Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 19, 2024 7:01 pm

    Cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng chỉ trích sai lầm lớn của Tổng thống Zelensky

    Bạch Dương 3/20/24


    Quân đội Nga đã giành được thế chủ động chiến lược từ Lực lượng vũ trang Ukraine và tiến hành tấn công dọc theo gần như toàn bộ chiến tuyến.

    Hình ảnh

    Cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine - Tướng Igor Romanenko cho biết một quyết định của chính quyền Tổng thống Zelensky đã dẫn đến tình trạng này.

    Theo vị tướng đã nghỉ hưu, vào mùa hè năm ngoái, lẽ ra Quân đội Ukraine phải chuyển sang phòng thủ chiến lược trên toàn mặt trận, nhưng ông Zelensky đã phạm sai lầm lớn khi không nghe lời khuyên và cho binh sĩ nước này tấn công theo 4 hướng cùng một lúc, phân tán lực lượng vốn đã không lớn.

    Ông Romanenko tin rằng mục tiêu tiến tới Berdyansk và Mariupol là bất khả thi, các hoạt động quân sự tiếp theo đã cho thấy rõ. Thay vì nhanh chóng tiếp cận Biển Azov, Lực lượng vũ trang Ukraine đã đụng phải hàng phòng ngự của Nga và bắt đầu mất nhân lực cũng như trang thiết bị.

    "Kể từ tháng 6 năm ngoái, trong cuộc phản công, việc lựa chọn hướng Berdyansk và Mariupol, đối đầu với lực lượng phòng thủ Nga đã được chuẩn bị sẵn là điều phi lý, và các hành động theo hướng Bakhmut phần lớn mang tính chính trị".

    Vị tướng bình luận và nói thêm rằng trong cuộc phản công, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất gần như toàn bộ lực lượng dự bị đã tạo ra.

    Hình ảnh


    Theo Reporter
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 19, 2024 7:02 pm

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm

    20/03/2024
    Reuters/VOA

    Hình ảnh

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tham dự một cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Ramstein, Đức, hôm 19/3.


    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 19/3 cảnh báo rằng sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm và tìm cách thuyết phục các đồng minh rằng Hoa Kỳ luôn cam kết với Kyiv, ngay cả khi Washington về cơ bản đã hết tiền để tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine.

    Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Mỹ Mike Johnson cho đến nay vẫn từ chối kêu gọi biểu quyết về dự luật cung cấp thêm 60 tỷ USD cho Ukraine và Nhà Trắng đang nỗ lực tìm cách gửi hỗ trợ cho Kyiv, nơi đang phải chiến đấu với lực lượng Nga trong hơn hai năm qua.

    Ông Austin đang chủ trì cuộc họp hàng tháng, được gọi là nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG), được tổ chức tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức, với khoảng 50 đồng minh đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

    Ông Austin nói trong cuộc họp báo: “Sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm”

    “Các đồng minh và đối tác của chúng ta đang tiếp tục tăng cường, thì Hoa Kỳ cũng phải làm vậy,” ông Austin nói thêm.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, người có chuyến công du lần đầu tiên trong năm nay kể từ khi được điều trị ung thư tuyến tiền liệt, không cho biết Washington sẽ hỗ trợ Ukraine như thế nào nếu không có thêm nguồn tài trợ.

    Các quan chức cho biết việc thiếu kinh phí hiện đã ảnh hưởng đến thực địa ở Ukraine và các lực lượng Ukraine đang phải tằn tiện với các nguồn lực khan hiếm.

    “Tôi nghĩ các đồng minh của chúng ta nhận thức sâu sắc về tình hình tài trợ của chúng tôi và người Ukraine hơn bất kỳ ai vì sự thiếu hụt do chúng tôi không thể cung cấp cho họ,” một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết trong điều kiện giấu tên.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 19/3 kêu gọi các đồng minh của Kyiv cung cấp thêm cho lực lượng phòng không, nói rằng Nga đã phóng 130 tên lửa, hơn 320 máy bay không người lái tấn công và gần 900 quả bom dẫn đường trong các cuộc tấn công chỉ trong tháng này.

    Tuần trước, chính quyền Biden cho biết họ sẽ gửi 300 triệu USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng nói thêm rằng đây là một động thái ngoài thông lệ khi có được những khoản tiết kiệm bất ngờ từ các hợp đồng quân sự mà Lầu Năm Góc đã thực hiện.

    Các quan chức không loại trừ khả năng họ có thể có thêm các khoản tiết kiệm, nhưng họ nói rằng số tiền đó sẽ không đủ để bù đắp cho việc Quốc hội Mỹ thiếu hành động.

    Các chuyên gia cho rằng ông Austin sẽ phải đối mặt với sự hoài nghi của đồng minh ở châu Âu.

    “Ngày càng khó khăn hơn đối với các nhà lãnh đạo Mỹ đến châu Âu với thông điệp rằng Hoa Kỳ cam kết với Ukraine về lâu dài,” bà Rachel Rizzo, một thành viên cấp cao tại Trung tâm Châu Âu của viện nghiên cứu Atlantic Council ở Washington, cho biết.

    “Thông điệp về cam kết tài chính, quân sự, kinh tế lâu dài này đi ngược lại với thực tế những gì đang xảy ra ở Capitol Hill,” bà Rizzo nói thêm.

    Tại cuộc họp báo chung ở Berlin hôm 15/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Ukraine, nơi quân đội thiếu đạn dược phải đối mặt với những trận chiến khó khăn nhất kể từ những ngày đầu khi Nga xâm lược hơn hai năm trước

    Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 19/3 công bố gói viện trợ trị giá 500 triệu euro (542,55 triệu USD) cho Ukraine, bao gồm 10.000 quả đạn và cho biết Hoa Kỳ vẫn là đối tác đáng tin cậy.

    “Tôi không nghi ngờ gì về độ tin cậy đối với người Mỹ,” ông Pistorius nói.

    “Có những đặc thù trong hệ thống chính trị và chúng ta phải giải quyết vấn đề đó,” bộ trưởng Đức nói thêm.

    Sự hỗ trợ của châu Âu ngày càng trở nên quan trọng khi Tổng thống Biden không thể nhận được gói viện trợ lớn cho Ukraine thông qua Quốc hội và phần lớn năng lượng trong chính sách đối ngoại của ông tập trung vào cuộc chiến ở Gaza.

    Nhưng các quan chức Mỹ nói rằng thực tế là nếu không có Mỹ, sự hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine sẽ không đủ để chống đỡ các lực lượng Nga.

    “Không có cách nào để các đồng minh của chúng ta thực sự có thể kết hợp được lực lượng để bù đắp cho việc thiếu sự hỗ trợ của Mỹ,” vị quan chức quốc phòng cấp cao dấu tên của Mỹ cho biết.

    Tổng thống Zelenskyy nói rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới chống lại Ukraine bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc mùa hè năm nay.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 19, 2024 7:04 pm

    Nga chớp thời cơ xuyên phá phòng tuyến, chiếm thêm lãnh thổ từ Ukraine


    Đức Hoàng
    Thứ tư, 20/03/2024 -

    Nga tận dụng việc Ukraine cạn kiệt cả vũ khí tấn công và phòng thủ để tăng tốc tấn công và đã chiếm thêm lãnh thổ của đối phương.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (Ảnh: RIA Novosti).

    Nga ngày 19/3 thông báo quân đội nước này tiếp tục đạt được đà tiến ở Ukraine, giành được làng Orlivka ở khu vực Avdiivka ở mặt trận miền Đông.

    Thiếu nghiêm trọng vũ khí do viện trợ nhỏ giọt từ phương Tây, Ukraine đang phải gồng mình để đối phó với các mũi tiến công ồ ạt của Nga.

    Sau khi Avdiivka thất thủ hồi tháng trước, quân đội Ukraine buộc phải rút lui về các tuyến phòng thủ dọc theo Tonenke, Berdychi và Orlivka. Tuy nhiên, Ukraine đang phải đối mặt với một đối thủ có tiềm lực quân sự dồi dào và khả năng sản xuất vũ khí mạnh mẽ như Nga.

    Nga tận dụng thời điểm đối thủ đang thiếu thốn vũ khí để đẩy mạnh các cuộc tấn công trên toàn tuyến, đặc biệt là ở khu vực Avdiivka, nơi thành trì kiên cố nhất của đối phương đã bị sụp đổ và các phòng tuyến ở khu vực lân cận tương đối sơ sài. Trong vài tuần qua, Nga đã giành được thêm một số vùng lãnh thổ từ Ukraine.

    Trong nhiều tháng qua, Ukraine nhiều lần kêu gọi các đồng minh tăng tốc viện trợ, tuy nhiên họ chưa nhận được các vũ khí cần thiết như kỳ vọng.

    Tại Mỹ, mâu thuẫn nội bộ giữa phe Dân chủ và Cộng hòa khiến đề xuất viện trợ 60 tỷ USD tiếp tục mắc kẹt ở cơ quan lập pháp. Ngoài ra, khối phương Tây vẫn chưa tăng tốc sản xuất vũ khí bắt kịp với tốc độ tiêu hao của cuộc chiến, dẫn tới các điểm nghẽn trong việc hỗ trợ giúp Ukraine duy trì tiềm lực quân sự.

    Mặt khác, theo AFP, Ukraine và các nhóm vũ trang thân Kiev trong thời gian qua đã tăng cường tấn công xuyên biên giới vào Nga, dường như trong một nỗ lực buộc Nga phải tái cơ cấu lại lực lượng tinh nhuệ trên tiền tuyến về bảo vệ lãnh thổ.

    Trong tuần qua, các cuộc tấn công này đã khiến 16 người thiệt mạng và làm bị thương gần 100 người ở vùng Belgorod, thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết. Nga tuyên bố đã chặn các cuộc tấn công vào vùng biên giới và khiến Ukraine chịu thiệt hại nặng nề.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi những người Nga đang chiến đấu trong các nhóm vũ trang thân Ukraine là "kẻ phản bội" và chỉ thị cơ quan an ninh Nga định danh cũng như trừng phạt những người này.

    Theo AFP
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50038
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 21, 2024 4:01 pm

    Nga mở cuộc tấn công tên lửa lớn nhất trong nhiều tuần vào Kyiv

    21/03/2024
    Reuters/VOA

    Hình ảnh

    Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường sau cuộc tấn công của Nga ở Kyiv, Ukraine, vào ngày 21/3/2024.


    Nga mở cuộc tấn công tên lửa lớn nhất trong nhiều tuần vào Kyiv và khu vực xung quanh hôm thứ Năm, làm ít nhất 17 người bị thương và làm hư hại các trường học, tòa nhà dân cư và cơ sở công nghiệp, các quan chức cho biết.

    Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ tất cả các tên lửa của Nga sau 44 ngày tạm dừng các cuộc tấn công như vậy vào thủ đô Ukraine. Có vẻ như thiệt hại là do các mảnh vỡ rơi xuống.

    Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói trên ứng dụng nhắn tin Telegram: “Ngày đêm đều có khủng bố như vậy. Sự đoàn kết của thế giới có thể ngăn chặn nó khi giúp chúng tôi trang bị hệ thống phòng không. Bây giờ chúng tôi cần hệ thống phòng thủ ở Ukraine”.

    Các quan chức thành phố và khu vực cho biết ít nhất 13 người bị thương ở các khu vực khác nhau của Kyiv và 4 người khác ở khu vực xung quanh. Các quan chức thành phố cho biết một bé gái 11 tuổi nằm trong số 4 người được đưa đến bệnh viện.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước đã cáo buộc Kyiv phát động các cuộc tấn công nhằm phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Nga, vốn đã giúp ông nắm quyền thêm sáu năm. Lãnh đạo Điện Kremlin tuyên bố Ukraine sẽ bị trừng phạt vì điều đó.

    Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Nga đã xâm lược Ukraine vào ngày 24/2/2022 và đã phóng hàng ngàn tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố và làng mạc của Ukraine trong các cuộc tấn công khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng.

    Quân đội Ukraine cho biết Nga đã bắn hơn 8.000 tên lửa vào Ukraine trong hai năm đầu của cuộc chiến.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 73 khách