Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 26, 2022 3:02 pm

    Quân Nga tấn công dồn dập để chiếm thị trấn then chốt ở đông Ukraine

    5/26/22


    Bộ Quốc phòng Ukraine tố cáo các lực lượng Nga đang tấn công dữ dội nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn then chốt Lyman ở vùng Donetsk, phía đông nước này.


    Hình ảnh

    Hãng tin CNN dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho biết, Nga cố nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Lyman nhưng không thành công. Tuy nhiên, những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội hôm qua (25/5) cho thấy, lính Nga đã xuất hiện tại nhiều địa điểm dễ nhận diện ở khu vực phía bắc của thị trấn này.

    Lyman là một trung tâm đường sắt quan trọng. Nếu các lực lượng Nga có thể củng cố quyền kiểm soát thị trấn này, thì thành phố Sloviansk ở gần đó sẽ dễ tổn thương trước các cuộc pháo kích hơn và quân Ukraine ở phía đông nam Lyman cũng dễ bị bao vây hơn.

    Ông Motuzyanyk nói thêm: "Quân Nga đang tấn công, họ cố bao vây các đơn vị của chúng tôi ở gần Lysychansk và Severodonetsk, tiếp cận biên giới hành chính của vùng Luhansk".

    Hồi đầu tuần này, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Donetsk Pavlo Kyrylenko mô tả tình hình ở Lyman là "vô cùng khó khăn". "Lyman bị nã hỏa lực liên tục. Kẻ thù đã xâm nhập vào Lyman từ lâu. Mục tiêu chính của họ là chiếm lấy trung tâm của cộng đồng ở Lyman.

    Trong đánh giá mới nhất đưa ra ngày 24/5, Viện Nghiên cứu chiến tranh cho biết, quân Nga ưu tiên tấn công Lyman hơn là Slovyansk , dường như là nhằm hỗ trợ cho việc bao vây quân Ukraine ở phía tây bắc Severodonetsk.

    Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết, quân Nga đang cố bao vây Severodonetsk và tìm cách cắt đứt con đường tiếp tế chính cho thành phố này. Severodonetsk hiện là tâm điểm của cuộc giao tranh dữ dội ở vùng Donbass.

    Theo ông Motuzyanyk: "Các cuộc giao tranh nhằm giành con đường dẫn tới Severodonetsk vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, tuyến đường này hiện vẫn chịu sự kiểm soát của Ukraine". Dù vậy, ông này vẫn thừa nhận, Nga đã có được một số thành công tạm thời ở quanh Donbass.

    Hoài Linh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 26, 2022 3:09 pm

    Nga nói Ukraine đã vĩnh viễn mất Biển Azov; Donbass nóng hơn bao giờ hết

    5/26/22


    Ukraine nói Nga nã pháo 40 thị trấn ở Donbass trong một ngày; Nga bắn hạ máy bay Ukraine đang chở vũ khí nước ngoài gần Odessa; Israel không cho Đức bán tên lửa chống tăng Spike cho Ukraine...


    Ukraine nói Nga nã pháo 40 thị trấn ở Donbass trong một ngày

    Hãng tin Reuters và hãng thông tấn Ukrinform cùng dẫn lời Lực lượng đặc nhiệm liên hợp của các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã nã pháo vào hơn 40 thị trấn ở Donbass (miền đông Ukraine), phá hủy hoặc làm hư hại 47 địa điểm dân sự, bao gồm 38 ngôi nhà và một trường học.

    "Hậu quả của cuộc pháo kích là 5 dân thường chết và 12 người bị thương" - theo Lực lượng đặc nhiệm liên hợp của các lực lượng vũ trang Ukraine.

    Hình ảnh

    Ukraine cho biết Nga đã nã pháo vào hơn 40 thị trấn ở Donbass trong ngày 26-5. Ảnh: AP

    Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng 10 cuộc tấn công trong số đó đã bị đẩy lùi, 4 xe tăng và 4 máy bay không người lái bị phá hủy và 62 binh lính Nga đã thiệt mạng.



    Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denisenko phát biểu trong một cuộc họp báo cùng ngày: “Mọi thứ hiện đang tập trung vào Donbass".

    Ông cho biết tình hình đang rất căng thẳng khi 25 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga cố gắng bao vây lực lượng Ukraine ở miền đông đất nước.

    Nga bắn hạ máy bay Ukraine đang chở vũ khí nước ngoài gần Odessa

    Ngày 26-5, Thiếu tướng Igor Konashenkov - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã bắn hạ một máy bay vận tải quân sự Ukraine mang vũ khí nước ngoài gần TP Odessa, theo hãng thông tấn TASS.

    Cụ thể, ông cho biết: "Lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ một trực thăng Mi-24 của Ukraine tại khu định cư Gusarovka ở TP Kharkiv"

    Theo ông Konashenkov, Moscow cũng bắn rơi một máy bay vận tải quân sự của Không quân Ukraine tại TP Odessa khi máy bay này đang vận chuyển đạn dược và vũ khí của nước ngoài.

    Hai bên công bố thiệt hại của đối phương


    Ông Konashenkov cũng cho biết thêm rằng kể từ ngày 24-2, lực lượng Nga đã phá hủy 179 máy bay chiến đấu, 127 trực thăng, 1.019 máy bay không người lái, 3.266 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, và 433 hệ thống tên lửa của Ukraine, theo TASS.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: TASS

    "Trong 24 giờ qua, các tên lửa đã loại bỏ các mục tiêu sau: 48 khu vực tập trung nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine, hai khẩu đội pháo và hai kho đạn ở các khu vực Nikolayevka và Berestovoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk" - ông cho biết thêm.

    Theo Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết kể từ ngày 24-2, Nga đã mất 1.315 xe tăng (+10 trong ngày qua), 3.235 xe chiến đấu bọc thép (+22), 617 hệ thống pháo (+11), 201 pháo phản lực bắn loạt (+0), 93 hệ thống tác chiến phòng không (+0), 206 máy bay (+0), 170 trực thăng (+0), 13 tàu chiến / thuyền (+0), 502 máy bay không người lái (+11), 114 tên lửa hành trình (+2),...

    Ukraine đã "vĩnh viễn mất quyền tiếp cận Biển Azov"

    Ngày 26-5, ông Georgy Muradov - Đại diện thường trực của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại báo đảo Crimea nói rằng Ukraine đã "vĩnh viễn mất quyền tiếp cận Biển Azov", hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin.

    “Các cảng ở khu vực Zaporizhzhia và Kherson sẽ không bao giờ là của Ukraine nữa. Tôi chắc chắn rằng sau khi các khu vực của chúng tôi thống nhất với Nga, Biển Azov sẽ lại trở thành vùng biển nội địa độc quyền của Liên bang Nga" - ông nói.

    Israel không cho Đức bán tên lửa chống tăng Spike cho Ukraine

    Đài RT ngày 26-5 dẫn nguồn tin từ trang Axios cho biết Israel sẽ không cho phép Đức bán tên lửa chống tăng Spike cho Ukraine, bất chấp sự thuyết phục của Lầu Năm Góc.

    Cụ thể, theo thông tin từ Axios, tên lửa nói trên được sản xuất tại Đức theo giấy phép của Israel và Berlin cần có sự chấp thuận của Tel Aviv trước khi xuất vũ khí này ra nước ngoài.

    Israel lo ngại rằng các binh sĩ Nga có thể bị giết bằng vũ khí do Israel sản xuất, điều này sau đó sẽ ảnh hưởng quan hệ với Moscow và làm tổn hại đến lợi ích an ninh của Tel Aviv ở Syria, một quan chức cấp cao ẩn danh của Israel nói với Axios.

    Được Hệ thống Phòng thủ Tiên tiến Rafael của Israel phát triển, tên lửa Spike lần đầu tiên được đưa vào sử dụng vào thập niên 1980. Tên lửa này có thể được trang bị đầu đạn chống tăng hoặc đầu đạn có khả năng nổ cao. Mỹ và một số đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã trang bị nó trên các trực thăng tấn công.

    Ukraine và North Macedonia là 'bạn đồng hành' cùng gia nhập EU


    Theo Ukrinform ngày 26-5, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và Tổng thống North Macedonia - ông Stevo Pendarovski đã nhất trí rằng hai nước là bạn đồng hành chứ không phải đối thủ trên con đường gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

    Hình ảnh


    Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (trái) và Tổng thống North Macedonia - ông Stevo Pendarovski. Ảnh: UKRINFORM

    “Tôi đã gặp Tổng thống Cộng hòa North Macedonia - ông Stevo Pendarovski. Sự ủng hộ của Skopje đối với Kiev trong những thời điểm căng thẳng này vẫn kiên định. Ukraine sẽ luôn ghi nhớ điều này. Chúng tôi cũng đồng ý rằng trên con đường gia nhập EU, Ukraine và North Macedonia là bạn đồng hành chứ không phải đối thủ cạnh tranh" - ông Kuleba viết trên Twitter.

    KHÁNH NHƯ
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 26, 2022 3:11 pm

    Ukraine nhặt xác lính Nga để trao đổi tù binh (VOA Tiếng Việt)

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 5 26, 2022 6:55 pm

    Chiến sự miền Đông "khốc liệt nhất", Ukraine kêu gọi thêm vũ khí

    Thành Đạt
    Thứ sáu, 27/05/2022


    Ukraine kêu gọi viện trợ thêm vũ khí trong bối cảnh xung đột ở khu vực miền Đông đang ở mức khốc liệt nhất.


    Hình ảnh

    Lực lượng thân Nga ở vùng Donetsk, Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

    "Giao tranh đang ở mức khốc liệt nhất. Các lực lượng đối phương đang tấn công các vị trí của quân đội chúng tôi đồng thời ở nhiều hướng. Chúng tôi sẽ có một giai đoạn chiến đấu cực kỳ khó khăn và lâu dài ở phía trước", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar phát biểu trong cuộc họp báo hôm 26/5.

    Theo Thứ trưởng Malyar, tình hình chiến sự "vẫn khó khăn" và có dấu hiệu "trầm trọng hơn".

    Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Nga vẫn có lợi thế về vũ khí và Ukraine cần "nhiều vũ khí hạng nặng hơn".

    "Nếu không có những vũ khí này, chúng tôi sẽ không thể đẩy lùi họ", ông Kuleba cho biết.

    Khi được hỏi về thỏa thuận hòa bình với Nga, nhà ngoại giao Ukraine cho biết: "Thời điểm Nga đề xuất ngừng bắn chỉ đồng nghĩa với việc Nga chỉ còn một bước nữa là sẽ thua trong cuộc chiến. Nga sẽ không yêu cầu ngừng bắn trong khi họ đang tiến hành cuộc tấn công. Khi họ đề xuất ngừng bắn, chúng tôi sẽ suy nghĩ kỹ trước khi cân nhắc".

    Quân đội Ukraine hôm 26/5 cho biết lực lượng Nga đã pháo kích hơn 40 thị trấn ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Cuộc tiến công của Nga khiến tuyến đường sơ tán duy nhất cho dân thường có nguy cơ bị chặn, khi chiến dịch xâm lược chuẩn bị bước sang tháng thứ 4.

    Nga bắt đầu dồn lực lượng và hỏa lực về miền Đông Ukraine từ cuối tháng 3 và triển khai giai đoạn hai của chiến dịch xâm lược . Moscow trước đó tuyên bố, mục tiêu giai đoạn hai chiến dịch xâm lược Ukraine của Nga là "giải phóng hoàn toàn Donbass".

    Sau khi rút lực lượng khỏi thủ đô Kiev và Kharkov - thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Nga đang nỗ lực kiểm soát hoàn toàn Donbass, khu vực gồm 2 tỉnh Lugansk và Donetsk được Moscow công nhận độc lập.

    Nga đã triển khai hàng nghìn quân tới miền Đông Ukraine, tiến công từ 3 phía trong nỗ lực bao vây các lực lượng Ukraine đang cố thủ ở thành phố Severodonetsk và Lysychansk.

    Severodonetsk đã bị pháo kích liên tục trong suốt nhiều tuần và là một trong những trung tâm đô thị quan trọng ở vùng công nghiệp Donbass bị Nga nhắm mục tiêu quân sự. Trong khi đó, lực lượng Nga cũng tìm cách bao vây Lysychansk.

    Thống đốc tỉnh Lugansk, Sergiy Gaidai, cho biết thành phố Severodonetsk đang bị máy bay ném bom, đồng thời bị nhiều hệ thống rocket phóng loạt, phóng, pháo, súng cối, xe tăng tấn công. Ông Gaidai thậm chí cho rằng, "đối phương chỉ muốn xóa sổ Severodonetsk".

    Thống đốc tỉnh Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết, lực lượng Nga đã kiểm soát 3 thị trấn ở tỉnh này, trong đó có Svitlodarsk. Svitlodarsk là thị trấn cách thành phố Severodonetsk khoảng 80km về phía tây nam. Trước đó, các nguồn tin cho biết, binh sĩ Nga đã vào Svitlodarsk và treo cờ Nga ở tòa nhà chính quyền.

    Giới quan sát cho rằng, cuộc chiến ở Donbass có thể khốc liệt hơn so với cuộc chiến ở giai đoạn đầu khi cả Nga và Ukraine đều dồn lực lượng cho mặt trận này. Theo một số chuyên gia, Nga có lợi thế vượt trội về binh sĩ và hỏa lực, song kiểm soát hoàn toàn Donbass cũng không phải mục tiêu dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh quân đội Ukraine tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây.

    Theo Reuters
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 124 khách