Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 08, 2022 6:54 pm

    Nga-Ukraine: Thực hư chuyện Bắc Triều Tiên ‘cử 100 nghìn quân giúp Nga’

    8/8/22

    Hình ảnh

    Kim Jong-un và các tướng lĩnh của Bắc Hàn


    Tin nói rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng cử tới 10 vạn quân “thiện chiến” sang giúp Nga đánh Ukraine đã được một số tờ báo bình dân Anh, Mỹ đăng tải.

    Tuy thế, các nguồn này đều trích phát biểu của một nhà báo Nga, Igor Korotchenko trên talkshow truyền hình, chứ không hề có xác nhận chính thức nào từ CHDCND Triều Tiên, tính đến ngày 08/08.

    Kể cả khi có tuyên bố nào đó tương tự từ chính quyền Kim Jong-un, nhiều khả năng đó chỉ là cách ghi điểm với Moscow về ngoại giao, theo các đánh giá quốc tế.

    Điều mà Triều Tiên đã làm là công nhận hai cộng hòa tự xưng CH Nhân dân Donetsk, và CH Nhân dân Luhansk ở Donbas, lãnh thổ của Ukraine nhưng bị phe ly khai thân Nga chiếm khá nhiều.

    Bình Nhưỡng cũng nói sẵn sàng gửi nhân lực sang giúp vùng này tái thiết – tuyên bố dựa trên giả định hai cộng hòa tự xưng sẽ giữ vững các lãnh thổ họ đã kiểm soát.

    Trên thực tế, quân ly khai miền Đông Ukraine vẫn chưa chiếm hết Donbas và cùng quân Nga, họ đang chật vật mà chưa chiếm được một làng chỉ cách thành phố Donetsk hai cây số.

    Vì thế, việc “tham chiến” của quân Triều Tiên có vẻ chỉ là lời bàn luận hơn là một kế hoạch cụ thể, chưa kể xã hội Nga có thể không chấp nhận.

    Theo chuyên gia người Nga, Andrei Lankov nói với trang Asia Times 08/08/2022, thì “dư luận tại Nga coi người Triều Tiên là một thứ độc tài điên rồ, là biểu tượng của mọi thứ sai lầm xảy ra với một quốc gia”.

    Ngoài ra, các ý kiến từ Hàn Quốc cho rằng đúng là Bắc Triều Tiên có tới 1,3 triệu quân tại ngũ, phần lớn họ là bộ binh, được huấn luyện để tác chiến trên bán đảo Triều Tiên và không có kinh nghiệm chiến đấu ở nước ngoài.

    Theo Asia Times, chỉ có hai lần Bình Nhưỡng cử quân ra nước ngoài: lần đầu là một phi đội nhỏ của không quân sang Bắc Việt Nam, và lần hai là đặc công sang Zimbabwe giúp huấn luyện.

    Việc triển khai cả 100 nghìn quân ở xứ sở xa lạ, thiếu hiểu biết ngôn ngữ, thông tin liên lạc, sẽ không hề dễ.

    Ông Lankov thì tin rằng chuyện khả thi hơn là Bắc Triều Tiên cho hai cộng hòa tự xưng ở Donbas thuê nhân công giá rẻ.

    Họ sẽ phải tránh sự dính líu trực tiếp với Nga, vì như thế là vi phạm các nghị quyết của LHQ. Nhưng để hai cộng hòa tự xưng kia thuê người thì không sao, theo ông Lankov, hiện sống và giảng dạy ở Hàn Quốc.

    Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng, Alexander Matsegora từng ca ngợi công nhân Bắc Triều Tiên “tay nghề cao, chăm chỉ, sẵn sàn làm việc trong mọi hoàn cảnh khó khăn”.

    Các báo quốc tế cũng nói lời của ông Igor Krotchenko phản ánh một sự thực là Nga thiếu quân ở Ukraine.

    Giới quan sát còn chỉ ra rằng vấn đề của Nga không chỉ là thiếu quân mà thiếu các tuyến tải lương và tiếp liệu, chuyển súng đạn tới chiến trường hiệu quả.

    Giả sử có thêm 100 nghìn quân ngoại quốc, đến từ Bắc Triều Tiên hay Trung Đông, vấn đề hậu cần sẽ không dễ giải quyết. Bản thân chế độ Kim Jong-un đang gặp các khó khăn về lương thực và vũ khí, do phải chịu cấm vận lâu năm.

    Quân Nga ‘tình nguyện ở cả hai chiến tuyến’?

    Hình ảnh

    Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tại Moscow

    Trang Kommersant đầu tuần đưa tin hơn 20 vùng của Liên bang Nga đang lập các đơn vị “quân tình nguyện” để bù vào chỗ thiếu binh lực ở chiến trường Ukraine.

    Vì Kremlin không dám tổng động viên mà vẫn chỉ mở các điểm tuyển quân cho quân nhân hợp đồng với mục tiêu có thêm 40 tiểu đoàn từ 85 vùng miền của liên bang.

    Nếu thành công, con số lính bổ sung cho chiến trường Ukraine có thể lên tới 35 nghìn.

    Cùng lúc trang Moscow Times ra ở Nga cho hay Ukraine hiện có lính Nga chính thông tình nguyện tham gia Lữ đoàn Tự do để đánh lại quân đội Putin.

    Bài hôm 08/08/2022 nói điều tra của tờ báo cho thấy ít nhất là 100 người Nga đang có mặt, cùng người Belarus, Gruzia trong Lữ đoàn Tự do Quốc tế mà Ukraine tuyên bố thành lập hồi tháng 3, sau khi Nga xâm lăng Ukraine.

    Số lính Nga này, như một quân nhân 26 tuổi, xưng tên là Arni cho biết, đã “quay súng” đi về phía Ukraine vì không muốn “thành kẻ chiếm đóng, giết người khi chết trận”.

    Nhưng cũng có cả các tù binh chiến tranh Nga và người Nga từ đất Nga trốn sang Ukraine để làm “lính lê dương”, theo bài báo.

    Tuy vậy, có ý kiến nói cả vụ này chỉ là một cú PR mang tính tuyên truyền cho Ukraine

    BBC
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 08, 2022 6:57 pm

    Ukraine tuyên bố phá âm mưu ám sát bộ trưởng quốc phòng


    Minh Phương
    Thứ ba, 09/08/2022



    Ukraine thông báo đã bắt giữ 2 nghi phạm bị cho là có âm mưu ám sát bộ trưởng quốc phòng và giám đốc tình báo quân sự của nước này.


    Hình ảnh

    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov (Ảnh: AFP).

    Guardian dẫn thông cáo của Cơ quan An ninh Nội địa Ukraine (SBU) cho hay, hai nghi phạm bị cáo buộc đang lên kế hoạch ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov và Giám đốc tình báo quân sự Kyrylo Budanov cùng với một nhà hoạt động có tiếng tăm ở Ukraine.

    SBU nói thêm, các nghi phạm này bị bắt giữ tại thành phố Kovel, Tây Bắc Ukraine và bị nghi cộng tác với tình báo quân xâm lược Nga. Một trong hai nghi phạm sống tại tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine, người còn lại đến từ Kiev. Những người này được hứa thù lao lên tới 150.000 USD với mỗi mục tiêu hoàn thành.

    Theo điều tra ban đầu, nghi phạm đến từ Lugansk là thành viên của lực lượng dân quân ly khai. Đến khoảng tháng 5 năm nay, nghi phạm này nhận lệnh mưu sát quan chức cấp cao quân đội Ukraine. Để thực hiện kế hoạch, nghi phạm đã tìm đến một công dân khác ở Kiev và người này đồng ý tham gia vào phi vụ với nhiệm vụ theo dõi sau đó mưu sát mục tiêu.

    "Hiện tại cả hai đã bị bắt giữ và bị buộc tội phản quốc theo thiết quân luật", thông cáo của SBU viết.

    Nga hiện chưa bình luận về cáo buộc trên.

    Thông tin đưa ra giữa lúc chiến sự Nga và Ukraine ngày càng leo thang ở cả miền Đông và miền Nam Ukraine. Moscow nhiều lần cáo buộc tình báo Ukraine có liên quan đến các vụ mưu sát các quan chức do quân xâm lược Nga bổ nhiệm ở chính quyền địa phương nơi Moscow kiểm soát, đặc biệt là Kherson.

    Theo Guardian
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 08, 2022 7:22 pm

    Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí lớn nhất cho Ukraine trị giá 1 tỷ USD


    Thành Đạt
    Thứ ba, 09/08/2022


    - Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố gói viện trợ vũ khí lớn nhất, trị giá 1 tỷ USD, cho Kiev kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.

    Hình ảnh

    Hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS (Ảnh: AP).

    Lầu Năm Góc hôm 8/8 thông báo gói viện trợ vũ khí mới nhất đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt và là gói viện trợ thứ 18 dành cho Ukraine.

    "Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của Ukraine trên chiến trường, Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác để trang bị cho Ukraine những năng lực chính nhằm tạo ra sự khác biệt", Lầu Năm Góc cho biết.

    Theo Lầu Năm Góc, gói viện trợ mới nhất bao gồm các loại vũ khí đang được "người Ukraine sử dụng rất hiệu quả để bảo vệ đất nước của họ".

    Gói viện trợ mới bao gồm nhiều đạn dược cho các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS) mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine trước đây, 1.000 tên lửa chống tăng Javelin, thuốc nổ C-4, mìn sát thương Claymore, hàng chục nghìn đạn pháo.

    Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch cung cấp 50 xe y tế bọc thép, cùng với nhiều vật tư và thiết bị y tế cho Ukraine.

    Hồi tháng 7, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết binh sĩ Ukraine bị thương sẽ được phép điều trị tại Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl, tây nam nước Đức nếu cần thiết. Tiếp giáp với căn cứ không quân Ramstein ở tây nam Frankfurt, đây là bệnh viện quân đội lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài.

    Mỹ là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2.

    Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt khoảng 9,8 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1/2021, bao gồm 9 tỷ USD kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine. Quốc hội Mỹ đã thông qua khoản viện trợ mới trị giá tổng cộng 40 tỷ USD cho Ukraine vào tháng 5, sau khi viện trợ 13,6 tỷ USD trước đó.

    Các quan chức Ukraine đã ca ngợi tính hiệu quả của hệ thống "hỏa thần" HIMARS do Mỹ sản xuất, gọi đây là "yếu tố thay đổi cuộc chơi" trên chiến trường. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 6 trong số 16 hệ thống HIMARS mà Mỹ đã chuyển tới Ukraine, cũng như các kho dự trữ đạn dược.

    Theo một báo cáo điều tra của CBS News được công bố tuần trước, chỉ khoảng 30% số vũ khí mà Mỹ và các đồng minh gửi tới Ukraine thực sự được đưa đến tiền tuyến.

    Ukraine thời gian qua đã tích cực kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí trong bối cảnh Nga đang áp đảo về hỏa lực. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, Mỹ đang "kéo dài giai đoạn khó khăn của Ukraine bằng việc cung cấp vũ khí cho Kiev".

    Nga nhiều lần cảnh báo sẽ tiếp tục chiến dịch xâm lược Ukraine tới khi nào đạt được mục tiêu và các nỗ lực hỗ trợ Ukraine từ phương Tây sẽ không khiến cho Moscow bị ảnh hưởng.

    Nga cũng tuyên bố sẽ coi lô vũ khí phương Tây viện trợ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang, đồng thời cảnh báo nguy cơ những khí tài này có thể bị tuồn ra "chợ đen", hoặc lọt vào tay các nhóm tội phạm và điều này có thể gây tổn hại tới an ninh của châu Âu cũng như thế giới.

    Theo RT
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 8 09, 2022 6:53 pm

    Ukraina cho biết quân đội của họ tiến về Izium khi giao tranh dữ dội ở Donbass


    Trần Phong 8/9/22

    Hình ảnh

    Các cuộc pháo kích dữ dội của Nga trên khắp các chiến tuyến sau khi cả hai bên đổ lỗi cho nhau về cuộc tấn công khu phức hợp hạt nhân Zaporizhzhia vào cuối tuần, khiến quốc tế lo ngại về một thảm họa nguyên tử tiềm tàng.

    Ukraine hôm thứ Ba đã báo cáo các cuộc pháo kích dữ dội của Nga trên khắp các chiến tuyến sau khi cả hai bên đổ lỗi cho nhau về cuộc tấn công khu phức hợp hạt nhân Zaporizhzhia vào cuối tuần, khiến quốc tế lo ngại về một thảm họa nguyên tử tiềm tàng.

    Giao tranh ác liệt đã được báo cáo tại các thị trấn tiền tuyến gần thành phố Donetsk, miền đông Ukraine, nơi các quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga đang phát động các đợt tấn công khi họ cố gắng giành quyền kiểm soát khu vực Donbas.

    Thống đốc khu vực Donetsk – Pavlo Kyrylenko – nói với đài truyền hình Ukraine: “Tình hình trong khu vực đang căng thẳng – pháo kích liên tục trên khắp chiến tuyến … Kẻ thù cũng đang sử dụng rất nhiều các cuộc không kích nhưng không thành công”.

    Trong khi đó, cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho biết trong một video đăng trên YouTube rằng, xung quanh Kharkiv ở phía đông bắc, quân đội Ukraine đã chiếm thị trấn Dovhenke từ tay quân chiếm đóng của Nga và đang tiến về phía Izium.

    Yuri Sobolevsky, phó chủ tịch hội đồng khu vực Kherson, cho biết trên Telegram rằng cây cầu huyết mạch ở Kherson là Antonovskiy đã bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công của lực lượng Ukraina nhằm chặn đường tiến của quân Nga.

    Theo ước tính của Bộ trưởng Chính sách Quốc phòng Mỹ Colin Kahl vào hôm thứ Hai cho biết Nga đã phải gánh chịu từ 70.000 đến 80.000 thương vong, có thể bị chết hoặc bị thương, kể từ khi tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24/2.

    Nguồn: Reuters
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 103 khách