị ngập lụt, quân Nga vẫn tiếp tục nã pháo khiến hai người bị thương.

    Ông Prokudin viết trên Telegram: “Người dân quận Ostriv đang được hỗ trợ sơ tán. Ngay cả trong thời điểm khó khăn như vậy, người Nga vẫn quyết định nhắc nhở chúng ta rằng họ thực sự là ai – những kẻ khủng bố.

    Trong quá trình Kherson sơ tán người dân, quân Nga đã tấn công quận này bằng pháo, khiến hai nhân viên thực thi pháp luật đang giúp mọi người di dời khỏi khu vực nguy hiểm bị thương.

    Ông Prokudin nhấn mạnh rằng quận này đang bị pháo kích hàng ngày. Theo ông, lũ lụt quy mô lớn đến mức ở một số nơi không thể di chuyển bằng xe cộ.

    Ông nói thêm rằng khoảng 1.300 cư dân Kherson đã được sơ tán khỏi đó trong một ngày.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 6 07, 2023 4:05 pm

    Tòa Bạch Ốc: Mỹ đang nghiên cứu tình hình phá hoại đập Kakhovka, chuẩn bị viện trợ quân sự cho Ukraina

    Liên Thành 6/7/23

    Hình ảnh

    Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, ông John Kirby, cho biết nước này tiếp tục đánh giá tình hình sau vụ nổ Nhà máy Thủy điện Kakhovka ở miền nam Ukraina (Ảnh: pravda).


    Theo trang tin European Pravda, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, ông John Kirby, cho biết nước này tiếp tục đánh giá tình hình sau vụ nổ Nhà máy Thủy điện Kakhovka ở miền nam Ukraina.

    Trong cuộc họp báo ở Washington hôm 6/6, ông Kirby nói: “Chúng tôi đã xem các báo cáo về trách nhiệm của Nga đối với vụ nổ tại đập Thủy điện Kakhovka, tôi xin nhắc các bạn rằng đập này đã bị Nga chiếm giữ bất hợp pháp vào năm ngoái và đã bị chiếm đóng kể từ đó.”

    Ông Kirby cho biết Mỹ đang cố gắng hết sức để đánh giá các báo cáo và đang làm việc với người Ukraina để thu thập thêm thông tin. Tuy nhiên, ông cho biết vẫn chưa thể nói chính xác chuyện gì đã xảy ra.

    Theo vị phát ngôn viên này, chính quyền Washington sẵn sàng hỗ trợ Kyiv khắc phục hậu quả thảm họa, kể cả thông qua các tổ chức nhân đạo quốc tế.

    Ông khẳng định: “Tôi bảo đảm với các bạn rằng các bạn sẽ thấy các gói hỗ trợ an ninh bổ sung trong những ngày tới và tuần tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để Ukraina có thể thành công trên chiến trường, như Tổng thống Biden đã nói”.

    Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, tình báo Hoa Kỳ chỉ ra rằng Nga có nhiều khả năng liên quan đến vụ nổ con đập .
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 109 khách