Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 22, 2022 5:15 pm

    Nga tấn công dữ dội đông và nam Ukraine, Kiev có thể mất 100 lính mỗi ngày

    Thứ hai 23/05/2022

    Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã tấn công xâm lược các lực lượng Kiev ở miền đông và miền nam Ukraine bằng pháo binh và không kích.

    Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/5 cho biết, mục tiêu tấn công của quân đội nước này là binh lính, các trung tâm chỉ huy và kho đạn dược của Ukraine. Theo ông Konashenkov, chỉ trong vòng 24 giờ qua, các tên lửa phóng từ trên không của Nga đã bắn trúng 3 sở chỉ huy và 4 kho đạn dược của Kiev ở vùng Donbass, miền đông nước láng giềng.

    Hình ảnh

    Xe tăng Nga ở tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine. Ảnh: Reuters


    Tại vùng Mykolaiv, miền nam Ukraine, Nga đã nã tên lửa vào một hệ thống chống máy bay không người lái di động của đối phương gần khu định cư Hannivka, cách thành phố thủ phủ Mykolaiv khoảng 100km về phía đông bắc.

    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói thêm, binh lính nước nay tổng cộng đã nhắm bắn 583 địa điểm tập trung binh lính và khí tài, 41 trung tâm chỉ huy, 76 đơn vị pháo binh và súng cối ở các vị trí khai hỏa, kể cả 3 khẩu đội Grad, cũng như một trạm tác chiến điện tử Bukovel của các lực lượng Kiev gần khu dân cư Hannivka thuộc vùng Mykolaiv.

    Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, Oleksandr Senkevich, thị trưởng Mykolaiv cho hay đã có nhiều tiếng nổ khắp thành phố tối 22/5.

    Reuters nói hãng thông tấn này không thể xác minh một cách độc lập các tuyên bố trên.

    Ukraine thừa nhận có thể mất 100 lính mỗi ngày ở miền đông

    Nga đang xúc tiến chiến dịch tập kích quy mô lớn ở Luhansk, một trong 2 tỉnh thuộc vùng miền đông Donbass sau khi chiếm được thành phố cảng chiến lược Mariupol, đông nam Ukraine tiếp sau nhiều tuần giao tranh dữ dội.

    Hình ảnh

    Các tòa nhà bị trúng đạn pháo của quân Nga ở Donetsk. Ảnh: Reuters


    Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia hôm 22/5, Vadym Denysenko, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, các cuộc giao tranh ác liệt nhất tập trung xung quanh hai thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk. Serhiy Gaidai, Thống đốc Luhansk cáo buộc quân Nga đang nỗ lực "xóa sổ Sievierodonetsk khỏi Trái đất".

    Quân đội Ukraine ra tuyên bố khẳng định đã đẩy lui được cuộc tập kích của người Nga vào làng Oleksandrivka lân cận Sievierodonetsk. Dù không tiết lộ con số thương vong ở Luhansk, nhưng nhà chức trách nói, 7 dân thường đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong các vụ oanh tạc của quân Nga ở Donetsk, tỉnh còn lại thuộc Donbass.

    Tại cuộc họp báo chung cùng ngày với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda ở Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ước tính có tới 50 - 100 binh sĩ nước này tử trận mỗi ngày ở mặt trận miền đông.

    Theo trang Kyiv Independent, hơn một tháng qua, chính quyền Zelensky không công bố quân số thương vong trong cuộc chiến với Nga. Trước đó, hôm 16/4, ông Zelensky cho hay, Ukraine đã mất 2.500 - 3.000 binh sĩ và tới 10.000 quân nhân khác bị thương trong giao tranh.

    Pháp nhận định Ukraine mất 15 - 20 năm mới được kết nạp vào EU

    Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune tiết lộ, quá trình phê duyệt Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sẽ rất dài, có thể tới 20 năm.

    Hình ảnh

    Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune. Ảnh: EPA-EFE

    Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Radio J hôm 22/5, ông Beaune chia sẻ: "Chúng ta phải trung thực. Nếu bạn nói Ukraine sẽ gia nhập EU sau 6 tháng hoặc 1 - 2 năm, bạn đang nói dối. Quá trình có thể kéo dài trong 15 - 20 năm nữa, nó sẽ mất một thời gian dài".

    Theo báo Guardian, ông Beaune tái nhắc lời đề nghị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tạo ra một "cộng đồng chính trị châu Âu" mới, nới lỏng hơn, có thể giúp kết nạp Ukraine sớm hơn.

    Tuy nhiên, lời đề nghị Macron không được Kiev hoan nghênh. Tổng thống Zelensky hôm 21/5 đã lên án "những thỏa hiệp như vậy" và nhấn mạnh về việc bắt đầu ngay lập tức quá trình xem xét cấp tư cách thành viên EU đầy đủ cho Ukraine.

    Tuấn Anh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 5 22, 2022 5:16 pm

    Ukraine tuyên bố không nhượng bộ Nga

    Thành Đạt
    Thứ hai, 23/05/2022


    Ukraine bác bỏ lệnh ngừng bắn hoặc bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào đối với Nga khi Moscow đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở miền Đông.

    Hình ảnh


    Binh sĩ Ukraine ở Kiev (Ảnh: New York Times).

    "Xung đột phải kết thúc bằng việc khôi phục hoàn toàn toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine", Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết trong một bài đăng trên Twitter ngày 22/5.

    Mykhailo Podolyak, trưởng đoàn đàm phán Ukraine và là cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cũng bác bỏ khả năng Ukraine nhượng bộ lãnh thổ hoặc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ông Podolyak nói rằng điều này có nghĩa là quân đội Nga sẽ ở lại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát, điều mà Kiev không thể chấp nhận.

    "Các lực lượng Nga phải rời khỏi đất nước và sau đó tiến trình hòa bình có thể nối lại", ông Podolyak nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.

    Theo ông Podolyak, việc nhượng bộ sẽ phản tác dụng đối với Ukraine vì Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn.

    "Xung đột sẽ không dừng lại (sau bất kỳ sự nhượng bộ nào). Xung đột sẽ chỉ bị tạm dừng trong một thời gian. Sau đó, với cường độ thay đổi, phía Nga sẽ tích lũy vũ khí, nhân lực và khắc phục sai lầm của họ, hiện đại hóa lực lượng, sa thải nhiều tướng lĩnh... và họ sẽ bắt đầu một cuộc tiến công mới, thậm chí còn khốc liệt hơn và quy mô lớn hơn", ông Podolyak cho biết.

    Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 22/5 cũng thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine. Ông Duda là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có bài phát biểu trước Quốc hội Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2.

    Tổng thống Ba Lan nói với các nhà lập pháp ở Kiev rằng, cộng đồng quốc tế phải yêu cầu Nga rút quân hoàn toàn và việc Ukraine nhượng bộ bất kỳ vùng lãnh thổ nào sẽ là một "đòn giáng mạnh" đối với toàn bộ phương Tây.

    "Những quan điểm lo lắng đã xuất hiện và nói rằng Ukraine nên nhượng bộ yêu cầu của Nga. Nhưng chỉ Ukraine mới có quyền quyết định tương lai của họ", ông Duda nói.

    Phát biểu tại cùng phiên họp quốc hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ hơn đối với Nga.

    "Không nên sử dụng các biện pháp nửa vời để ngăn chặn các hành vi gây hấn", ông Zelensky nhấn mạnh.

    Tổng thống Zelensky ngày 21/5 tuyên bố "việc kết thúc xung đột với Nga sẽ chỉ thông qua con đường ngoại giao". "Cuộc chiến sẽ có đổ máu, sẽ có giao tranh, nhưng nó chỉ có thể chấm dứt thông qua ngoại giao", ông Zelensky nói.

    Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc thảo luận giữa Ukraine và Nga "chắc chắn sẽ diễn ra", dù ông không biết dưới hình thức nào. Ông Zelensky cho rằng kết quả của các cuộc đàm phán phải "công bằng" cho Ukraine.

    Ông Zelensky cũng nhắc lại điều kiện tiên quyết để Ukraine tiếp tục đàm phán với Nga là Moscow không được sát hại các binh sĩ Ukraine cố thủ bên trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol. Bộ Quốc phòng Nga tuần trước tuyên bố toàn bộ binh sĩ Ukraine tại nhà máy Azovstal đã đầu hàng lực lượng Nga, gồm tổng cộng 2.439 người.

    Theo trưởng đoàn đàm phán Ukraine, các cuộc đàm phán với Nga về việc giải quyết xung đột đã bị đình chỉ, do Nga "vẫn mang tư duy rập khuôn". Theo ông Podolyak, Nga không nhận ra rằng cuộc chiến xâm lược Ukraine "không còn diễn ra theo đúng cách thức, kế hoạch và lịch trình" mà Moscow dự tính.

    Theo Reuters
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 23, 2022 11:26 am

    Ukraine công bố tổn thất quân sự lớn nhất trong trận không kích của Nga

    Thành Đạt

    Thứ hai, 23/05/2022

    Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 87 người đã thiệt mạng trong trận không kích của Nga ở thị trấn Desna.


    Hình ảnh

    Lực lượng Ukraine tại Kharkov (Ảnh: Reuters).

    "Hôm nay, chúng tôi đã hoàn tất công việc ở Desna. Ở Desna, bên dưới đống đổ nát có 87 nạn nhân, 87 thi thể", Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị của các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu ở Davos, Thụy Sĩ hôm nay 23/5.

    Vào ngày diễn ra cuộc tấn công, một phát ngôn viên của quân đội Nga cho biết các tên lửa tầm xa với độ chính xác cao đã bắn trúng các lực lượng dự bị của Ukraine tại một trung tâm huấn luyện gần Desna, ở vùng Chernihiv, miền Bắc Ukraine, và tại một địa điểm khác.

    Ông Zelensky không nói rõ thương vong trong cuộc tấn công ở Desna là lực lượng quân sự hay dân sự. Một doanh trại quân đội và cơ sở huấn luyện ở gần thị trấn này.

    Theo Reuters, đây là tổn thất về người lớn nhất của quân đội Ukraine trong một cuộc không kích kể từ khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2.

    Hồi tháng 4, ít nhất 52 người đã thiệt mạng tại một nhà ga tàu hỏa ở thành phố Kramatorsk của Ukraine.

    Trước đó, các nhà chức trách Ukraine tin rằng, hàng trăm người đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một nhà hát ở thành phố Mariupol sau một vụ đánh bom hồi tháng 3, nhưng họ không thể xác nhận số người thiệt mạng.

    Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm nay, Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi các nước viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine và áp lệnh trừng phạt "tối đa" với Nga.

    Ông Zelensky nói rằng, hàng chục nghìn người sẽ được cứu sống nếu thế giới đáp ứng "ngay lập tức 100% yêu cầu" của Ukraine từ hồi tháng 2 khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự.

    "Đây là lý do Ukraine cần tất cả các loại vũ khí mà chúng tôi yêu cầu, không chỉ những vũ khí đã được cung cấp", ông Zelensky nói.

    Tổng thống Zelensky kêu gọi cấm vận dầu mỏ đối với Nga, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tất cả ngân hàng Nga, đóng băng lĩnh vực công nghệ thông tin của Nga và kêu gọi tất cả công ty nước ngoài nên rời khỏi Nga.

    "Không nên có bất kỳ hoạt động thương mại nào với Nga. Tôi tin rằng vẫn chưa có biện pháp trừng phạt nào như vậy đối với Nga - và cần phải có", ông Zelensky nói trước các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu.

    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay cũng công bố thiệt hại của quân đội Ukraine sau gần 3 tháng xung đột. Các mục tiêu của Ukraine bị loại bỏ bao gồm: 302 máy bay quân sự, 990 máy bay không người lái, 319 hệ thống tên lửa đất đối không, 3.226 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu, 421 hệ thống rocket phóng loạt, 1.643 pháo dã chiến và súng cối cùng 3.106 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

    Lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi 3 tiêm kích Su-25 của Ukraine và đánh chặn 2 tên lửa Tochka-U ở Kherson trong 24 giờ qua.

    Theo Reuters
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 23, 2022 11:36 am

    Ukraine nói Nga siết đi lại tại Mariupol

    Thứ hai, 23/5/2022

    Giới chức Mariupol cho biết lực lượng Nga và phe ly khai yêu cầu dân địa phương có giấy thông hành nếu muốn ra vào thành phố miền nam Ukraine.

    Petro Andrushchenko, cố vấn thị trưởng Mariupol, ngày 22/5 cho biết từ 21/5, lực lượng Nga và phe ly khai Ukraine yêu cầu dân chúng xuất trình giấy phép cho ôtô ra vào thành phố miền nam.

    Ông Andrushchenko nói giấy phép vào thành phố chỉ sử dụng được một lần, do chỉ huy Nga tại thị trấn Manhush ở phía tây Mariupol hoặc Vynohradne ở phía đông cấp. Trong khi đó, giấy phép rời khỏi Mariupol do cơ quan nội vụ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cấp.

    Hình ảnh

    Quân nhân Nga tại một chốt kiểm soát bên ngoài nhà máy gang thép Azovstal, Mariupol, Ukraine ngày 16/5. Ảnh: RIA Novosti.

    Thời gian đợi cấp thẻ ra vào thành phố có thể lên đến vài tuần, đồng thời dân địa phương cũng cần thẻ đi lại để di chuyển trong các huyện vùng ven Mariupol dù không vào thành phố. "Những người sắp đến Mariupol hãy nhớ rằng đây là chuyến đi một chiều", ông Andrushchenko cho biết.

    Lực lượng Nga và phe ly khai đang thiết lập thêm nhiều trạm kiểm soát hoạt động di chuyển trong các quận huyện. "Gần như không thể rời khỏi Mariupol, kể cả tới Berdyansk", ông Andrushchenko nói. "Các trạm kiểm soát mới xuất hiện chặn mọi tuyến đường. Không thể bỏ qua thủ tục kiểm tra hoặc xin giấy thông hành".



    Nga và đại diện DPR chưa bình luận về thông tin.

    Hình ảnh

    Cục diện chiến trường đông Ukraine sau gần ba tháng chiến sự. Bấm để xem chi tiết.

    Sau gần ba tháng xâm lược Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/5 tuyên bố "khu công nghiệp cùng thành phố Mariupol được giải phóng hoàn toàn". Phía Ukraine cho biết lực lượng Nga bắt đầu sửa chữa cầu đường, bến cảng và rà phá bom mìn ở Mariupol.

    Sau khi kiểm soát hoàn toàn thành phố Mariupol, Nga tiến gần hơn đến mục tiêu thiết lập hành lang trên bộ nối giữa vùng ly khai Donbass của Ukraine với bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ được sáp nhập vào Nga năm 2014 thông qua trưng cầu dân ý.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2.439 lính Ukraine tại nhà máy Azovstal ở Mariupol đầu hàng. Đợt tiếp nhận hàng binh cuối cùng diễn ra vào ngày 20/5, gồm 500 người.

    Phía Ukraine gửi tín hiệu mong muốn trao đổi tù binh với Nga. Tuy nhiên, giới chức Nga và lực lượng ly khai ở Donbass cảnh báo một số hàng binh từ Mariupol có thể chịu xét xử.


    Nguyễn Tiến (Theo CNN)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 162 khách