Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 08, 2023 3:47 pm

    Nạn nhân lũ lụt Ukraina nói lực lượng chiếm đóng Nga bỏ rơi người dân trong thảm họa

    Liên Thành 6/8/23

    Hình ảnh

    Nạn nhân lũ lụt Ukraina nói lực lượng chiếm đóng Nga bỏ rơi người dân trong thảm họa (Ảnh từ Twitter).

    Các nạn nhân lũ lụt ở các khu vực do Nga chiếm đóng ở miền nam Ukraina hôm thứ Tư (7/6), đã mô tả cảnh tượng hoảng loạn và tuyệt vọng, khi cư dân vẫn bị mắc kẹt trong nhà của họ và không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền chiếm đóng Nga di dời người dân đến nơi an toàn.

    “Cả con phố mọi người đang ngồi trên mái nhà của họ, cầu xin sự giúp đỡ. Những con vật đang chết đuối và hú lên”, một phụ nữ từ Oshky, nơi đang bị Nga chiếm đóng nói với The Washington Post qua ứng dụng nhắn tin Telegram.

    Một phụ nữ khác cũng từ Oeshky, một thị trấn ở bờ đông sông Dnipro, gần như bị nhấn chìm hoàn toàn bởi vụ vỡ đập Nova Kakhovka hôm thứ Ba, cho biết trong một nhóm trò chuyện được tạo bởi các tình nguyện viên rằng: “Tôi cầu xin bạn, làm ơn, hãy giúp bố mẹ tôi. Họ bị mắc kẹt. Tôi sẽ trả tiền, nhưng chỉ cần cứu họ”.

    Thủ phạm của vụ vỡ đập vẫn chưa rõ ràng vào thứ Tư. Ukraina và Nga trước đó đã đổ lỗi cho nhau.

    Trong khi chính quyền Ukraina bờ bên kia đang nỗ lực giúp người dân của họ đến nơi an toàn, bờ bên này do Nga kiểm soát dường như đang bỏ mặc các nạn nhân trong thảm họa. Tổng thống Zelensky hôm thứ Tư đã cáo buộc Nga đã pháo kích vào các lực lượng cứu hộ khi họ nỗ lực di dời người dân. Ông cũng nói ông bị sốc trước sự thất bại của Liên hợp quốc và Hội Chữ thập đỏ quốc tế, vì họ không có ở hiện trường để giúp đỡ.

    Theo Washington Post, sự khốn khổ đang diễn ra ở Oeshky và ít nhất bảy thị trấn và làng mạc khác ở hạ lưu nơi do quân Nga chiếm đóng. Một cư dân cho biết chính quyền ở đó không giúp được gì và thậm chí cản trở quá trình các tình nguyện viên nỗ lực cứu người như chặn xe buýt, thuyền đi vào các vùng bị ngập lụt.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 08, 2023 3:51 pm

    Nghĩa địa cá chết khổng lồ đã hình thành ở miền nam Ukraina sau vụ vỡ đập

    Liên Thành 6/8/23

    Hình ảnh

    Một nghĩa địa cá chết khổng lồ đã hình thành ở miền nam Ukraina kể từ khi đập Nova Kakhovka bị vỡ. (Ảnh: news.sky).
    Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraina Andriy Yermak gọi hiện trường ở làng Marianske là “bệnh dịch cá hàng loạt” do “sự hủy diệt khủng bố” của Nga gây ra.

    Bộ Y tế Ukraina cảnh báo loại cá này không thể sử dụng được, do nguy cơ chứa các hóa chất nguy hiểm, mầm bệnh và ký sinh trùng.



    Footage shows dead fish in Kakhovka reservoir after dam flooding

    Những hình ảnh lặp lại lời của cố vấn cấp cao của tổng thống Mykhailo Podolyak, người hôm thứ Ba đã dự đoán một “thảm họa sinh thái toàn cầu đang diễn ra, và hàng nghìn loài động vật và hệ sinh thái sẽ bị hủy diệt trong vài giờ tới”.

    Hình ảnh

    Ảnh: news.sky.


    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã coi vụ vỡ đập là một “thảm họa sinh thái”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 08, 2023 3:53 pm

    Lũ lụt do vỡ đập nhấn chìm các chiến hào ở các lãnh thổ do Nga kiểm soát


    Liên Thành 6/8/23

    Hình ảnh

    Mìn do Nga cài phát nổ sau khi nước tràn vào và cuốn trôi. (Ảnh từ Twitter).


    Chia sẻ với Newsweek, George Barros thuộc Viện Nghiên cứu Ch iến tranh cho biết, trận lụt đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị quân sự của phía Nga. Bờ trái thấp hơn, do đó nước chủ yếu chảy về hướng lãnh thổ do Nga chiếm đóng.

    Ông nói thêm: “Tôi đã chứng kiến ​​nhiều công sự trên chiến trường của Nga bị nước bao vây hoàn toàn. Các chiến hào của Nga nằm ngay sát sông, bề ngoài được thiết kế để chống lại bất kỳ cuộc vượt sông nào của Ukraina, đã bị nước nuốt chửng. Tôi đã nhìn thấy những bãi mìn bị nước nuốt chửng”.

    Tuy nhiên, tác động cuối cùng của lũ lụt sẽ không rõ ràng trong vài ngày nữa, hoặc thậm chí vài tuần nữa.

    Ông đánh giá, nếu lũ lụt ổn định trong vài ngày tới và lượng nước không lớn đến mức ngăn cản hoàn toàn các nỗ lực vợt sông, thì nó có thể cho phép người Ukraina tiếp cận bờ trái. Tuy nhiên, nếu nước không rút trong nhiều tuần và người Ukraina không thể băng qua sông, thì điều đó có nghĩa là người Nga về cơ bản đã loại bỏ được kế hoạch của Ukraina.

    Ông nói thêm, tất cả những gì chúng tôi có thể nói là sự kiện này sẽ thay đổi địa hình của một số khu vực nhất định trên chiến trường, theo những cách chưa hoàn toàn rõ ràng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 5 Tháng 6 08, 2023 3:58 pm

    Chuyên gia: Cuộc chiến của ông Putin đã bước sang giai đoạn mới, phá hoại trước khi thua


    Hội An 6/8/23

    Hình ảnh

    Ivan Fedorov, thị trưởng thành phố Melitopol phía nam Ukraina bị chiếm đóng, nói với Newsweek rằng cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraina do Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động năm ngoái đã bước sang một giai đoạn mới với việc phá hủy đập Nova Kakhovka.

    Con đập quan trọng thời Liên Xô ở miền nam Ukraina, một phần của nhà máy thủy điện Kakhovka, đã bị vỡ vào đầu giờ sáng thứ Ba. Nó giải phóng nước trên nhiều dặm vuông lãnh thổ trước một cuộc phản công lờ mờ từ Kyiv.

    Và ông Fedorov, thị trưởng thành phố Melitopol ở vùng Zaporizhzhia của Ukraina, nói với Newsweek rằng: “Đó là một giai đoạn mới của cuộc chiến. Putin đã cố gắng thực hiện một mức độ gây hấn mới. Nhưng tôi biết rằng chúng ta cần phải giành chiến thắng. Tất nhiên, mỗi ngày chúng tôi có thể phải đón nhận từ những kẻ khủng bố – Putin – một điều gì đó mới mẻ, nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng tôi giành chiến thắng trong cuộc chiến này”.

    Melitopol, nơi có dân số 150.000 người trước chiến tranh, là một trong những khu vực đầu tiên rơi vào tay lực lượng Nga sau cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái. Ông Fedorov đã bị bắt và giam giữ bởi các đặc vụ của Nga vào tháng 3 năm 2022 trong sáu ngày cho đến khi ông được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân.

    Ông Fedorov cho biết việc phá hủy con đập gây rủi ro đáng kể cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Nhà máy nằm dưới sự kiểm soát của Nga và dựa vào Hồ chứa nước Kakhovka, được tạo ra bởi con đập, để phục vụ hệ thống làm mát của nó.

    Ông Fedorov nói: “Tất cả các hệ thống làm mát của nhà máy điện hạt nhân đều sử dụng sông Dnieper và tất nhiên, khi không có đủ nước ở Dnieper—nó rất nguy hiểm. Điều quan trọng là phải hiểu rằng nhà máy điện hạt nhân đã được kiểm soát bởi những người chiếm đóng trong một thời gian dài và không ai biết sự thật hay tình hình hiện tại ở đó như thế nào. Mọi người đều biết rằng [lực lượng] Nga điên rồ và không cần suy nghĩ, họ sẽ cố gắng làm [mọi việc] càng tệ càng tốt”.


    Anders Åslund, một nhà kinh tế và giáo sư trợ giảng tại Đại học Georgetown, Washington, DC, lặp lại đánh giá của Fedorov về cuộc xung đột. Ông nói rằng nó hiện đã bước vào một “giai đoạn mới”.

    Ông Åslund, người từng là cố vấn kinh tế cho chính phủ Nga và Ukraina, nói với Newsweek: “Putin đã dần thay đổi chiến lược. Trong tuần đầu tiên của cuộc chiến, người Nga chỉ cố gắng tấn công và chiếm lấy mọi thứ. Họ không ném bom bất cứ thứ gì ngoài các mục tiêu quân sự thực sự”.

    Các lực lượng Nga sau đó đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraina từ tháng 10 năm 2022 để trả đũa một cuộc tấn công vào cầu Kerch, vốn liên kết bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga. Kyiv đã phủ nhận trách nhiệm.

    Ông Åslund cho biết: “Đầu tiên, họ tìm đến lưới [điện], sau đó, từ tháng 1, họ tìm đến các nhà máy điện. Vì vậy, họ ngày càng tiến sâu hơn vào cơ sở hạ tầng, theo từng bước”.

    Ông so sánh giữa việc phá hủy con đập với việc Tổng thống Iraq Saddam Hussein phóng hỏa các giếng dầu vào năm 1991 khi ông bị buộc phải rời khỏi Kuwait.

    Åslund nói: “Khi bạn mất lãnh thổ, bạn sẽ phá hủy nó. Tôi nghĩ rằng đây là điều mà bạn làm khi bạn bỏ cuộc. Đó không phải là một hành động xúc phạm mà là một trái nho chua. [Nga đang nói], ‘Chúng tôi đã mất quả táo; chúng tôi đang phá hủy càng nhiều càng tốt'”.

    Åslund cho biết ông tin rằng nhà lãnh đạo Nga ngày càng lo ngại về sự ổn định trong nước của ông ở Nga. Đã có những cuộc tấn công gần đây của các nhóm dân quân chống Putin của Nga ở khu vực Belgorod, giáp Ukraine.

    Ông Åslund nói thêm: “Điều quan trọng nữa là những cuộc xâm nhập vào các khu vực biên giới này cho thấy rằng Nga không thể bảo vệ biên giới của chính mình. Vì vậy, đột nhiên, Putin đã nhiều lần nói về điều đó, ‘đó là câu hỏi về sự sống còn của đất nước chúng ta’. Về cơ bản, họ đã thay đổi giọng điệu từ hung hăng sang khẳng định mình là nạn nhân giả, nhưng tôi nghĩ rằng giờ đây ông ấy thực sự quan tâm đến sự ổn định trong nước”.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 124 khách