Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 30, 2022 7:02 pm

    Mỹ, NATO sắp viện trợ thêm năng lượng, quân sự cho Ukraine


    30/11/2022
    Reuters


    Hình ảnh

    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg họp báo tại Bucharest, Romania, ngày 29/11/2022.


    Hoa Kỳ và các đồng minh NATO hứa cung cấp thêm vũ khí cho Kyiv và thiết bị để giúp khôi phục điện và hệ thống sưởi ấm của Ukraine trước các cuộc tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái của Nga.

    Các đồng minh NATO cho biết họ sẽ giúp Ukraine sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại nặng nề sau một loạt oanh tạc của Nga trong điều mà người đứng đầu NATO nói là Moscow đang sử dụng cái lạnh mùa đông làm “vũ khí chiến tranh”.

    Người đứng đầu NATO cho biết các đồng minh cũng đang thảo luận về việc cung cấp các đơn vị phòng không Patriot cho Ukraine. Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo NATO không nên làm như vậy, lên án liên minh này là “thực thể tội phạm” vì đã cung cấp vũ khí cho cái mà ông gọi là “các chế độ cực đoan”.

    Các cường quốc NATO phải đưa ra quyết định chính trị về việc gửi xe tăng chiến đấu hiện đại tới Ukraine để giúp họ có lợi thế quân sự trước các lực lượng xâm lược của Nga trong những tháng mùa đông, Ngoại trưởng Litva cho biết.

    Nga cáo buộc Hoa Kỳ có hành vi chống Nga độc hại mà Nga nói đã khiến họ rút khỏi các cuộc đàm phán vũ khí hạt nhân với các quan chức Hoa Kỳ tại Cairo trong tuần này. Quan hệ Mỹ-Nga đã rơi vào điểm đối đầu nhất trong 60 năm kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng Hai năm nay.

    Nhóm Bảy nền dân chủ giàu có (G7) đã nhất trí thành lập một mạng lưới điều phối các cuộc điều tra tội ác chiến tranh, như một phần trong nỗ lực truy tố các cuộc tàn sát tình nghi ở Ukraine.

    Nga đang cố gắng làm cho Hoa Kỳ hiểu rằng việc gia tăng can dự của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột Ukraine mang lại những rủi ro ngày càng tăng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố ngày 29/11. Moscow đã nhiều lần phàn nàn rằng sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đang kéo dài cuộc xung đột.

    Cung cấp điện

    Hoa Kỳ ngày 29/11 công bố 53 triệu đô la để hỗ trợ mua thiết bị lưới điện cho Ukraine nhằm giúp Kyiv chống lại các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng khiến hàng triệu người sống trong bóng tối và không được sưởi ấm.

    “Thiết bị này sẽ nhanh chóng được chuyển đến Ukraine trên căn bản khẩn cấp để giúp người Ukraine kiên trì vượt qua mùa đông”, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, đồng thời cho biết thêm rằng gói hàng này sẽ bao gồm máy biến điện phân phối, cầu dao, thiết bị chống sét lan truyền cùng các thiết bị khác.

    Nga đã thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng truyền tải điện và sưởi ấm của Ukraine gần như hàng tuần kể từ tháng 10, điều mà Kyiv và các đồng minh cho là một chiến dịch có chủ ý nhằm gây hại cho dân thường, một tội ác chiến tranh.

    Ukraine vẫn đang vật lộn để khôi phục toàn bộ điện lực gần một tuần sau làn sóng tấn công bằng phi đạn của Nga làm hư hại các cơ sở năng lượng trên khắp đất nước.

    Kyiv có kế hoạch dựng những cây thông Giáng sinh, không thắp đèn, trên khắp thủ đô bị tàn phá để thể hiện tinh thần ngày lễ cho dù hàng triệu cư dân trong khu vực đang chịu cảnh mất điện, các quan chức cho biết.

    Chiến trường

    Nga bắn các phi đạn hành trình không vũ trang được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân vào các mục tiêu ở Ukraine nhằm làm cạn kiệt kho dự trữ phòng không của Kyiv, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết.

    Các lực lượng Nga tuần qua đã pháo kích 258 lần vào 30 khu định cư ở Kherson, miền nam Ukraine, Tổng thống Ukraine cho biết. Không thể kiểm chứng các báo cáo chiến trường.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 30, 2022 7:03 pm

    NATO tìm cách củng cố cho các nước láng giềng của Nga khi Moscow tấn công Ukraine trên nhiều mặt trận


    30/11/2022
    Reuters


    Hình ảnh


    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp các ngoại trưởng của khối tại Bucharest, Romania, ngày 30/11/2022.


    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng tiến công ở phía đông bắc và phía đông và “lên kế hoạch gì đó” ở phía nam, trong khi NATO hôm 30/11 tìm cách trấn an các quốc gia khác do lo ngại về tình hình bất ổn mà Moscow gây ra, theo Reuters.

    Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng của họ đẩy lùi 6 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua ở khu vực phía đông Donbas, trong khi pháo binh Nga không ngừng nã vào hữu ngạn sông Dnipro và thành phố Kherson ở phía nam.

    Thời tiết mùa đông cản trở giao tranh trên mặt đất và ông Zelenskiy nói với người Ukraine rằng sẽ có một cuộc tấn công lớn của Nga vào tuần này nhắm vào cơ sở hạ tầng điện đang gặp khó khăn của Ukraine, mà Moscow đã tấn công hàng tuần kể từ đầu tháng 10.

    Ông cho biết quân đội Nga đang tấn công các khu vực Donbas gồm Donetsk và Luhansk ở phía đông cũng như Kharkiv ở phía đông bắc, nơi Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga vào tháng 9.

    Ông Zelenskiy nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm: “Tình hình ở phía trước rất khó khăn”. Ông nói thêm: “Mặc dù tổn thất cực kỳ lớn, những kẻ chiếm đóng vẫn đang cố tiến lên” ở Donetsk, Luhansk và Kharkiv. Và “chúng đang lên kế hoạch gì đó ở phía nam”, ông nói mà không giải thích chi tiết.

    Reuters không thể xác minh độc lập các tin tức chiến trường mới nhất.

    Các bộ trưởng ngoại giao của liên minh NATO, bao gồm cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, tập trung vào việc giúp đỡ các quốc gia mong manh lo ngại về sự ổn định của chính họ trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Ukraine gây ra.

    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Moldova, Georgia và Bosnia đều đang “đối mặt với áp lực từ Nga”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 30, 2022 7:04 pm

    Châu Âu ồ ạt viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraina

    Liên Thành 11/30/22

    Hình ảnh

    Pháo phòng không Gepard.

    Giới lãnh đạo Đức và Slovakia mới đây cho biết, hai nước này sắp tới sẽ tiếp tục chuyển giao nhiều khí tài hạng nặng cho Ukraina.

    CNN dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói trong buổi họp báo sau cuộc họp với đại diện các tổ chức tài chính và kinh tế quốc tế được tổ chức tại Berlin, Đức ngày 29/11 rằng, sẽ tiếp tục cung cấp các hệ thống phòng không cực kỳ hiệu quả, đồng thời cam đoan với ông Zelensky về những hỗ trợ ngắn hạn có thể gửi cho Ukraina trong thời gian tới.

    Hồi đầu tháng này, tờ Bild của Đức đã có bản báo cáo chi tiết đầu tiên về hiệu quả của 30 hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard được Berlin chuyển giao cho Kyiv.


    Theo lời kể của một sĩ quan Ukraina, một hệ thống pháo phòng không Gepard có thể đánh chặn 2 tên lửa của Nga, đồng thời phá hủy ít nhất 10 UAV cảm tử. Ngoài ra, radar lắp đặt trên Gepard còn phát hiện được tên lửa đạn đạo.

    Ở một diễn biến khác, hãng tin RT dẫn bài đăng trên Twitter của Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad cùng ngày tuyên bố rằng, 30 chiếc BMP-1 đã được Slovakia chuyển giao cho Ukraina dựa trên thỏa thuận hỗ trợ khí tài từ Đức.

    Theo trang quân sự Military Today, BMP-1 là xe chiến đấu bộ binh lội nước bọc thép do Liên Xô nghiên cứu và đưa vào sản xuất hàng loạt trong thập niên 1960. Xe dài 6,74m, rộng 2,94m, cao 2,15m và nặng khoảng 13 tấn. Kíp chiến đấu của xe có 11 người, trong đó 3 binh sĩ phụ trách vận hành xe, số lính còn lại có nhiệm vụ tiêu diệt binh sĩ đối phương thông qua các lỗ châu mai được sắp xếp trên xe.

    Hệ thống vũ khí được trang bị trên BMP-1 khá đa dạng, gồm một pháo 2A28 “Grom” cỡ nòng 73mm với cơ số 40 viên đạn; 4 tên lửa chống tăng có điều khiển 9K11 Malyutka (tên ký hiệu được khối quân sự NATO đặt cho là AT-3 Sagger), cùng một súng máy PKT với cơ số 2.000 viên đạn.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 11 30, 2022 7:08 pm

    Chiến sự Donbass: Ukraine bắn hạ máy bay ném bom Nga, tấn công hàng loạt cụm quân Nga


    Minh Nhật (theo Pravda)
    Thứ tư, ngày 30/11/2022

    Quân đội Ukraine đã bắn hạ 2 máy bay Nga trên mặt trận Lysychansk và Bakhmut ở miền Đông Ukraine - những nơi chiến sự đang diễn ra ác liệt, đẫm máu nhất.


    Hình ảnh

    Mảnh vỡ máy Nga bị Ukraine bắn hạ. Ảnh Pravda.

    Ông Yurii Ihnat, Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine tuyên bố trên bản tin chung quốc gia 24/7 ngày 29/11 cho biết: "Trên mặt trận phía Đông, chúng tôi đã bắn hạ một Su-24 và một Su-25 - máy bay ném bom và cường kích của Nga xâm lược. Đây là nơi đang diễn ra những trận đánh ác liệt. Chúng ta hãy nhớ rằng những cô gái và chàng trai "được tôi bằng thép" đang chiến đấu ở đó".

    "Hàng không Nga xâm lược đã trở nên tích cực tấn công hơn trên mặt trận này… Nhưng chúng tôi đã khiến họ phải giảm tần suất tấn công một chút", ông Ihnat nói thêm.



    Khi được các nhà báo hỏi rằng, vụ bắn hạ máy bay Nga xâm lượcxảy ra ở đâu, ông Ihnat xác nhận "ở mặt trận Lysychansk và Bakhmut".

    Trước đó, báo cáo buổi sáng của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết Lực lượng Không quân nước này đã thực hiện 3 cuộc tấn công vào các cụm nhân sự, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga xâm lược trong 24 giờ qua. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã bắn hạ máy bay Su-25 và Su-24 của Nga.

    Trong khi đó, đêm ngày 29/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, ông tin chắc rằng vào cuối năm nay, số quân của Nga xâm lược ngã xuống ở Ukraine sẽ lên tới 100.000 người.

    "Vào cuối năm nay, Nga xâm lược sẽ mất 100.000 binh sĩ và có Chúa mới biết họ mất bao nhiêu lính đánh thuê", ông Zelensky phát biểu qua video và nhấn mạnh rằng, hiện nay tình hình ở phía trước vẫn còn khó khăn. Bất chấp việc Nga xâm lược chịu tổn thất nặng nề, quân xâm lược Nga vẫn đang cố gắng tiến công ở Donetsk, giành chỗ đứng ở vùng Lugansk, tiến công ở vùng Kharkov và đang lên kế hoạch cho các hoạt động tác chiến ở mặt trận phía nam.



    "Nhưng chúng tôi đang tổ chức phòng thủ và quan trọng nhất là chúng tôi không để kẻ thù nhìn thấu kế hoạch của chúng tôi. Họ đã nói rằng họ sẽ giành được Donetsk. Nhưng họ đã nói điều đó vào mùa xuân, hạ, thu... và giờ mùa đông bắt đầu rồi", nhà lãnh đạo Ukraine nói.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 79 khách