Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 02, 2023 4:14 pm

    Ukraine bắt kẻ chỉ điểm góp phần khiến Ukraine để mất Bakhmut

    Tuấn Anh (Theo NV)
    Thứ bảy, ngày 03/06/2023 0

    Dịch vụ an ninh SBU của Ukraine đã bắt giữ một quân nhân Ukraine làm việc cho Cơ quan đặc biệt GRU của Nga và thu thập dữ liệu về vũ khí và phòng không của Ukraine, dịch vụ báo chí của SBU đưa tin vào ngày 1/6.


    Hình ảnh

    Ukraine thông báo về bắt giữ kẻ phản bội ở Bakhmut. Ảnh NV


    Kẻ phản bội gia nhập quân đội Ukraine để gửi bí mật quân sự cho Dịch vụ đặc biệt GRU của Nga.

    Theo NV, kẻ phản bội là cư dân của Bakhmut. Anh ta đã được tuyển dụng bởi một đại diện của trung tâm tình báo GRU thứ 72, Nikita Klimovsky, trước khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine.

    Sau khi chiến tranh toàn diện bùng nổ, người này nhận nhiệm vụ đầu tiên là báo cáo về hậu quả của các cuộc không kích của lực lượng Nga vào Bakhmut. Theo NV, lực lượng Nga cũng quan tâm đến tọa độ chính xác của các cây cầu trong và xung quanh thành phố.

    "Kẻ phản bội được hướng dẫn thâm nhập vào Lực lượng Phòng vệ Ukraine ở Dnipro Oblast. Sau khi gia nhập một đơn vị quân đội, đặc nhiệm Nga đã thu thập thông tin tình báo về số lượng nhân viên và kho vũ khí của đơn vị", NV đưa tin.



    Anh ta cũng chia sẻ thông tin với Nga về các chuyến thăm tiềm năng của các quan chức cấp cao của Lực lượng vũ trang Ukraine tới đồn trú. Các cơ quan tình báo Ukraine hiện đang xác minh thông tin này và điều tra khả năng có một hoạt động phá hoại tiềm tàng chống lại các quan chức này.

    'Kẻ phản bội' Ukraine đã cố gắng thiết lập vị trí của các hệ thống phòng không Ukraine và vũ khí hiện đại của phương Tây.

    Nhờ những nỗ lực chủ động của các sĩ quan phản gián quân đội Ukraine và các đặc vụ SBU, 'kẻ phản bội' đã bị bắt giữ khi đang cố gắng chuyển thông tin tình báo nhạy cảm cho các cơ quan đặc biệt của Nga.

    Anh ta bị buộc tội theo Phần 2 của Điều 111 Bộ luật Hình sự Ukraine vì tội phản quốc trong thời chiến.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 03, 2023 3:41 pm

    Hình ảnh

    Các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Không kích 80 nã pháo về hướng Bakhmut trong bối cảnh cuộc chiến Nga - Ukraine tiếp diễn ở Donetsk, Ukraine, hôm 13/4/2023. (Ảnh: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Getty Images)


    Ukraine tuyên bố bắn hạ 36 tên lửa và máy bay không người lái của Nga

    Lam Giang • 03/06/23

    Hôm thứ Sáu (2/6), các binh sĩ Ukraine tại Kyiv tuyên bố họ đã bắn hạ 36 tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong và xung quanh thủ đô chỉ trong một đêm. Vụ việc khiến hai người bị thương do các mảnh vỡ rơi xuống trước khi chính quyền ngưng cảnh báo không kích trên toàn quốc.

    Theo hãng tin Reuters, kể từ đầu tháng 5, Nga đã tiến hành khoảng 20 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kyiv. Ukraine cáo buộc Nga đã gia tăng các cuộc tấn công này để cản trở sự chuẩn bị của Ukraine cho một cuộc phản công lớn hơn.

    Theo một tuyên bố của Lực lượng Không quân Ukraine, họ đã bắn hạ 15 tên lửa hành trình và 21 máy bay không người lái của Nga. Cơ quan này cho biết một làn sóng máy bay không người lái đã được phóng vào cuối ngày thứ Năm (1/6), theo sau là một loạt tên lửa hành trình vào lúc 03:00 giờ sáng (giờ địa phương) trong khi người dân đang ngủ.

    "Những kẻ chiếm đóng không ngừng nỗ lực khủng bố thủ đô Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa tấn công", Lực lượng Không quân Ukraine cho hay.

    Hậu quả vụ Nga tấn công Kyiv


    Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết trên Telegram rằng ông không nhận được yêu cầu về các dịch vụ khẩn cấp.

    Các nhà chức trách ở khu vực bên ngoài thủ đô cho biết hai người đã bị thương do các mảnh vỡ rơi xuống, trong đó có một trẻ em.

    "Ngoài ra, các mảnh vỡ rơi xuống đã làm hư hại 5 ngôi nhà", chính quyền Kyiv thông báo trên Telegram.

    Ukraine tuyên bố đã phá hủy hầu hết các tên lửa và máy bay không người lái mà lực lượng Nga sử dụng trong các cuộc tấn công. Tuy nhiên, trong số 3 nạn nhân thiệt mạng trong cuộc không kích vào Kyiv vào ngày 1/6, có một bé gái 9 tuổi.

    Ngày 2/6, giới chức Nga tiếp tục ghi nhận các vụ đánh bom xuyên biên giới từ Ukraine, cũng như vụ tấn công bằng hai máy bay không người lái tầm xa vào các cơ sở năng lượng và nhiên liệu ở miền bắc nước Nga, mặc dù không có vụ cháy hay thương tích nào được ghi nhận.

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công xuyên biên giới gần thị trấn Shebekino, đồng thời cáo buộc Ukraine sử dụng cái mà họ gọi là "đội hình khủng bố".

    Tuy nhiên, Ukraine đã lên tiếng phủ nhận việc quân đội nước này có liên quan đến các cuộc xâm nhập vào khu vực biên giới Belgorod của Nga và nói rằng vụ việc là do các chiến binh tình nguyện của Nga tiến hành.

    Thống đốc khu vực Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov, cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần nã pháo vào Shebekino bằng tên lửa và làm cháy một khu dân cư và làm hư hại một tòa nhà hành chính.

    Ông cho biết ít nhất 9 thường dân bị thương, cùng hàng trăm trẻ em, phụ nữ và người già được sơ tán.

    Tại vùng Kherson, quân đội Nga đã tiêu diệt một đơn vị pháo binh và súng cối Ukraine.

    Ngoài ra, hỏa lực pháo binh gần khu dân cư Yantarnoye đã phá hủy một khẩu súng cối 120mm của Ukraine cùng kíp lái, khiến 3 người thiệt mạng và 4 binh sĩ Ukraine bị thương.

    Theo hãng thông tấn TASS, trong “chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”, các lực lượng Nga đã phá hủy một hệ thống pháo cơ giới và một khẩu đội súng cối của Ukraine ở khu vực Kherson, một phát ngôn viên của các dịch vụ khẩn cấp khu vực cho biết hôm 2/6.

    "Vào ban đêm, hỏa lực pháo binh trong khu vực dân cư Belozyorka đã phá hủy hệ thống pháo tự hành 2S3 Akatsiya cùng tổ lái 5 thành viên và kho đạn", vị phát ngôn viên cho biết thêm.


    Ngoài ra, trận pháo kích gần làng Yantarnoye đã phá hủy một khẩu súng cối 120mm của Ukraine cùng kíp lái, khiến 3 người thiệt mạng và 4 binh sĩ Ukraine bị thương, ông tuyên bố.

    Vào đêm 1/6 (giờ địa phương), các đội chống máy bay không người lái cơ động từ nhóm tác chiến Dnepr của Nga đã bắn hạ hai máy bay không người lái trinh sát Leleka-100 và Furia của Ukraine bằng súng máy cỡ nòng lớn gần làng Chervonoye Podolye.

    Trong một diễn biến khác, hãng tin TASS cho hay, Nga tuyên bố xóa sổ chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở cảng Odessa.

    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov hôm 31/5 cho biết lực lượng Không gian vũ trụ của quân đội Nga đã phá hủy chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở cảng Odessa.

    Ông Konashenkov nói: "Vào ngày 29/5, chiến hạm cuối cùng của hải quân Ukraine, Yury Olefirenko, đã bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác của lực lượng không gian vũ trụ Nga nhằm vào nơi neo đậu các tàu hải quân ở cảng Odessa".

    Yuri Olefirenko là một tàu đổ bộ cỡ trung thuộc lớp Project 773 với choáng nước hơn 1.100 tấn. Vũ khí trang bị trên tàu gồm pháo AK-230, 2 bệ phóng rocket 140 mm cho tầm bắn 9,8km, và tên lửa đối không Strela-3.

    Trước đó, vào ngày 9/5/2022, các lực lượng Nga đã đánh chìm 3 tàu tấn công thiết giáp lớp Centaur của Ukraine, mỗi tàu như vậy có thể chở được một trung đội lính thủy đánh bộ.

    Lam Giang tổng hợp
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 03, 2023 3:43 pm

    Liên tục nổ: Chuyện gì đang xảy ra với người Nga ở Mariupol?
    Hội An 6/3/23


    Hình ảnh

    Hình ảnh vụ nổ tại Mariupol. (Ảnh: CNN).

    Trong vài tuần qua, các vụ nổ thường xuyên xảy ra tại các cơ sở quân sự của Nga ở Mariupol và các khu định cư khác trên bờ biển Azov. Điều này có thể cho thấy sự khởi đầu của một số hành động tích cực nhất định của Lực lượng Vũ trang Ukraina theo hướng này.

    Petro Andryushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, nói với Kanal 24 về điều này. Ông cho biết thêm, rằng người Nga đang gặp những khó khăn nhất định – họ phải lựa chọn giữa việc bảo vệ vùng Belgorod và việc duy trì các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời.

    Các vụ nổ truyền cảm hứng cho người dân địa phương

    Hình ảnh vụ nổ tại Mariupol. (Ảnh: CNN).


    Trong vài tuần qua, các vụ nổ thường xuyên xảy ra tại các cơ sở quân sự của Nga ở Mariupol và các khu định cư khác trên bờ biển Azov. Điều này có thể cho thấy sự khởi đầu của một số hành động tích cực nhất định của Lực lượng Vũ trang Ukraina theo hướng này.

    Petro Andryushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, nói với Kanal 24 về điều này. Ông cho biết thêm, rằng người Nga đang gặp những khó khăn nhất định – họ phải lựa chọn giữa việc bảo vệ vùng Belgorod và việc duy trì các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời.

    Các vụ nổ truyền cảm hứng cho người dân địa phương


    Cố vấn của thị trưởng Mariupol nói thêm rằng người Nga đã ngừng chuyển các thiết bị bổ sung đến hướng Mariupol. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục cung cấp nhiên liệu, chất bôi trơn và các công trình phòng thủ, đặc biệt là cái gọi là răng rồng, đồng thời chuyển giao những công trình mới được huy động.

    Ông Andryushchenko cho biết thêm, các sự kiện ở vùng Belgorod đã chứng minh rằng Nga có thể không ngừng trang bị cho mình “răng rồng”, tuy nhiên, rồi điều gì đó sẽ xảy ra ở nơi mà nó không được mong đợi.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 6 03, 2023 3:44 pm

    Quân đội Nga đã phá hủy một chiếc ô tô với dân thường vì nhầm là xe của ‘quân nổi loạn’?

    Liên Thành 6/3/23

    Hình ảnh

    Ảnh minh họa.

    Chia sẻ trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 6, thống đốc khu vực Belgorod – Vyacheslav Gladkov cho biết, các vụ pháo kích trong vùng đã khiến 2 phụ nữ tử vong.

    Ông đổ lỗi cho lực lượng Ukraina về vụ pháo kích nói trên, đồng thời cho biết họ đã bắn vào một con đường ở làng Maslova Pristan, thuộc quận Shebekino. Hiện phía Ukraina vẫn chưa bình luận gì về tuyên bố trên.

    Theo thống đốc Gladkov, hai người phụ nữ đi du lịch trên đoạn đường xảy ra vụ nổ đã tử vong tại chỗ do vết thương nặng. Hai người đàn ông khác đi trên một chiếc ô tô cũng đã bị thương do mảnh đạn và đã được đưa đến bệnh viện.

    Trong khi đó, các chiến binh Nga chống Putin từ Quân đoàn Tự do cho Nga, những người tuyên bố đang chiến đấu ở Belgorod cho biết, quân đội Nga “đã phá hủy một chiếc ô tô Renault cùng với dân thường, nó bị nhầm với chiếc xe mà nhóm này sử dụng gần làng Novaya Tavolzhanka, cách Maslova Pristan khoảng 20 phút lái xe.

    Nhóm này cho biết: “Ít nhất hai thường dân đã thiệt mạng và đây là hậu quả trực tiếp từ sự thiếu chuyên nghiệp của quân đội Putin.

    Quân đoàn Tự do cho Nga cũng tuyên bố hôm thứ Sáu rằng có “giao tranh tích cực ở vùng ngoại ô của làng Novaya Tavolzhanka”.


    Thông báo của nhóm này viết: “Thật không may, có những người lính đã bị thương, nhưng tự do có được là nhờ máu. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện”.

    Mặc dù Quân đoàn Tự do cho Nga được cho là liên kết với lực lượng phòng vệ Ukraina, nhưng Kyiv từ trước đến nay vẫn luôn tuyên bố rằng họ hoạt động như “các thực thể độc lập” khi hoạt động ở Nga.

    Thứ trưởng Ngoại giao Ukraina Andriy Melnyk nói với Eleni Giokos của CNN hôm thứ Năm rằng, Ukraina “không có bất kỳ trách nhiệm nào” đối với các nhóm bất đồng chính kiến của ​​​​Nga, những người tuyên bố đang chiến đấu bên trong lãnh thổ Nga.

    Trong bối cảnh bạo lực gia tăng trong khu vực, thống đốc Gladkov cho biết hôm thứ Năm rằng các cuộc sơ tán đang được tiến hành và 2.500 người đã được chuyển đến nơi ở tạm thời.

    Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 1/6 khẳng định, quân đội nước này đã đẩy lùi “một kế hoạch tấn công khủng bố đã được hỗ trợ bởi nhà chức trách Ukraina nhắm vào thị trấn tiền tiêu Shebekino ở vùng Belgorod”.

    Theo FSB, vào khoảng 3h sáng ngày 1/6 theo giờ Mát-xcơ-va, 2 đại đội bộ binh cơ giới, được sự yểm trợ của xe tăng, đã cố vượt qua biên giới tại khu vực thị trấn Shebekino. Pháo binh cũng tiến hành pháo kích để hỗ trợ nỗ lực đột kích này. Tuy nhiên, vụ tấn công đã bị các lực lượng phòng vệ biên giới của Nga ngăn chặn.

    Theo Bộ Quốc phòng Nga, 30 binh sĩ, 4 xe bọc thép, một tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Grad và một xe bán tải quân sự đã bị phá hủy sau vụ đột kích thất bại trên.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 144 khách