Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50020
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 03, 2023 3:46 pm

    Tổng thống Zelenskyy nói Ukraine đã sẵn sàng phản công

    03/06/2023
    Reuters

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tham dự một cuộc họp báo trong cuộc họp của Cộng đồng Chính trị Châu Âu tại Lâu đài Mimi ở Bulboaca, Moldova ngày 1 tháng 6 năm 2023.


    Ukraine đã sẵn sàng phát động một cuộc phản công được chờ đợi từ lâu để chiếm lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải vào ngày thứ Bảy.

    "Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chúng tôi sẽ thành công," ông Zelenskyy nói với báo Wall Street Journal của Mỹ.

    "Tôi không biết sẽ mất bao lâu. Thành thật mà nói, nó có thể diễn ra theo nhiều cách, hoàn toàn khác nhau. Nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó và chúng tôi đã sẵn sàng."

    Kyiv hi vọng một cuộc phản công để giành lại lãnh thổ sẽ thay đổi động thái của cuộc chiến đã diễn tiến tàn khốc kể từ khi Nga xâm chiếm nước láng giềng nhỏ hơn 15 tháng trước.

    Ông Zelenskyy tháng trước nói Ukraine cần đợi thêm xe thiết giáp của phương Tây đến trước khi phát động cuộc phản công. Ông đang thúc đẩy về mặt ngoại giao để duy trì sự ủng hộ của phương Tây, tìm kiếm thêm viện trợ quân sự và vũ khí, yếu tố then chốt để Ukraine thành công trong kế hoạch của mình.

    Nga nắm giữ một dải lãnh thổ của Ukraine ở phía đông, nam và đông nam.

    Đợt thời tiết khô ráo kéo dài ở một số vùng của Ukraine đã đưa đến dự đoán rằng cuộc phản công có thể sắp xảy ra. Trong vài tuần qua, Ukraine đã tăng cường tập kích các kho đạn dược và các tuyến hậu cần của Nga.

    Ngày thứ Bảy, quân đội Ukraine cho biết trong một báo cáo hàng ngày rằng Mariinka ở khu vực Donetsk ở miền đông là tâm điểm giao tranh. Các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi tất cả 14 cuộc tấn công của quân đội Nga ở đó, báo cáo cho biết.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50020
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 03, 2023 3:47 pm

    Nhà ngoại giao hàng đầu EU bàn về nhu cầu đạn dược của Ukraine với Hàn Quốc

    03/06/2023


    Hình ảnh

    Trưởng đặc trách đối ngoại của Liên minh Châu Âu Joseph Borell


    Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh Châu Âu, Josep Borrell, cho biết ông đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày thứ Bảy để thảo luận về nhu cầu đạn dược của Ukraine.

    Cuộc gặp bên lề Đối thoại Shangri-La, hội nghị thượng đỉnh an ninh hàng đầu Châu Á, diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các nước NATO làm áp lực để Hàn Quốc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

    "Cuộc gặp tốt đẹp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup tại #SLD23. Đôi bên đều lo lắng về các hành động khiêu khích liên tục của CHDCND Triều Tiên và thảo luận về nhu cầu đạn dược của Ukraine," ông Borrell viết trên Twitter.

    Là đồng minh của Mỹ và là nước sản xuất đạn pháo lớn, Hàn Quốc cho đến nay vẫn loại trừ khả năng gửi viện trợ vũ khí sát thương tới Ukraine, dẫn ra những quan hệ kinh doanh với Nga và ảnh hưởng của Moscow đối với Triều Tiên, bất chấp áp lực đang gia tăng từ Washington và Châu Âu muốn Seoul cấp vũ khí.

    Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào tháng 4, đã báo hiệu có thể sẽ có sự thay đổi, nói rằng Seoul có thể khó tuân thủ việc chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo và tài chính nếu Ukraine đối diện một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào thường dân hoặc một "tình hình mà cộng đồng quốc tế không thể dung chấp."

    Báo Wall Street Journal đưa tin vào tháng trước rằng hàng trăm ngàn quả đạn pháo của Hàn Quốc đang trên đường tới Ukraine qua ngả Mỹ, sau khi Seoul ban đầu phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50020
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 03, 2023 3:49 pm

    Tân binh Ukraine không sợ chết, muốn ra tiền tuyến chiến đấu để đánh bại quân Nga

    Phương Đăng (theo Reuters)
    Thứ bảy, ngày 03/06/2023

    "Có lẽ chúng tôi sắp chết", một tân binh thẳng thừng cho biết trong khi anh đang huấn luyện cùng hàng trăm người khác tại một trại quân sự ở Yorkshire, Anh hôm thứ Sáu 2/6.


    Hình ảnh

    Các binh sĩ Ukraine tham gia các cuộc tập trận chiến đấu trong đô thị tại một căn cứ quân sự của quân đội Anh ở miền Bắc nước Anh vào thứ Sáu 2/6. Ảnh Getty

    Khi các chỉ huy chuẩn bị cho một cuộc phản công quan trọng nhằm đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát, Vadym, 23 tuổi, một tân binh từ Kiev nói rằng anh muốn được ra tiền tuyến, ngay cả khi điều đó có nghĩa là mất mạng.

    “Có lẽ chúng tôi sắp chết”, Vadym thẳng thừng nói khi anh đang huấn luyện cùng hàng trăm người khác tại một trại quân sự ở Yorkshire, Anh hôm 2/6. Vadym là một trong số hàng trăm người Ukraine tình nguyện tham gia khóa huấn luyện chiến đấu cơ bản kéo dài 5 tuần, vì cuộc phản công phía trước có thể là giai đoạn đẫm máu nhất trong cuộc chiến kéo dài 15 tháng giữa Nga và Ukraine. Giống như những tân binh khác, Vadym giấu tên họ đầy đủ.

    Vadym chia sẻ, cái nhìn ảm đạm về cơ hội sống sót trên chiến trường không chỉ từ anh mà cả các tân binh khác. Nhưng tất cả họ đều khao khát chiến đấu.

    “Họ muốn chiến đấu và chiến đấu trong "địa ngục" tiền tuyến là một phần của điều đó. Tôi biết tất cả những mối nguy hiểm. Nhưng nó không quan trọng”, Vadym nói, khuôn mặt trẻ măng phủ một lớp sơn ngụy trang.

    Nhưng Vadym sau đó đính chính lại: “Tất nhiên tôi lo ngại, nhưng dù sao, đó là cái giá mà chúng tôi phải trả".

    Có thể vẫn còn vài tuần, nếu không muốn nói là vài tháng, trước khi Vadym và những tân binh khác hiện đang trải qua khóa huấn luyện cơ bản có thể tham gia chiến đấu thực sự.

    Thời gian diễn ra cuộc phản công của Ukraine đã được giữ bí mật, mặc dù trong những ngày gần đây các nhà lãnh đạo Ukraine đã nói rằng họ đã hoàn toàn sẵn sàng.



    Cuộc phản công được cho là đầy hứa hẹn nhưng những người lính trẻ của Ukraine đang bò qua các chiến hào đầy bùn và xông vào một khách sạn giả lập trong các cuộc tập trận hôm thứ Sáu 2/6 cũng có thể buộc phải chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của họ trong nhiều năm tới.

    Các cuộc tập trận quân sự mà Vadym tham gia trên những đồng cỏ xanh và vàng uốn lượn của Yorkshire - không giống như thảo nguyên ở đông nam Ukraine, nơi cuộc tấn công dự kiến sẽ diễn ra - nhưng sẽ là bước chuẩn bị để các tân binh Ukraine sẵn sàng ra trận. Anh đã huấn luyện gần 15.000 tân binh Ukraine trong suốt năm qua.

    “Năm tuần trước, một vài người trong số họ là phiên dịch viên, người bán hàng, thợ cắt tóc... Nhưng cảm giác bao trùm là họ muốn bảo vệ đất nước của họ, bảo vệ những người thân yêu của họ, bảo vệ bạn bè và gia đình của họ", Trung úy Turton - người tham gia huấn luyện các tân binh Ukraine chia sẻ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 50020
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 04, 2023 8:27 am

    Hình ảnh

    Bức ảnh này được chụp vào ngày 4 tháng 7 năm 2017 cho thấy doanh nhân người Nga Yevgeny Prigozhin trước cuộc gặp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp do các tổng thống Nga và Trung Quốc tổ chức tại Điện Kremlin ở Moscow. (Ảnh: SERGEI ILNITSKY/POOL/AFP via Getty Images)

    Thủ lĩnh công ty lính đánh thuê cho Nga tuyên bố quân đội Nga ‘cố ý’ cài bom họ

    Bình An • 04/06/23

    Giám đốc công ty lính đánh thuê của Nga liên tục cáo buộc thái độ thù địch của quân đội chính quy Nga với lực lượng của ông; mặc dù thành tích của đội quân này với Nga ở thành phố chiến lược Bakhmut là không thể bàn cãi. Nếu điều này là thật chứ không phải nghi binh, thì có lẽ câu nói "thỏ chết rồi chó bị phanh thây" từ ngàn xưa nay vẫn đúng.

    Theo tin từ Reuters, ngày 2/6, trùm lính đánh thuê người Nga Yevgeny Prigozhin, người từng tranh cãi với các quan chức quân sự hàng đầu trong nhiều tháng, đã làm trầm trọng mâu thuẫn với quân đội chính quy của Nga bằng cách cáo buộc các lực lượng thân Moscow vì cố ý đánh bom lính của ông ta.

    Phần lớn quân Wagner của Prigozhin đã rút lui khỏi thị trấn Bakhmut thuộc miền đông Ukraine, họ đã chiếm được phần lớn thành phố trong số đó vào tháng trước sau khi chịu thương vong nặng nề. Sau đó, công ty lính đánh thuê này đã bàn giao Barkmut cho lực lượng chính quy của Nga.

    Ông Prigozhin, trên Telegram, cho biết người của ông đã phát hiện ra hàng chục địa điểm ở khu vực phía sau, nơi các quan chức Bộ Quốc phòng đã đặt nhiều loại thiết bị nổ, bao gồm hàng trăm quả mìn chống xe tăng. Khi được hỏi tại sao quân chính quy của Nga không cảnh báo cho quân Wagner về bẫy mìn này, các quan chức cho biết đó là lệnh của cấp trên.

    "Không cần thiết phải bố trí những mũi tấn công này để răn đe kẻ thù, vì nó (khu vực được đề cập) nằm ở phía sau. Do đó, chúng tôi có thể giả thiết rằng những mũi tấn công này nhằm đáp trả các đơn vị đang tiến công của Wagner", ông nói.

    Không có cuộc tấn công nào xảy ra và không ai bị thương, ông nói thêm: "Chúng tôi cho rằng đây là một nỗ lực nhằm cảnh cáo công khai".

    Bộ Quốc phòng Nga đã không bình luận ngay sau tuyên bố này.

    Ông Prigozhin, người đã thường xuyên phàn nàn binh lính của mình không được cung cấp đủ đạn dược cho cuộc tấn công vào Bakhmut, cho biết vào hôm thứ 4 rằng ông đã yêu cầu các công tố viên điều tra xem liệu các quan chức quốc phòng cấp cao của Nga có phạm bất kỳ "tội ác" nào trước hoặc trong cuộc chiến ở Ukraine hay không.

    Theo Reuters

    Bình An
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 78 khách