Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 01, 2022 6:53 pm

    Lãnh đạo Chechnya Kadyrov: Nga nên sử dụng vũ khí hạt nhân lượng nổ thấp ở Ukraine

    01/10/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Thủ lĩnh Chechnya Ramzan Kadyrov trong một lần gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, 31/8/2019.


    Ramzan Kadyrov, người đứng đầu khu vực Chechnya của Nga, nói hôm thứ Bảy 1/10 rằng Moscow nên cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân lượng nổ thấp ở Ukraine sau khi Nga gánh chịu thêm một thất bại lớn trên chiến trường.

    Trong một bài đăng trên Telegram đề cập đến việc Nga mất thành trì Lyman ở miền đông Ukraine, ông Kadyrov viết: "Tôi có ý kiến cá nhân là cần thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn, bao gồm ra lệnh thiết quân luật ở các khu vực biên giới và sử dụng vũ khí hạt nhân có lượng nổ thấp".

    Ông ta phát biểu như vậy một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập 4 khu vực của Ukraine - bao gồm Donetsk, nơi có Lyman bên trong - và đặt 4 vùng này dưới chiếc ô hạt nhân của Nga, ông Putin nói rằng Moscow sẽ bảo vệ các vùng đất mà họ đã chiếm được "bằng tất cả sức mạnh và tất cả các biện pháp của chúng ta".

    Nga có kho vũ khí nguyên tử lớn nhất thế giới, bao gồm vũ khí hạt nhân chiến thuật có lượng nổ thấp được thiết kế để triển khai chống lại quân địch.

    Các đồng minh hàng đầu khác của ông Putin, bao gồm cả cựu tổng thống Dmitry Medvedev, từng gợi ý rằng Nga có thể cần dùng đến vũ khí hạt nhân, nhưng lời kêu gọi của ông Kadyrov có tính khẩn thiết và rõ ràng nhất.

    Ông này là thủ lĩnh đầy ảnh hưởng của Chechnya thuộc khu vực Caucasus, cũng là người lớn tiếng ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine, trong đó, lực lượng người Chechnya là một phần trong đội tiên phong của quân đội Nga ở Ukraine.

    Trong bài đăng của mình, ông ta chỉ trích Đại tướng Alexander Lapin, tư lệnh lực lượng Nga đang chiến đấu tại Lyman, gọi ông ấy là "một kẻ tầm thường".

    (Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 01, 2022 6:55 pm

    Chỉ huy cấp cao Wagner của Nga thiệt mạng ở Donbass


    Trần Phong | 10/1/22

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine lái một chiếc xe tăng tại khu vực phía đông sông Oskil ở Kupiansk, vùng Kharkiv, vào ngày 29 tháng 9 năm 2022 (Ảnh: AFP)

    Truyền thông Mỹ Newsweek đưa tin, Alexei Nagin, 41 tuổi, chỉ huy cấp cao của Tập đoàn Wagner của Nga, một nhà thầu quân sự tư nhân thân cận với Điện Kremlin, đã thiệt mạng ở Ukraine.

    Theo WhereisRussiaToday, một trang web theo dõi quân đội Nga, Nagin đã bị quân đội Ukraina giết gần Bakhmut ở tỉnh Donetsk vào ngày 20 tháng 9

    Lính đánh thuê Wagner đã đóng một vai trò ngày càng chủ yếu ở Ukraine trong vài tháng qua, sau khi các đơn vị chính quy của Nga bị thương vong nghiêm trọng.

    Trang tin tức Ukraine obozrevatel.com đưa tin Yevgeny Prigozhin, nhà tài phiệt Nga kiểm soát Tập đoàn Wagner, đã có mặt trong đám tang của Nagin ở Volga- grad. Prigozhin được biết đến là “đầu bếp của Putin” vì công ty của ông đã chuẩn bị bữa tối cho tổng thống Nga.

    theo Samuel Ramani, cộng sự tại Viện Dịch vụ Hoàng gia Anh ở London, Wagner, công ty cung cấp lính đánh thuê, có mối quan hệ chặt chẽ với nhà nước Nga.

    Phát biểu với BBC, ông Ramani nói: “Nhóm Wagner đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh chiếm các thành phố như Popasna và Severodonetsk ở Luhansk.

    “Hiện tại, nó là một đơn vị không chính thức của quân đội Nga, không có thương vong nào được báo cáo.”

    Vào tháng 8, tình báo Anh ước tính có khoảng 1.000 lính đánh thuê, bao gồm cả các thành viên của Nhóm Wagner, đang chiến đấu cho Nga ở Ukraine.

    Theo truyền thông Mỹ, Tập đoàn Wagner được cho là đang tuyển quân từ các nhà tù của Nga, để bù đắp cho những tổn thất trên chiến trường ở Ukraine.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 10 01, 2022 6:59 pm

    Ukraine bao vây hàng nghìn lính Nga ở pháo đài Lyman, Moscow đánh mất trung tâm hậu cần

    Lam Giang • 02/10/22

    Hình ảnh

    Các mảnh vỡ mắc trên cành cây sau khi một ngôi nhà bị pháo kích ở Lyman, miền đông Ukraine, hôm 28/4/2022, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. (Ảnh: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

    Ngày 1/10, một phát ngôn viên của quân đội Ukraine tuyên bố, lực lượng nước này đã bao vây hàng nghìn binh lính Nga ở thành phố Lyman thuộc miền Đông Ukraine, một pháo đài quan trọng đối với Moscow. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã rút quân khỏi thị trấn chiến lược Lyman.

    Mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập 4 khu vực Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk và Donetsk của Ukraine, song quân đội Nga vẫn tiếp tục hứng chịu thất bại trên chiến trường. Hôm thứ Bảy (1/10), tại thành phố Lyman do Nga chiếm đóng ở Donetsk, quân đội Nga đã sơ tán khỏi thành phố sau khi bị lực lượng Ukraine bao vây.


    Ukraine: Quân đội Nga ở vùng Lyman bị bao vây

    Lyman là trung tâm hậu cần và vận tải trọng yếu của quân đội Nga ở phía bắc vùng Donetsk. Đánh mất thành phố trọng yếu này sẽ gây ra một bước thụt lùi nghiêm trọng đối với kế hoạch của Điện Kremlin nhằm tái chiếm toàn bộ khu vực công nghiệp Donbass. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy (01/9) cho biết, quân đội Nga đang rút khỏi Lyman "do mối đe dọa bị bao vây".

    “Lực lượng của Nga ở Lyman đã bị bao vây”, một phát ngôn viên của lực lượng Ukraine ở miền đông Serhii Cherevatyi tuyên bố.

    Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trên Telegram: “Do mối đe dọa bị bao vây bởi quân đội Ukraine, lực lượng Nga đã rút lui khỏi khu định cư Krasniliman sang một tuyến đường thuận lợi hơn”.

    Truyền thông nhà nước Nga Russia-24 đưa tin, việc rút quân của Nga là do "kẻ thù sử dụng pháo binh do phương Tây sản xuất và thông tin tình báo từ các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

    Động thái Nga rút khỏi Lyman làm lu mờ tuyên bố sáp nhập 4 khu vực của Ukraine và mở đường cho việc quân đội Ukraine tiến tới tăng cường tấn công để tái chiếm các khu vực đã bị sáp nhập.

    Ông Yurii Mysiagin, một thành viên của quốc hội và Phó chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia Ukraine, đã đăng một video trên Telegram hôm 1/10 cho thấy một chiếc xe tăng Ukraine đang lái xe tiến vào Stavki.

    Phía Ukraine cũng thừa nhận, đây là bước tiến trong một trận chiến phản đòn lại Điện Kremlin chỉ một ngày sau khi Moscow tuyên bố sáp nhập bốn vùng lớn lãnh của Ukraine.

    Trong một buổi lễ ở Moscow hôm 30/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine, một khu vực bằng khoảng 15% diện tích của Ukraine. Động thái này bị Ukraine và các nước phương Tây lên án là một trò hề.

    Hình ảnh

    (Từ trái sang) Người đứng đầu vùng Kherson và Zaporizhzhiado Moscow bổ nhiệm lần lượt là Vladimir Saldo và Yevgeny Balitsky, Tổng thống Nga Vladimir Putin, thủ lĩnh phe ly khai Donetsk Denis Pushilin và thủ lĩnh phe ly khai Lugansk Leonid Pasechnik lắng nghe quốc ca Nga, sau khi ký các hiệp ước chính thức sáp nhập 4 vùng của Ukraine tại Điện Kremlin ở Moscow, hôm 30/9/2022. (Ảnh: Mikhail Metzel/Sputnik/AFP/Getty Images)
    Ukraine đã tuyên bố sẽ tiếp tục thu hồi các vùng đất từ tay ​​lực lượng Nga.

    Một đoạn video do Tổng tham mưu trưởng Ukraine công bố cho thấy hai binh sĩ Ukraine tươi cười dán cờ Ukraine trên bảng chào mừng "Lyman" ở lối vào một thị trấn ở miền bắc Donetsk.

    "Vào ngày 1/10, chúng tôi đã cắm quốc kỳ Ukraine trên đất của chúng tôi. Lyman sẽ thuộc về người dân Ukraine", một trong những người lính đứng trên xe quân sự cho biết.

    The Epoch Times không thể xác minh độc lập các tuyên bố của quân đội Ukraine.


    Lyman quan trọng như thế nào đối với quân đội Nga?


    Tờ Reuters đưa tin, Nga đã sử dụng Lyman làm trung tâm hậu cần và vận tải cho các hoạt động của mình ở khu vực phía bắc Donetsk. Sự sụp đổ của pháo đài này sẽ mang lại lợi ích to lớn nhất của Ukraine kể từ cuộc phản công chớp nhoáng vào tháng trước ở khu vực đông bắc Kharkiv.

    Việc tái chiếm thị trấn này sẽ mang lại một bước tiến đáng kể cho Ukraine, vì Kyiv có thể giành lại nhiều lãnh thổ hơn ở Donetsk và Luhansk, những vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố là “giải phóng”.

    "Lyman rất quan trọng vì đây là bước tiếp theo để tiến tới giải phóng vùng Donbass của Ukraine. Đây là cơ hội để tiến xa hơn đến Kreminna và Sievierodonetsk, và nó rất quan trọng về mặt tâm lý", ông Cherevatyi nói.


    Quân Nga ở Lyman gồm khoảng 5.000 - 5.500 người, nhưng số lượng bị bao vây có thể nhỏ hơn vì một số thương vong và một số cố thoát ra ngoài, ông Cherevatyi nói.

    Vùng Donbas bao gồm Donetsk và Luhansk. Khu vực này đã trở thành tâm điểm tranh cãi chính của Nga kể từ ngay sau khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24/2.

    Ông Cherevatyi cho biết các hành động của lực lượng Ukraine đang tạo ra âm hưởng cho quá trình phá vỡ các hành động thù địch của Nga. Chiến dịch bao vây thành trì Lyman vẫn đang được tiến hành, bất chấp những nỗ lực thoát khỏi vòng vây bất thành của lực lượng Nga.

    Ông nói thêm: “Một số đang đầu hàng, bọn họ có nhiều người bị tiêu diệt và bị thương, nhưng chiến dịch vẫn chưa kết thúc”.

    Thống đốc vùng Luhansk của Ukraine cho biết, quân đội Nga đã yêu cầu rút lui an toàn khỏi vòng vây, nhưng Ukraine từ chối yêu cầu này.

    The Epoch Times không thể xác minh độc lập các tuyên bố của quân đội Ukraine.

    Lam Giang

    Theo The Epoch Times
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 10 02, 2022 6:45 am

    Drafted Russian men DUMPED to sleep out in the cold with no food




    Ukrainian Troops Say Russian Soldiers Changed Into Civilian Clothes As They Fled

    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 98 khách