Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 04, 2023 3:17 pm

    Nóng: Gần 30.000 binh sĩ Nga đang hội quân ở Mariupol

    Lê Phương (Kyiv Independent)
    Thứ bảy, ngày 04/02/2023 1

    Petro Andriushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, báo cáo rằng trong tuần qua, số lượng binh sĩ Nga xung quanh thành phố đã tăng 10.000-15.000 quân. Ông Andriushchenko cho biết hầu hết họ đóng quân tại các ngôi làng xung quanh Mariupol.


    Hình ảnh

    Chiến sự Ukraine hiện vẫn đang diễn biến căng thẳng. Ảnh: Getty

    "Nhìn chung, có khoảng 30.000 quân Nga đang tập trung ở trong và xung quanh Mariupol", ông Andriushchenko viết trên Telegram.


    Trước đó, ông Andriushchenko báo cáo rằng các công nhân người Nga đã bắt đầu dỡ bỏ khu phố Azovie của Mariupol do Nga kiểm soát, bao gồm cả những ngôi nhà không bị hư hại, để xây dựng những ngôi nhà "ưu tú".

    Trong vài tháng qua, Nga đã bắt đầu san phẳng các tòa nhà chung cư đổ nát của Mariupol, một hành động bị nhiều tổ chức nhân quyền chỉ trích.

    Sau 2 tháng bị vây hãm, phần lớn thành phố Mariupol ở vùng Donetsk đã trở thành đống đổ nát.

    Hôm 4/2, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng quân đội nước này đã tấn công các căn cứ tạm thời của quân đội Nga ít nhất 8 lần. Các lực lượng Ukraine đã bắn hạ 4 máy bay không người lái loại Orlan-10 và tấn công hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1 của Nga.




    Trong hôm trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần 9 khu định cư, bao gồm Hrekivka, Nevske, Kreminna và Dibrova ở Luhansk, cũng như Verkniokamianske, Krasna Hora, Paraskoviivka, Bakhmut và Ivanivske ở Donetsk.

    Bộ Tổng tham mưu cũng báo cáo rằng quân đội Nga đã phóng 3 tên lửa, triển khai 20 cuộc không kích và hơn 90 cuộc tấn công MLRS nhằm vào cơ sở hạ tầng ở các vùng Kharkov và Mykolaiv.

    Thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov tuyên bố một nhà máy trong khu vực đã bị pháo kích vào rạng sáng ngày 4/2. Hiện chưa ghi nhận thương vong.

    Truyền thông nhà nước Nga ngày 1/2 đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã yêu cầu Bộ Quốc phòng tập trung ngăn chặn các cuộc pháo kích vào Belgorod, nằm ở biên giới với Ukraine.

    Trước đó, các vụ nổ thường xuyên xảy ra ở vùng Belgorod của Nga, vụ mới nhất diễn ra vào ngày 17/1, Thống đốc Gladkov chia sẻ trên Telegram.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 04, 2023 3:18 pm

    Ukraine phục kích thành công, diệt xe tăng, bắt sống lính thủy đánh bộ Nga

    Minh Nhật (theo Pravda)
    Thứ bảy, ngày 04/02/2023

    Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine (SOF) tuyên bố đã tiến hành thành công một cuộc phục kích sau hàng ngũ của Nga, phá hủy xe tăng hiện đại và bắt giữ lính thủy đánh bộ của đối phương, theo Pravda.


    Hình ảnh

    Ukraine tuyên bố vừa tiến hành một cuộc phục kích thành công ở Vuhledar, diệt được 1 xe tăng, bắt sống 2 lính thủy đánh bộ Nga. Ảnh minh họa IT

    Tại khu vực Vuhledar, tỉnh Donetsk, các binh sĩ của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SOF) của Ukraine và Lữ đoàn Cơ giới Riêng biệt số 72 cho biết, họ vừa phá hủy một xe tăng Nga và bắt giữ hai quân nhân nước này.

    Dịch vụ báo chí của SOF cho hay, theo dữ liệu tình báo, người Nga được cho là sẽ tấn công khu vực bằng một đơn vị xe tăng. Lực lượng tấn công là những người lính thuộc lữ đoàn lính thủy đánh bộ 155 khét tiếng thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.



    Theo đó, SOF đã lên kế hoạch tác chiến phối hợp với Lữ đoàn Cơ giới Riêng biệt số 72 để ngăn chặn cuộc tấn công tiềm tàng của Nga.

    Kết quả của chiến dịch tác chiến chung là một chiếc xe tăng T-80 nâng cấp của Nga đã bị phá hủy ngay cả trước khi nó đến vị trí khai hỏa. Trong trận chiến, hai quân nhân của lực lượng lính thủy đánh bộ Nga đã bị bắt.

    "Các quân nhân SOF đã cung cấp cho 2 tù binh dịch vụ chăm sóc y tế đủ tiêu chuẩn và đưa họ rời khỏi chiến tuyến đến một địa điểm của lực lượng phòng vệ Ukraine. Hoạt động tác chiến chung của SOF Ukraine và Lữ đoàn cơ giới riêng biệt thứ 72 diễn ra mà không có tổn thất nào về phía chúng tôi nhưng đã làm gián đoạn các hoạt động tấn công theo kế hoạch của quân Nga ở mặt trận Vuhledar", Dịch vụ báo chí của SOF tuyên bố.

    Trong một video do SOF công bố, 2 tù binh thừa nhận rằng họ đã tự nguyện tham gia chiến đấu ở Ukraine. Một trong 2 tù binh Nga tên là Pavel Chertenkov tiết lộ, kể từ đầu năm, một nửa đại đội thuộc Lữ đoàn lính thủy đánh bộ 155 đã hy sinh ở mặt trận Vuhledar.



    Người tù binh cũng kể lại hoàn cảnh của trận chiến. Theo đó, 2 xe tăng Nga, theo lệnh của chỉ huy, tiến về vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine. Chiếc T-80 của Chertenkov đã lao qua một quả mìn chống tăng. Chertenkov đã kịp thoát thân trước khi kho đạn xe tăng phát nổ.

    Dịch vụ báo chí của SOF cũng điểm lại rằng trong toàn bộ cuộc chiến ở Ukraine kể từ tháng 2 năm ngoái, Nga đã mất 3.213 xe tăng.

    Giá của mỗi chiếc xe tăng từ 3 triệu USD đến 6 triệu USD. Chi phí của tất cả số xe tăng này tương đương với kinh phí xây dựng 803 trường trung học mới, 1.230 bệnh viện phụ sản hoặc 1.170 trung tâm ung thư.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 04, 2023 3:21 pm

    Ukraine phản công, đẩy lùi Nga trong màn cận chiến ở pháo đài miền Đông

    Thứ bảy, 04/02/2023

    Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tìm cách chọc thủng phòng tuyến ở ngoại ô Bakhmut, nhưng không thành công và buộc phải rút lui.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào vị trí của Nga ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

    Theo thông báo của lực lượng biên phòng Ukraine, lực lượng Nga ngày 3/2 đã lên kế hoạch tiến vào một tòa nhà và giành vị trí tại đây. Khi bắt đầu trận chiến, lực lượng Nga với lợi thế vượt trội đã chọc thủng tuyến phòng thủ và tìm cách chiếm các vị trí của các đơn vị Ukraine bằng máy bay không người lái.

    Tuy nhiên, Ukraine cho biết máy bay không người lái của Nga đã bị lính biên phòng Ukraine định vị và bắn hạ.

    Tiếp đó, quân đội Nga đã tiến hành chiến dịch cơ động và kêu gọi yểm trợ hỏa lực. Tuy nhiên, các cuộc pháo kích bằng súng cối đã làm giảm ưu thế về quân số của lực lượng Nga. Để tự vệ, lực lượng Nga được tách ra và phân tán qua các tòa nhà lân cận.

    Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết họ phải sử dụng lựu đạn, súng trường và vũ khí để đánh bật quân đội Nga khỏi các tòa nhà. Trong cuộc cận chiến tại đây, các lực lượng Ukraine đã xác định được vị trí và đẩy lùi binh sĩ Nga.

    Ukraine tuyên bố lực lượng Nga buộc phải rút lui. Cuộc giao tranh khiến Nga mất 9 binh sĩ và 20 người khác bị thương.

    Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ chiến đấu để giữ vững thành phố Bakhmut ở miền Đông trong thời gian lâu nhất có thể.

    "Không ai đầu hàng ở Bakhmut. Chúng tôi sẽ chiến đấu lâu nhất có thể. Chúng tôi coi Bakhmut là pháo đài của mình", ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo ở Kiev cùng với các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) sau hội nghị thượng đỉnh Ukraine - EU.

    Ông Zelensky cũng hối thúc phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa để giúp Kiev giữ pháo đài Bakhmut và đẩy quân đội Nga ra khỏi vùng Donbass ở miền Đông.



    Tổng thống Ukraine nói rằng Nga muốn trả đũa cho những thất bại quân sự của họ.

    "Nga muốn trả đũa. Trả đũa ở miền Đông nơi họ không thành công. Họ muốn giành lấy miền Đông. Nhiệm vụ của chúng ta là không cho họ cơ hội này bằng cách củng cố quân đội bằng những vũ khí cần thiết. Tôi nghĩ chúng ta có mọi cơ hội", ông Zelensky nói tại buổi họp báo.

    Trong những tuần gần đây, các quan chức Ukraine tin rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào mùa xuân.

    Những trận chiến khốc liệt nhất đang nổ ra ở Bakhmut, tỉnh Donetsk. Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) Denis Pushilin xác nhận, các cuộc giao tranh đã diễn ra ở ngoại ô thành phố và các khu vực lân cận do quân đội Ukraine kiểm soát gần đây.

    Bloomberg ngày 2/2 dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu tiết lộ, phương Tây đã khuyên Ukraine nên chờ thời cơ để mở cuộc tấn công vào mùa xuân. Các quan chức này cho rằng, để bảo toàn lực lượng trước khi các xe tăng chủ lực viện trợ được phương Tây bàn giao, Ukraine nên chấp nhận rút quân khỏi Bakhmut.

    Giới chức phương Tây nhận định, Ukraine hiện chưa đủ nguồn lực quân sự để mở một trận đánh lớn, nhưng sau khi nhận thêm các khí tài hạng nặng bổ sung, Kiev có khả năng phản công ở phía nam để cắt đứt hành lang trên bộ từ lãnh thổ Nga tới bán đảo Crimea.

    Theo Pravda, Guardian
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 04, 2023 3:23 pm

    Ukraine lập cấp tốc 8 lữ đoàn tấn công để giành lại Crimea, Donbass

    Thành Đạt
    Thứ bảy, 04/02/2023


    Ukraine tuyên bố thành lập 8 lữ đoàn tấn công với mục tiêu giành lại những vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát, bao gồm bán đảo Crimea.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine khai hỏa vào mục tiêu của Nga gần thành phố Bakhmut (Ảnh: Reuters).

    "Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công đến tận Crimea và Biển Đen nhằm đẩy lùi đối phương ra khỏi lãnh thổ của chúng ta. Bộ Nội vụ bắt đầu thành lập các lữ đoàn tấn công gồm lực lượng vệ binh quốc gia, cảnh sát quốc gia và biên phòng. Đây là những lữ đoàn gồm lính tình nguyện, những người mong muốn giải phóng Lugansk, Donetsk và Crimea", thông báo của lực lượng cảnh sát Ukraine cho biết hôm 3/2.

    "8 lữ đoàn chống lại một đối thủ. Đã đến lúc lấy lại những gì thuộc về chúng ta", thông báo nhấn mạnh.

    Theo ông Ihor Klymenko, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, lực lượng mới thành lập bao gồm những người tình nguyện có tinh thần yêu nước, "tìm cách hạ gục đối thủ và giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine". Ông nói rằng, "có rất nhiều người như vậy" ở Ukraine.

    "Trước hết, họ là những người đã trải qua giai đoạn xung đột 2014-2015. Một số người từng tham gia chiến đấu trong năm 2022. Một số người đã bị thương", ông Klimenko giải thích.

    Ông Klimenko cho biết 6 trong số 8 lữ đoàn gồm các vệ binh quốc gia, trong khi 2 lữ đoàn còn lại gồm các sĩ quan cảnh sát và lính biên phòng. Ông cũng xác nhận, những người tham gia có thể được bồi thường tài chính, phúc lợi xã hội và các đặc quyền khác, cũng như "cơ hội để loại bỏ đối thủ". Theo ông, "mục tiêu trước mắt" của lực lượng này là bảo vệ hoàn toàn "các biên giới được quốc tế công nhận" của Ukraine.

    Khi được hỏi về lực lượng mới của Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, khu vực Donbass (gồm Donetsk và Lugansk) ở miền Đông Ukraine vẫn chưa được quân đội Nga bảo vệ hoàn toàn, "đó là lý do chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục". Tuy nhiên, ông Peskov khẳng định an ninh của Crimea, bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014, đang "được đảm bảo tốt".


    Ukraine được cho là đã tăng cường huy động quân do tổn thất nặng nề ở tiền tuyến, mặc dù Kiev phủ nhận điều này. Aleksey Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn trong tuần này rằng, người Ukraine đang xếp hàng tại các trung tâm nghĩa vụ mỗi ngày để nộp thông tin chờ lệnh huy động.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại tất cả vùng lãnh thổ đã mất, bao gồm Crimea. Thiếu tướng Kyrylo Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, hôm 31/1 nói rằng Ukraine "phải làm mọi cách để đảm bảo rằng Crimea sẽ trở về nhà (Ukraine) vào mùa hè".

    Bán đảo Crimea ở Biển Đen đã trở thành khu vực quan trọng giúp Nga mở chiến dịch quân sự trong năm 2022. Từ Crimea, Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn lãnh thổ ở miền Nam Ukraine. Crimea hiện vẫn đóng vai trò như một căn cứ mà Nga triển khai máy bay và tàu chiến sát Ukraine.

    Mặc dù giới chức Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Crimea bằng mọi giá, nhưng các chuyên gia quân sự cảnh báo, kế hoạch này tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi có thể khiến xung đột leo thang. Nga khẳng định sẽ bảo vệ lãnh thổ và các vùng sáp nhập bằng mọi phương tiện sẵn có, kể cả kho vũ khí hạt nhân.

    Theo Newsweek
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 157 khách