Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 11, 2022 6:40 pm

    Ukraine ban bố lệnh giới nghiêm đặc biệt ở Donbass


    Tùng Nguyễn
    Thứ năm, 11/08/2022


    Giới chức Ukraine đã đưa ra một lệnh giới nghiêm mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tại vùng Donbass.


    Hình ảnh

    Một chốt kiểm soát của quân đội Ukraine ở vùng Donbass (Ảnh: Pravda).


    Giới chức Ukraine cho biết, kể từ ngày 10/8, một lệnh giới nghiêm đặc biệt sẽ được ban hành tại các khu vực do Ukraine kiểm soát tại vùng Donbass ở miền Đông nước này.

    Theo đó, các phương tiện có khả năng sử dụng cho mục đích phòng thủ như máy xúc, máy kéo và các máy công nghiệp nặng sẽ không được phép rời khỏi các khu vực này.

    Ở chiều ngược lại, các phương tiện chở đồ uống có cồn hoặc các sản phẩm có cồn (trừ thuốc men và vật tư y tế) sẽ bị cấm di chuyển vào các khu vực do Ukraine kiểm soát tại miền Đông Ukraine.

    Theo người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Donetsk Pavlo Kyrylenko, đây là một động thái nhằm "tăng cường năng lực phòng thủ của các lực lượng Ukraine tại Donbass và được đưa ra dựa theo lệnh thiết quân luật đang được áp dụng trong khu vực".

    Gần đây, quân quân xâm lược Nga đã tiến hành tổ chức nhiều đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Ukraine ở vùng Donbass nhằm nhanh chóng kiểm soát trung tâm công nghiệp quan trọng bậc nhất của Ukraine.

    Ngày 11/8, ông Danil Bezsonov, một quan chức của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, cho biết các lực lượng thân quân xâm lược Nga đã giành được quyền kiểm soát thị trấn Pisky cách thành phố Donetsk khoảng 10km.

    Thị trấn Pisky được biết đến như là một thị trấn chiến lược và đóng vai trò quan trọng trong phòng tuyến của quân đội Ukraine tại Donbass.

    Giới chức Ukraine đã ngay lập tức bác bỏ tuyên bố về việc giành được Pisky của quân xâm lược Nga. Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết "các đợt tấn công của quân xâm Nga vào Pisky đã không đạt được kết quả như mong đợi".

    Theo Pravda
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 8 11, 2022 6:45 pm

    Quân xâm lược Nga kiểm soát thêm một thị trấn sau màn giao tranh dữ dội ở Donbass



    Tùng Nguyễn
    Thứ năm, 11/08/2022 -


    Một cuộc giao tranh quyết liệt giữa quân đội Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine đã diễn ra bên ngoài thị trấn Pisky ở vùng Donbass.

    Hình ảnh

    Khói bốc lên sau một màn pháo kích ở Donetsk vào đêm 10/8 (Ảnh: Reuters).



    Reuters đưa tin một cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra bên ngoài thị trấn Pisky ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine vào rạng sáng ngày 11/8. Đây được cho là một phần của kế hoạch tấn công của quân xâm lược Nga nhằm nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn vùng công nghiệp quan trọng bậc nhất tại Ukraine.

    Theo các nhân chứng, nhiều tiếng nổ dữ dội đã vang lên tại Pisky, thị trấn chỉ cách thành phố Donetsk, thủ phủ của vùng Donbass khoảng 10km. Các phương tiện quân sự hạng nặng của quân xâm Nga cũng được nhìn thấy khi di chuyển về thị trấn này.

    Danil Bezsonov, một quan chức của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, khẳng định thị trấn này đã được các lực lượng thân quân xâm lược Nga kiểm soát sau cuộc giao tranh vào rạng sáng 11/8.

    "Tình hình đang rất nóng tại Pisky. Chúng ta đã kiểm soát được thị trấn này nhưng đối phương vẫn đang tổ chức những đợt kháng cự nhỏ ở khu vực phía Bắc và phía Tây thị trấn", ông Bezsonov viết trên trang Telegram cá nhân.

    Hình ảnh

    Xe tăng của quân xâm lược di chuyển trên đường phố tại Donbass (Ảnh: Tass).


    Giới chức Ukraine đã ngay lập tức bác bỏ tuyên bố về việc giành được Pisky của Nga. Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết "các đợt tấn công của quân Nga vào Pisky đã không đạt được kết quả như mong đợi".

    Ông Arestovych nhấn mạnh Pisky là một thị trấn chiến lược và đóng vai trò quan trọng trong phòng tuyến của quân đội Ukraine tại Donbass. Vì vậy, một lực lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị quân sự đã được Ukraine điều động để gia cố năng lực phòng thủ cho thị trấn này.

    Trong một thông báo cập nhật tình hình chiến sự ngày 10/8, Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân Nga đang tổ chức nhiều đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Ukraine vùng Donbass. Tuy nhiên, theo giới chức tình báo Anh, các cuộc tấn công này chưa tạo ra được những bước đột phá do phải chia sẻ lực lượng nhằm hỗ trợ cho chiến trường miền Nam Ukraine.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine khai hỏa súng phòng không ZU-23-2 (Ảnh: Reuters).

    Hiện tại, các chỉ huy quân sự Nga tại Ukraine đang gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa 2 mục tiêu chiến lược, bao gồm đẩy mạnh tấn công nhằm nhanh chóng giành quyền kiểm soát vùng Donbass và tăng cường tiếp viện cho tuyến phòng thủ ở miền Nam Ukraine.

    Do đó, để bổ sung sức mạnh cho chiến trường Ukraine, quân xâm lược Nga được cho là đã thành lập một đơn vị mới mang tên gọi Tập đoàn quân số 3 với quân số từ 15.000 đến 20.000 binh sĩ và sẽ nhanh chóng điều động lực lượng này đến tham chiến tại Ukraine.

    Theo Reuters
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 12, 2022 8:01 pm

    Mỹ lần đầu lên tiếng về nghi vấn căn cứ Nga ở Crimea bị tấn công

    Minh Phương
    Thứ bảy, 13/08/2022


    Lầu Năm Góc khẳng định, vũ khí do Mỹ viện trợ cho Ukraine không liên quan đến vụ nổ ở căn cứ không quân Saky của Nga trên bán đảo Crimea hồi đầu tuần.


    Hình ảnh

    Ảnh chụp vệ tinh hôm 10/8 sau vụ nổ ở căn cứ không quân Saky của Nga trên bán đảo Crimea (Ảnh: EPA).

    "Chúng tôi không viện trợ bất cứ thứ gì cho phép hoặc giúp Ukraine có thể tấn công vào bán đảo Crimea", AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ngày 12/8 cho biết.

    Quan chức này cho biết thêm, chắc chắn đó cũng không phải là tên lửa chiến thuật dẫn đường chính xác tầm trung (ATACMS) mà Kiev đã đề nghị cung cấp. ATACMS có thể dùng cho các tổ hợp pháo HIMARS mà Mỹ viện trợ cho Ukraine. "Chắc chắn không phải ATACMS bởi vì chúng tôi chưa cung cấp cho họ tên lửa này", quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

    Quan chức trên khẳng định, Lầu Năm Góc đến nay chưa có thông tin nào để xác định liệu vụ nổ ở căn cứ Saky là tấn công tên lửa hay một hành động phá hoại nào khác.

    Căn cứ không quân Saky của quân xâm lược Nga trên bán đảo Crimea rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ chiều 9/8, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và một số người bị thương. Moscow cho biết, đây là một vụ nổ đạn do vi phạm về an toàn cháy nổ tại căn cứ. Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng, họ không liên quan và cũng không biết nguyên nhân vụ nổ.

    Mặc dù vậy, vẫn có đồn đoán đây là một vụ tấn công của quân đội Ukraine vào Crimea.

    Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Nga tuyên bố, Crimea là vấn đề "không thể thương lượng, song Ukraine nhiều lần nêu rõ sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất, trong đó có Crimea.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây nói, cuộc chiến của quân xâm lược Nga nhằm chống lại Ukraine bắt đầu bằng việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea thì cũng sẽ kết thúc bằng việc giải phóng vùng lãnh thổ này.

    Theo AFP
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 12, 2022 8:05 pm

    Ukraine tuyên bố có thể tấn công mọi tuyến đường tiếp tế của Nga ở miền Nam


    Minh Phương
    Thứ bảy, 13/08/2022


    Quân đội Ukraine tuyên bố, với các tổ hợp pháo hiện đại, họ có thể tấn công gần như toàn bộ đường tiếp tế của quân xâm lược Nga ở miền Nam Ukraine.

    Hình ảnh

    Chú thích: Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở Donetsk, miền Đông nước này (Ảnh: New York Times).

    Thông cáo của quân đội Ukraine hôm 12/8 cho biết, pháo binh của nước này đã phá hủy một kho đạn của quân Nga gần cây cầu chiến lược ở làng Vesele, tỉnh Kherson dọc sông Dnipro, cách nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia khoảng 130km.

    Vesele - ngôi làng nằm gần cầu Kakhovskyi, cách một con đập lớn chỉ khoảng vài mét - là một vị trí chiến lược mà Ukraine liên tục tập kích nhằm làm suy yếu khả năng kiểm soát của quân Nga đối với khu vực bờ Tây sông Dnipro.

    Quân Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên. Tuyên bố của Kiev cũng chưa có kiểm chứng độc lập.

    Natalia Humeniuk, người phát ngôn Bộ tư lệnh phía Nam Ukraine, cho biết giờ đây gần như toàn bộ tuyến đường tiếp tế của Nga ở miền Nam nước này đều "trong tầm ngắm hỏa lực" của Ukraine, nghĩa là Kiev có thể tập kích các mục tiêu đó bất cứ lúc nào.

    "Lực lượng của chúng tôi đang kiểm soát tình hình ở phía Nam bất chấp đối phương tìm cách đưa tiếp viện vào dù gần như mọi tuyến đường vận chuyển, hậu cần huyết mạch của họ đã bị tấn công hoặc đang trong tầm ngắm hỏa lực của chúng tôi", bà Natalia phát biểu trên truyền hình quốc gia.

    Ukraine tuyên bố, họ đã phá hủy hàng chục kho đạn dược của quân Nga nhờ các hệ thống pháo phóng loạt tầm xa do phương Tây cung cấp, trong đó có pháo HIMARS của Mỹ. Kiev hy vọng, nếu được cấp thêm các hệ thống pháo hiện đại hơn, tầm hoạt động xa hơn, có thể tấn công các mục tiêu hậu cần nằm sâu sau chiến tuyến của quân Nga có thể giúp họ xoay chuyển cục diện chiến sự trong những tuần tới.

    HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tốc độ cao có tầm bắn khoảng 80km đối với đạn pháo thông thường, và có thể lên 300km với tên lửa chiến thuật. Đến nay, Mỹ đã cấp cho Ukraine 16 tổ hợp này và cam kết viện trợ thêm trong thời gian tới.

    Tuyên bố của Kiev đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Ukraine đã pháo kích vào căn cứ không quân Saky của quân xâm lược Nga trên bán đảo Crimea hôm 9/8. Mặc dù Nga nói đây chỉ là một vụ nổ đạn do vi phạm an toàn cháy nổ, không có thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng, song ảnh chụp vệ tinh của hãng Planet Labs cho thấy, dường như ít nhất 7-8 máy bay chiến đấu của Moscow ở đây bị phá hủy.

    Căn cứ Saky nằm ngoài tầm bắn của các tổ hợp pháo mà Kiev đang sở hữu, nhưng trong tầm bắn của các tổ hợp mới mạnh hơn mà Ukraine đề nghị phương tây cung cấp. Theo giới quan sát, nếu Kiev thực sự đứng sau vụ tấn công Saky, đây có thể là bằng chứng cho thấy năng lực pháo kích của họ đã cải thiện đáng kể.

    Tuy nhiên, vấn đề hiện nay của Ukraine là với cường độ tiêu hao đạn pháo như hiện tại, họ có thể sắp cạn kiệt pháo cho HIMARS. Ông Mark Cancian, một cựu thành viên Thủy quân Lục chiến Mỹ, nhận định Ukraine có thể hết đạn HIMARS trong khoảng 3-4 tuần nữa nếu không được tiếp tế thêm. Washington đã cấp cho Kiev khoảng 1/3 kho dự trữ đạn pháo HIMARS gồm 10.000 quả.

    Theo Straits Times
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 104 khách