Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49320
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 29, 2023 3:07 pm

    Nga nỗ lực chiếm Bakhmut trước khi Ukraine nhận xe tăng của phương Tây

    Thanh Thành
    Chủ nhật, 29/01/2023


    Các lực lượng của Nga đang nỗ lực tiến vào Bakhmut để kiểm soát thành phố này, trước khi các lô xe tăng mà phương Tây cam kết hỗ trợ cho Ukraine sẽ đến tay Kiev trong vài tháng nữa.

    Hình ảnh

    Xe tăng Ukraine nã đạn vào một vị trí của Nga gần Bakhmut (Ảnh: Getty).

    Trong những ngày gần đây, các lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào Bakhmut, chiếm dần từng ngôi nhà trong nỗ lực kiểm soát thành phố phía đông này, nơi Moscow coi là mục tiêu chính trước mắt.

    Các chỉ huy Ukraine cho biết, làn sóng tấn công của Nga ngày càng tăng và cũng chịu những tổn thất nặng nề, đồng thời nhấn mạnh sẽ sát cánh và chiến đấu vì thành phố Bakhmut.

    Việc Moscow thâm nhập sâu hơn vào Bakhmut khiến Kiev phải đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa việc tiếp tục giao tranh đẫm máu trên đường phố hay rút lui để bảo toàn lực lượng.

    Quân đội Ukraine đang lùi dần về khu vực cao hơn và dễ phòng thủ hơn ở phía tây quyết tâm bảo vệ Bakhmut và chờ đợi nhận thêm vũ khí hạng nặng viện trợ của phương Tây.

    Các lực lượng Ukraine cho biết Bakhmut là nơi có rất ít giá trị về mặt chiến lược. Nhưng nó mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn, khi Moscow tìm cách mở rộng kiểm soát ở vùng Donbass.

    Moscow đã tung vào chiến trường Bakhmut lực lượng "lính đánh thuê" Wagner và gần đây triển khai thêm lực lượng quân dự bị được huy động từ đợt động viên hồi năm ngoái, nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố này.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm thành phố này vào tháng 12/2022 và gọi nó là "Pháo đài Bakhmut". Ông đã cảnh báo Ukraine sẽ đứng vững và khiến quân Nga thất bại tại đây.

    "Nga càng thua nhiều trong cuộc chiến ở Donbass, khả năng chiến thắng của họ trong toàn chiến dịch càng thấp", ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm hôm 26/1. "Chúng tôi biết người Nga đang có kế hoạch gì. Chúng tôi sẽ chống lại".

    Chiến lược này của Nga được thúc đẩy khi cuộc chiến chuẩn bị đánh dấu đúng 1 năm bùng nổ.

    Ukraine đã giành thế chủ động vào mùa thu năm 2022 với một cuộc tấn công chớp nhoáng ở phía đông bắc và một cuộc tấn công ở phía nam nhằm giành lại nhiều vùng lãnh thổ. Nhưng Moscow đã gấp rút đưa hàng chục nghìn lính nghĩa vụ và lực lượng bán quân sự ra tiền tuyến.

    Nga đang tìm kiếm một bước đột phá ở đây trước khi các đồng minh phương Tây của Kiev đưa xe tăng đến cho Ukraine, loại vũ khí mà Kiev nói sẽ giúp nước này cắt đứt phòng tuyến của Nga và giành lại quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ hơn.

    Mỹ và các đồng minh châu Âu đã cam kết cung cấp hàng chục phương tiện bọc thép cho Ukraine, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh hơn các mẫu cũ do Nga cung cấp.

    Một binh sĩ thuộc đơn vị xe tăng vận hành T-72 thời Liên Xô ở Bakhmut cho biết Ukraine rất cần sự giúp đỡ đó. "Lực lượng Nga đã kiểm soát rất nhiều vị trí, nên cuộc chiến ngày càng khó khăn. Chúng tôi có thể giữ thành phố, nhưng chỉ khi có sự giúp đỡ", anh nói.

    Hình ảnh

    Thành phố chiến lược Bakhmut nằm ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine (Bản đồ: BBC).

    Trong khi đó, Nga dường như đang dựa vào hiệu quả của những cuộc tấn công liên tục trong những ngày qua.

    Trung úy của quân đội Ukraine Oleksandr Matviyenko, chỉ huy một đơn vị điều hành máy bay không người lái (UAV) do thám ở Bakhmut nói rằng, kể từ khi Nga huy động khoảng 300.000 quân dự bị, họ có nguồn nhân lực dường như vô tận để tung vào chiến trường.

    "Chúng tôi đẩy lùi một nhóm tiến công, nhưng sau đó hết đợt này đến đợt khác lại đến", anh Matviyenko nói.

    Anh cho biết, các lực lượng Ukraine có thể giữ vững Bakhmut miễn là các tuyến tiếp tế của họ từ phía tây vẫn còn được đảm bảo. Ông nói những cây cầu và con đường tiếp tế từ Chasiv Yar tới Bakhmut đến nay chưa bị hỏa lực Nga bắn phá.

    Chỉ huy một đơn vị pháo binh Ukraine đóng trên một ngọn đồi nhìn ra thành phố cho biết, ông đã phải thay nòng của khẩu súng thời Liên Xô đã qua sử dụng sau khi bắn 1.500 quả đạn về phía các vị trí của Nga trong tháng qua. Ông nói, nếu Moscow tiến sâu hơn vào Bakhmut "người Nga sẽ bị nghiền nát như miếng pho mát".

    Bakhmut bị thiệt hại nặng nề

    Nga trong những tuần gần đây đã chiếm Klishchiivka ở phía nam và Soledar ở phía bắc, đồng thời đang cố gắng bao vây Bakhmut từ 3 hướng.


    Thành phố liên tục hứng chịu rocket, đạn pháo Nga tập kích hàng ngày, và có thể nghe thấy tiếng giao tranh vũ khí nhỏ từ phía đông, nơi các đơn vị Ukraine và Nga đối mặt trên hai con phố song song.

    Hình ảnh

    Trung tâm Bakhmut bị thiệt hại nặng nề do giao tranh khốc liệt giữa Nga và Ukraine trong những ngày qua (Ảnh: WSJ).

    Trung tâm thành phố đã trở thành một thị trấn ma. Phương tiện duy nhất di chuyển trên đường phố là những chiếc ô tô đầy bụi chở quân. Dòng chữ viết nguệch ngoạc trên các mặt của tòa nhà bỏ hoang có nội dung "Bakhmut là của Ukraine".

    Tại một bệnh viện nhi ở phía tây thành phố, nơi hiện đang điều trị cho các binh sĩ Ukraine bị chấn động vì sóng xung kích của đạn pháo cho đến những thương binh nặng, hiện nằm la liệt.

    Một nhân viên bệnh viện cho biết hồi đầu tuần, anh chỉ được ngủ 2 tiếng mỗi ngày và sắp không thể chịu nổi. Hai ngày sau, Nga pháo kích bệnh viện, buộc các bác sĩ và bệnh nhân phải sơ tán lần thứ hai trong vòng 1 tháng.

    Ở phía nam, các lực lượng Ukraine hôm 27/1 cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga vào Vuhledar và một số ngôi làng khác ở khu vực phía đông Donetsk trong 24 giờ trước đó.

    Serhiy Cherevatiy, phát ngôn viên của quân khu miền đông Ukraine, nói rằng những cuộc giao tranh khốc liệt đã xảy ra ở Vuhledar, nhưng Nga chưa thể chọc thủng phòng tuyến của Ukraine.

    Cơ quan quản lý quân sự khu vực cho biết, Nga cũng đã tiến hành 148 cuộc tấn công dọc theo chiến tuyến với lực lượng Ukraine ở khu vực phía nam Zaporizhzhia trong ngày qua bằng xe tăng, tên lửa và pháo binh.

    Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố thực hiện nhiều cuộc tấn công ở cả Zaporizhzhia và Vuhledar, nơi Moscow cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công vào Lữ đoàn 72 của Ukraine và bắn rơi một máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine.

    "Tình hình ở tiền tuyến, đặc biệt vùng Donetsk vốn gần Bakhmut và Vuhledar, rất căng thẳng", Tổng thống Zelensky cho biết trong bài phát biểu hàng đêm hôm 27/1.

    "Đối thủ không chỉ tấn công các vị trí của chúng tôi, họ còn cố tình phá hủy các thành phố và làng mạc xung quanh bằng pháo binh, tên lửa. Phía Nga không thiếu phương tiện hủy diệt. Chỉ có thể ngăn chặn họ bằng vũ lực", ông nói thêm.

    Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) hôm 27/1 đã gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga trong 6 tháng tới. Quyết định này ảnh hưởng đến một loạt các biện pháp trừng phạt được áp dụng vào năm 2022, từ các biện pháp trừng phạt tài chính đối với các ngân hàng Nga cho đến các lệnh cấm xuất nhập khẩu.

    Các nước phương Tây cũng đang gấp rút tập hợp xe tăng Leopard 2 từ hàng loạt nước châu Âu, sau khi Đức và Mỹ cam kết gửi xe tăng cho Ukraine. Đợt chuyển giao đầu tiên dự kiến tới Ukraine trong vòng 3 tháng tới.

    Tuy nhiên, các quan chức Nga tuyên bố những chiếc xe tăng này sẽ "không thể thay đổi cục diện chiến trường" và chỉ khiến leo thang căng thẳng.

    Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, các lực lượng của họ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trong những ngày qua nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine đã làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí, bao gồm cả vũ khí từ các quốc gia NATO, được chuyển đến các mặt trận.

    Theo Wall Street Journal
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49320
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 30, 2023 5:44 pm

    ‘Bãi mìn lớn nhất thế giới’: 40% diện tích Ukraina bị hủy hoại bởi bom mìn

    Tạ Linh 1/30/23

    Hình ảnh

    “Nhóm cố vấn bom mìn” cho biết hơn 40% lãnh thổ Ukraina đã bị hủy hoại vì bom mìn do chiến sự.

    Kênh truyền hình Sky News của Anh đưa tin hôm 29/01, “Nhóm cố vấn bom mìn” cho biết hơn 40% lãnh thổ Ukraina đã bị hủy hoại vì bom mìn do chiến sự.

    Theo số liệu của tổ chức phi chính phủ này, Ukraina hiện là quốc gia có nhiều bãi mìn nhất thế giới.

    Bà Katerina Templeton, đại diện của tổ chức trên, cho hay tình trạng ô nhiễm mìn ở Ukraina là rất lớn. Syria hay Afghanistan thậm chí không là gì so với tình hình ở đây.

    Theo bà Templeton, mìn sát thương, bẫy mìn, mìn chống tăng, bom chùm, vật liệu chưa nổ đều có thể được tìm thấy trên đất Ukraina.

    Ngoài việc trực tiếp gây thương tích và tử vong, bom mìn có thể khiến các khu vực đất đai không thể tiếp cận được hoặc trở nên nguy hiểm hơn. Sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi điều này.

    Theo tổ chức này, trong khoảng thời gian từ ngày 24/02 năm ngoái đến ngày 10/01 năm nay, ít nhất 611 người đã bị thương do bom mìn ở Ukraina gây ra, và sẽ mất nhiều năm để dọn sạch bom mìn ở các khu vực tại Ukraina.

    Cựu Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal cho biết số lượng bom mìn rơi trên lãnh thổ Ukraina trong cuộc xung đột quân sự đã tạo ra “Bãi mìn lớn nhất thế giới” với diện tích khoảng 250 nghìn km vuông.Bộ Nội vụ Ukraina báo cáo rằng có thể mất hơn 5 năm để rà phá bom mìn hoàn toàn trên lãnh thổ Ukraina.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49320
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 30, 2023 5:47 pm

    Quyết định gửi xe tăng của Đức sẽ làm cục diện cuộc chiến thay đổi

    Văn Sơn 1/30/23

    Hình ảnh

    Xe tăng Leopard 2 của Đức. (Ảnh: Kmweb).

    Có thể đây sẽ là một thời điểm quan trọng cho cuộc chiến ở Ukraine khi mà Đức tuyên bố sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho quân đội Kiev, theo tin CNN đã đưa.

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công bố sự viện trợ này vào thứ Tư; có thể coi đây là một cái gật đầu đồng ý trước những áp lực quốc tế ngày càng tăng (đứng đầu là Hoa Kỳ, Ba Lan và một số các nước châu Âu khác) kêu gọi Berlin tăng cường hỗ trợ quân sự và cam kết gửi các phương tiện đã đề cập trước đó.

    Công bố này cũng phù hợp với động thái mới của Hoa Kỳ. Hôm thứ Tư, Tổng thống Joe Biden nói rằng ông đang viện trợ 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine, trái ngược sự phản đối lâu dài trước đó của chính quyền này đối với các khẩn cầu từ Kiev về việc cung cấp các phương tiện quân sự phức tạp và cần bảo trì nhiều.


    Việc hàng loạt phương tiện quân sự của phương Tây đổ về Kiev có thể khiến cục diện của cuộc chiến thay đổi nhanh hơn. Đó là một sự đột phá báo hiệu quan điểm tích cực của toàn thế giới về một chiến thắng giành lại lãnh thổ cho Ukraine.

    Điều quan trọng là, những sự hỗ trợ này có thể cho phép Ukraine chiến đấu chống lại lực lượng của Moscow và chiếm lại nhiều vùng đất bị chiếm đóng hơn là tập trung chủ yếu vào việc đánh trả các cuộc tấn công của Nga.

    Vậy diễn biến chi tiết hơn của các công bố là gì và chúng ảnh hưởng đến cuộc chiến như thế nào?

    Những gì đã được công bố?

    Hôm thứ Tư, thủ tướng Đức, Scholz cho biết chính phủ của ông sẽ gửi 14 Xe tăng Leopard tới Ukraine, kết thúc nhiều tháng cân nhắc và nhiều ngày đàm phán căng thẳng với các đối tác NATO.


    Chính phủ Đức cho hay “Đây là kết quả của các cuộc tham vấn chuyên sâu giữa Đức với các đối tác quốc tế và châu Âu”.

    Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức đã từng chia sẻ với CNN rằng quân đội Đức có 320 xe tăng Leopard 2 nhưng không cho biết bao nhiêu chiếc sẽ sẵn sàng tham gia chiến đấu.

    Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh thông tin Đức sẽ gửi cho Ukraine xe tăng chiến đấu Leopard 2 và nhắc lại rằng họ cần “số lượng lớn”.

    Andriy Yermak chia sẻ trên Telegram “Bước đầu tiên đã được thực hiện. Tiếp theo là ‘liên minh xe tăng’. Chúng tôi cần rất nhiều Leopards”.

    Khi nào thì Ukraine có thể sử dụng?

    Chính phủ Đức tuyên bố mục tiêu là “tập hợp nhanh chóng” hai tiểu đoàn với xe tăng Leopard 2. “Việc huấn luyện lính Ukraine sẽ bắt đầu gấp rút ở Đức. Ngoài huấn luyện, gói này cũng sẽ bao gồm hậu cần, đạn dược và hệ thống bảo trì”.

    Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết xe tăng Leopard có thể hoạt động tại chiến trường Ukraine trong khoảng 3 tháng tới.

    Kế hoạch lắp ráp xe tăng Abrams có thể sẽ phức tạp hơn; trước tiên chúng cần phải được vận chuyển qua biển Đại Tây Dương, đó là chưa tính đến việc chúng có hệ thống được coi là phức tạp hơn.

    Tuần trước, Colin Kahl, Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc cho Reuters biết “Xe tăng Abrams là một thiết bị rất phức tạp. Nó đắt tiền. Việc tập huấn yêu cầu cao hơn. Nó có một động cơ phản lực. Tôi cứ cho rằng, chúng tôi vẫn chưa đạt được đến điểm này” – Kahl chia sẻ khi trao xe tăng cho Ukraine, một dấu hiệu cho thấy các quan điểm của Hoa Kỳ đã thay đổi nhanh như thế nào trong những ngày đàm phán vừa qua.

    Lợi thế của Leopards là lính Ukraine có thể nhanh chóng vận hành được loại xe tăng này; đó là một ưu điểm so với những chiếc Abrams cồng kềnh hơn.

    Abrams cũng “nặng hơn đáng kể” so với hầu hết các phiên bản Leopard khác, “vì vậy Hoa Kỳ cần cung cấp cho Ukraine các thiết bị thay thế và kỹ thuật bổ sung,” Gustav C. Gressel, một thành viên chính sách cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu (ECFR), nói với CNN.

    Tại sao xe tăng Leopard 2 lại cần thiết?

    Thông báo hôm thứ Tư đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ sớm sở hữu một loại xe tăng hiện đại, điều này sẽ tăng cường đáng kể kho vũ khí của họ trước cuộc giao tranh mới, được dự đoán sẽ nổ ra vào mùa xuân.

    Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới của Nga có thể xảy ra trong những tuần tới, nhằm hoàn tất việc chiếm giữ các vùng Luhansk và Donetsk – mục tiêu chính do Tổng thống Vladimir Putin đặt ra cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” của mình.

    Tháng 12 năm 2022, sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Ukraine, Tướng Valerii Zaluzhniy, cho biết rằng Ukraine dự đoán sẽ có một cuộc tấn công tiếp theo của Nga vào bất kỳ thời điểm nào từ cuối tháng 1 đến tháng 3 năm 2023.

    Sự viện trợ quân sự trước đây, như hệ thống tên lửa HIMARS của Mỹ, có vai trò rất quan trọng trong việc giúp Ukraine ngăn chặn bước tiến của Nga và thực hiện một loạt cuộc phản công vang dội trong những tháng gần đây.

    Kyiv hy vọng rằng xe tăng phương Tây sẽ có tác động tương tự đối với cuộc chiến hao tiền tốn của, chậm chạp và rất khốc liệt ở miền đông Ukraine.

    Từ trước đến này, xe tăng được xem là cho vũ khí tấn công trực tiếp mạnh nhất được cung cấp cho Ukraine, một hệ thống được bọc thép và được trang bị tốt, được thiết kế để đối đầu trực diện với kẻ thù thay vì bắn từ xa. Nếu được sử dụng đúng cách với sự huấn luyện cần thiết, chúng có thể cho phép Ukraine chiếm lại lãnh thổ từ lực lượng Nga, vốn đã có thời gian đào tuyến phòng thủ.

    Hoa Kỳ đã bắt đầu cung cấp các xe tăng T-72 được tân trang lại từ thời Liên Xô, nhưng các xe tăng hiện đại của phương Tây đã đi trước một thế hệ về khả năng nhắm mục tiêu và tìm kiếm kẻ thù. Các quan chức Ukraine cho biết họ cần vài trăm xe tăng chiến đấu chủ lực – không chỉ để bảo vệ các khu vực hiện tại mà còn để chiến đấu với kẻ thù trong những tháng tới.

    “Tất nhiên, chúng tôi cần một số lượng lớn xe tăng phương Tây. Chúng tốt hơn nhiều so với các mẫu của Liên Xô và có thể giúp chúng tôi chiến đấu tốt hơn”, Trung tướng Serhiy Naiev chia sẻ với CNN.

    Được gửi sẽ là bao nhiêu?

    Đức cho biết bước đầu tiên là họ sẽ gửi 14 xe tăng tới Ukraine và nhằm mục đích nhanh chóng đưa chúng vào vận hành trong quân đội.

    Điều đáng lưu ý là hành động của Berlin có thể sẽ khuyến khích các quốc gia châu Âu khác hiện đang sở hữu những chiếc Leopard, cũng sẽ gửi hỗ trợ một số xe của họ. Thông thường, điều này sẽ cần sự chấp thuận của Đức và một số quốc gia đã tỏ ra do dự trong việc gửi xe tăng trừ khi một quốc gia thuộc liên minh đã làm điều tương tự.

    Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba lên tiếng: “Tôi kêu gọi tất cả các đối tác mới có xe tăng Leopard 2 tham gia liên minh và cung cấp càng nhiều càng tốt, đã đến lúc rồi.”

    Một số quân đội các nước châu Âu sử dụng Leopards. Tổng cộng, có khoảng 2.000 xe Leopard 2 rải rác khắp châu Âu, ở các mức độ sẵn sàng chiến đấu khác nhau.

    Và nhiều quốc gia trong số đó đã bày tỏ mong muốn gửi một số máy bay chiến đấu tới Ukraine, với việc Ba Lan đang cố gắng tập hợp sự ủng hộ trong trường hợp Đức từ chối gửi máy bay của họ.

    Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói với đài truyền hình RTL News của CNN hôm thứ Tư rằng nước này sẽ “xem xét nghiêm túc” việc mua 18 xe tăng Leopard 2 mà nước này đang thuê từ Đức và gửi chúng tới Ukraine. Cần nói thêm rằng, Hà Lan không sở hữu bất kỳ chiếc xe tăng nào.

    Tây Ban Nha cũng cho biết họ sẵn sàng phối hợp với các đồn minh gửi xe tăng, theo hãng tin EFE của Tây Ban Nha, trong khi Na Uy được cho là đang cân nhắc.

    Hôm thứ Tư chính phủ của thủ tướng Scholz cho biết “Đức sẵn sàng trao cho các quốc gia đối tác những uỷ quyền tương ứng khi họ muốn nhanh chóng chuyển giao xe tăng Leopard 2 từ kho dự trữ cho Ukraine”.

    Leopards không phải là xe tăng hiện đại duy nhất đang trên đường tới Ukraine. Quyết định của Đức hôm thứ Tư cho thấy nước này tham gia một phong trào ngày càng mạnh giữa các cường quốc NATO nhằm trang bị phương tiện cho Kiev.

    Hoa Kỳ đang hoàn thiện những bước cuối cùng để gửi khoảng 30 xe tăng Abrams qua Đại Tây Dương cho Ukraine. Đầu năm nay, Vương quốc Anh cũng đã cam kết cung cấp 12 xe tăng Challenger 2.

    Đức làm gì mà lâu thế?

    Quyết định của Đức được đưa ra sau nhiều tuần chịu áp lực của phương Tây, kết thúc giai đoạn cân nhắc mà Berlin vốn đã khiến các đồng minh thất vọng và gây ra sự bức xúc ở Kiev.

    Các quan chức Đức đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO vào thứ Sáu tuần trước mà không có thỏa thuận gửi xe tăng. Thay vào đó, các quan chức đã vận động hành lang để đặt điều kiện một khi Hoa Kỳ gửi xe tăng thì họ mới làm điều tương tự. Đồng thời Berlin cũng cho biết họ sẽ không cản trở các quốc gia khác tái xuất những chiếc Leopards, nhưng lại rất kín tiếng về lập trường của chính mình.

    Gửi xe tăng vào Ukraine từng là một lằn ranh đỏ đối với các nhà lãnh đạo phương Tây, những người thường sẵn sàng cung cấp cho Kiev vũ khí phòng thủ để đẩy lùi mối đe dọa từ Nga nhưng lại tỏ ra miễn cưỡng khi cung cấp các hệ thống có thể giúp lực lượng Ukraine có được thế thượng phong.

    Ban đầu, ở một số góc nhìn của NATO thì việc hỗ trợ quân sự quá mức sẽ có nguy cơ làm leo thang xung đột, và thậm chí có thể gây ra mối đe dọa tấn công hạt nhân.

    Tuy nhiên, gần một năm sau cuộc chiến, giả định đó đã thay đổi – một phần không nhỏ nhờ vào các cuộc phản công thành công của Ukraine vào cuối năm 2022 và khả năng kết hợp các hệ thống vũ khí mới và phức tạp của phương Tây vào hệ thống quân sự của Ukraine.

    Đức đã chậm hơn một số đồng minh trong việc buộc phải thay đổi cách tiếp cận này, với việc tân Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius liên tục kêu gọi thêm thời gian trước áp lực toàn cầu và nhấn mạnh rằng việc gửi xe tăng sẽ đặt Berlin trước tình huống lợi bất cập hại.

    Nhưng hôm thứ Tư, Piotr Muller, phát ngôn viên của chính phủ Ba Lan, cho biết rằng “không còn nghi ngờ gì nữa, áp lực ngoại giao này đang thay đổi cách tiếp cận của Đức, và không chỉ dừng lại ở những chiếc xe tăng này.”

    Nga đã phản ứng thế nào?

    Nga đã phản ứng rất mạnh mẽ trước những báo cáo ban đầu rằng Đức và Mỹ sẽ gửi xe tăng tới Ukraine, giống như cách họ phản ứng với quyết định gửi xe tăng trước đó của Anh.

    Các quan chức Kremlin cũng đã tìm cách coi việc gửi xe tăng là một hành động gây hấn chống lại Nga, thúc đẩy câu chuyện giả dối rằng cái gọi là hoạt động quân sự của họ là cần thiết để bảo vệ lợi ích của Nga hơn là chiếm Ukraine.

    Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng quyết định của Berlin là “cực kỳ nguy hiểm” và đẩy cuộc xung đột “lên một cấp độ đối đầu mới”.

    Cũng hôm thứ Tư, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với CNN rằng việc Hoa Kỳ và châu Âu tài trợ xe tăng cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine sẽ chỉ mang lại cho các quốc gia này “thêm đau khổ” và “gây thêm căng thẳng cho toàn bộ châu Âu”.

    Ông Peskov cho biết nếu xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất được giao cho Ukraine, chúng sẽ “cháy rụi giống như tất cả những cái khác” và chi phí của chúng sẽ là gánh nặng cho những người đóng thuế ở châu Âu.

    Nhưng các đồng minh NATO đã ủng hộ động thái của Đức và đã nhiều lần phản đối cái cớ của Nga khi gây chiến.

    Hôm thứ Tư, thủ tướng Anh Rishi Sunak viết trên Twitter “Quyết định đúng đắn của các đồng minh NATO và các quốc gia khi gửi xe tăng chiến đấu chủ lực tới Ukraine. Cùng với Challenger 2, chúng sẽ tăng cường hỏa lực phòng thủ của Ukraine. Cùng nhau, chúng tôi đang tăng cường nỗ lực để đảm bảo Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến này và đảm bảo một nền hòa bình lâu dài.”

    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với CNN hôm thứ Tư: “Nếu chúng ta muốn Ukraine có thể chiếm lại lãnh thổ, chúng ta cần cung cấp cho họ nhiều khí tài hơn, cũng như vũ khí hạng nặng và hiện đại hơn”.

    Ông nói thêm “Chúng ta cần đảm bảo rằng Tổng thống Putin sẽ không thể thắng trong cuộc chiến này. Ukraine có quyền tự vệ. Và trên hết, chúng ta có quyền hỗ trợ họ duy trì quyền đó.”
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49320
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 30, 2023 5:49 pm

    Nga-Ukriana: Bình yên trước cơn bão

    Liên Thành 1/30/23

    Hình ảnh

    Nhà máy lọc dầu ở Ukraine sau khi bị tấn công bằng tên lửa. (Ảnh: Adobe Stock).


    Cách tốt nhất để mô tả tình hình hiện tại ở chiến trường Ukraina là giống như sự yên bình trước cơn bão. Cả hai bên đang tích lũy lực lượng và hệ thống vũ khí cho các hoạt động tấn công quy mô lớn khi điều kiện thời tiết được cải thiện.

    Giao tranh ác liệt ở Ukraine

    Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hiện tại không có giao tranh ác liệt trên mặt đất. Chỉ riêng con số thương vong đã đủ chứng minh sự khốc liệt của cuộc chiến. Như thường lệ, giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra xung quanh Bakhmut ở Donbas.


    Sau khi tuyên bố chiếm được Soledar ở phía bắc, các lực lượng Nga đang cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ phía nam của Bakhmut ở Donbas, cắt đứt các tuyến liên lạc của Ukraine và bao vây thị trấn. Hệ thống phòng thủ của Ukraine đang giữ vững trong thời điểm hiện tại, nhưng các lực lượng Ukraine đang phải chịu áp lực.

    Xe tăng hạng nặng đang tới

    Sau nhiều ngày đàm phán, Đức cuối cùng đã đầu hàng và đồng ý gửi xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 tới Ukraine. Quyết định này đã mở đường cho một lượng lớn viện trợ quân sự cho Ukraine. Thật vậy, kể từ đó, các thông báo viện trợ an ninh cho Ukraine từ các nước phương Tây đã liên tiếp được đưa ra, trang thiết bị và vũ khí đang được đổ vào nước này.

    Theo Đại sứ Ukraine tại Pháp Vadym Omelchenko, một số quốc gia đã cam kết cung cấp tổng cộng 321 xe tăng hạng nặng cho quân đội Ukraine. Quan chức này không đi vào chi tiết về quốc gia nào đang gửi những gì, nhưng đây là những gì chúng ta biết cho đến nay.

    Ba Lan dẫn đầu với 30 chiếc T-72, 30 chiếc PT-91 Twardy, phiên bản hiện đại hóa của T-72 của Nga, và 14 xe tăng Leopard 2A4. Hoa Kỳ đang gửi 31 xe tăng M1 Abrams. Đức đang gửi 14 xe tăng Leopard 2A6. Cuối cùng, Vương quốc Anh đang gửi 14 xe tăng Challenger 2.


    Những cam kết này nâng tổng số lên 133 xe tăng hạng nặng, nhưng chỉ 73 trong số đó là hệ thống vũ khí của phương Tây. Có một số quốc gia khác đã thể hiện sự sẵn sàng gửi xe tăng chiến đấu chủ lực tới Ukraine, bao gồm Pháp, Phần Lan, Tây Ban Nha, Canada, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ cam kết cụ thể nào.

    Với hơn 2.000 xe tăng Leopard 2 trong kho vũ khí của các thành viên NATO và đối tác, quyết định của Đức cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine và cả việc bật đèn xanh chuyển giao bởi các nước thứ ba có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi.

    Thương vong của Nga

    Các lực lượng Nga đang chịu thương vong nặng nề trên chiến trường. Theo ước tính của Ukraine, chỉ trong 4 ngày qua, Nga đã có 3.000 người thiệt mạng và bị thương.

    Nhìn chung, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng tính đến thứ Bảy, các lực lượng Ukraine đã tiêu diệt khoảng 125.510 quân Nga (và làm bị thương khoảng gấp đôi đến ba lần con số đó).

    Thiết bị bị phá hủy bao gồm: 293 máy bay chiến đấu, tấn công, ném bom và vận tải, 284 máy bay trực thăng tấn công và vận tải, 3.189 xe tăng, 2.188 khẩu pháo, 6.344 xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh, 453 Hệ thống phóng tên lửa đa năng (MLRS), 1.947 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật, 199 bệ thiết bị đặc biệt, chẳng hạn như phương tiện bắc cầu, 4 hệ thống tên lửa đạn đạo di động Iskander và 796 tên lửa hành trình bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 122 khách