Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 31, 2023 7:31 pm

    Ukraine tấn công sâu vào thành phố Moscow kiểm soát; 9 tên lửa Nga làm rung chuyển Kharkov

    Phương Đăng (theo Reuters)
    Thứ sáu, ngày 31/03/2023

    Ukraine cho biết họ vừa tấn công một nhà ga đường sắt và làm mất điện ở thành phố Melitopol do Nga kiểm soát, trong khi cáo buộc Nga dùng máy bay không người lái và tên lửa oanh tạc Kharkov, theo Eureporter và Rferl.



    Hình ảnh

    Một người đàn ông đứng cạnh chiếc ô tô bị phá hủy của mình tại khu vực bị trúng tên lửa ở Kharkov, Ukraine, ngày 31 tháng 3 năm 2023. Ảnh Rferl


    Cuộc tấn công của Ukraine vào Melitopol diễn ra hôm 30/3. Những hình ảnh chưa được xác minh trên Internet cho thấy những vụ nổ thắp sáng bầu trời đêm với những vệt sáng ở Melitopol - thành phố do Moscow kiểm soát ở Zaporizhzhia, một trong 4 khu vực của Ukraine Nga tuyên bố sáp nhập cuối tháng 9 năm ngoái.

    Thị trưởng lưu vong của thành phố xác nhận đã xảy ra các vụ nổ ở đó. Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga trích dẫn các quan chức do Moscow bổ nhiệm ở Melitopol cho biết một kho đường sắt đã bị hư hại, mất điện toàn thành phố và các làng lân cận sau vụ tấn công.

    Melitopol, nằm ở phía nam của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát, trước chiến tranh có dân số khoảng 150.000 người. Thành phố là trung tâm hậu cần đường sắt cho các lực lượng Nga ở miền nam Ukraine và là một phần của "cây cầu" nối Nga với bán đảo Crimea.

    Không có thông tin công khai nào về vũ khí mà Ukraine có thể đã sử dụng trong cuộc tấn công. Thành phố này nằm ngoài tầm bắn của tên lửa HIMARS mà Mỹ viện trợ cho Ukraine và nằm trong tầm với của các loại vũ khí mới hơn bao gồm bom JDAM phóng từ trên không và bom thông minh GLSDB phóng từ mặt đất mà Mỹ gần đây cam kết viện trợ cho Ukraine. Nga mới đây tuyên bố đã bắn hạ một quả bom thông minh GLSDB của Ukraine vào thứ Ba. Đây là lần đầu tiên Nga tuyên bố bắn hạ bom thông minh GLSDB của Ukraine.

    Cuộc tấn công có thể làm gián đoạn tuyến hậu cần của Moscow vào thời điểm mà Kiev được kỳ vọng sẽ sớm tổ chức một cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga.

    Trong một động thái khác, Ukraine ngày 31/3 cáo buộc, Nga đã tấn công thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái cả đêm qua, trong bối cảnh giao tranh giữa các lực lượng Ukraine và Nga nhằm giành quyền kiểm soát Bakhmut và các thành phố quan trọng khác ở khu vực phía đông Donetsk vẫn tiếp diễn.

    Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của thành phố Kharkov với 9 cuộc tấn công bằng tên lửa được phóng từ các hệ thống đất đối không S-300 và 10 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết. 9 máy bay không người lái của Nga đã bị Ukraine phá hủy.


    Các dịch vụ khẩn cấp địa phương đang đánh giá tình hình trên mặt đất. Hiện chưa rõ liệu có thương vong trong dân thường hay không.

    Trong khi đó, giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra trong và xung quanh Bakhmut, nơi quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 22 cuộc tấn công trong 24 giờ qua ở Avdiyivka, Lyman và Maryinka.

    Thống đốc vùng Donetsk, Pavlo Kirylenko, viết trên Telegram hôm 31/3 rằng, một dân thường đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương do pháo kích của Nga ở khu vực xung quanh Bakhmut.

    Bakhmut, một thành phố khai thác mỏ với dân số 70.000 người trước chiến tranh, đã trở thành tâm điểm của cuộc tấn công của Nga nhằm kiểm soát miền đông Ukraine trong nhiều tháng qua. Khoảng 2.000 thường dân được cho là vẫn cố bám trụ lại trong thành phố gần như đã bị san bằng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 6 Tháng 3 31, 2023 7:34 pm

    Tướng Mỹ: Washington sẽ không cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine


    Thứ Bảy, 07:59, 01/04/2023


    Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley ngày 31/3 cho biết, Mỹ sẽ không cung cấp cho Ukraine Hệ thống Tên lửa Tác chiến Lục quân (ATACMS) mà thay vào đó, xem xét các lựa chọn khác để giúp quân đội Ukraine có tầm hoạt động xa hơn trên chiến trường.

    Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Defense One, ông Mark Milley nói, Mỹ có “tương đối ít” hệ thống ATACMS và quân đội cần phải duy trì mức độ vũ khí quan trọng trong kho dự trữ. Nhưng Washington đang xem xét các khả năng khác, ông Milley lưu ý.

    Hình ảnh

    “Phạm vi hoạt động của ATACMS rất xa, nhưng có những hệ thống khác có thể đạt đến phạm vi đó. Chẳng hạn máy bay không người lái (UAV) có thể làm được điều đó. Nước Anh cũng có một vài hệ thống. Đây là những điều chúng tôi đang xem xét để giúp Ukraine có thêm lợi thế”, ông Mark Milley khẳng định.

    “Nhưng hiện tại, chúng tôi sẽ không cung cấp Hệ thống Tên lửa Tác chiến Lục quân ATACMS”, ông Milley lưu ý.

    Về kho vũ khí, Mỹ cũng đang xem xét các đánh giá về số lượng đạn dược mà quân đội sẽ cần trong một cuộc xung đột lớn hơn sau khi chứng kiến Ukraine cạn kiệt kho dự trữ đạn dược một cách nhanh chóng trong cuộc xung đột với Nga. Ông Milley nói Mỹ hiện có “đủ đạn dược trong kho để làm những gì chúng tôi cần làm, nhưng cơ sở công nghiệp quốc phòng sẽ nỗ lực hoạt động để mở rộng công suất trong vài năm".

    Hệ thống Tên lửa Tác chiến Lục quân (ATACMS) có thể tấn công các mục tiêu cách xa hơn 300km với đầu đạn chứa 170kg thuốc nổ. Nó có thể được phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine, cũng như các hệ thống tên lửa phóng loạt M270 được gửi từ Anh và Đức./.


    Hồng Anh (biên dịch)
    Theo CNN
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 01, 2023 4:08 pm

    Nga bắn 9 hỏa tiễn vào Kharkiv phá lễ tưởng niệm thảm sát Butcha

    Liên Thành 4/1/23

    Hình ảnh

    Một tòa nhà ở Dnipro (Ukraina) sau khi bị quân Nga dùng hỏa tiễn bắn trúng ngày 14/01/2023, chôn vùi 45 cư dân dưới đống đổ nát. (Ảnh: AP).

    Đài RFI của Pháp loan báo, Ngày 31/03, Ukraina đã làm lễ tưởng niệm tròn một năm Nga gây ra vụ thảm sát ở thành phố Butcha. Nơi đây đã trở thành biểu tượng cho sự tàn bạo của lính Nga trong suốt “30 ngày bị chiếm đóng”. Tổng thống Zelensky hứa Ukraina “sẽ không bao giờ tha thứ” và “sẽ trừng trị tất cả thủ phạm”.

    Đài RFI của Pháp đưa tin, thành phố Kharkiv ở miền đông Ukraina lại bị quân Nga bắn hỏa tiễn hôm 30/03, ngay trước lễ tưởng niệm “thảm sát Butcha”, đánh dấu tròn 400 ngày Nga đưa quân xâm chiếm Ukraina.

    Trang tin Telegraph dẫn lời thống đốc Kharkiv, ông Oleh Sinegubov, cho biết có ít nhất 9 hỏa tiễn đã bắn vào thành phố, loại hỏa tiễn S-300. Vụ tập kích đã phá hỏng một công trình dân sự và nhiều khu dân cư. Một số quả bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không, một số người bị thương nhẹ.

    Liên quan đến mặt trận vùng Donetsk, tướng Mỹ Mark Milley cho biết quân Nga không có “bất kỳ bước tiến nào” quanh Bakhmut từ 3 tuần nay.

    Sau 400 ngày kháng chiến chống cuộc xâm lược của Nga, Tổng thống Zelensky tối 30/03 bày tỏ quyết tâm rằng “Ukraina sẽ thắng trên chiến trường”.

    Ông cũng khẳng định: “Chúng ta sẽ không để một dấu vết nào của Nga trên đất của mình và sẽ không để cho bất kỳ kẻ thù nào không bị trừng phạt”.


    Theo tường trình của đài RFI, cách đây một năm, khi lực lượng Nga rời Butcha, họ bỏ lại đằng sau những xác người, khoảng 20 thi thể trên phố Những cây táo. Thủ phạm là các quân nhân Nga thuộc trung đoàn dù 234.

    Liệu những thủ phạm này có thể bị bắt và đưa ra xét xử một ngày nào đó không ? Đó là cả vấn đề bởi vì Butcha trở thành biểu tượng của cuộc điều tra về tội ác chiến tranh.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 01, 2023 4:10 pm

    Chiến sự Nga-Ukraine: Nổ lớn ở Lviv; Nga tiếp tục tấn công dữ dội

    Lê Phương (Pravda; Kyiv Independent; TASS)
    Thứ bảy, ngày 01/04/2023

    Ihor Zinkevych, một quan chức của hội đồng thành phố Lviv đã báo cáo vào cuối ngày 31/3 rằng một quả lựu đạn đã phát nổ trong một tòa nhà cao tầng trên phố Zamarstynivska ở phía bắc Lviv, Ukraine.


    Hình ảnh

    Tình hình chiến sự Ukraine vẫn đang diễn biến căng thẳng. Ảnh: NDTV


    Ông Ihor Zinkevych, thành viên Hội đồng thành phố Lviv, cho biết: "Một quả lựu đạn phát nổ tại số 150 đường Zamarstynivska, phía bắc Lviv. Một người bị thương và một người thiệt mạng. Tất cả các cơ quan khẩn cấp liên quan đang làm việc tại hiện trường".

    Hiện vẫn chưa rõ ai là người đánh bom tòa nhà.

    Cùng ngày, các lực lượng Nga đã tấn công các cộng đồng Znov-Novhorodske, Bilopillia, Khotin và Esman, cơ quan quản lý quân sự tỉnh Sumy đưa tin. Theo đó, Nga đã sử dụng súng cối, pháo và mìn để nhắm mục tiêu vào khu vực.

    Tỉnh Sumy, giáp biên giới với Nga ở phía đông bắc, đã hứng chịu các đợt pháo kích hàng ngày của Nga kể từ khi quân đội Ukraine giành quyền kiểm soát tỉnh này vào tháng 4/2022.

    Hôm 31/3, hai nhân viên của một trong những nhà cung cấp điện lớn nhất của Ukraine, Zaporizhzhiaoblenergo, đã bị thương do hậu quả một cuộc tấn công của Nga.


    Công ty cho biết một trong số các nạn nhân bị mảnh đạn bắn vào đầu và người còn lại bị thương ở lưng. Phó Thị trưởng Orikhiv Svitlana Mandrych cho biết, cả hai nạn nhân sau đó đã được nhập viện tại Bệnh viện khu vực Zaporizhzhia, nơi họ được phẫu thuật và đang trong tình trạng nghiêm trọng.

    Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Zaporizhzhia vào đầu ngày báo cáo rằng Nga đã nhắm mục tiêu vào thủ phủ khu vực Zaporizhzhia và vùng ngoại ô, bao gồm cả Orikhiv, bằng nhiều bệ phóng tên lửa. Một số cơ sở dân sự đã bị hư hại.


    Theo chính quyền khu vực, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một khu nhà riêng do bị tấn công.

    Zaporizhzhia thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công kể từ khi xung đột bắt đầu.

    Nga tuyên bố sáp nhập Zaporizhzhia vào mùa thu năm ngoái, cùng với các tỉnh Kherson, Donetsk và Luhansk. Một phần của tỉnh Zaporizhzhia đang thuộc kiểm soát của Moscow, nhưng các lực lượng Nga đã không thể giành được toàn bộ khu vực này.

    Hôm 31/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 3 quả rocket thuộc hệ thống phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và phá hủy 3 máy bay không người lái của quân đội Ukraine".

    Người phát ngôn nói: "Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không của chúng tôi đã đánh chặn 3 tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, đồng thời phá hủy 3 phương tiện bay không người lái của Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Marinskoye và Zelyony Gai ở vùng Kherson".

    Các lực lượng Nga cũng đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine ở khu vực Kupyansk, tiêu diệt khoảng 30 mục tiêu trong ngày qua, ông Konashenkov đưa tin.

    "Theo hướng Kupyansk, nhóm chiến đấu phía tây đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine ở các khu vực gần các khu định cư Sinkovka và Berestovoye ở vùng Kharkov. Có tới 30 quân nhân Ukraine, hai phương tiện chiến đấu bọc thép, một phương tiện cơ giới và một D -20 lựu pháo đã bị phá hủy", người phát ngôn nói.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 145 khách