Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 22, 2022 7:01 pm

    Chiến dịch quân sự "trong im lặng" của Ukraine ở Kinburn Spit gây bất ngờ


    Tuấn Anh (Theo NV)
    Thứ tư, ngày 23/11/2022

    ISW cho biết chiến dịch quân sự của Ukraine triển khai ở Kinburn Spit sẽ mang lại cho Ukraine những lợi thế đáng kể.


    Hình ảnh

    Lực lượng pháo binh của Ukraine làm việc ở phía nam đất nước. Ảnh NV

    Người phát ngôn quân đội Ukraine Natalia Humeniuk cho biết vào ngày 21/10, Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành một chiến dịch quân sự "trong im lặng" trên Kinburn Spit. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) lưu ý rằng, việc kiểm soát vị trí này sẽ cho phép các lực lượng Ukraine tiến hành tốt hơn các hoạt động tiềm năng ở bờ đông sông Dnipro ở Kherson.

    Khu vực này hiện là phần lãnh thổ cuối cùng bị lực lượng xâm lược Nga kiểm soát ở Mykolaiv Oblast. Kinburn Spit nằm cách Ochakiv chỉ 4 km (qua eo biển) và cho phép kiểm soát lối vào cửa sông Dnipro và Pivdennyi Buh, cũng như các cảng thành phố Mykolaiv và Kherson.

    Trước đây, các lực lượng xâm lược Nga đã sử dụng các vị trí trên Kinburn Spit để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo vào các vị trí của Ukraine ở Ochakiv, miền nam Mykolaiv và các khu vực khác dọc theo bờ Biển Đen do Ukraine kiểm soát.

    Đồng thời, Kinburn Spit nằm ngoài tầm bắn 25 km của các khẩu pháo 152 ly do quân Nga tập trung ở bờ đông sông Dnipro thuộc Kherson. Điều này có nghĩa là việc kiểm soát Kinburn Spit sẽ giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga xâm lược vào bờ Biển Đen do Ukraine kiểm soát, tăng cường hoạt động hải quân trong khu vực và tiến hành các hoạt động vượt biên tiềm năng sang bờ đông ở Kherson.

    Trong khi đó, tình báo Ukraine cho rằng các cơ quan tình báo Nga xâm lược đang lên kế hoạch tấn công bằng "cờ giả" vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Belarus - nhưng ngay cả một nỗ lực như vậy cũng không có khả năng buộc quân đội Belarus tham chiến chống lại Ukraine.

    ISW thuật lại thông tin từ Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine về các cuộc tấn công khủng bố "cờ giả" có thể xảy ra nhằm vào các cơ sở hạ tầng ở Belarus (bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân Ostrovets của Belarus), mà Nga sẽ cố gắng đổ lỗi cho Ukraine.

    Tuy nhiên, các nhà phân tích của ISW lưu ý rằng họ vẫn coi việc Belarus tham chiến là "cực kỳ khó xảy ra" do rủi ro nội bộ nghiêm trọng rằng một bước đi như vậy có thể là mối đe dọa đối với sự cho ông Lukashenko.

    Các chuyên gia của Viện tin rằng: "Các cuộc tấn công cờ giả tiềm ẩn không có khả năng thay đổi các yếu tố trong nước mà ISW tiếp tục đánh giá hạn chế việc Lukashenko sẵn sàng tham chiến thay mặt Nga xâm lược".

    ISW cũng tuyên bố rằng hai ngày pháo kích (20-21/11) đã gây ra thiệt hại đáng kể cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya, mặc dù IAEA đã xác nhận tình trạng nguyên vẹn của cả sáu lò phản ứng hạt nhân và các cơ sở lưu trữ nhiên liệu mới và đã qua sử dụng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 22, 2022 7:07 pm

    Nga điều trọng pháo, tấn công vùng biên giới phía Đông Ukraine


    Tùng Nguyễn
    Thứ ba, 22/11/2022


    Quân Nga xâm lược đã sử dụng các vũ khí hạng nặng và máy bay chiến đấu để tấn công vùng biên giới Sumy của Ukraine.


    Hình ảnh

    Pháo tự hành Pion của Nga xâm lược khai hỏa trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).


    Trong một thông cáo được đưa ra trên trang Telegram cá nhân, ông Dmytro Zhyvytskyi, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Sumy của Ukraine, cho biết quân Nga đã điều động nhiều vũ khí hạng nặng để tấn công vào các khu vực dọc biên giới ở vùng này.

    Theo đó, trong sáng ngày 21/11, trọng pháo và pháo phản lực phóng loạt Grad đã tấn công vào các ngôi làng tại khu vực Seredyna-Buda, Khotin, Znob-Novhorodske và Hlukhiv ở Sumy. Các máy bay chiến đấu của quân xâm lược Nga cũng đã tiến hành ném hơn 30 quả bom xuống một số ngôi làng dọc biên giới Nga xâm lược- Ukraine ở vùng này.

    Các vụ tấn công này đã phá hủy nhiều ngôi nhà và công trình dân dụng tại Sumy. Theo ông Zhyvytskyi, ít nhất 6 ngôi nhà, một trung tâm nghệ thuật và một đường ống khí đốt đã bị hư hỏng nặng sau các đợt tấn công của Nga xâm lược. Thiệt hại về người hiện chưa được ghi nhận. Nhà chức trách Sumy đã lập tức cử lực lượng phản ứng nhanh đến hiện trường và cảnh báo người dân không chủ quan do các cuộc tấn công với quy mô tương tự có thể được tiếp tục trong thời gian tới.

    Bên cạnh đó, Zhyvytskyi cáo buộc các binh sĩ Nga xâm lược đã thực hiện một số vụ tấn công bằng vũ khí hạng nhẹ như súng máy từ phía bên kia biên giới. Các cuộc tấn công này sau đó đã bị đẩy lùi và không để lại hậu quả nghiêm trọng.

    Hình ảnh

    Một ngôi nhà tại vùng Sumy bị hư hỏng sau khi trúng pháo kích của quân Nga (Ảnh: Telegram).

    Sumy là một khu vực với 250.000 dân nằm tại vùng Đông Bắc Ukraine, giáp biên giới với Nga xâm lược. Sau khi bị các lực lượng xâm lược Nga bao vây trong thời gian đầu của cuộc xâm lược Ukraine của Nga , khu vực này đã được quân đội Ukraine giành lại hồi đầu tháng 4.

    Tuy nhiên, trong thời gian qua, khu vực này vẫn là mục tiêu cho các đợt tập kích tên lửa và pháo kích của quân Nga. Trong các trận tập kích tên lửa hồi giữa tháng 11, các cơ sở năng lượng tại vùng Sumy đã trở thành một trong những mục tiêu bị quân xâm lược Nga nhắm tới. Hệ thống điện tại khu vực này vì vậy đã gặp ảnh hưởng nghiêm trọng và tình trạng cắt điện luân phiên đã liên tục xảy ra trong thời gian gần đây.

    Sau khi quân Nga rút khỏi thành phố chiến lược Kherson vào đầu tháng 11, nhiều cuộc tập kích tên lửa và pháo binh đã được tiến hành vào khắp các vùng lãnh thổ của Ukraine.

    Theo Ukrainska Pravda
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 23, 2022 7:18 pm

    Mỹ cấp thêm cho Ukraine 400 triệu đôla đạn dược, máy phát điện

    24/11/2022
    AP

    Hình ảnh

    TƯ LIỆU - Hệ thống phòng không HIMARS được đưa một máy bay vận tải C-17 Globemaster III tại Trạm Không quân Thủy quân lục chiến Camp Pendleton, California, Mỹ, ngày 27 tháng 1 năm 2022.


    Mỹ đang gửi thêm 400 triệu đôla đạn dược và máy phát điện tới Ukraine, Nhà Trắng thông báo ngày thứ Tư, và đang lấy các thiết bị từ kho dự trữ của mình để hỗ trợ Kyiv nhanh nhất có thể trong khi Nga tiếp tục nhắm mục tiêu tấn công vào nguồn cung ứng năng lượng của Ukraine và mùa đông đã bắt đầu.

    Tính luôn viện trợ mới nhất này, Mỹ đã cam kết cung cấp hơn 19 tỉ đôla vũ khí và các thiết bị khác cho Ukraine kể từ khi Nga khởi sự chiến tranh vào ngày 24 tháng 2. Gói viện trợ mới sẽ được cung cấp thông qua thẩm quyền giải ngân của tổng thống, cho phép Lầu Năm Góc lấy vũ khí từ kho của chính mình và nhanh chóng vận chuyển chúng đến Ukraine.

    Gói mới nhất bao gồm 200 máy phát điện, một số lượng đạn bổ sung không được tiết lộ là bao nhiêu cho cả hệ thống phòng không NASAMS tiên tiến và hệ thống pháo HIMARS mà Mỹ đã chuyển đến Ukraine, 150 súng máy hạng nặng có kính ngắm nhiệt để bắn hạ máy bay không người lái, 10.000 viên đạn cối 120 li và thêm 20 triệu viên đạn vũ khí nhỏ, cùng những khí tài khác, Lầu Năm Góc cho biết.

    "Với các cuộc tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái không ngừng nghỉ và tàn bạo của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng hệ trọng của Ukraine, các năng lực phòng không bổ sung vẫn là ưu tiên cấp bách," Lầu Năm Góc nói trong một phát biểu. "Các loại đạn dược bổ sung cho NASAMS và súng máy hạng nặng sẽ giúp Ukraine chống lại những mối đe dọa khẩn cấp này."

    Dòng vũ khí được cung cấp trong khi chính quyền Biden tìm cách thông qua khoản viện trợ quân sự và nhân đạo bổ sung trị giá 37 tỉ đôla cho Ukraine trong phiên nghị họp của Quốc hội sau bầu cử, trước khi phe Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1. Một số thành viên Cộng hòa bao gồm cả chủ tịch Hạ viện tiềm năng, Dân biểu Kevin McCarthy, đã nêu nghi vấn về số tiền được chi cho Ukraine.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 23, 2022 7:22 pm

    Anh lần đầu gửi trực thăng cho Ukraine kể từ khi nổ ra xung đột


    Lam Giang •24/11/22

    Hình ảnh

    Bộ trưởng Quốc phòng Vương Quốc Anh Ben Wallace quan sát khi các binh sĩ Ukraine tham gia một cuộc tập trận quân sự ở phía bắc nước Anh, Vương quốc Anh, vào ngày 9/11/2022. (Ảnh: Andy Commins/Pool/Getty Images)

    Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố rằng, nước này sẽ gửi trực thăng cho Ukraine, lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành xâm lược nước láng giềng. Động thái này một lần nữa tái khẳng định cam kết của Anh với quốc gia bị chiến tranh tàn phá.

    Trong chuyến thăm Na Uy, nơi ông đang gặp gỡ bộ trưởng quốc phòng của các nước đồng minh để thảo luận về vấn đề viện trợ cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace đã khẳng định sự ủng hộ “không lay chuyển” của Vương Quốc Anh tới Ukraine, đồng thời tuyên bố Anh sẽ gửi trực thăng Sea King của quân đội nước này tới quốc gia đang bị xâm lược.


    Theo đó, Anh sẽ gửi 3 chiếc trực thăng Sea King của quân đội nước này cho Ukraine, chiếc đầu tiên đã có mặt tại Ukraine. Đây sẽ là lần đầu tiên máy bay có người lái được gửi đến Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2.

    Ngoài ra, ông Wallace xác nhận Vương quốc Anh sẽ cung cấp thêm 10.000 viên đạn pháo cho Ukraine để giúp nước này bảo vệ các vùng lãnh thổ giành lại từ Nga xâm lược
    trong những tuần gần đây.

    “Sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine sẽ không lay chuyển. Những quả đạn pháo này sẽ giúp Ukraine bảo vệ các vùng lãnh thổ đã giành lại từ Nga trong những tuần gần đây”, ông Wallace nói trong chuyến thăm Na Uy.

    Trong khi mùa đông buốt giá đang cận kề, Vương quốc Anh cũng cam kết cung cấp bộ dụng cụ mùa đông cho quân đội Ukraine vì nhiệt độ có thể xuống dưới âm 20 độ C.

    Bình luận của ông Wallace được đưa ra khi ông tiếp đón Nhóm bộ trưởng quốc phòng phương Bắc trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh. Nhóm dự kiến ​​​​sẽ giải quyết các tác động của cuộc xâm lược của Nga, cũng như xem xét tư cách thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển và Phần Lan.

    Trong sáu tuần qua, Hải quân Hoàng gia Anh đã huấn luyện vận hành trực thăng Sea King cho 10 phi hành đoàn của lực lượng vũ trang và kỹ sư của Ukraine, vì các nước thành viên NATO cho đến nay vẫn từ chối điều lực lượng của họ vào lãnh thổ Ukraine.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ rằng, bất kỳ sự can thiệp vật lý nào của quân đội NATO vào Ukraine và nhắm vào quân đội Nga sẽ được coi là "thảm họa toàn cầu".

    Hôm thứ Bảy (19/11), Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã công bố gói viện trợ quốc phòng trị giá 50 triệu bảng Anh (59 triệu USD) cho Ukraine trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Kyiv kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo của Vương quốc Anh.

    Gói này bao gồm 125 khẩu súng phòng không và công nghệ để đối phó với máy bay không người lái do Iran cung cấp, cùng hàng chục radar và vũ khí điện tử chống máy bay không người lái, văn phòng Thủ tướng Anh cho biết.

    Ông Sunak cũng xác nhận các gói viện trợ khác, bao gồm hàng chục nghìn bộ thiết bị chuyên dành cho mùa đông cho quân đội Ukraine; 12 triệu bảng Anh (14 triệu USD) dành cho việc ứng phó của Chương trình Lương thực Thế giới (World Food Programme’s) và 4 triệu bảng Anh (4,8 triệu USD) cho Tổ chức Di cư Quốc tế (International Organisation for Migration - IOM) để giúp cung cấp các máy phát điện, địa điểm trú ẩn, sửa chữa nước, và phòng khám y tế di động.

    Bên cạnh đó, Vương quốc Anh sẽ cử các chuyên gia y tế và kỹ sư quân đội đến các khu vực có cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine bị tên lửa Nga xâm lược tấn công để tiến hành hỗ trợ đặc biệt.

    Hình ảnh

    Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã gặp nhau tại thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 19/11/2022. (Ảnh: Getty Images)


    Xung đột tiếp tục leo thang

    Xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi một tên lửa đã phá hủy khu hộ sinh của một bệnh viện ở thành phố Vilniansk phía nam Ukraine, khiến một em bé 2 ngày tuổi thiệt mạng.

    Phản ứng trước sự cố này, Đệ Nhất phu nhân Ukraine đã lên án hành động này và tuyên bố rằng, người dân Ukraine “sẽ không bao giờ lãng quên và tha thứ" cho những tội ác của Nga.

    Trong những tuần gần đây, các lực lượng Nga đã rút lui khỏi các thành phố chiến lược sau cuộc tiến công của quân đội Ukraine, bao gồm cả thành phố trọng điểm Kherson, nơi được coi là cửa ngõ vào Biển Đen.

    Nga đã thay đổi chiến lược và tập trung tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như mạng lưới điện của đất nước, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.


    Kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, Vương quốc Anh đã trở thành một đồng minh quân sự trung thành của nước này và vẫn là nhà tài trợ lớn thứ hai sau Hoa Kỳ.

    Cựu Thủ tướng Boris Johnson là một trong những nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên cam kết viện trợ cho Ukraine. Sau khi ông rời Phố Downing, người kế nhiệm của ông, bà Liz Truss, tiếp tục tái khẳng định cam kết của Vương quốc Anh.

    Và chưa đầy một tháng sau khi nhậm chứ vào ngày 19/11, tân Thủ tướng Rishi Sunak đã có chuyến thăm bất ngờ đến Kyiv để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, nơi ông công bố gói phòng không trị giá 50 triệu bảng Anh (59 triệu USD).

    Theo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh, tính đến hôm 16/11, Vương quốc Anh đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hơn 2,3 tỷ bảng Anh (2,7 tỷ USD) cho Ukraine, bao gồm hàng trăm xe bọc thép, hàng nghìn vũ khí chống tăng và Hệ thống tên lửa phóng loạt (Multiple-Launch Rocket Systems).

    Một số người ủng hộ phương Tây đặt câu hỏi về việc Vương Quốc Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ cuộc xung đột Nga - Ukraine trong bao lâu, ông Sunak khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine vào năm tới".

    Lam Giang

    Theo The Epoch Times
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 158 khách