Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 19, 2023 6:49 pm

    Nga cố bao vây Avdiivka dù tổn thất 2 đại đội, Ukraine nỗ lực tiếp tế cho binh sĩ ở pháo đài Bakhmut


    Phương Đăng (theo Reuters)
    Chủ nhật, ngày 19/03/2023

    Quân Nga muốn bao vây Avdiivka nhằm khoanh vùng toàn bộ lực lượng phòng thủ của Ukraine tại khu vực này. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine bên ngoài Bakhmut đang nỗ lực giữ chân các đơn vị Nga để vận chuyển đạn dược, thực phẩm, thiết bị và thuốc men cho quân phòng thủ bên trong thành phố


    Hình ảnh

    Lính nhảy dù Ukraine thuộc lữ đoàn 80 bắn một quả đạn cối vào một vị trí của Nga ở tiền tuyến gần Bakhmut ngày 16 tháng 3 năm 2023. Ảnh Reuters.

    Oleksiy Dmytrashkivskyi, Giám đốc Trung tâm Báo chí Thống nhất của Lực lượng Phòng vệ Ukraine hôm 18/3 cho biết, mới ngày hôm trước, quân đội Nga đã mất gần hai đại đội quân nhân do giao tranh ở thành phố Avdiivka.

    "Trong ngày qua, Nga đã cố gắng tấn công các vị trí trong khu vực Avdiivka và Mariinka 21 lần, nhưng không thành công. Họ đã thiệt hại khoảng hai đại đội bao gồm những người lính bị chết và bị thương", ông Dmytrashkivskyi tuyên bố.



    Tại khu vực Avdiivka và Mariinka, đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 của Liên bang Nga đã phối hợp chiến đấu với một đơn vị đặc biệt của Lữ đoàn 98 của Lực lượng Vũ trang Nga, ông Dmytrashkivskyi nói và giải thích thêm rằng kế hoạch chính của Điện Kremlin là bao vây Avdiivka nhằm khoanh vùng tất cả lực lượng phòng thủ đóng tại thành phố này.

    Trong khi đó, các lực lượng Ukraine bên ngoài Bakhmut phía đông Ukraine bị tàn phá đang tìm cách giữ chân các đơn vị Nga để đạn dược, thực phẩm, thiết bị và thuốc men có thể được chuyển đến cho quân phòng thủ bên trong thành phố, Reuters đưa tin.

    Kiev cũng cho biết quân đội của họ đã tiêu diệt 193 người Nga và làm bị thương 199 người khác trong các cuộc giao tranh hôm 17/3.


    Nga coi việc chiếm Bakhmut là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược giành quyền kiểm soát khu vực công nghiệp Donbass, phía đông Ukraine. Thành phố đã bị phá hủy gần như hoàn toàn trong nhiều tháng giao tranh, với việc Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine.

    "Chúng tôi đang cung cấp đạn dược, thực phẩm, thiết bị và thuốc men cần thiết cho Bakhmut. Chúng tôi cũng đang cố gắng đưa những người bị thương ra khỏi thành phố", Người phát ngôn quân đội Ukraine Serhiy Cherevaty xác nhận với kênh truyền hình ICTV.

    Bất chấp vòng vây của Nga, ông Cherevaty cho biết, các trinh sát và lực lượng pháo binh Ukraine đang giúp mở một số con đường vào thành phố. Ngoài việc gây thương vong nặng nề cho quân Nga, các lực lượng ủng hộ Kiev đã bắn hạ 2 máy bay không người lái của Nga và phá hủy 5 kho đạn của đối phương vào thứ Sáu 17/3.

    Reuters không thể xác minh độc lập các tuyên bố.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 19, 2023 6:51 pm

    Ukraine đẩy lùi hơn 80 cuộc tấn công của Nga, tiêu diệt 10 xe tăng chỉ trong một đêm

    Minh Nhật (theo Pravda)
    Chủ nhật, ngày 19/03/2023

    Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 83 cuộc tấn công của Nga trên 5 mặt trận trong 24 giờ qua, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 19/3 cho biết.



    Hình ảnh

    Các lực lượng phòng vệ Ukraine. Ảnh Pravda.

    Theo Pravda, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, Nga đang tiếp tục nỗ lực đánh chiếm hoàn toàn các tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine. Để đạt được mục tiêu của mình, họ tiếp tục tăng cường các hoạt động tấn công vào các mặt trận Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Shakhtarsk.

    "Quân phòng thủ của chúng ta đã đẩy lùi 83 cuộc tấn công vào các mặt trận này trong ngày qua. Bakhmut vẫn là tâm điểm của cuộc giao tranh", Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine nhấn mạnh.

    Ukraine cũng tố Nga tiếp tục sử dụng các chiến thuật chống lại dân thường Ukraine bằng cách tấn công các khu định cư và các cơ sở hạ tầng quan trọng dù Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc trên.

    "Trong ngày qua, Nga đã thực hiện 11 cuộc tấn công bằng tên lửa, trong đó có 4 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở thành phố Zaporizhzhia. Ngoài ra, họ cũng tiến hành 16 cuộc không kích triển khai các hệ thống tên lửa phóng loạt để tấn công 99 lần vào Ukraine", Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố.

    Trên mặt trận Bakhmut, Kupiansk và Lyman, quân Nga liên tục tìm cách chọc thủng hàng phòng thủ của binh lính Ukraine. Họ đã tiến hành các chiến dịch tấn công không thành công gần Kreminna, Dibrova, Verkhniokamianske và Spirne. Lính Nga cũng nã pháo vào nhiều khu vực của tỉnh Lugansk và tỉnh Donetsk.



    Đặc biệt ở mặt trận Bakhmut, các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của quân đội Nga ở phía bắc Bakhmut và gần Orikhovo-Vasylivka, Hryhorivka và Bohdanivka. Một số thành phố, thị trấn và làng mạc bị bắn phá dữ dội.

    Về phần mình, trong suốt 24 giờ qua, Lực lượng Không quân Ukraine đã tiến hành 10 cuộc tấn công vào các nhóm nhân viên Nga và bắn hạ một UAV Shahed-136 do Iran sản xuất. Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine đã tấn công 7 cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Nga.

    Trong một diễn biến khác, Lực lượng đặc biệt của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Bili Vovky (Sói trắng) cùng ngày đã thông báo về việc phá hủy 10 xe tăng Nga chỉ trong một đêm ở mặt trận Donetsk.

    Một xe bọc thép chở quân của Nga cũng bị cháy. Tổng cộng, 11 đơn vị thiết bị quân sự của Nga đã bị Lực lượng đặc biệt Sói trắng của Ukraine phá hủy chỉ trong một đêm.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 19, 2023 6:54 pm

    Mỹ, Đức chưa có kế hoạch gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine

    Thanh Thành
    Chủ nhật, 19/03/2023 -

    - Giới chức Mỹ và Đức cho biết chưa có kế hoạch gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine, bất chấp việc Ba Lan đã tuyên bố sẽ làm như vậy trong những ngày tới.



    Hình ảnh

    Máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan bay gần một căn cứ không quân ở miền trung nước này (Ảnh: AFP).

    Trong tuyên bố đưa ra hôm 16/3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gây bất ngờ khi thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine 4 máy bay chiến đấu MiG-29 "trong vòng vài ngày tới".

    Nhà lãnh đạo này còn khẳng định, số máy bay chiến đấu còn lại cần được bảo dưỡng và sẽ được chuyển đến sau cho Kiev. Theo Tổng thống Duda, các chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 này được sản xuất từ thời Liên Xô và hiện vẫn hoạt động bình thường.

    Với quyết định này, Ba Lan sẽ trở thành quốc gia NATO đầu tiên gửi máy bay chiến đấu hỗ trợ theo yêu cầu cho Ukraine. Chính Ba Lan cũng là quốc gia NATO đầu tiên cung cấp cho Ukraine xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất.

    Hôm 15/3, phát ngôn viên chính phủ Ba Lan Piotr Mueller cho biết, một số quốc gia khác cũng đã cam kết cung cấp máy bay chiến đấu MiG cho Kiev, nhưng không nêu cụ thể loại nào.


    Đức dường như bất ngờ trước thông báo của Tổng thống Duda. "Cho đến nay, tất cả các nước trong liên minh đều đã nhất trí rằng chưa phải thời điểm để gửi máy bay chiến đấu", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói với các phóng viên. "Tôi chưa có bất kỳ xác nhận nào từ Ba Lan về điều này".

    Mỹ đánh giá việc Ba Lan cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine là một quyết định có chủ quyền và ca ngợi nước này đã tiếp tục nỗ lực hết mình trong việc hỗ trợ cho Kiev.

    Nhưng chính quyền Mỹ nhấn mạnh, động thái của Ba Lan sẽ không ảnh hưởng gì đến tuyên bố lâu nay của Tổng thống Joe Biden, người đã liên tục từ chối lời kêu gọi cung cấp máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine.

    "Chúng tôi không thay đổi quan điểm về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine vào thời điểm này. Đó là quyết định có chủ quyền của chúng tôi", Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho hay.

    Theo Guardian
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 20, 2023 5:54 pm

    Mỹ phát hiện dấu hiệu đạn dược Trung Quốc nghi được Nga dùng ở Ukraine



    Viên Minh • 20/03/23

    Hình ảnh

    Các binh sĩ thuộc Trung đoàn bộ binh xung kích số 5 của Ukraine cho đạn vào thùng trước khi đặt súng phóng lựu tự động MK-19 do Mỹ sản xuất về phía các vị trí của Nga cách đó chưa đầy 800 mét tại tiền tuyến gần Toretsk ở vùng Donetsk vào ngày 12 tháng 10 năm 2022. (Ảnh: YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

    Các nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết hôm 17/3 rằng Mỹ đã phát hiện đạn dược Trung Quốc đã xuất hiện trên chiến trường ở Ukraine. Phía Mỹ nghi ngờ chúng được lực lượng Nga sử dụng.

    Các quan chức Mỹ cuối tuần qua xác nhận với báo Nhật Kyodo News rằng họ đã phát hiện đạn do Trung Quốc sản xuất được sử dụng trên chiến trường Ukraine, sau khi phân tích thành phần và các yếu tố khác của chúng.

    "Đó là điều mà chúng tôi đã rất cảnh giác và tiếp tục theo dõi cẩn thận", một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói, thêm rằng Washington sẽ có hành động nếu xác định được Bắc Kinh đã cung cấp số đạn này. Các quan chức Mỹ không nói rõ loại đạn nào được sử dụng.

    Mỹ cũng đã thông báo cho một số nước đối tác về vấn đề này, nguồn tin tiết lộ thêm.

    Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 20/3 tuyên bố "chính Washington là bên cung cấp vũ khí vào chiến trường Ukraine, không phải Bắc Kinh".

    Thông tin được đưa ra giữa lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow từ hôm 20/3. Trong chuyến công du đầu tiên tới Nga kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái, ông Tập được cho là sẽ tái khẳng định mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

    Trong cuộc hội đàm với ông Tập, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo ông về những hậu quả nghiêm trọng nếu Trung Quốc hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

    Khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang năm thứ hai, nếu Mỹ xác nhận đạn dược Trung Quốc đang được Nga sử dụng thì căng thẳng giữa đôi bên sẽ tiếp tục không thể hạ nhiệt. Tổng thống Biden đã nói vào đầu tuần này rằng ông mong sớm được nói chuyện với Tập mà không cần giải thích chi tiết.

    Trung Quốc đang cố gắng thể hiện mình là một nhà môi giới hòa bình trung lập và liên tục phủ nhận mọi ý định cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng nước này đã tránh lên án cuộc tấn của Nga nhằm vào nước láng giềng.

    Hình ảnh


    Quân nhân Ukraine bắn một khẩu lựu pháo M777 vào các vị trí của Nga gần Bakhmut, miền đông Ukraine, vào ngày 17 tháng 3 năm 2023, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. (Ảnh: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)
    Khi giao tranh ở miền đông Ukraine gia tăng, các quan chức phương Tây cho biết quân đội Nga và Tập đoàn Wagner, lực lượng lính đánh thuê chiến đấu cho Điện Kremlin, đang phải vật lộn với tình trạng thiếu đạn dược.

    Người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, hồi tháng trước đã cáo buộc quân đội Nga và Bộ Quốc phòng không cung cấp đủ đạn dược cho các tay súng của họ.

    Theo các nguồn tin, trong khi quân đội Ukraine cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt, lực lượng lính đánh thuê Wagner hiện đang cố gắng chuyển vũ khí của họ ở các quốc gia khác để dùng trong cuộc chiến đang diễn ra.

    Trang Politico của Hoa Kỳ tuần này đưa tin rằng, các công ty Trung Quốc đã gửi cho các thực thể của Nga 1.000 khẩu súng trường tấn công, các bộ phận máy bay không người lái và các thiết bị khác có khả năng sử dụng trong quân sự.

    Dữ liệu hải quan cho thấy các lô hàng được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12 năm ngoái, theo Politico. Dù vậy, dữ liệu không cho thấy rằng liệu các mặt hàng này có được gửi đến Nga một cách cụ thể để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của nước này ở Ukraine hay không.

    Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho biết: “Chúng tôi vẫn có cùng mức độ lo ngại như đã nói trước đó về khả năng Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương và năng lực sát thương cho Nga. Song chúng tôi tin rằng họ vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức".

    Trung Quốc luôn phủ nhận điều việc cung cấp vũ khí cho Nga, chỉ trích Mỹ mới là bên cung cấp vũ khí nhiều nhất vào chiến trường Ukraine. Bắc Kinh cũng cáo buộc Washington bôi nhọ, gây ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ hai bên cũng như tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.

    Trung Quốc là quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Nga, nhiều lần kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine và từ chối trừng phạt Moscow, bất chấp sức ép của phương Tây. Bắc Kinh gần đây công bố kế hoạch 12 điểm về hòa bình Ukraine, được Nga, Belarus ủng hộ, song các nước phương Tây cho rằng kế hoạch này phản ánh chưa đầy đủ cuộc chiến.


    Mỹ cũng bày tỏ hoài nghi về chuyến thăm của ông Tập đến Nga, cho rằng những đề xuất hòa bình mà ông Tập đưa ra chỉ thể hiện quan điểm một chiều về chiến sự Ukraine và có lợi cho Nga.

    Viên Minh (Tổng hợp)
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 83 khách