Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49960
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 25, 2022 7:49 pm

    NATO tuyên bố giúp Ukraine tới ‘chừng nào còn cần thiết’

    26/11/2022
    AP


    Hình ảnh

    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg


    NATO quyết tâm giúp Ukraine tự vệ chống lại Nga tới “chừng nào còn cần thiết” và sẽ giúp quốc gia bị chiến tranh tàn phá này biến các lực lượng vũ trang của họ thành một đội quân hiện đại theo tiêu chuẩn phương Tây, Tổng thư ký liên minh Jens Stoltenberg tuyên bố vào thứ Sáu.

    Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Romania vào tuần sau, ông Stoltenberg kêu gọi các nước muốn tiếp tục cung cấp hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác cho Ukraine, dù riêng rẽ hay theo nhóm, hãy tiếp tục làm điều này. NATO, với tư cách là một tổ chức, không cung cấp vũ khí.

    “NATO sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết. Chúng tôi sẽ không lùi bước,” vị cựu thủ tướng Na Uy nói. “Các đồng minh đang cung cấp hỗ trợ quân sự chưa từng có, và tôi hi vọng các bộ trưởng ngoại giao cũng sẽ đồng ý tăng cường hỗ trợ phi sát thương.”

    Ông Stoltenberg nói rằng các thành viên của tổ chức an ninh gồm 30 nước đã cung cấp nhiên liệu, máy phát điện, vật tư y tế, thiết bị mùa đông và thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái, nhưng sẽ cần nhiều hơn nữa khi mùa đông đến gần, đặc biệt là khi Nga đang tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

    “Tại cuộc họp của chúng tôi ở Bucharest, tôi sẽ kêu gọi thêm,” ông nói. “Về lâu dài, chúng tôi sẽ giúp Ukraine chuyển đổi từ thiết bị thời Soviet sang các tiêu chuẩn, học thuyết và hình thức huấn luyện hiện đại của NATO.”

    Ông Stoltenberg cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba sẽ tham gia cùng các bộ trưởng để thảo luận về những nhu cầu cấp thiết nhất của nước ông cũng như hình thức hỗ trợ lâu dài nào mà NATO có thể cung cấp. Quan chức dân sự hàng đầu của NATO cho biết sự hỗ trợ này sẽ giúp Ukraine tiến tới việc gia nhập liên minh vào một ngày nào đó.

    Cuộc họp ngày 29 và 30 tháng 11 tại Bucharest được tổ chức gần 15 năm sau khi NATO hứa rằng Ukraine và Georgia một ngày nào đó sẽ trở thành thành viên của tổ chức này, một cam kết khiến Nga vô cùng tức giận.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49960
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 25, 2022 8:14 pm

    'Bị đánh bom nhưng không bị khuất phục': Kiev gồng mình chống lại đòn tấn công liên tục của Nga


    Minh Nhật (theo Stuff)
    Thứ sáu, ngày 25/11/2022

    Cư dân Kiev, thủ đô Ukraine bị đánh bom nhưng không bị khuất phục mặc dù phải thu gom các chai rỗng để hứng nước, chen chúc vào các quán cà phê để sưởi ấm, sạc điện thoại... Họ đang cố gắng sinh tồn đầy thách thức giữa các cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa của Nga xâm lược.


    Hình ảnh

    Người Ukraine đang tìm mọi cách sinh tồn giữa các cuộc tấn công của Nga xâm lược. Ảnh AP

    Những cảnh tượng khó tin đang xảy ra ở một thành phố hiện đại với 3 triệu dân. Cụ thể, một số cư dân ở thủ đô Kiev giờ đây đang phải hứng nước mưa từ các đường ống thoát nước để có nước sinh hoạt. Các đội sửa chữa điện cũng làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm để kết nối lại các nguồn cung cấp. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết khoảng 70% thủ đô Ukraine vẫn bị mất điện vào sáng thứ Năm 24/11 theo giờ địa phương.

    Những cuộc tấn công dữ dội từ trên không của Nga xâm lược vào Kiev đã khiến nhiều hộ gia đình ở Kiev không có điện lẫn nước.


    Lúc này, những quán cà phê ở Kiev đã nhanh chóng trở thành những "ốc đảo" thoải mái cho nhiều người.

    Oleksiy Rashchupkin, một nhân viên ngân hàng đầu tư 39 tuổi, thức dậy và thấy rằng căn hộ ở tầng 3 của anh đã có nước nhưng điện thì không. Tủ lạnh của Rashchupkin bị chảy nước vì mất điện, để lại một vũng nước trên sàn nhà.

    Vì vậy, anh bắt một chiếc taxi đến một quán cà phê mà anh thấy vẫn mở cửa sau các cuộc oanh tạc của Nga xâm lược trước đó. Quán cà phê có phục vụ cả đồ uống nóng, thức ăn nóng, bật nhạc và có wi-fi.

    “Tôi ở đây vì có máy sưởi, cà phê và điện. Cuộc sống bình thường vẫn tồn tại ở đây”, anh Rashchupkin nói.

    Tìm kiếm sự thoải mái ở một quán cà phê đông đúc nhưng ấm áp và có điện, Alina Dubeiko, 34 tuổi tuyên bố: “Sẽ không nhượng bộ chỉ vì điện".

    Dubeiko đã phải tìm cách thích nghi với cuộc sống không có điện, máy sưởi và nước ở nhà. Cô tới quán cà phê, quyết tâm duy trì thói quen làm việc của mình. Thích nghi với cuộc sống không còn những tiện nghi thường ngày, Dubeiko cho biết cô chỉ dùng hai ly nước để gội đầu, sau đó buộc tóc đuôi ngựa và sẵn sàng cho ngày làm việc mới.

    Ở Kiev, người dân xếp hàng tại các điểm lấy nước công cộng để đổ đầy chai nhựa. Thậm chí, cô Kateryna Luchkina, 31 tuổi, nhân viên Bộ Y tế đã phải dùng đến nước mưa từ một ống thoát nước, để ít nhất có thể rửa tay tại nơi làm việc vốn không có nước. Cô kiên nhẫn đợi dưới mưa để đổ đầy nước vào hai chai nhựa. Một đồng nghiệp của cô cũng làm như vậy.

    Hình ảnh

    Người Ukraine cố đổ đầy nước vào các chai nhựa tại các điểm lấy nước công cộng. Ảnh AP

    “Người Ukraine chúng tôi rất linh hoạt, chúng tôi sẽ nghĩ ra cách sinh tồn. Chúng tôi không mất hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn", cô Luchkina nói.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49960
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 11 25, 2022 8:19 pm

    Ông Zelensky chỉ trích Thị trưởng Kiev vì các điểm "bất khả chiến bại"


    Đức Hoàng
    Thứ bảy, 26/11/2022


    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko vì chuẩn bị không tốt các điểm "bất khả chiến bại" - nơi trú ẩn cho người dân mất điện vì các cuộc tập kích của Nga xâm lược.

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AP).

    Reuters đưa tin, ông Zelensky ngày 25/11 đã chỉ trích Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko vì sự chuẩn bị chưa chu đáo tại các khu vực trú ẩn khẩn cấp cho người dân cần điện và sưởi ấm sau các vụ tấn công tên lửa của Nga xâm lược nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine thời gian qua.

    Để đối phó với tình trạng mất điện trên diện rộng, Ukraine đã thiết lập hơn 4.000 điểm "bất khả chiến bại" - nơi mọi người có thể đến để sưởi ấm, sử dụng nước, mạng internet và điện thoại.

    Theo thông tin trên trang web chính thức của các "trung tâm bất khả chiến bại", những cơ sở này sẽ trở thành "hòn đảo an toàn, ổn định, ấm áp và đoàn kết" của người dân Ukraine trong trường hợp mất điện khẩn cấp trong hơn 24 giờ.

    Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng ông Klitschko và giới chức Kiev vẫn còn thiếu sót khi hỗ trợ người dân.

    "Thật không may, chính quyền địa phương đã không hoạt động tốt ở tất cả các thành phố. Đặc biệt, có rất nhiều phàn nàn ở Kiev... Nói một cách nhẹ nhàng, cần phải làm nhiều việc hơn nữa", ông nói và nhấn mạnh, các dịch vụ cung cấp tại các điểm trú ẩn trên chưa đủ tốt.

    "Làm ơn hãy chú ý - người dân Kiev cần được hỗ trợ nhiều hơn... Rất nhiều người trong số (họ) đã bị mất điện trong 20 hoặc thậm chí 30 giờ. Chúng tôi mong đợi văn phòng thị trưởng sẽ làm việc hiệu quả hơn", ông Zelensky kêu gọi.

    Tổng thống Ukraine cũng chỉ trích những người mà ông cáo buộc đã nói dối trong các báo cáo chính thức, nhưng ông không thông tin chi tiết.

    Theo Reuters, những chỉ trích của ông Zelensky được xem là khá hiếm hoi, vì trong thời gian qua, ông đã tìm cách nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết nội bộ trong khi Ukraine giao tranh với Nga xâm lược và ông thường khen ngợi các quan chức.

    Ông Klitschko, cựu võ sĩ chuyên nghiệp 51 tuổi, được bầu làm thị trưởng Kiev vào năm 2014. Phía văn phòng của ông chưa đưa ra bình luận về nhận định của ông Zelensky.

    Tổ chức Y tế Thế giới ngày 21/11 cảnh báo hàng triệu người Ukraine đang gặp nguy hiểm khi lưới điện của nước này phải vật lộn dưới hàng loạt cuộc tấn công của Nga xâm lược.

    Theo Reuters
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49960
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 26, 2022 3:00 pm

    Ukraine bác tối hậu thư, nêu điều kiện đàm phán với Nga


    Thành Đạt
    Thứ bảy, 26/11/2022


    Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố Kiev không phản đối các cuộc đàm phán với Nga dù xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

    Hình ảnh
    Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (Ảnh: AP).

    "Ukraine không phản đối các cuộc đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh G20 đã nói về "hòa bình thế giới" và bày tỏ ý chí để đạt được điều đó", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Pháp Le Parisien hôm 25/11.

    Theo Ngoại trưởng Ukraine, để các cuộc đàm phán diễn ra, Nga xâm lược phải ngừng "nhầm lẫn đàm phán với tối hậu thư". Ông Kuleba nói thêm rằng không một nhà lãnh đạo phương Tây nào, kể cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, có thể thúc đẩy Ukraine đàm phán ngược lại với các lợi ích của nước này.

    "Một nền hòa bình công bằng bắt đầu bằng việc khôi phục hoàn toàn toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh.

    Vào ngày 15/11, trong thông điệp gửi tới hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine không muốn ký một thỏa thuận hòa bình đi ngược lại với các lợi ích của nước này. Ông cho rằng Nga xâm lược sẽ "vi phạm thỏa thuận ngay sau khi ký kết". Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Zelensky, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, phát biểu của ông Zelensky "hoàn toàn xác nhận" rằng Ukraine không sẵn sàng đàm phán.

    Cũng trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Zelensky đã nêu "công thức hòa bình" gồm 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột Nga xâm lược - Ukraine. Các đề xuất bao gồm đảm bảo an ninh hạt nhân, phóng xạ; an ninh lương thực, năng lượng; thả toàn bộ tù binh; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và trật tự thế giới; Nga xâm lược phải rút quân và ngừng các hành động thù địch, tránh leo thang căng thẳng và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

    Mặc dù phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, song Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ "không thỏa hiệp về độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" để có được hòa bình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, các đề xuất hòa đàm mà Ukraine đưa ra là "phi thực tế và không đầy đủ".

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleh Nikolenko cũng cho rằng "Nga xâm lược không có quyền đặt ra các quy tắc đàm phán". Theo ông, "điều kiện hòa bình cho Ukraine không thay đổi gồm: ngừng chiến tranh ngay lập tức, rút toàn bộ quân đội Nga, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, bồi thường thiệt hại và đưa ra các đảm bảo hiệu quả về việc không lặp lại hành động xâm chiếm".

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/11 đã ra "tối hậu thư" với Kiev, tuyên bố lãnh đạo Ukraine có mọi cơ hội để đưa tình hình trở lại bình thường và giải quyết tình hình nếu đáp ứng các yêu cầu của Nga xâm lược. Trước đó, Điện Kremlin cho biết, việc Ukraine từ chối đàm phán buộc Nga xâm lược phải thực hiện các cuộc tập kích diện rộng nhằm vào hạ tầng quan trọng của nước này gần đây.

    Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết chiến lược phá hủy hạ tầng mà Nga xâm lược đang tiến hành sẽ không thể làm suy yếu Ukraine. Ông một lần nữa nhấn mạnh, giải pháp lâu dài duy nhất cho cuộc chiến hiện nay là Nga xâm lược phải rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ của Ukraine.

    Theo Sputnik
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 140 khách