Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 03, 2022 7:13 pm

    Nga tuyên bố không chấp nhận việc phương Tây áp giá trần dầu và chuẩn bị đáp trả

    Thanh Hải • , 04/12/22

    Hình ảnh

    Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) di chuyển đến một trạm lưu trữ khí tại thành phố Sodegaura ở tỉnh Chiba, phía đông Tokyo, Nhật Bản, vào ngày 06/04/2009 để vận chuyển lô LNG đầu tiên từ dự án phát triển khí đốt tự nhiên Sakhalin-2 ở Sakhalin, Nga. (Ảnh: STR/AFP/Getty Images)

    Điện Kremlin hôm thứ Bảy (3/12) cho biết, Nga 'sẽ không chấp nhận' mức giá trần đối với dầu của mình và sẽ sớm đưa ra các phản ứng. Đây là động thái đáp trả của Nga trước một thỏa thuận của các cường quốc phương Tây nhằm siết chặt nguồn tài chính của nước này, theo tờ Reuters.

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đã chuẩn bị cho việc áp giá trần dầu Nga vào thứ Sáu (2/12) của nhóm G7, Liên minh châu Âu (EU) và Úc, theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS.

    "Chúng tôi sẽ không chấp nhận mức giá trần này", hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời ông nói. Ông cho biết thêm rằng Nga sẽ tiến hành phân tích nhanh về thỏa thuận và sẽ có phản hồi sau đó.

    Hình ảnh

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phòng triển lãm Manezh ở trung tâm Moscow, Nga, hôm 23/12/2021. (Ảnh: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images)


    Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia thực hiện áp giá trần. Ông Mikhail Ulyanov, Đại sứ của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo), đã tái khẳng định lập trường này trong các bài đăng trên mạng xã hội vào hôm thứ Bảy (3/12).

    Ông tuyên bố: “Bắt đầu từ năm nay, châu Âu sẽ sống mà không có dầu của Nga”, theo tờ Reuters.

    Giới hạn giá dầu Nga vẫn sẽ cho phép các nước ngoài EU tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển, nhưng nó sẽ cấm các công ty vận chuyển và bảo hiểm xử lý các lô hàng dầu thô của Nga trên toàn cầu, trừ khi nó được bán với giá dưới 60 USD/thùng.

    Điều này có thể làm phức tạp việc vận chuyển dầu thô của Nga có giá cao hơn mức trần, ngay cả đối với các quốc gia không tham gia thỏa thuận. Dầu thô Urals của Nga được giao dịch ở mức khoảng 67 USD/thùng vào thứ Sáu.

    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết mức trần này sẽ đặc biệt có lợi cho các nước có thu nhập thấp và trung bình đang phải chịu gánh nặng của giá lương thực và năng lượng cao.

    Bà Yellen nhận định rằng, khi nền kinh tế Nga đang suy thoái và ngân sách ngày càng mỏng, mức giá trần sẽ ngay lập tức cắt giảm nguồn thu nhập quan trọng nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

    Trong các bình luận được đăng trên Telegram, Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã chỉ trích điều mà họ gọi là động thái "nguy hiểm" của phương Tây và cho biết Nga sẽ tiếp tục tìm người mua dầu của mình.

    "Các bước như thế này chắc chắn sẽ dẫn đến sự bất ổn ngày càng tăng và gây ra chi phí cao hơn cho người tiêu dùng nguyên liệu thô. Bất kể những lời ve vãn hiện tại với công cụ nguy hiểm và bất hợp pháp, chúng tôi tin rằng dầu của Nga sẽ tiếp tục có nhu cầu", tuyên bố cho biết.


    Hình ảnh

    Cờ Liên minh Châu Âu bên ngoài tòa nhà Ủy ban Châu Âu tại Brussels, Bỉ, 07/12/2020. (Ảnh: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images)


    Hôm 2/11, Liên minh châu Âu (EU) nhất trí áp giá trần 60 USD/thùng đối với dầu Nga

    Cùng ngày, chủ tịch luân phiên của EU, hiện do Cộng hòa Séc nắm giữ, cho biết, “Các đại sứ vừa đạt được thỏa thuận về giới hạn giá dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga”.

    Đại sứ Ba Lan tại EU Andrzej Sados tỏ ra rất hài lòng và đồng ý với mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu của Nga. Trước đó, Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ mức giá trần thấp hơn.

    Thủ tướng Estonia Kaja Kallas rất hoan nghênh thỏa thuận áp giá trần đối với dầu Nga. Trước đó, bà đặc biệt quan ngại về những tiến bộ quân sự của Nga trên chiến trường Ukraine.

    Hình ảnh

    Từ trái sang) Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói chuyện với Thủ tướng Estonia Kaja Kallas trong một hội nghị ở Brussels, Bỉ, hôm 15/12/2021. (Ảnh: Geert Vanden WijngaertI/Pool/AFP/Getty Images)


    “Làm tê liệt doanh thu năng lượng của Nga là cốt lõi của việc ngăn chặn cỗ máy chiến tranh của Nga. Tôi đã đích thân tham gia vào các cuộc đàm phán, vì việc làm cạn kiệt nguồn lực của Nga nhằm phục vụ cho nỗ lực chiến tranh là một vấn đề mang tính sống còn đối với chúng tôi”, bà nói thêm.

    "Tôi hoan nghênh thỏa thuận chính trị của EU về việc ấn định giá trần đối với dầu mỏ của Nga", bà Kallas cho biết trong một tuyên bố.


    Thủ tướng Estonia ước tính rằng, với mỗi USD giới hạn được giảm xuống, Nga sẽ mất 2 tỷ USD doanh thu từ dầu mỏ. Bà Kallas cho biết thậm chí các nước châu Âu còn muốn hạ mức trần giá xuống 30 hoặc 40 USD.

    Một ngày trước đó, trong khi các đại diện EU đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng, Điện Kremlin tuyên bố họ sẽ bỏ qua mọi giới hạn giá cuối cùng và đàm phán giá cả trực tiếp với khách hàng, theo hãng thông tấn nhà nước TASS.

    Ông Lavrov cũng lặp lại quan điểm của Điện Kremlin rằng, các công ty năng lượng Nga sẽ không cung cấp dầu cho bất kỳ quốc gia nào ủng hộ việc áp giá trần, nói rằng Nga “sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia đi theo sự dẫn dắt của các nhà độc tài”.

    Việc áp đặt giới hạn giá dầu của Nga cũng vấp phải nhiều chỉ trích.

    Trong một cuộc phỏng vấn với tờ CNBC vào tháng 11, cựu Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin nói rằng, việc áp giá trần dầu của Nga “không những không khả thi mà còn là ý tưởng nực cười nhất mà tôi từng nghe”.

    Việc giới hạn giá trần nhằm mục đích kiềm chế chi phí giá năng lượng tăng cao, do đó làm giảm áp lực lạm phát đáng lo ngại. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, việc EU hạn chế giá dầu của Nga là 'lợi bất cập hại', vì nó có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đặc biệt là nếu Nga trả đũa. Hơn nữa, sẽ có không ít quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nặng nề sau quyết định này của EU.

    Thanh Hải
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 03, 2022 7:19 pm

    Nga bất ngờ rút lực lượng khỏi các thị trấn đối diện Kherson, đẩy mạnh tấn công trên 2 mặt trận ở Donbass

    Phương Đăng (theo Reuters/Globalnews)
    Chủ nhật, ngày 04/12/2022

    Quân đội Ukraine cho biết Nga xâm lược đã bất ngờ rút một số binh sĩ khỏi các thị trấn ở bờ đối diện của sông Dnipro với thành phố Kherson. Đây là báo cáo chính thức đầu tiên của Ukraine về việc Nga rút quân khỏi khu vực hiện là tiền tuyến chính


    Hình ảnh

    Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga đang đẩy mạnh tấn công trên 2 mặt trận ở Donbass. Ảnh NV

    Theo Globalnews, tuyên bố của quân đội Ukraine ngày 1/12 không công bố chi tiết và không đề cập đến việc liệu bất kỳ lực lượng Ukraine nào đã vượt qua sông Dnipro hay chưa. Sau khi Nga xâm lược rút khỏi Kherson, 9 tháng sau cuộc xung đột ở Ukraine, dòng sông Dnipro giờ đây tạo thành chiến tuyến của toàn bộ phần phía nam.

    Nga xâm lượcđã yêu cầu dân thường rời khỏi các thị trấn trong vòng 15 km quanh sông và rút chính quyền dân sự khỏi thành phố Nova Kakhovka bên bờ sông.

    “Số lượng binh sĩ và thiết bị quân sự của Nga xâm lược đã giảm ở khu định cư Oeshky”, tuyên bố của quân đội Ukraine cho biết, đề cập đến thị trấn đối diện với thành phố Kherson, ở phía xa của cây cầu bắc qua Dnipro đã bị phá hủy.

    Binh sĩ xâm lược Nga đã rút khỏi một số khu định cư của tỉnh Kherson và “phân tán trong các dải rừng”, tuyên bố nhấn mạnh thêm.

    Reuters không thể xác nhận độc lập tuyên bố của quân đội Ukraine.

    Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 1/12 cho biết, quân Nga đang tập trung nỗ lực chính để tấn công ở 2 mặt trận bao gồm Bakhmut và Avdiyivka của Donbass.

    Theo đó, các cuộc pháo kích từ xe tăng, súng cối, đại bác và pháo phản lực của Nga xâm lược đã được ghi nhận ở các khu vực Bilohorivka, Soledar, Bakhmut, Chasiv Yar và 10 khu định cư khác.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 03, 2022 7:23 pm


    Ukraine thừa nhận thiếu đạn dược, bị áp đảo ở mặt trận miền Đông


    Minh Phương
    Thứ bảy, 03/12/2022



    Ukraine cho biết, quân đội của họ thiếu đạn dược và bị lực lượng của Nga xâm lược áp đảo trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền Đông.

    Hình ảnh

    Một xe quân sự của Ukraine gần Bakhmut, tỉnh Donetsk hôm 30/11 (Ảnh: Getty).

    Một chỉ huy giấu tên của Ukraine nói với CNN rằng, ở Bakhmut, thuộc tỉnh miền Đông Donetsk, quân đội nước này đang phải đối mặt với các cuộc pháo kích của Nga xâm lược từ sáng cho đến đêm, nhưng vấn đề lớn nhất là họ bị "áp đảo lực lượng".

    Các chỉ huy của Ukraine trên chiến trường cũng cho biết, nguồn cung đạn dược đang ở mức thấp và thậm chí cả khi các vũ khí do Mỹ cung cấp đã giúp phá vỡ tình hình căng thẳng hiện nay, Ukraine vẫn cần nhiều vũ khí và đạn dược hơn để chiến đấu.

    Bakhmut, với 70.000 dân trước khi xung đột nổ ra, nằm trên con đường chính dẫn tới các thành phố khác ở Donetsk như Sloviansk và Kramatorsk. Vì vậy, Nga và lực lượng do Nga dựng lên coi đây là mục tiêu quan trọng mà họ phải giành quyền kiểm soát.

    Đây là một trong những chiến trường khốc liệt nhất hiện nay ở Ukraine, đặc biệt sau khi Nga xâm lượcrút khỏi Kherson và tìm cách giành thắng lợi quan trọng ở mặt trận miền Đông.

    Kể từ mùa xuân, thành phố đã trở thành một phần của tuyến phòng thủ của Ukraine. Nga xâm lược được cho là đang tận dụng ưu thế vượt trội về pháo binh để áp đảo đối phương. Trong những ngày qua, quân Nga đã đạt được một số bước tiến xung quanh Bakhmut với việc giành quyền kiểm soát nhiều cứ điểm quan trọng ở phía bắc và phía nam thành phố.

    Chuyên gia quân sự Serhii Hrabsky cho rằng, Nga xâm lượcđang tìm cách tạo thế gọng kìm để đẩy các lực lượng của Ukraine ra khỏi thành phố, cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Ukraine, ngăn họ tiếp cận với các thành trì quan trọng khác ở Donetsk.

    Theo Newsweek
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 03, 2022 7:27 pm

    Ukraine nói Nga đã sử dụng kho vũ khí chiến lược

    Minh Phương
    Chủ nhật, 04/12/2022


    Trong bối cảnh cuộc chiến tiêu hao kéo dài, Nga xâm lược được cho là đã sử dụng kho dự trữ chiến lược đối với một số loại vũ khí.

    Hình ảnh

    Một tàu chiến của Nga xâm lược khai hỏa tên lửa hành trình nhằm vào Ukraine, bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 31/10 (Ảnh: AP).

    Trang tin Ukrainsk Pravda dẫn lời ông Vadym Skibitskyi, đại diện Tổng cục tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, ngày 1/12 nói rằng, Nga dường như đã sử dụng kho dự trữ vũ khí chiến lược cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.


    "Điều này có nghĩa là một số tên lửa được đưa trực tiếp từ dây chuyền sản xuất đến chiến trường. Dự trữ này sẽ kéo dài bao lâu phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất. Nó đã giảm so với thời kỳ trước chiến tranh, nhưng thật không may, Nga vẫn có thể sản xuất tên lửa hành trình và các loại vũ khí khác được sử dụng ở Ukraine, bỏ qua các biện pháp trừng phạt kinh tế", ông Skibitskyi nói.

    Ông cho biết thêm, theo thông tin tình báo của Ukraine, "trong 2 tháng qua, Nga xâm lược đã vận chuyển đạn pháo 122mm và 152mm từ lãnh thổ Belarus". Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow chuyển tên lửa OTR-21 Tochka, một tên lửa chiến thuật của Liên Xô, từ Belarus.

    Ngoài ra, Nga xâm lược được cho là đang đàm phán mua sắm vũ khí từ một số quốc gia khác, đặc biệt với các hệ thống rocket phóng loạt như Smerch và Uragan.

    Giới quân sự Ukraine và phương Tây cho rằng, kho vũ khí của Nga xâm lược đã cạn kiệt sau hơn 9 tháng xung đột, buộc Moscow phải sử dụng đến những khí tài từ thời Liên Xô và đàm phán mua của các nước khác. Tuy nhiên, Nga xâm lược bác bỏ đánh giá này. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga xâm lược Dmitry Medvedev nói, Moscow chưa sử dụng toàn bộ vũ khí ở Ukraine bởi mỗi loại vũ khí cần sử dụng vào những thời điểm thích hợp.

    Theo Pravda
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 144 khách