Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49313
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 24, 2023 7:49 pm

    Nóng chiến sự: Tướng Ukraine tuyên bố phản công vào Bakhmut

    Tuấn Anh (Theo Pravda)
    Thứ sáu, ngày 24/03/2023

    Tướng Alexander Syrsky, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine, cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sớm mở cuộc phản công vào chiến trường khốc liệt Bakhmut.


    Hình ảnh

    Thành phố Bakhmut nhìn từ trên cao. Ảnh IT

    Theo Syrsky, Lực lượng Vũ trang Ukraine có kế hoạch tận dụng sự mệt mỏi của đội quân lính đánh thuê PMC Wagner.

    "Chúng tôi sẽ sớm tận dụng cơ hội này, như chúng tôi đã làm trước đây ở gần Kiev, Kharkov, Balakleya và Kupyansk", Tướng Syrsky nói.

    Tướng Syrskyi lưu ý rằng các binh sĩ Ukraine đang phải hứng chịu hỏa lực liên tục từ pháo binh và máy bay Nga, nhưng đồng thời cũng thể hiện "sự kiên cường, dũng cảm và dũng cảm siêu phàm".

    Cụ thể, chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chỉ ra các đơn vị từ Lữ đoàn 93, 10, 57 và 5, hiện đang chiến đấu ở phía đông của đất nước.

    Trước đó, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu PMC Wagner, nói rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang thành lập các nhóm ở các thành phố xung quanh Bakhmut.

    Trong khi đó, Scott Ritter, sĩ quan tình báo của Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu viết trong blog của mình trên YouTube rằng: “Đối với tôi, dường như Bakhmut sẽ là một trận chiến viết nên lịch sử. Người Ukraine đang thua cuộc, đến một lúc nào đó họ sẽ bị đánh bại, và một quá trình tan rã sẽ bắt đầu, điều này sẽ dẫn đến thực tế là nếu xung đột tiếp tục theo chiều hướng tương tự, Ukraine sẽ thua vào khoảng mùa hè hoặc đầu mùa thu".

    Ông Ritter cũng dự đoán rằng, nếu Kiev tiếp tục chiến đấu với Moscow và không chấp nhận bất kỳ kế hoạch ngừng bắn hay hòa bình nào vào lúc này thì Ukraine sẽ phải trả một cái giá thất bại khá lớn.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49313
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 24, 2023 7:51 pm

    'Cánh tay phải' của ông trùm Wagner điều hành tổ chức đánh thuê mới của Nga

    Phương Đăng (theo Pravda)
    Thứ bảy, ngày 25/03/2023

    Sergey Aksyonov, nhà lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở Crimea được cho là vừa thành lập một công ty quân sự tư nhân tên là Convoy. Những người lính đánh thuê của Convoy chịu sự giám sát của Maza - "cánh tay phải" của nhà tài phiệt Nga Yevgeny Prigozhin - người sáng lập tập đoàn Wagner khét tiếng.


    Hình ảnh

    Công ty lính đánh thuê mới của Nga tên là Convoy được cho là do "cánh tay phải" của nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin - người sáng lập tập đoàn Wagner khét tiếng điều hành. (Ảnh:Telegram-канал Конвой)

    Theo Pravda, Mazay chỉ là bí danh của "cánh tay phải" của nhà tài phiệt Nga Yevgeny Prigozhin. Tên thật của người này là Konstantin Pikalov.

    Hãng truyền thông Nga Vazhnye Istorii cũng trích dẫn một nguồn giấu tên nói rằng vào thời điểm thành lập, Convoy có khoảng 300 thành viên. Các cơ sở của Convoy được đặt ở Kherson, vùng lân cận Crimea.

    Các nguồn tin Nga từng thăm các đơn vị quân sự của Convoy đã tiết lộ rằng những người lính đánh thuê được trang bị tận răng, được cung cấp mọi thứ họ cần và có cả một tòa nhà chung cư dưới lòng đất làm công sự.

    Ngoài ra, Convoy có các thiết bị hạng nặng mà họ có thể tùy ý sử dụng, bao gồm xe tăng T-80 và T-90, cũng như các thiết bị tình báo điện tử tối tân.

    Người giám sát lính đánh thuê bí danh Mazay lần đầu tiên được xác nhận sau một cuộc điều tra chung của Bellingcat và Insider. Người này cũng từng điều hành chi nhánh Wagner ở châu Phi, bao gồm lính đánh thuê ở Madagascar và Cộng hòa Trung Phi.

    Trong thư từ trao đổi giữa lính đánh thuê, Mazay được mô tả là người duy nhất có thể nói chuyện với ông trùm Prigozhin một cách bình đẳng, không sợ hãi.

    Một cựu lính đánh thuê của Convoy tiết lộ rằng, tổ chức đánh thuê Convoy do ông Aksyonov sáng lập, nhưng toàn bộ ban chỉ huy đều là thành viên cũ của Wagner.

    "Tất cả họ đều là những người đã quen biết nhau từ lâu", cựu lính đánh thuê của Convoy nói.

    Trong một diễn biến khác, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết các chuyên gia không gian mạng của họ vừa vạch trần 2 gián điệp của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), những người đã tiến hành các hoạt động do thám và lật đổ ở Kiev và Zaporizhzhia.

    Tại Zaporizhzhia, các sĩ quan SBU đã bắt giữ gián điệp Nga khi người này đang thực hiện nhiệm vụ do thám, chụp ảnh tham chiếu địa lý về các tòa nhà của bệnh viện quân đội và văn phòng công tố.

    Một gián điệp Nga khác bị bắt giữ ở ngoại ô Kiev khi anh ta cố gắng chụp ảnh một trong những tòa nhà của Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước. Nga cần dữ liệu tình báo để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu Ukraine và chuẩn bị các hành động phá hoại khác, SBU cho biết.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49313
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 24, 2023 7:55 pm

    Mỹ cay đắng thừa nhận sự thật ở Crimea có thể khiến Ukraine tức giận

    Tuấn Anh (Theo Telegraph)
    Thứ bảy, ngày 25/03/2023

    Ukraine có thể không chiếm lại được Crimea bằng vũ lực, Ngoại trưởng Mỹ nêu ra trong một nhận xét có thể khiến Kiev tức giận.



    Hình ảnh

    Lực lượng Ukraine. Ảnh AFP

    Mỹ là người ủng hộ quân sự quan trọng nhất của Ukraine và đã công khai cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ "chừng nào còn cần thiết" để đánh bại Nga.

    Nhưng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói với Quốc hội Mỹ rằng một số mục tiêu chiến tranh đã nêu của Ukraine chỉ có thể thực hiện được thông qua ngoại giao hơn là chiến đấu.

    "Tôi nghĩ rằng sẽ có lãnh thổ ở Ukraine mà người Ukraine quyết tâm chiến đấu trên thực địa và có thể có lãnh thổ mà họ quyết định rằng họ sẽ phải cố gắng lấy lại bằng những cách khác", ông nói khi được hỏi liệu Mỹ có ủng hộ mục tiêu giải phóng Crimea của Tổng thống Volodymyr Zelensky hay không.

    Ông Blinken nói thêm: "Đây phải là những quyết định của Ukraine về việc họ muốn tương lai của họ sẽ như thế nào và điều đó ảnh hưởng đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập của đất nước như thế nào".

    Ông nói thêm: "Điều chúng tôi không muốn là giải quyết vấn đề này ở một nơi và theo cách đơn giản mời gọi người Nga thiết lập lại, tái vũ trang và sau đó tấn công lại".

    Các bình luận nhấn mạnh những căng thẳng chưa được giải quyết giữa Ukraine và một số quốc gia ủng hộ phương Tây về hậu quả có thể xảy ra của cuộc chiến và đặc biệt là tình trạng của Crimea.

    Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Ukraine chưa bao giờ chấp nhận việc sáp nhập nhưng cũng không cố gắng thách thức bằng vũ lực trước khi xảy ra cuộc chiến vào tháng 2 năm ngoái.

    Kể từ đó, ông Zelensky đã nhiều lần tuyên bố mục tiêu chiến tranh của chính phủ bao gồm giải phóng tất cả các lãnh thổ bị chiếm đóng bao gồm Crimea và các phần của Donbas bị chiếm đóng từ năm 2014.

    Mục tiêu đã chia rẽ các đồng minh phương Tây của Ukraine.

    Một số người tin rằng hòa bình sẽ không thể xảy ra nếu không chiếm lại Crimea vì Nga sẽ giữ lại cả căn cứ để tấn công Ukraine và động cơ để làm như vậy.

    Mặt khác, nếu Ukraine giành lại được Crimea có thể giáng một đòn quyết định đối với Vladimir Putin, có thể buộc Nga phải khởi kiện để đạt được hòa bình.



    Trung tướng Ben Hodges, cựu chỉ huy Lục quân Mỹ ở châu Âu, hồi tháng trước lập luận rằng giải phóng Crimea sẽ là cách nhanh nhất để kết thúc chiến tranh và nên là mục tiêu chính của Ukraine và các đồng minh.

    Những người khác lo lắng việc giành lại Crimea bằng vũ lực sẽ gặp khó khăn về mặt quân sự và có nguy cơ leo thang nguy hiểm vì tầm quan trọng chính trị trong nước và chiến lược của nó đối với Điện Kremlin.

    Chris Stewart, một đại diện của đảng Cộng hòa, người đã hỏi ông Blinken rằng liệu Mỹ có ủng hộ Ukraine chiếm lại Crimea hay không, nói: "Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi không phải là sự thừa nhận rằng Crimea khác với khu vực phía đông Donbass".

    Moscow coi Crimea là lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nga và một số lo ngại Điện Kremlin có thể coi nỗ lực giải phóng vùng này đủ đe dọa đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

    Kể từ tháng 9 năm ngoái, Nga cũng đã tuyên bố chủ quyền đối với các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine, nhưng đã không sử dụng biện pháp răn đe đối với các lực lượng Ukraine đang chiến đấu để giải phóng chúng.

    "Nếu cam kết và thỏa thuận của chúng tôi với ông Zelensky là chúng tôi sẽ hỗ trợ Kiev bất cứ điều gì họ muốn đạt được, bao gồm cả việc không có sự hiện diện của Nga ở Crimea, thì chúng tôi đang đẩy thế giới vào tình trạng bị tổn thương", ông nói thêm.

    Ông Zelensky chưa bao giờ loại trừ khả năng trao trả Crimea thông qua các biện pháp ngoại giao thay vì quân sự và một số quan chức cấp cao của Ukraine đã lập luận rằng mục tiêu này có thể đạt được mà không cần chiến đấu.

    Một số quan chức Ukraine đã lập luận rằng có thể không cần thiết phải chiến đấu vì bán đảo.

    Mikhailo Podolyak, cố vấn của ông Zelensky, nói với Telegraph vào năm ngoái rằng một khi Nga bị thất bại ở những nơi khác trên chiến trường thì có thể dẫn đến việc Moscow tự nguyện từ bỏ Crimea...".
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49313
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 25, 2023 4:10 pm

    Nga tấn công dọc mặt trận ở Ukraine sau báo cáo chiến sự trì trệ ở Bakhmut

    26/03/2023
    Reuters



    Hình ảnh

    Quân nhân Ukraine đứng cạnh một tòa nhà bị phá hủy gần thị trấn tiền tuyến Kreminna, ngày 24 tháng 3 năm 2023.


    Các lực lượng Nga tấn công các dải phía bắc và phía nam của mặt trận ở khu vực Donbas thuộc miền đông Ukraine vào ngày thứ Sáu, ngay cả khi Kyiv cho biết cuộc tấn công của Moscow đang trì trệ gần thành phố Bakhmut.

    Các báo cáo của quân đội Ukraine mô tả giao tranh ác liệt dọc theo tuyến đường chạy từ Lyman đến Kupiansk, cũng như ở phía nam tại Avdiivka, ngoại ô thành phố Donetsk do Nga kiểm soát.

    Cả hai khu vực đều là mục tiêu chính của Nga trong chiến dịch mùa đông nhằm chiếm hoàn toàn khu vực Donbas công nghiệp hóa của Ukraine. Cuộc tiến công cho đến nay đã thu được rất ít thắng lợi bất chấp hàng ngàn binh sĩ của cả hai bên tử trận trong giao tranh đẫm máu nhất của cuộc chiến.

    Tiền tuyến hầu như không xê dịch kể từ tháng 11, mặc dù giao tranh dữ dội. Ukraine đã chiếm lại nhiều vùng lãnh thổ vào nửa cuối năm 2022, nhưng kể từ đó chủ yếu giữ thế phòng thủ, trong khi Nga đã tấn công với hàng trăm ngàn lính dự bị mới được huy động và tù nhân được tuyển mộ từ các nhà tù.

    Khi mùa đông chuyển sang mùa xuân, câu hỏi chính ở Ukraine là Nga có thể duy trì cuộc tiến công của mình bao lâu nữa và khi nào hoặc liệu Ukraine có thể đảo ngược đà tiến bằng một cuộc phản công hay không.

    Hội kiến tại Ottawa vào ngày thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau tái khẳng định "sự ủng hộ kiên định của mình đối với người dân Ukraine khi họ tự vệ trước cuộc xâm lược tàn bạo và man rợ của Putin," ông Trudeau nói.

    Ngày thứ Năm, chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga nhắm vào Bakhmut, một thành phố nhỏ từng là tâm điểm của trận chiến lớn nhất trong cuộc chiến, dường như đang mất dần động lực và Kyiv có thể tiến công "rất sớm."

    Hiện tại, các lực lượng Ukraine vẫn đang tập trung vào việc ngăn chặn bước tiến của Nga dọc theo hơn 300 mặt trận Donbas, từ Kupiansk ở phía bắc đến Vuhledar ở phía nam.

    Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn của bộ chỉ huy phía đông bảo vệ mặt trận xa hơn về phía bắc, cho biết trọng tâm chính của Nga là dải đất từ Kupiansk đến Lyman đã bị lực lượng Ukraine chiếm lại vào năm ngoái.

    Ông cho biết quân Nga đang tăng cường lực lượng sau những tổn thất nặng nề. Không có thông tin cập nhật tương tự từ phía Nga, mà từ lâu đã tuyên bố gây thương vong nặng nề cho phía Ukraine.

    Ngay tại Bakhmut, binh sĩ Ukraine, những người mà vài tuần trước dường như có phần chắc sẽ rút lui, thay vào đó đã cố thủ, một chiến lược mà một số chuyên gia quân sự phương Tây cho là đầy rủi ro do nhu cầu bảo toàn lực lượng cho một cuộc phản công.

    Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết khoảng 10.000 thường dân Ukraine, nhiều người già và khuyết tật, đang chịu "tình cảnh rất tồi tệ" trong và xung quanh Bakhmut.

    Liên Hợp Quốc đưa ra báo cáo mới nhất về những vụ vi phạm nhân quyền trong chiến tranh, xác nhận hàng ngàn cái chết của thường dân, mà tổ chức này mô tả là phần nổi của tảng băng chìm, cũng như các vụ mất tích, tra tấn và hãm hiếp, chủ yếu là người Ukraine ở các khu vực do Nga chiếm đóng. Nga phủ nhận gây nên tội ác.

    Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, nói rằng mối quan hệ của Ukraine với phương Tây là một mối đe dọa an ninh. Kể từ đó, hàng chục ngàn thường dân Ukraine cũng như binh lính của cả hai bên đã thiệt mạng.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: music123 và 113 khách