Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 29, 2023 4:17 pm

    Bộ Quốc phòng Anh: Nga gặp tổn thất lớn về xe tăng tại "Bakhmut thứ hai"


    Tùng Nguyễn
    Thứ tư, 29/03/2023


    Giới chức tình báo quốc phòng Anh cho biết quân đội Nga đã gặp thiệt hại nghiêm trọng về xe tăng tại khu vực thị trấn Avdiivka ở Ukraine.

    Hình ảnh

    Các xe tăng và xe quân sự của quân đội Nga bị phá hủy ở miền Đông Ukraine (Ảnh: SSU).

    Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 28/3, Cơ quan tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Anh cho biết giao tranh căng thẳng vẫn đang diễn ra tại khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine.

    Theo đó, những ngày gần đây, quân đội Nga đang giành ưu tiên cho nhiệm vụ bao vây thị trấn Avdiivka. Tuy nhiên, những bước tiến mà các nỗ lực này mang lại được đánh giá là không nhiều so với những tổn thất nặng nề mà Moscow phải gánh chịu trong các trận giao tranh tại thị trấn này.

    Cơ quan tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ Trung đoàn xe tăng số 10 của quân đội Nga đã gặp phải thiệt hại nặng nề tại mặt trận Avdiivka khi "một phần lớn" xe tăng của đơn vị này đã bị phá hủy hoặc thu giữ. Trung đoàn này là thành viên của Tập đoàn quân số 3, một lực lượng mới được thành lập hồi tháng 8 năm ngoái để tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh nhận định Tập đoàn quân số 3 được cấu thành bởi các "sư đoàn tình nguyện", nơi tập trung những tình nguyện viên trên khắp lãnh thổ Nga sẵn sàng tham chiến tại Ukraine. Theo thông lệ, một tập đoàn quân trong biên chế quân đội Nga bao gồm từ 15.000 đến 20.000 binh sĩ.

    Thời gian gần đây, quân đội Nga đã liên tục tổ chức các đợt tấn công nhằm vào các khu vực Avdiivka và Vuhledar ở miền Đông Ukraine. Việc giành được một trong 2 thị trấn chiến lược này sẽ gây sức ép lên toàn tuyến phòng ngự của Ukraine ở Donbass, qua đó đe dọa trực tiếp thành trì Bakhmut của Kiev.

    Tuy nhiên, các đợt tấn công này đã không đạt được hiệu quả khi nhiều binh sĩ cùng trang thiết bị khí tài của Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong các trận giao tranh với Ukraine.


    Hình ảnh

    Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).


    Hôm 23/3, Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SSU) tuyên bố các biệt kích thuộc lực lượng này đã tổ chức một vụ tập kích gần thành phố Vuhledar và phá hủy 3 xe tăng T-72B, một xe tăng T-72B3, một xe công binh dã chiến IMR-2M cùng một xe bọc thép chở quân BMP-2 IFV của Nga.

    Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại thủ đô Washington D.C, Mỹ cũng cho biết Lữ đoàn bộ binh Hải quân số 55 tinh nhuệ của Hạm đội Thái Bình Dương đã gặp phải thiệt hại "chưa từng có" tại miền Đông Ukraine khi phải tái tổ chức tới 8 lần để bổ sung lực lượng.

    Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

    Theo Guardian
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 30, 2023 4:51 pm

    Wagner thừa nhận thiệt hại nặng, quân Nga đạt bước tiến ở Bakhmut

    Viên Minh • 30/03/23

    Hình ảnh

    Quân nhân Ukraine tiến về phía Bakhmut trên xe chiến đấu bộ binh BMP, ở miền đông Ukraine vào ngày 22/3/2023. (Ảnh: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

    Các quan chức quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã giành được một số thành công ở thành phố tiền tuyến miền đông Bakhmut. Dù vậy, Ukraine cho biết các binh sĩ của họ vẫn đang cầm cự trong trận chiến kéo dài nhiều tháng mà cả đôi bên đều chịu thương vong nặng nề.


    Thành phố Bakhmut và các thị trấn xung quanh ở vùng công nghiệp miền đông Donetsk là tâm điểm chiến sự trong phần lớn cuộc chiến Ukraine.


    "Kẻ thù đã thành công ở một mức độ nào đó trong các hoạt động tấn công thành phố Bakhmut", Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một báo cáo thường kỳ vào cuối ngày thứ Tư (29/3). "Lực lượng phòng vệ của chúng tôi đang giữ vững thành phố và đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của kẻ thù", phía Ukraine khẳng định.

    Số đợt tấn công trung bình hàng ngày của Nga trên tiền tuyến, theo báo cáo của Bộ tổng tham mưu Ukraine, đã giảm trong 4 tuần liên tiếp kể từ đầu tháng 3, xuống chỉ còn 69 đợt trong 7 ngày qua so với 124 đợt trong tuần từ ngày 1 - 7/3. Thậm chí, chỉ có 57 đợt tấn công được báo cáo vào thứ Tư (29/3).

    Dù vậy, các quan chức Nga cho biết lực lượng của họ vẫn đang chiếm được lợi thế trong các cuộc giao tranh trên đường phố bên trong Bakhmut.

    Hãng tin Reuters cho biết họ không thể xác minh độc lập các báo cáo chiến trường từ cả đôi bên.

    Bộ Quốc phòng Anh hồi đầu tuần nhận định các đơn vị Nga đang tiến quân tương đối chậm, trong khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley khẳng định Moscow không đạt được bước tiến mới nào trong vòng ba tuần gần đây.

    Hình ảnh

    Một người phụ nữ ghi chép và sử dụng điện thoại thông minh của mình khi ngồi trong sân nhà ở thị trấn Chasiv Yar, gần Bakhmut, vào ngày 24/3/2023. (Ảnh: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)
    Kyiv gần đây tuyên bố ổn định tình hình Bakhmut, đồng thời khẳng định lực lượng nước này "đang cầm cự và sẽ giành chiến thắng nhờ sự giúp đỡ của các đồng minh". Tuy nhiên, nhiều quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine thừa nhận tình thế khó khăn tại thành phố này.

    Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrsky trước đó thị sát Bakhmut, khẳng định phòng thủ thành phố này "rất cần thiết về mặt quân sự" và lực lượng Ukraine đang cố gây thiệt hại nặng cho đối phương. Các bình luận của tướng Syrsky được xem là dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ tiếp tục bám trụ Bakhmut bất chấp thương vong lớn và nguy cơ bị bao vây hoàn toàn.

    Andrey Marochko, lãnh đạo quân sự Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) đã nghỉ hưu, hôm 27/3 nói rằng Ukraine phải triển khai nhiều đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ đến Bakhmut để chiến đấu như bộ binh, cho thấy tình hình nguy cấp với lực lượng phòng thủ.

    Trong cuộc phỏng vấn với AP hôm 29/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo chính phủ của ông sẽ nhanh chóng đối mặt với nhiều áp lực từ trong và ngoài nước nếu Bakhmut thất thủ. "Người dân sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ muốn tôi thỏa hiệp với Nga", ông nói.

    Lo lắng ở nhà máy điện hạt nhân

    Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị quân đội Nga chiếm giữ trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến một năm trước. Những nỗ lực giảm giao tranh và pháo kích xung quanh nhà máy đều đã thất bại bất chấp lo ngại về thảm họa hạt nhân.

    Ông Rafael Grossi, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), trong chuyến thăm tới nhà máy hôm thứ Tư (29/3), nói với các phóng viên Nga rằng đã có "sự gia tăng đáng kể" về số lượng binh sĩ trong khu vực.

    "Rõ ràng là hoạt động quân sự đang gia tăng trong toàn bộ khu vực này. Vì vậy, nhà máy không thể được bảo vệ an toàn", ông nói.

    Ông Grossi cho biết mình đang phải gác lại kế hoạch thành lập một khu vực an ninh xung quanh nhà máy để có thể đề xuất các biện pháp bảo vệ cụ thể được cả Nga lẫn Ukraine chấp thuận.


    Rafael Grossi (giữa), người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cùng với Renat Karchaa (phải), cố vấn cho nhà điều hành năng lượng hạt nhân của Nga Rosenergoatom, thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine vào ngày 29/3/2023. (Ảnh: ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images)
    Nhà máy ở Zaporizhzhia đóng vai trò chủ đạo trong mạng lưới năng lượng của Ukraine và chiếm khoảng 20% ​​sản lượng điện quốc gia trước khi chiến tranh bùng nổ. Nó đã không thể sản xuất bất kỳ dòng điện nào kể từ tháng 9 năm ngoái, thời điểm lò phản ứng cuối cùng trong số 6 lò phản ứng của nó ngừng hoạt động.

    IAEA đã bố trí các giám sát viên tại nhà máy kể từ tháng 9/2022, khi ông Grossi đến cơ sở này vì lo ngại về một vụ tai nạn hạt nhân tiềm tàng.


    Wagner thừa nhận thiệt hại nặng nề

    Nhà bình luận quân sự Ukraine Oleh Zhdanov, người từng phục vụ trong quân đội, nói rằng trong khi cuộc tấn công vào Bakhmut vẫn diễn ra ác liệt, "quân đội Nga đang bắt đầu di chuyển từ nơi này sang nơi khác".

    "Có vẻ như kẻ thù đã chuyển trọng tâm chính sang thành phố Bakhmut, đó là nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt nhất", Zhdanov nói trong một video trên YouTube.

    Một nhà phân tích quân sự Ukraine khác, Roman Svitan, cũng là đại tá trong lực lượng dự bị của Ukraine, cho biết tình hình ở Bakhmut đã ổn định và nhiệm vụ chính của Ukraine là tiêu diệt lực lượng Nga đã được hoàn thành.

    Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Hanna Malyar, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng mặc dù tổn thất là không thể tránh khỏi nhưng thiệt hại của quân Nga còn lớn hơn gấp nhiều lần.


    Hình ảnh

    Một người đàn ông mặc đồ nhà binh đứng ở lối vào của 'Trung tâm PMC Wagner' trong lễ khai trương chính thức khối văn phòng ở Saint Petersburg, ngày 4/11/2022. (Ảnh: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images)
    Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga hôm thứ Tư (29/3) cũng thừa nhận rằng cuộc chiến giành thành phố Bakhmut của Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng của chính ông cũng như phía Ukraine.

    Bakhmut chứng kiến ​​giao tranh ác liệt và sự tàn phá nặng nề trong trận chiến dài nhất, đẫm máu nhất kể từ đầu cuộc chiến.

    "Trận chiến giành Bakhmut ngày hôm nay trên thực tế đã tiêu diệt quân đội Ukraine, và thật không may, nó cũng gây thiệt hại nặng nề cho Công ty quân sự tư nhân Wagner", người đứng đầu Wagner, Yevgeny Prigozhin, cho biết trong một tin nhắn ghi âm.

    Trong một diễn biến khác, quân đội Ukraine cũng cho biết đã có đợt pháo kích mới nhắm vào thành phố Kherson ở phía nam cùng với các thị trấn khác ở bờ tây sông Dnipro chia đôi đất nước.

    Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ một máy bay ném bom Su-24M của Nga. Tên lửa và pháo trong 24 giờ qua đã tấn công 2 khu vực tập trung lực lượng Nga, một kho đạn dược và 2 kho nhiên liệu.

    Viên Minh (Tổng hợp)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 30, 2023 4:54 pm

    Ukraine tấn công thành phố do Nga nắm giữ ở sâu sau chiến tuyến

    29/03/2023
    Reuters

    Hình ảnh

    Thành phố Melitopol, vùng Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 14/6 June 14, 2022.


    Hôm 29/3, Ukraine tấn công một kho đường sắt và làm mất điện ở thành phố Melitopol do Nga chiếm đóng, nằm sâu ở hậu tuyến, trong bối cảnh ngày càng có nhiều tin đồn từ Kyiv về một cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga đã bị hao mòn sau một cuộc tấn công mùa đông thất bại, theo Reuters.

    Những hình ảnh chưa được kiểm chứng trên internet cho thấy những vụ nổ lóe sáng bầu trời đêm với những vệt sáng ở thành phố Melitopol, căn cứ của chính quyền chiếm đóng ở Zaporizhzhia, một trong năm tỉnh của Ukraine mà Nga tuyên bố đã sáp nhập.

    Thị trưởng lưu vong đứng đầu thành phố của Ukraine xác nhận rằng có những vụ nổ ở đó. Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga, trích dẫn các quan chức do Moscow dựng lên, cho biết một kho đường sắt đã bị phá hủy và xảy ra mất điện trong thành phố và các làng lân cận.

    Thành phố Melitopol, với dân số trước chiến tranh khoảng 150.000 người, là trung tâm hậu cần đường sắt cho các lực lượng Nga ở miền nam Ukraine và là một phần của cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea bị chiếm đóng.

    Chưa có thông tin công khai nào nói về vũ khí mà Ukraine có thể sử dụng cho cuộc tấn công này. Thành phố này nằm ngoài tầm bắn của tên lửa HIMARS của Ukraine nhưng cũng nằm trong tầm bắn của các loại vũ khí mới hơn mà nước này được cho là đang triển khai, bao gồm bom JDAM phóng từ trên không và bom lượn GLSDB phóng từ mặt đất mà Hoa Kỳ hứa cung cấp. Nga nói họ bắn hạ một chiếc GLSDB hôm 28/3, đây là lần đầu tiên nước này thông báo việc bắn hạ bom lượn như vậy.

    Các cuộc tấn công diễn ra khi Kyiv cho rằng họ có thể sớm tiến hành một cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga. Phía Nga đã không giành được bất kỳ chiến thắng lớn nào trong cuộc tấn công kéo dài hàng tháng, với trận giao tranh đẫm máu nhất trong cuộc chiến.

    Melitopol nằm ở phía nam của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nằm ở bờ nam do Nga kiểm soát của một hồ chứa khổng lồ đóng vai trò tiền tuyến. Ông Rafael Grossi, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến thăm khu vực này vào ngày 29/3 sau khi gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tại bờ hồ ở phía do Ukraine nắm giữ. Ông Grossi đã kêu gọi thiết lập một khu vực an toàn xung quanh nhà máy điện này.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 30, 2023 4:59 pm

    Tổng thống Ukraine: Bất kỳ chiến thắng nào của Nga cũng sẽ là thảm họa

    30/03/2023
    AP

    Hình ảnh

    Phóng viên AP Julie Pace phỏng vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trên chuyến tàu đi từ vùng Sumy đến Kyiv, ngày 28/3/2023.


    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 28/3 cảnh báo trừ khi đất nước ông giành chiến thắng trong trận chiến kéo dài ở một thành phố quan trọng phía đông, Nga có thể bắt đầu gầy dựng sự hỗ trợ quốc tế cho một thỏa thuận có thể đòi Ukraine thực hiện những thỏa hiệp không thể chấp nhận được. Ông cũng mời nhà lãnh đạo Trung Quốc, từ lâu đã liên kết với Nga, đến thăm.


    Nếu Bakhmut rơi vào tay lực lượng Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ “rao bán chiến thắng này cho phương Tây, cho xã hội của ông ấy, cho Trung Quốc, cho Iran,” ông Zelenskyy nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin AP.

    “Nếu ông ấy ngửi thấy mùi máu – ngửi thấy chúng tôi yếu đuối – ông ấy sẽ đẩy, đẩy, đẩy,” ông Zelenskyy nói bằng tiếng Anh, ngôn ngữ mà ông đã sử dụng hầu như trong suốt cuộc phỏng vấn.

    Nhà lãnh đạo Ukraine nói chuyện với AP trên một chuyến tàu đưa ông xuyên qua Ukraine, tới các thành phố gần một số cuộc giao tranh ác liệt nhất và những thành phố khác nơi lực lượng của Ukraine đã đẩy lùi thành công cuộc xâm lược của Nga. Ông Zelenskyy hiếm khi đi với các nhà báo và văn phòng tổng thống cho biết chuyến tàu kéo dài hai đêm của AP với ông là chuyến đi dài nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

    Kể từ đó, Ukraine - được phần lớn phương Tây hậu thuẫn - đã khiến cả thế giới kinh ngạc về sức mạnh chống lại quân đội Nga vốn lớn hơn và được trang bị tốt hơn. Các lực lượng Ukraine đã giữ vững thủ đô Kyiv và đẩy lùi Nga khỏi các khu vực chiến lược quan trọng khác.

    Nhưng khi cuộc chiến bước sang năm thứ hai, ông Zelenskyy thấy mình tập trung vào việc duy trì động lực cao trong cả quân đội của mình và người dân Ukraine nói chung - đặc biệt là hàng triệu người đã ra nước ngoài và những người sống trong điều kiện tương đối thoải mái và an ninh xa tiền tuyến.

    Ông Zelenskyy cũng nhận thức rõ rằng thành công của đất nước ông một phần lớn nhờ vào làn sóng hỗ trợ quân sự quốc tế, đặc biệt là từ Hoa Kỳ và Tây Âu. Nhưng một số người ở Hoa Kỳ - bao gồm cả ông Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Mỹ và ứng cử viên hiện tại cho năm 2024 - đã đặt câu hỏi liệu Washington có nên tiếp tục cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine hay không.

    Đối thủ tiềm năng bên đảng Cộng hòa của ông Trump, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, cũng cho rằng việc bảo vệ Ukraine trong “tranh chấp lãnh thổ” với Nga không phải là ưu tiên an ninh quốc gia quan trọng của Hoa Kỳ. Ông đã rút lại tuyên bố đó sau khi đối mặt với những lời chỉ trích từ các phe phái khác của đảng Cộng hòa.

    Ông Zelenskyy không đề cập đến tên ông Trump hay bất kỳ chính trị gia Cộng hòa nào khác - những nhân vật mà ông có thể phải đối phó nếu họ thắng thế trong cuộc bầu cử năm 2024. Nhưng ông có nói rằng ông lo ngại cuộc chiến có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi lực lượng chính trị ở Washington.

    Ông nói trong cuộc phỏng vấn: “Mỹ thực sự hiểu rằng nếu họ ngừng giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể chiến thắng. Ông nhấp một ngụm trà khi ngồi trên chiếc giường trong khoang ngủ chật hẹp, không trang trí, trên một chuyến tàu hỏa của nhà nước.

    Chuyến đi bằng đường sắt của tổng thống được tính toán cẩn thận là một hành trình đáng chú ý xuyên đất liền qua một đất nước đang có chiến tranh. Ông Zelenskyy, người đã trở thành một gương mặt dễ nhận biết trên khắp thế giới khi kiên trì kể câu chuyện của mình cho hết quốc gia này đến quốc gia khác, đã sử dụng hành trình xây dựng tinh thần để mang ảnh hưởng đáng kể của mình đến các khu vực gần chiến tuyến.

    Ông đi cùng một nhóm nhỏ các cố vấn và một nhóm lớn các quan chức an ninh được vũ trang mạnh mẽ trong trang phục chiến đấu. Các điểm đến của ông bao gồm các buổi lễ đánh dấu một năm ngày giải phóng các thị trấn ở vùng Sumy và các chuyến thăm quân đội đóng tại các vị trí tiền tuyến gần Zaporizhzhia. Mỗi chuyến thăm đều được giữ bí mật cho đến sau khi ông rời đi.

    Ông Zelenskyy gần đây đã thực hiện một chuyến thăm tương tự gần Bakhmut, nơi các lực lượng Ukraine và Nga đã đối đầu trong nhiều tháng trong một trận chiến khốc liệt và đẫm máu. Trong khi một số nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng thành phố này không có tầm quan trọng chiến lược quan trọng, ông Zelenskyy cảnh báo rằng một tổn thất ở bất kỳ đâu trong giai đoạn này của cuộc chiến có thể khiến động lực chiến đấu gian khổ của Ukraine gặp nguy cơ.

    “Chúng tôi không thể trật một bước vì chiến tranh là một miếng bánh - những mảnh ghép của chiến thắng. Những chiến thắng nhỏ, những bước nhỏ,” ông nói.

    Những bình luận của ông Zelenskyy là sự thừa nhận rằng thất bại trong trận chiến kéo dài 7 tháng ở Bakhmut - trận chiến dài nhất cho đến nay - sẽ là một thất bại chính trị tốn kém hơn là một thất bại chiến thuật.

    Ông dự đoán rằng áp lực từ thất bại ở Bakhmut sẽ đến nhanh chóng - cả từ cộng đồng quốc tế và từ trong nước. Ông nói: “Xã hội của chúng tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi. “Xã hội của chúng tôi sẽ thúc đẩy tôi thỏa hiệp với họ.”

    Cho đến nay, ông Zelenskyy nói rằng ông không cảm thấy áp lực đó. Cộng đồng quốc tế phần lớn đã tập hợp xung quanh Ukraine sau cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Nga. Trong những tháng gần đây, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã đến thăm ông Zelenskyy ở Ukraine, hầu hết đi trên những chuyến tàu tương tự như những chuyến mà tổng thống Ukraine sử dụng để đi khắp đất nước.

    Trong cuộc phỏng vấn với AP, ông Zelenskyy đã gửi lời mời một nhà lãnh đạo đáng chú ý và có tầm quan trọng chiến lược tới thăm Ukraine: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

    “Chúng tôi đã sẵn sàng để gặp ông ấy ở đây,” ông nói. “Tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Tôi đã liên lạc với ông ấy trước cuộc chiến toàn diện. Nhưng trong suốt năm nay, hơn một năm, tôi đã không liên lạc.”

    Trung Quốc, liên kết về kinh tế với Nga và ủng hộ Nga về mặt chính trị trong nhiều thập kỷ, đã cung cấp vỏ bọc ngoại giao cho ông Putin bằng cách đưa ra quan điểm chính thức là trung lập trong cuộc chiến.

    Khi được hỏi liệu ông Tập có chấp nhận lời mời từ ông Zelenskyy hay không - hay liệu một lời mời đã được chính thức đưa ra hay chưa - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với các phóng viên rằng bà không có thông tin gì để cung cấp. Bà nói rằng Bắc Kinh duy trì “liên lạc với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Ukraine.”

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, khi được hỏi liệu cuộc gặp giữa ông Tập và ông Zelenskyy có hữu ích để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine hay không, đáp rằng chính quyền Nga “đánh giá cao” quan điểm cân bằng của Trung Quốc về vấn đề này và “không có quyền đưa ra bất kỳ lời khuyên nào” về việc liệu hai người nên gặp nhau hay không. “Bản thân nhà lãnh đạo Trung Quốc quyết định mức độ phù hợp của một số liên hệ nhất định,” ông Peskov nói trong cuộc họp báo hàng ngày với các phóng viên hôm 29/3.

    Ông Tập đã đến thăm ông Putin ở Nga vào tuần trước, làm dấy lên khả năng Bắc Kinh có thể sẵn sàng cung cấp cho Moscow vũ khí và đạn dược mà nước này cần để bổ sung cho kho dự trữ đã cạn kiệt của mình. Nhưng chuyến đi của Tập đã kết thúc mà không có bất kỳ thông báo nào như vậy. Vài ngày sau, Putin tuyên bố rằng ông sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus, nước láng giềng của Nga và đẩy kho dự trữ hạt nhân của Điện Kremlin đến gần lãnh thổ NATO hơn.

    Ông Zelenskyy cho rằng động thái của ông Putin nhằm đánh lạc hướng khỏi sự thiếu đảm bảo mà ông nhận được từ Trung Quốc.

    “Nó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là chuyến thăm không tốt cho Nga”, ông Zelenskyy suy đoán. Ông không tiếc lời đánh giá về ông Putin, gọi ông là “người bị cô lập về mặt thông tin”, người đã “mất tất cả” trong năm chiến tranh vừa qua.

    “Ông ấy không có đồng minh,” ông Zelenskyy nói.

    Tổng thống Ukraine đưa ra một vài dự đoán về câu hỏi lớn nhất đang treo lơ lửng trong cuộc chiến: nó sẽ kết thúc như thế nào. Tuy nhiên, ông bày tỏ sự tin tưởng rằng đất nước của ông sẽ chiến thắng nhờ một loạt “chiến thắng nhỏ” và “những bước nhỏ” trước một “nước rất lớn, kẻ thù lớn, quân đội lớn” – nhưng là một đội quân, ông nói, với “những trái tim nhỏ bé.”

    Và bản thân Ukraine? Trong khi ông Zelenskyy thừa nhận rằng chiến tranh đã “thay đổi chúng tôi”, thì ông nói rằng cuối cùng, nó đã làm cho xã hội của ông trở nên mạnh mẽ hơn.

    “Nó có thể diễn ra theo cách, một là chia cắt đất nước, hai là đoàn kết chúng tôi lại,” ông nói. “Tôi rất biết ơn. Tôi biết ơn tất cả mọi người - từng đối tác, người dân của chúng tôi, cảm ơn Chúa, tất cả mọi người - rằng chúng tôi đã tìm ra con đường này trong thời khắc quan trọng này đối với quốc gia. Tìm ra con đường này là điều đã gìn giữ quốc gia của chúng tôi, và chúng tôi đã gìn giữ đất đai của mình. Chúng tôi đoàn kết cùng nhau.”
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 96 khách