Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 03, 2022 7:46 pm

    Lực lượng Vũ trang Ukraine giương cao quốc kỳ đầu tiên ở tả ngạn vùng Kherson bị Nga chiếm đóng

    Bá Long 12/4/22

    Hình ảnh

    Ảnh minh hoạ.

    Theo radiosvoboda.org, đơn vị đặc biệt “Karlson” đưa tin trên Facebook rằng, các binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã giương cao lá cờ đầu tiên của Ukraine ở tả ngạn vùng Kherson.

    Thông điệp viết: “Lá cờ này được giương cao bởi các chiến binh của “Karlson” – đơn vị sẽ trở thành lực lượng tiên phong cho việc giải phóng tả ngạn vùng Kherson. Chiến dịch đã thành công nhờ sự phối hợp chính xác và kỹ năng tấn công tuyệt vời của các chàng trai. Mọi thứ sẽ lại thuộc về Ukraine!”.

    Trong đoạn video công bố, quốc kỳ Ukraine được cắm trên một cần cẩu tại một cảng sông và từ khắp nơi có thể nhìn thấy lá cờ tung bay phấp phới.


    Các diễn biến đáng chú ý khác về cuộc chiến:

    Theo số liệu do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công bố ngày 3/12, Mátxcơva đã mất thêm 510 binh sĩ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số lính Nga thiệt mạng kể từ đầu chiến sự lên 90.600 người. Các lực lượng Kyiv cũng tuyên bố bắn hạ thêm 8 máy bay không người lái và loại bỏ một xe tăng Nga trong ngày.

    Bộ Quốc phòng Anh đánh giá, quân Nga đang tập trung hầu hết sức mạnh để chiếm thị trấn Bakhmut ở Donetsk, miền đông Ukraine. Điện Kremlin chưa lên tiếng bình luận về nhận định này.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 04, 2022 2:58 pm

    Ukraine nói được thời tiết giúp sức, chờ tin tốt từ chiến trường Donbass

    Đức Hoàng
    Chủ nhật, 04/12/2022

    Quan chức Ukraine tuyên bố, thời tiết đang thuận lợi hơn để Kiev tiến công ở khu vực Donbass và họ kỳ vọng kết quả tích cực ở mặt trận này.


    Hình ảnh

    Nhiệt độ xuống thấp vào mùa đông có thể khiến địa hình ở Ukraine đóng băng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khí tài hạng nặng của Kiev tiến công (Ảnh: Reuters).

    Ukrainska Pravda ngày 4/12 đưa tin, Serhiy Haidai, người đứng đầu cơ quan dân sự - quân sự khu vực Lugansk, cho biết: "Thời tiết đang trở nên thuận lợi cho quân Ukraine ở các khu vực Svatove và Kreminna (tại Lugansk). Chúng tôi mong đợi những tin tức tích cực sẽ thúc đẩy sự thành công của lực lượng vũ trang Ukraine trong tương lai gần trên chiến trường".

    Trước đó, ông Haidai cho biết: "Thời tiết đang thay đổi, điều này sẽ giúp ích cho quân đội Ukraine - lực lượng đã ngập trong bùn đến thắt lưng trước khi nhiệt độ giảm xuống. Giờ đây, các thiết bị hạng nặng sẽ có thể di chuyển nhanh hơn. Chúng tôi đã ở rất gần Kreminna".

    Theo tổ chức Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ, giới chức Ukraine kỳ vọng rằng, địa hình bùn ẩm ướt và dễ sa lầy ở Ukraine trước đó sẽ đông cứng lại khi nhiệt độ tiếp tục giảm. Điều này sẽ khiến các khí tài, vũ khí của Ukraine không bị lún và được triển khai hiệu quả hơn so với trước đó.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh nhận định, mùa đông sẽ gây ra trở ngại cho cả Ukraine và Nga xâm lược trong cuộc chiến kéo dài, và thời tiết giá lạnh sẽ mang đến nhiều khó khăn, thách thức.

    Khi mùa đông đến, thời gian ban ngày sẽ chỉ kéo dài khoảng 9h đồng hồ so với 15-16h như mùa hè tại châu Âu. Anh nhận định, ngày ngắn hơn có thể sẽ làm thay đổi chiến lược của 2 bên, và có thể khiến họ tập trung vào phòng thủ hơn là tấn công.

    Ngoài vấn đề về điều kiện tác chiến, thời tiết lạnh giá có thể dưới 0 độ vào mùa đông có thể khiến cho các nỗ lực cứu chữa thương binh trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, các binh sĩ cũng bị gia tăng nguy cơ bị hạ thân nhiệt và bị bệnh vì lạnh giá.

    Thời tiết lạnh giá cũng có thể trở thành "kẻ thù" của khí tài quân sự. Các hệ thống vũ khí có thể dễ dàng bị trục trặc hơn trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt.

    Steven Myers, cựu thành viên Ủy ban Cố vấn của Bộ Ngoại giao về chính sách Kinh tế Quốc tế và là người sáng lập công ty tư vấn quốc phòng Mỹ, cho biết các hoạt động quân sự quy mô lớn có thể sẽ bị đình trệ vì địa hình sa lầy. Bùn lầy cùng sẽ khiến việc di chuyển các thiết bị hạng nặng và triển khai quân đội sẽ gặp nhiều khó khăn.

    Các chuyên gia quân sự cho rằng, Nga xâm lược sẽ có nhiều lợi thế hơn Ukraine trong "cuộc chiến mùa đông". Bởi thời tiết mùa đông khiến quân Nga khó tiến nhưng lại dễ phòng thủ.

    Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Ukraine vẫn đang tỏ ra lạc quan về kế hoạch giành lại các vùng lãnh thổ Nga xâm lược đang kiểm soát ngay cả khi mùa đông khắc nghiệt sắp đến và có thể tác động mạnh mẽ tới đà phản công của Kiev trên toàn mặt trận.

    Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk nói với Newsweek: "Thời tiết chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công tác hậu cần. Nhưng tôi không nghĩ Ukraine sẽ trì hoãn chiến dịch phản công. Ukraine sẽ không có lợi nếu quân Nga có thời gian nghỉ ngơi. Họ sẽ sử dụng thời gian đó để củng cố phòng tuyến, hồi phục và bổ sung lực lượng. Ukraine không thể trao cho họ cơ hội như vậy".

    ISW cũng dự đoán rằng, Ukraine sẽ ít có khả năng dừng phản công quân xâm lược Nga khi mùa đông lạnh giá bắt đầu.

    Theo Ukrainska Pravda
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 04, 2022 3:05 pm

    Video Ukraine rầm rộ tập trận bảo vệ biên giới với Belarus, pháo binh tấn công dữ dội 2 trạm chỉ huy của Nga


    Phương Đăng (theo Pravda)
    Chủ nhật, ngày 04/12/2022 1

    Các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tập trận gần biên giới với Belarus trong khi pháo binh nước này tấn công hai sở chỉ huy của Nga xâm lược ở Lugansk, theo Defence và Pravda.


    Hình ảnh

    Pháo binh đã tấn công dữ dội 2 trạm chỉ huy của Nga xâm lược hôm 4/12. Ảnh Pravda.

    Trong quá trình tập trận, quân đội Ukraine đã thực hành các hành động tác chiến phối hợp của các đơn vị bộ binh, di chuyển các thiết bị hạng nặng qua cầu phao, cải thiện năng lực của các đơn vị pháo binh, theo tuyên bố của Lực lượng trên bộ của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên Facebook, Defense Express đưa tin.

    Việc tập hợp các lực lượng và phương tiện phòng thủ của Kiev nhằm tiếp tục chuẩn bị các biện pháp có hệ thống để biên giới phía bắc. Một ngày trước đó, cuộc tập trận chung của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ riêng biệt thứ 120 với các đơn vị quân đội trực thuộc trong khu vực gần biên giới với Belarus đã hoàn thành”, tuyên bố viết.

    Theo tuyên bố của Lực lượng trên bộ: "Việc cải thiện sự tương tác giữa trụ sở cấp thấp và cấp cao đã được thực hiện. Các kỹ năng thực tế và sự phối hợp hành động của sĩ quan chỉ huy và nhân viên cấp dưới cũng đã được kiểm tra".

    Trong khi đó, các đơn vị của Lực lượng Tên lửa và Pháo binh của Ukraine đã tấn công hai sở chỉ huy và một kho đạn dược của quân Nga ở Lugansk, miền Đông Ukraine trong ngày 4/12. Ông Serhii Haidai, Trưởng ban quản lý quân sự tỉnh Lugansk đã xác nhận điều này, theo Pravda.



    "Các đơn vị Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine đã đánh trúng hai sở chỉ huy, một kho đạn dược, ba cụm tập trung nhân lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự và một cụm hệ thống pháo binh của Nga xâm lược", ông Haidai nói.



    Ngoài ra, Lực lượng Không quân Ukraine cũng thực hiện 22 cuộc không kích vào các cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của quân Nga cũng như 3 cuộc tấn công vào các vị trí của hệ thống tên lửa phòng không của đối phương.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49952
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 12 04, 2022 3:12 pm

    Ukraine tiến đến vùng ngoại ô Lugansk, Nga dốc toàn lực vào trận chiến ở Bakhmut


    Phương Đăng (theo Uawire/Nypost)
    Chủ nhật, ngày 04/12/2022

    Điều kiện thời tiết cải thiện đã góp phần vào cuộc tấn công thành công của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Lugansk. Theo đó, quân đội Ukraine đã tiến đến vùng ngoại ô thành phố Kreminna, Phó Chủ tịch Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), Igor Mosiychuk cho biết.


    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine nã pháo vào các vị trí của Nga gần Bakhmut ở vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh AP

    Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực gần thành phố Kreminna ở vùng Luhansk. Kẻ thù đang rút lui. Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiến đến vùng ngoại ô Kreminna. Đồng thời, cuộc tấn công vẫn tiếp tục dọc theo đường cao tốc Kreminna - Svatove ở hướng của Svatove," Mosiychuk nói.

    Thành công của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã được nhà phân tích quân sự Bohdan Myroshnikov xác nhận trên Telegram.

    "Ở mặt trận Svatove - Kreminna, tình hình đang dần bắt đầu thay đổi. Mặt đất đóng băng tốt, góp phần vào các chiến dịch tác chiến tích cực. Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiếp tục gây áp lực đối với quân Nga theo hướng Svatove và Kreminna. Một lần nữa, đã có thành công nhất định. Người Nga đang ở thế phòng thủ", ông Myroshnikov nói .

    Người đứng đầu Cơ quan quản lý khu vực Lugansk, Serhiy Haidai nói rằng quân đội Ukraine đang "đẩy lùi dần dần" Nga trên trục Svatove-Kreminna và một cách "chậm mà chắc", buộc họ phải lùi xa hơn, nhưng cũng thừa nhận rằng Nga đã chuẩn bị kỹ càng và huy động lực lượng rất lớn.

    "Cứ mỗi trăm mét lại có giao tranh. Tôi không thể nói rằng, đã có bước đột phá lớn, rằng một số khu định cư đã được giải phóng cùng một lúc. Không, rất khó. Vì Nga có thời gian nên họ đã chuẩn bị khá cẩn trọng. Có hàng nghìn binh sĩ mới đã được huy động ở đó. Tuy nhiên, như tôi đã nói, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang dần tiến lên phía trước", ông Haidai nhấn mạnh.

    Trong khi đó, quân Nga đang dồn toàn bộ nguồn lực của họ để đánh chiếm thành phố nhỏ Bakhmut ở tỉnh Donetsk. Điều này khiến các nhà phân tích tình báo bối rối vì họ cho rằng thành phố ở miền Đông Ukraine có ít tầm quan trọng chiến lược.

    Quân Nga đang nỗ lực bao vây thành phố ở khu vực Donetsk, một trong 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập cuối tháng 9. Nhưng Bakhmut, nơi chỉ có khoảng 70.000 dân trước chiến tranh, sẽ mang lại rất ít lợi thế, theo Bộ Quốc phòng Anh.

    “Nga đã ưu tiên Bakhmut trong nỗ lực tấn công chính của họ kể từ đầu tháng 8/2022. Việc chiếm được thị trấn sẽ có giá trị tác chiến hạn chế, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm thứ Bảy 3/12 trong bản cập nhật tình báo hàng ngày .

    Theo đó, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, việc chiếm Bakhmut chủ yếu sẽ là một “mục tiêu chính trị, mang tính biểu tượng” đối với Điện Kremlin khi Nga phải hứng chịu những tổn thất lớn trên chiến trường trong vài tháng qua, bao gồm cả việc rút lui khỏi thành phố trọng điểm Kherson vào tháng 11".
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 94 khách