Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 21, 2022 1:39 pm

    BBC: Nga tuyên bố chiến thắng hoàn toàn tại nhà máy thép Azovstal

    Lam Giang • 21/05/22

    Hình ảnh

    Các binh sĩ Ukraine đang được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, Ukraine vào ngày 17/5/2022 (Ảnh chụp màn hình lấy từ video của Bộ Quốc phòng Nga/Getty Images)


    Binh sĩ Ukraine cuối cùng ra hàng, Nga đã tuyên bố chiến thắng trong trận chiến kéo dài nhiều tháng nhằm xâm chiếm thành phố cảng Mariupol của Ukraine.

    Những người lính cuối cùng bảo vệ nhà máy thép Azovstal của thành phố hiện đã đầu hàng, các quan chức Moscow cho biết.



    Trong nhiều tháng, những binh lính này đã ẩn náu trong khu phức hợp khổng lồ, ngăn cản Nga thiết lập quyền soát hoàn toàn thành phố.

    Cuộc sơ tán hôm 20/05 đã đánh dấu sự kết thúc của cuộc bao vây hủy diệt nhất trong cuộc chiến tại Ukraine, với việc Mariupol giờ đây trở thành đống đổ nát hoàn toàn.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thành phố Mariupol và nhà máy thép Azovstal hiện đã được "giải phóng hoàn toàn" sau khi 531 binh sĩ Ukraine rời khỏi địa điểm này.

    "Hệ thống hầm ngầm của khu công nghiệp, nơi các người lính ẩn náu, đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng vũ trang Nga", Bộ Quốc phòng Nga nói thêm trong một tuyên bố.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những người bảo vệ cuối cùng còn lại ở nhà máy thép đã được phép rời đi.

    "Hôm nay các chàng trai đã nhận được một tín hiệu rõ ràng từ chỉ huy quân đội rằng các anh có thể ra ngoài và cứu lấy mạng sống của mình", ông nói với một kênh truyền hình Ukraine hôm 20/05.



    Trong nhiều tuần, nhà máy thép Azovstal đã bị bao vây hoàn toàn.

    Các lực lượng Nga đã chặn tất cả viện trợ nhân đạo vào trong, bắn phá nhà máy từ trên không và yêu cầu những người bảo vệ còn lại buông vũ khí.

    Trong số những người bị mắc kẹt bên trong có nhiều dân thường, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già. Đầu tháng 5, họ đã được sơ tán hoàn toàn sau các cuộc đàm phán khó khăn do Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ phối hợp trong nhiều tuần.

    Nhưng việc các lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục từ chối đầu hàng đồng nghĩa với việc Nga không thể kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng chiến lược này.

    Đối với nhiều người Ukraine, điều này cũng biến những người bảo vệ Azovstal thành những người hùng của đất nước, những người là biểu tượng cho cuộc kháng chiến ngoan cường của Ukraine.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine bị thương rời khỏi nhà máy thép Azovstal hôm 17/5. (Ảnh: Getty Images)

    Hàng trăm người lính ẩn náu bên trong nhà máy thép bao gồm thủy quân lục chiến, Vệ binh Quốc gia (bao gồm cả tiểu đoàn Azov), lực lượng biên phòng, cảnh sát và các đơn vị bảo vệ lãnh thổ.

    Ngủ lều, nguồn thực phẩm ngày càng cạn kiệt và không có nước, họ sống nhiều tuần trong các boongke và đường hầm dưới lòng đất không thấy ánh sáng ban ngày.

    Khu phức hợp rộng hơn 10 kilomet vuông này là một mê cung các đường hầm được thiết kế để chống chịu một cuộc chiến tranh hạt nhân.



    Chỉ huy của họ cho biết tất cả binh lính bị thương hiện đã được đưa đi bằng xe buýt và xe cứu thương của Nga.

    Số phận của những người bảo vệ Ukraine

    Theo các quan chức Moscow, cuộc sơ tán hôm nay có nghĩa là tổng cộng 2.439 binh lính Ukraine hiện đã đầu hàng ở nhà máy thép trong những ngày gần đây.

    Moscow không tiết lộ thông tin về nơi mà những người lính rời khỏi nhà máy thép hôm nay sẽ được sơ tán tới, nhưng những chuyến xe buýt trước đó đã được điều đến các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

    Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, mà BBC chưa thể xác minh, dường như cho thấy một hàng người không mang vũ khí tiến đến các binh sĩ Nga bên ngoài nhà máy và cho biết tên của họ. Sau đó, lính Nga cẩn thận khám xét từng người đàn ông và những gì ở trên người họ.



    Các quan chức Ukraine hy vọng họ có thể được thả như một phần của cuộc trao đổi tù nhân nhưng điều này chưa được Moscow xác nhận.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những người lính này sẽ được đối xử "phù hợp với các luật pháp quốc tế liên quan", nhưng có lo ngại rằng điều gì sẽ xảy ra với họ nếu vẫn bị Nga giam giữ.

    Tuy nhiên, hôm thứ 17/05, các nhà lập pháp Nga đã đưa ra kế hoạch tuyên bố những người lính thuộc tiểu đoàn Azov là "tội phạm phát xít", những người không được tham gia bất kỳ cuộc hoán đổi tù nhân nào với Ukraine.

    Tiểu đoàn Azov, được thành lập như một lực lượng dân quân tình nguyện vào năm 2014 nhưng hiện là một đơn vị Vệ binh Quốc gia, từng có liên kết với nhóm cực hữu tân phát xít.

    Trong khi đó, văn phòng Tổng Công tố Nga đã yêu cầu Tòa án tối cao của nước này tuyên bố đơn vị này là một "tổ chức khủng bố" trong một nỗ lực ngăn chặn những người lính thuộc tiểu đoàn Azov được đối xử như những tù nhân chiến tranh thông thường.

    Lam Giang

    Theo BBC



    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 21, 2022 1:40 pm

    Ukraine War: Russian forces suffer heavy losses in the Donbas region

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 21, 2022 7:20 pm

    Cuộc giằng co quyết liệt quanh Kharkiv

    Duy Anh Thứ bảy 5/21/222


    Dù đã bị quân đội Ukraine đánh bật khỏi ngoại ô thành phố Kharkiv, lực lượng Nga tại các cứ điểm xa hơn gần biên giới đang tái bố trí và củng cố vị trí phòng thủ.



    Tại vùng đông bắc Ukraine, binh sĩ nước này đang có tinh thần chiến đấu cao. Lực lượng Ukraine tại đây đang phản công, trong vòng 2 tuần qua, họ đã đẩy lùi lính Nga ra xa khỏi Kharkiv, chấm dứt gần 3 tháng thành phố lớn thứ hai của Ukraine hứng chịu pháo kích không ngừng.

    Trong những cuộc trò chuyện về những chuyển biến tích cực trên chiến trường, các binh sĩ Ukraine nói về việc một số đơn vị đã tiến đến sát biên giới Nga.

    Nhưng, viễn cảnh đẩy lùi hoàn toàn quân Nga khỏi vùng đông bắc Ukraine vẫn còn quá sớm. Bởi lúc này một số đơn vị Nga ở phía bắc Kharkiv đã củng cố vị trí phòng thủ và tái bố trí lực lượng, cuộc phản công của Ukraine vì thế sẽ khó khăn hơn nhiều, theo New York Times.


    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine tại Kharkiv. Ảnh: Reuters.

    Cuộc sống trở lại

    Dù đã rút khỏi ngoại ô Kharkiv, lực lượng Nga vẫn ở đủ gần để bắn phá thành phố. Các cuộc đụng độ ác liệt vẫn tiếp diễn tại những ngôi làng ở phía đông Kharkiv.

    "Chúng tôi rất sợ có ngày họ (quân đội Nga) quay trở lại. Cầu chúa che chở không để điều đó xảy ra", bà Olha, một nông dân 66 tuổi sống ở làng Vilkhivka, phía đông Kharkiv, nói.

    Những ngày gần đây, quân đội hai nước nã pháo qua lại một con đồi chạy dọc theo hướng bắc - đông của thành phố Kharkiv. Hôm 19/5, khói đen bốc lên ở một loạt các vị trí trong vùng lãnh thổ Nga đang chiếm đóng.

    Không có gì ngạc nhiên khi quân đội Ukraine tràn đầy tự tin rằng cuối cùng họ sẽ có thể giải phòng toàn bộ quê hương mình.

    "Họ (lính Nga) sẽ mất dần động lực chiến đấu. Các chàng trai của chúng tôi ở đây không cảm thấy mệt mỏi, họ thì ngược lại", Vitaliy Chorny, thành viên một lữ đoàn tình nguyện làm nhiệm vụ phát hiện mục tiêu, chỉ điểm cho pháo binh Ukraine, nói.


    Hình ảnh

    Tháp pháo một xe tăng Nga bị phá hủy ở ngoại ô Kharkiv. Ảnh: New York Times.


    Nhưng binh sĩ Ukraine cũng thừa nhận họ đang vấp phải kháng cự mạnh mẽ của các đơn vị Nga còn sót lại. Phía Nga đã củng cố các vị trí phòng thù ngay trên đất Ukraine.

    "Có cả một thành phố dưới lòng đất ở đó. Họ đào hào, xây công sự, mọi thứ hoạt động ngầm. Chúng tôi từng thử công phá một lần, đó là một ký ức khá đáng sợ", một sĩ quan Ukraine nói về khu vực phía bắc Kharkiv.

    Cuộc sống đang dần trở lại tại Kharkiv. Mỗi ngày, khoảng 2.000 trở về nhà trên các chuyến tàu. Các quán cà phê, xe bus công cộng sẽ khôi phục hoạt động từ 23/5.

    "Chúng tôi xem đó là một thành công, thực tế là họ (người Nga) đã thất bại", Oleh Synyehubov, thống đốc tỉnh Kharkiv, nói.

    Nhưng tại các ngôi làng ở phía bắc và đông của thành phố, tình hình vẫn diễn biến khó lường.

    Quân Nga rút đi để lại phía sau nhiều thi thể, các xe tăng và thiết giáp cháy rụi, các chiến hào ngổn ngang. Chưa có nhiều người trở lại các ngôi làng từng là chiến trường.

    Ông Nikolai, 62 tuổi, nhà ở làng Vilkhivka, cho biết tất cả nhà cửa trong làng đã bị thiêu rụi. Bản thân ông phải mang những xác chết dân làng đi chôn.

    Chiến sự còn dài

    Lực lượng Nga đã bị chặn đứng ở Kharkiv ngay từ những tuần lễ đầu tiên của Nga xâm lược. Nhưng lúc này, quân Nga quanh Kharkiv đang được củng cố bằng lực lượng rút về từ Kyiv.

    "Họ đang đào hào ở đây. Tại Kharkiv, quân Nga được trang bị tốt, có những người lính thực sự. Họ có xe tăng và các vũ khí đời mới. Điều này là bằng chứng Nga coi Kharkiv quan trọng về mặt chiến lược", ông Chorny nói.

    Quân đội Ukraine từ khu vực Kyiv cũng đang đổ về Kharkiv. Bản thân Chorny thuộc các đơn vị từng đối đầu với Nga ở phía Đông Kyiv, trước khi tham gia phản công ở Kharkiv.

    Chorny cho hay quân Nga đã rời bỏ một số vị trí phòng thủ sau những trận đánh ác liệt tuần trước. Khi thị sát chiến trường, binh sĩ Ukraine mới nhận thấy mức độ tàn phá mà pháo binh nước này đã tạo ra tại các cứ điểm phòng thủ của lực lượng Nga.

    "Tôi thậm chí không dám tin vào mắt mình. Họ không thể nào bám trụ lại dưới hỏa lực như thế", Chorny nói.

    Đáp lại kêu gọi từ Kyiv, các đồng minh phương Tây cuối cùng đã đồng ý chuyển giao nhiều vũ khí hạng nặng, từ xe tăng cho tới lựu pháo tầm xa. Đáng chú ý, Mỹ đã viện trợ Ukraine 90 lựu pháo M777 có tầm bắn lên tới 155 km.


    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine bên trong tòa nhà ở Velyka Danylivka bị phá hủy do trúng pháo kích của Nga. Ảnh: New York Times.


    Hiện chưa rõ pháo M777 của Mỹ đóng vai trò như thế nào trong cuộc phản công của quân đội Ukraine ở Kharkiv. Tuy nhiên, vũ khí này đã khiến các đơn vị Nga tìm cách vượt sông ở Bilohorivka hôm 11/5 thiệt hại nặng.

    Tại Kharkiv, và trước đó là ở Kyiv, quân đội Ukraine chủ yếu dựa vào sự cơ động của các binh sĩ trong phát hiện mục tiêu, cũng như khả năng tác chiến linh hoạt, hiệu quả của các đơn vị pháo binh truyền thống.

    Truyền thông đã nói nhiều về vai trò của tên lửa chống tăng do phương Tây viện trợ. Nhưng trên thực tế, thiệt hại lớn nhất mà quân Nga phải hứng chịu đến từ pháo binh Ukraine, với thông tin do UAV cũng như lực lượng đặc nhiệm cung cấp.

    Tại Kyiv cũng như Kharkiv, lực lượng Nga đối mặt tình trạng hậu cần và lên kế hoạch yếu kém, các kênh liên lạc không bảo mật bị xâm nhập, giúp quân đội Ukraine phát hiện đường đi của họ.

    Ngược lại, các binh sĩ Ukraine có lợi thế từ tai mắt của người dân, họ được người dân chỉ điểm hoạt động của lính Nga.

    Nhưng bất chấp những thành công đến lúc này, các binh sĩ Ukraine hiểu họ tiếp tục phải đối mặt hỏa lực áp đảo của quân đội Nga ở Donetsk và Luhansk.

    Ông Chorny thừa nhận các đơn vị Ukraine có khả năng sẽ mất thêm một số khu vực tại phía đông và phía nam của Donbas, trong bối cảnh Nga đang tập trung mọi nguồn lực cho cuộc chiến tại đây.

    Ở các chiến trường khác như Kharkiv, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục. Một binh sĩ Ukraine bí danh Odin nói trong khi lực lượng Nga triển khai hồi tháng 2 và 3 được chuẩn bị kém và thiếu kinh nghiệm, lúc này, tình hình đã thay đổi. Họ được trang bị tốt hơn, nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn.

    "Tình hình sẽ ngày càng khó khăn hơn. Họ đang củng cố lực lượng, chúng tôi giờ phải đối mặt với một đội quân thực sự", Odin nói.

    Tại làng Prudyanka ở phía bắc Kharkiv, các đơn vị Ukraine đã không thể tiến thêm suốt 3 tuần qua. Sĩ quan bí danh Tikhi cho biết họ đang thiếu hỗ trợ của pháo binh để công hạ các cứ điểm của Nga.

    Nhưng cũng có những tín hiệu lạc quan. Sĩ quan Tikhi nói thông qua radio, họ phát hiện có sự xung đột ngay bên trong nội bộ các đơn vị Nga. Lực lượng Nga lúc này bao gồm binh sĩ đến từ nhiều khu vực, nhiều sắc tộc, từ Dagestan, Chechnya cho tới Buryatis.

    "Chúa cũng đang giúp chúng tôi, họ đang quay sang cãi vã nhau", Tikhi nói.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 22, 2022 9:33 am

    Nga không kích Donbass, Tổng thống Ukraine gia hạn thiết quân luật


    Thành Đạt
    Chủ nhật, 22/05/2022 - 21:01


    Quân đội Nga tuyên bố tấn công xâm lược Ukraine ở phía đông và phía nam, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố gia hạn thiết quân luật thêm 3 tháng.


    Hình ảnh

    Xe bọc thép của lực lượng thân Nga tại Donetsk, Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

    Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/5 tuyên bố, quân đội Nga đã xâm lược Ukraine ở phía Đông và phía Nam bằng các cuộc không kích và pháo binh, nhằm vào các trung tâm chỉ huy, binh sĩ và kho đạn dược.

    Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết tên lửa phóng từ trên không đã đánh trúng 3 trung tâm chỉ huy và 4 kho đạn ở Donbass, Đông Ukraine.

    Ông Konashenkov xác nhận tại khu vực Mykolaiv phía nam Ukraine, tên lửa của Nga đã tấn công một hệ thống chống máy bay không người lái di động gần khu định cư Hannivka, cách thành phố Mykolaiv khoảng 100 km về phía đông bắc.

    "Tên lửa và pháo đã tấn công 583 khu vực tập trung binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine, 41 trạm kiểm soát, 76 đơn vị pháo và súng cối ở các vị trí khai hỏa, bao gồm 3 khẩu đội Grad, cũng như một trạm tác chiến điện tử Bukovel gần khu định cư Hannivka, vùng Mykolaiv", ông Konashenkov nói thêm.

    Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu xâm lược Ukraine, Nga đã phá hủy 300 máy bay, trong đó có 125 trực thăng, 977 máy bay không người lái, 317 hệ thống phòng không, 3.198 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 408 hệ thống rocket phóng loạt, 1.622 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 3.077 phương tiện quân sự đặc biệt của Ukraine.

    Hình ảnh

    Nga đã dồn lực lượng về miền Đông Ukraine với mục tiêu kiểm soát vùng Donbass gồm Donetsk và Lugansk (Đồ họa: BBC).

    Nga bắt đầu dồn lực lượng và hỏa lực xâm lược về miền Đông Ukraine từ cuối tháng 3 và xác nhận bắt đầu triển khai giai đoạn hai của chiến dịch xâm lược. Moscow trước đó tuyên bố, mục tiêu giai đoạn hai chiến dịch xâm lược của Nga ở Ukraine là "giải phóng hoàn toàn Donbass".

    Giới quan sát nhận định, trận chiến ở Donbass có thể khốc liệt hơn so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột, đặc biệt khi phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm vũ khí hạng nặng. Nguồn cung vũ khí được coi là một trong những yếu tố quyết định cục diện chiến sự miền đông Ukraine những ngày qua và thời gian tới.

    Nga đã giành được một số bước tiến ở miền Đông Ukraine, nhưng cũng đang vấp phải các đợt phản công của Ukraine có thể đe dọa những tuyến đường tiếp tế. Giới chức Nga khẳng định, chiến dịchxâm lược Ukraine vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra.

    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nhận định Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch xâm lược dài hạn tại Ukraine. Ông Reznikov cũng cho biết, các nỗ lực chính của Nga hiện tập trung vào việc "bao vây và tiêu diệt các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine ở các khu vực Donetsk và Lugansk, thiết lập và duy trì một hành lang trên bộ từ Nga đến bán đảo Crimea, đồng thời hoàn thành việc kiểm soát miền nam Ukraine".

    Trong bối cảnh Nga tăng cường chiến dịch xâm lược tại vùng Donbass phía Đông, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm nay đã gia hạn thiết quân luật tại Ukraine thêm 3 tháng, kéo dài đến ngày 22/8. Ông Zelensky lần đầu tiên ban bố thiết quân luật cùng với lệnh tổng động viên quân sự vào ngày 24/2, khi lực lượng Nga triển khai chiến dịch xâm lược Ukraine.

    Theo Guardian
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 126 khách