Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 28, 2022 6:21 am

    Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố miền Đông Ukraine, khu vực Kherson chuyển sang giờ Moscow

    Thành Đạt/HOÀI MINH
    Thứ bảy, 28/05/2022


    Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố thành phố Lyman ở miền Đông Ukraine đã hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga và lực lượng ly khai thân Nga ở Donbass.


    Hình ảnh

    Xe tăng của lực lượng thân Nga ở Lugansk, Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

    Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát thị trấn Lyman ở miền Đông Ukraine nằm trên đường tới hai thành phố lớn vẫn đang do Kiev kiểm soát.


    Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra một ngày sau khi đại diện phe ly khai thân Nga Donetsk tự xưng (lực lượng ly khai ở Đông Ukraine) tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Lyman. Lyman là nơi giao nhau của các tuyến đường sắt huyết mạch ở miền Đông Ukraine và là chốt chặn cho các cầu đường bộ và đường sắt qua sông Donets.

    Nếu lực lượng Nga có thể kiểm soát Lyman, thành phố Sloviansk gần đó cũng có nguy cơ bị pháo binh tấn công, đồng thời quân đội Ukraine ở phía đông nam của Lyman sẽ có nguy cơ bị bao vây nhiều hơn.




    Hình ảnh

    Hình ảnh vệ tinh cho thấy những ngôi nhà bị phá hủy và xe tăng trên đường ở Lyman, Đông Ukraine (Ảnh: Maxar).


    Alexey Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hôm 26/5 thừa nhận Ukraine "đã mất Lyman".

    Các lực lượng Nga tiến vào Lyman từ ngày 23/5. Một số thông tin chưa được xác nhận cho biết, ít nhất 500 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng.

    Tính đến ngày 25/5, khoảng 3/4 lãnh thổ Lyman đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi số binh sĩ Ukraine còn lại được cho là đang củng cố khu công nghiệp ở rìa phía tây nam của thành phố.

    Hình ảnh

    Bản đồ khu vực Lyman, Ukraine (Ảnh: Aljazeera).

    Thống đốc tỉnh Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết, tình hình ở Lyman cũng "vô cùng khó khăn". "Lyman đang bị tấn công liên tục. Đối phương đã xâm nhập vào vùng lãnh thổ của Lyman từ rất lâu. Mục tiêu chính của họ là giành lấy khu vực trung tâm của Lyman. Pháo hạng nặng đang tiến vào và xe tăng cũng được đưa tới vùng ngoại ô thành phố để tiến hành pháo kích và chiếm toàn bộ trung tâm Lyman", ông Kyrylenko cho biết.

    Bộ Quốc phòng Anh hôm 28/5 cũng xác nhận, quân đội Nga có thể đã chiếm được gần như toàn bộ thành phố Lyman, khu vực có vị trí chiến lược quan trọng tại miền Đông Ukraine.

    Khu vực miền Đông Ukraine đang trở thành mặt trận giao tranh khốc liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine khi Moscow được cho là tìm cách kiểm soát hoàn toàn Donbass. Những tuần gần đây, Nga đang tăng cường không kích, pháo kích vào các thành phố chiến lược ở miền Đông Ukraine.

    Tướng Oleksiy Gromov, Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, hôm 26/5 thừa nhận Nga đang chiếm ưu thế trong các cuộc giao tranh ở vùng Lugansk, miền Đông Ukraine.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, cuộc chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở Donbass và vài tuần tới sẽ là giai đoạn vô cùng thách thức đối với Ukraine. Theo ông, tại Donbass, Nga sở hữu lượng vũ khí áp đảo Ukraine tới 20 lần.

    Giới chức Ukraine thừa nhận việc phòng thủ tại miền Đông đang gặp rất nhiều khó khăn trước sức tiến công như vũ bão của quân đội Nga. Các quan chức thân cận của Tổng thống Zelensky đã tiết lộ về khả năng rút quân ra khỏi miền Đông để hạn chế tổn thất.

    Giới quan sát cho rằng, cuộc chiến ở Donbass có thể khốc liệt hơn so với cuộc chiến ở giai đoạn đầu khi cả Nga và Ukraine đều dồn lực lượng cho mặt trận này. Theo một số chuyên gia, Nga có lợi thế vượt trội về binh sĩ và hỏa lực, song kiểm soát hoàn toàn Donbass cũng không phải mục tiêu dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh quân đội Ukraine tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây.


    Hình ảnh

    Khu vực Kherson của Ukraine thông tin đã chuyển sang theo giờ Moscow, Nga. (Nguồn: Adobe stocjk)



    Chính quyền quân-dân sự khu vực Kherson của Ukraine Kirill Stremousov thông báo khu vực này đã chuyển theo giờ Moscow.

    Trước đó, các nhà chức trách vùng do Moscow giành quyền kiểm soát thuộc khu vực Zaporizhzhia cũng đã thông báo chuyển sang giờ Moscow.

    Các cơ quan hành chính quân-dân sự đã được thành lập ở các khu vực do Nga kiểm soát. Các kênh truyền hình và đài phát thanh của Nga đã bắt đầu được phát song ở những nơi này. Quan hệ thương mại giữa các khu vực này với Bán đảo Crimea đang được khôi phục.
    Theo Reuters
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 28, 2022 6:34 am

    Tình báo Mỹ: Nga bắn hàng trăm tên lửa vào Ukraine nhưng hầu hết thất bại


    5/28/22

    Tình báo Mỹ đánh giá chưa tới 50% tên lửa Nga bắn vào Ukraine thành công. Nhiều tên lửa Nga hoặc bị phóng hỏng, hoặc gặp trục trặc trong hành trình bay hoặc bắn trượt mục tiêu.

    Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, Nga đã bắn hơn 1.100 tên lửa trong cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine. Trong khi đó, theo phía Ukraine, con số này là 2.100. Tuy nhiên, nhiều tên lửa của Nga rõ ràng hoặc là bị phóng hỏng hoặc bị trục trặc trong hành trình bay hoặc bắn trượt mục tiêu, các quan chức thân cận với tình báo Mỹ cho biết.

    Hình ảnh

    Một tên lửa chưa nổ của Nga ở Ukraine hôm 22-4. Ảnh: Mykhaylo Palinchak/Getty Images

    Trả lời hãng tin Reuters, một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng theo tiết lộ của tình báo Mỹ, tỉ lệ bắn hỏng tên lửa hằng ngày của Nga đôi khi vượt 50% đối với một số loại tên lửa dẫn đường chính xác. Hai quan chức khác nói rằng tỉ lệ thất bại có lúc lên tới 60%.

    Một quan chức giấu tên thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ nói với tạp chí Newsweek rằng Mỹ đánh giá khả năng phóng tên lửa thành công của Nga chỉ đạt dưới 40% tổng thể.

    Cũng theo quan chức này, cứ 10 tên lửa mà quân đội Nga bắn thì có 2-3 tên lửa bị phóng hỏng hoặc bắn trượt mục tiêu. 2/10 tên lửa gặp lỗi kỹ thuật trong hành trình bay và 2-3 tên lửa bắn trượt mục tiêu. Và một số tên lửa bị bắn hạ.

    “Nếu nhìn vào tổng thể các đợt phóng, chúng tôi có thể nói rằng chưa tới nửa số tên lửa của Nga bắn trúng mục tiêu của chúng” – quan chức thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ nhận định.

    Đặc biệt, đối với tên lửa hành trình phóng từ trên không, tình báo Mỹ nói rằng tỉ lệ thất bại vào bất kỳ ngày nào là từ 20% đến 60%. Các chuyên gia nói với Reuters rằng bất cứ điều gì mà tỉ lệ thất bại trên 20% là điều đáng lo ngại.

    Những hệ thống tên lửa mới hơn, hiện đại hơn của Nga cũng không hoạt động hiệu quả tại Ukraine, Tướng Glen VanHerck, Tư lệnh Không quân Bắc Mỹ gần đây phát biểu trước tiểu ban lực lượng chiến lược thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện, theo trang USNI News.

    Ông VanHerck nói rằng Nga gặp thách thức với một số tên lửa siêu thanh của họ về độ chính xác. Tướng Mỹ nói thêm Nga cũng có một số vấn đề cụ thể với hiệu quả hoạt động của tên lửa hành trình.

    Các quan chức Mỹ xác nhận trước tiểu ban lực lượng chiến lược thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng số tên lửa mà Nga sử dụng ở Ukraine là đợt triển khai hệ thống tên lửa lớn nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2.

    Các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine đã trở thành điểm nổi bật và mang tính tàn phá của cuộc tấn công mà Nga tiến hành nhằm vào nước láng giềng. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga ném bom vào Ukraine bất kể ngày đêm.

    TRI TÚC
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 28, 2022 6:47 am

    Nóng Nga-Ukraine chiều 28-5: Ukraine có thể phải rút khỏi Donbass; nhà lập pháp Nga kêu gọi ngừng chiến dịch quân sự

    5/28/22


    Ukraine công bố video trực thăng chiến đấu cá sấu Ka-52 của Nga bị bắn hạ; trang web Ukraine liệt cựu ngoại trưởng Mỹ vào danh sách đen; Ukraine có thể phải rút lui khỏi Donbass...



    Ngày 28-5, Bộ Tư lệnh Lực lượng tấn công trên không của Ukraine công bố đoạn video cho thấy quân đội nước này đã phá hủy trực thăng chiến đấu Ka-52 ‘Alligator’ của Nga ở TP Kharkiv, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.



    Bộ tư lệnh Ukraine viết trên Facebook: "Hôm nay, các binh sĩ Ukraine thuộc tiểu đoàn tên lửa phòng không thuộc Lữ đoàn tấn công biệt kích số 95 đã bắn hạ một trực thăng chiến đấu Ka-52 'Alligator' của quân đội Nga".

    Ukraine: Nga rút khỏi Sievierodonetsk, Toshkivka và Oskolonivka


    Theo Ukrinform ngày 28-5, chỉ huy lực lượng quân sự tỉnh Luhansk - ông Serhii Haidai quân đội Nga bị tổn thất đáng kể và buộc phải rút lui khỏi các khu vực Sievierodonetsk, Toshkivka và Oskolonivka.

    Hình ảnh

    Chỉ huy lực lượng quân sự tỉnh Luhansk - ông Serhii Haidai. Ảnh: UKRINFORM

    Theo ông Haidai, quân Nga đã bị đẩy lùi về vị trí cũ. Một cây cầu khác giữa hai TP Sievierodonetsk và Lysychansk đã bị hư hại, nhưng lối đi giữa các thành phố vẫn còn.

    "Tuy nhiên, [Nga] không từ bỏ nỗ lực tiến vào vùng hậu phương của quân đội Ukraine và làm gián đoạn nguồn cung cấp hậu cần cho Luhansk. Nga đã pháo kích vào Sievierodonetsk nhiều lần. Đã có ít nhất ba cuộc pháo kích quy mô lớn, và các cuộc giao tranh đã nổ ra ở một số nơi trên đường phố" - ông Haidai nói.

    Ukraine có thể phải rút lui khỏi Donbass

    Trong khi đó, cùng ngày, Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Gaidai cho biết các lực lượng Ukraine có thể phải rút lui khỏi khu vực cuối cùng mà nước này kiểm soát ở tỉnh Luhansk để tránh bị bao vây, theo hãng tin Reuters.

    Theo Reuters, việc rút quân có thể đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến gần hơn đến mục tiêu chiếm trọn các khu vực Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine.

    Hình ảnh

    Các tòa nhà chung cư bị hư hại tại thị trấn Popasna thuộc tỉnh Luhansk, Ukraine ngày 27-5. Ảnh: REUTERS

    Theo ông Gaidai, quân đội Nga đã tiến vào Sievierodonetsk - thành phố lớn nhất Ukraine còn nắm quyền kiểm soát ở Donbass, sau khi cố gắng bao vây các lực lượng Ukraine ở đó trong nhiều ngày.

    "Chúng tôi sẽ có đủ sức mạnh và nguồn lực để tự vệ. Tuy nhiên, có thể để không bị bao vây, chúng tôi sẽ phải rút lui" - ông Gaidai viết trên Telegram.

    Ông Gaidai nói 90% các tòa nhà ở Sievierodonetsk đã bị hư hại, trong đó có 14 tòa nhà cao tầng bị phá hủy trong đợt pháo kích mới nhất.

    Phát biểu với kênh truyền hình Ukraine, ông Gaidai cho biết có khoảng 10.000 quân Nga đóng tại khu vực và họ "đang cố gắng đạt được lợi ích theo bất kỳ hướng nào có thể".

    Nhà lập pháp Nga kêu gọi rút quân khỏi Ukraine

    Hãng tin Al Jazeera ngày 28-5 dẫn thông tin từ hãng tin AP cho biết hai nhà lập pháp ở vùng Viễn Đông của Nga đã yêu cầu kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine và rút các lực lượng vũ trang về nước.

    “Nếu không ngừng hoạt động quân sự, nước ta sẽ có nhiều trẻ mồ côi hơn nữa” - nhà lập pháp Leonid Vasyukevich phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng lập pháp khu vực Primorsk (ở vùng Viễn Đông của Nga) ngày 27-5.

    Tại cuộc họp, ông Gennady Shulga - một nhà lập pháp khác cũng đã lên tiếng ủng hộ quan điểm của ông Vasyukevich.

    Trước các phát ngôn đó, Tỉnh trưởng Primorsk - ông Oleg Kozhemyako cáo buộc ông Vasyukevich "làm hoen ố" danh tiếng của quân đội Nga và gọi nhà lập pháp này là "kẻ phản bội".

    Sau đó, đa số nhà lập pháp có mặt tại cuộc họp sau đã thống nhất tước quyền phát biểu của ông Vasyukevich và Shulga.

    Nga hy vọng Mỹ có quyết định đúng đắn về việc gửi MLRS cho Ukraine

    Ngày 28-5, Đại sứ Nga tại Mỹ - ông Antonov cho biết Nga hy vọng Mỹ sẽ ra quyết định đúng đắn về việc có nên chuyển giao hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) cho Ukraine hay không, theo hãng tin Sputnik.

    Đại sứ Antonov cho biết ông hy vọng "Washington sẽ không thực hiện một bước khiêu khích như vậy".

    Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc - ông John Kirby cho biết Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc cung cấp các hệ thống MLRS cho Ukraine hay không.

    Đại sứ lưu ý rằng Moscow đã nhiều lần cảnh báo Washington thông qua các kênh ngoại giao rằng việc gửi thêm vũ khí cho Ukraine sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ leo thang.

    Nhà ngoại giao hàng đầu tin rằng nếu những vũ khí như vậy được cung cấp, chúng có thể được triển khai gần biên giới, cho phép các lực lượng Ukraine tấn công các thành phố của Nga. Ông Antonov lưu ý rằng Nga sẽ không khoan nhượng với tình huống này và sẽ thực hiện các bước cần thiết để "loại bỏ năng lực" của các lực lượng Ukraine.

    Trang web Ukraine liệt cựu ngoại trưởng Mỹ vào danh sách đen

    Ngày 28-5, trang web Mirotvorets của Ukraine liệt cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger vào danh sách đen với cáo buộc "tham gia chiến dịch thông tin của Nga nhằm chống lại Ukraine", theo hãng thông tấn TASS.

    Ngoài ra, nhà ngoại giao 99 tuổi cũng bị cáo buộc "tuyên truyền, hăm dọa và xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

    Hình ảnh

    Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. Ảnh: EPA-EFE/CLEMENS BILAN

    Ngày 24-5, ông Kissinger nói trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) rằng nên nhượng lãnh thổ cho Nga để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay, và phương Tây chớ nên tìm kiếm một chiến thắng làm mất mặt Nga vì điều này chỉ càng gây bất ổn trật tự thế giới (Telegraph)

    KHÁNH NHƯ/ANH TÚ
    th
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 5 28, 2022 6:50 am

    Ukraine nhận tên lửa diệt hạm Harpoon và lựu pháo M109, thề bảo vệ vững chắc Odessa


    Thứ Bảy, 28/05/2022

    Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov tuyên bố tên lửa diệt hạm Harpoon do Đan Mạch cung cấp sẽ giúp Kiev giành lại vùng biển quan trọng ở Biển Đen và bảo vệ an toàn thành phố cảng chiến lược Odessa.


    Hình ảnh

    Tên lửa Harpoon phóng từ đất liền. Ảnh: Navalnews




    Theo đài RT (Nga), Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov ngày 28/5 tuyên bố rằng Kiev “vẫn sẽ thắng” trong cuộc xung đột với Nga. Giống như các quan chức Ukraine khác, ông Reznikov đặt hy vọng vào vũ khí do nước ngoài cung cấp, đặc biệt là tên lửa chống hạm Harpoon từ Đan Mạch.

    Quan chức Mỹ không cho biết phiên bản Harpoon sẽ được Đan Mạch chuyển giao cho Ukraine. Đan Mạch đang vận hành biến thể RGM-84L-4 Harpoon Block II có khả năng tấn công chiến hạm trên biển, cũng như các mục tiêu trong cảng và đất liền. Nước này từng biên chế mẫu RGM-84A Block I với tính năng kém hơn trong thập niên 1990, trước khi đưa chúng vào niêm cất năm 2003.

    Trong một bài đăng dài trên Facebook, Bộ trưởng Reznikov cho biết Ukraine đã bắt đầu nhận tên lửa chống hạm Harpoon từ Đan Mạch và lựu pháo tự hành từ Mỹ. Ông cảm ơn "một số" quốc gia đã bổ sung đạn pháo 155 ly cho Ukraine và ca ngợi Mỹ về lô lựu pháo M777 155 ly mới chuyển gần đây cùng hơn 100 máy bay không người lái các loại.

    Hình ảnh

    Lựu pháo M777 đã được Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Ảnh: Twitter



    Ông Reznikov nói: “Tôi cũng muốn thông báo rằng khả năng phòng thủ bờ biển của đất nước chúng ta sẽ không chỉ được tăng cường bởi các tên lửa Harpoon - chúng sẽ được sử dụng bởi các nhóm Ukraine đã huấn luyện”. Trước đó, hôm 23/5, sau cuộc họp trực tuyến với các đồng minh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo Đan Mạch sẽ gửi một số lượng không xác định các tên lửa này tới Ukraine.

    Boeing’s A / U / RGM-84 Harpoon là tên lửa chống hạm tiêu chuẩn của Hải quân Mỹ, với tầm bắn ước tính khoảng 300km. Nó được hướng dẫn radar chủ động và lướt trên bề mặt cho đến khi đạt được mục tiêu, tại thời điểm đó nó có thể thực hiện cơ động 'bật lên' và tấn công từ trên cao. Các trạm phóng thường được phóng từ tàu nổi hoặc máy bay tấn công, nhưng bệ phóng có thể được tháo ra khỏi tàu để sử dụng trên bờ.

    “Tôi tin tưởng rằng ‘tình anh em’ quân sự của Harpoon và Neptune sẽ giúp chúng tôi giải phóng và khiến vùng Biển Đen của chúng tôi an toàn trở lại, cũng như bảo vệ Odessa một cách đáng tin cậy” ông Reznikov tuyên bố.

    Neptune là loại tên lửa hành trình do Ukraine sản xuất. Kiev tuyên bố rằng đã sử dụng tên lửa này để tấn công và đánh chìm soái hạm của Hạm đội Biển Đen Nga, tàu tuần dương Moskva, hồi tháng 4. Nga bác bỏ tuyên bố này.

    Ông Reznikov không phải là quan chức Ukraine đầu tiên đưa ra những tuyên bố táo bạo về việc chiếm lại vùng biển của nước này ở Biển Đen, nơi hầu như nằm dưới sự kiểm soát của Hải quân Nga kể từ đầu cuộc xung đột. Sau khi việc chuyển giao tên lửa Harpoon của Đan Mạch được công bố hôm 23/5, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko đã đăng dòng tweet rằng Mỹ đang “chuẩn bị kế hoạch tiêu diệt Hạm đội Biển Đen”, một tuyên bố mà Lầu Năm Góc lập tức phủ nhận.

    Nỗ lực trước đó của Ukraine nhằm chiếm lại một tiền đồn ở Biển Đen là Đảo Rắn đã thất bại. Nga cho biết, cuộc tấn công vào hòn đảo diễn ra hồi đầu tháng đã khiến Ukraine thiệt hại 30 máy bay không người lái, 14 máy bay và 3 tàu.

    Kiev cáo buộc Nga phong tỏa thành phố cảng quan trọng Odessa, ngăn các chuyến hàng thực phẩm ra vào Ukraine. Moskva nói rằng các vấn đề hậu cần bắt nguồn từ việc Ukraine đặt thuỷ lôi ở Biển Đen, mặc dù Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/5 cho biết họ đã rà phá một phần bãi thuỷ lôi trên biển Azov, mở đường cho tàu thuyền dân sự. Một hành lang hải quân rộng 5km khác ở Biển Đen đã được Hải quân Nga duy trì một thời gian và vẫn rộng mở cho các hoạt động giao thông.

    Hình ảnh

    Tháng 7/2016, tàu chiến USS Coronado (LCS 4) lần đầu phóng tên lửa vượt chân trời Harpoon Block 1C. Ảnh: US Navy


    Harpoon được biến đến là loại tên lửa chống hạm thành công nhất trên thế giới và đang được biên chế cho lực lượng vũ trang của trên 30 nước.

    Tên lửa Harpoon có thể được phóng từ tàu nổi, tàu ngầm, các khẩu đội phòng không ven biển cũng như từ các máy bay hải quân như F/A-18A-F, máy bay chống ngầm Lockheed P-3C Orion và máy bay do thám. Việc phóng Harpoon từ tàu chiến, tàu ngầm và hệ thống phòng không ven bờ phải cần đến bộ phận đẩy phụ, trong khi việc phóng tên lửa này từ trên không sẽ không cần bộ phận hỗ trợ đẩy và động cơ sẽ được kích hoạt ngay sau khi tách khỏi máy bay.

    Theo nhà sản xuất Boeing, hiện có hơn 600 tàu, 180 tàu ngầm, 12 loại máy bay khác nhau cùng một số phương tiện phóng trên đất liền trên khắp thế giới được tích hợp tên lửa Harpoon.

    Giới chuyên gia nhận định mẫu tên lửa này có thể uy hiếp các tàu chiến Nga hoạt động ngoài khơi Ukraine và hạn chế một phần hoạt động phong tỏa đường biển đang diễn ra.

    Hiện chưa rõ phiên bản Harpoon vừa được Đan Mạch chuyển giao cho Ukraine. Đan Mạch đang vận hành biến thể RGM-84L-4 Harpoon Block II có khả năng tấn công chiến hạm trên biển, cũng như các mục tiêu trong cảng và đất liền. Nước này từng biên chế mẫu RGM-84A Block I với tính năng kém hơn trong thập niên 1990, trước khi đưa chúng vào kho năm 2003.

    "Đây là bước đi quan trọng giúp tăng cường năng lực và cường độ tác chiến của lực lượng Ukraine. Tên lửa Harpoon có thể đe dọa các tàu chiến Nga trên Biển Đen", hãng tin Reuters dẫn đánh giá của Tom Karako, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ.

    Trong khi đó, lô lựu pháo M777 mà Mỹ vừa chuyển cho Ukraine cũng được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong nỗ lực của Kiev ở Donbass. Tầm bắn xa hơn, độ chính xác cao hơn, khả năng cơ động và ngụy trang dễ dàng hơn là ưu điểm của những khẩu lựu pháo M777 mà Ukraine mới nhận.

    Thu Hằng
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 149 khách