Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 28, 2023 5:08 pm

    Ukraine tuyên bố đẩy lùi 13 cuộc tấn công của Nga ở các tỉnh Donetsk, Luhansk

    Lê Phương (Kyiv Independent)
    Thứ bảy, ngày 28/01/2023

    Trong một bản cập nhật hàng ngày vào sáng 28/1, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine báo cáo rằng quân đội nước này đã đẩy lùi 13 cuộc tấn công của Nga ở các tỉnh Donetsk và Luhansk.


    Hình ảnh

    Xung đột vẫn đang diễn biến hết sức căng thẳng. Ảnh: Getty

    Theo Bộ Tổng tham mưu, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Bilohorivka ở vùng Luhansk và Rozdolivka, Krasna Gora, Bakhmut, Ivanivske, Klishchiivka, Druzhba, Vodyane, Maryinka, Pobyeda, Vuhledar và Prechistivka ở vùng Donetsk.

    Hôm 27/1, các lực lượng ủy nhiệm của Điện Kremlin ở Donetsk tuyên bố rằng quân đội Nga đang chuẩn bị giành quyền kiểm soát thị trấn Vuhledar phía đông. Ukraine bác bỏ tuyên bố này.

    Vuhledar, từng là nơi sinh sống của khoảng 14.000 người, nằm cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát khoảng 50km về phía tây nam.

    Người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự miền Đông Ukraine Serhiy Cherevaty báo cáo rằng "giao tranh ác liệt" vẫn tiếp tục xung quanh Vuhledar, nhưng các lực lượng Ukraine đã ngăn chặn người Nga đạt được bất kỳ tiến bộ nào.

    Theo Thống đốc tỉnh Donetsk Pavlo Kyrylenko, hôm 27/1 Nga đã thực hiện một cuộc tấn công trong khu vực, gây hỏa hoạn tại một trường học địa phương cùng một số tòa chung cư. Hiện chưa có thương vong được báo cáo.

    Trong cuộc họp báo hàng ngày hôm 28/1, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga "rất có thể" đã thiệt hại khoảng 300 binh sĩ (gấp 3 lần con số mà Moscow thừa nhận) trong cuộc tấn công ngày 1/1 của Ukraine vào thành phố Makiivka.

    "Chúng tôi đánh giá rằng phần lớn những binh sĩ Nga có khả năng bị giết hoặc mất tích hơn là bị thương", bản cập nhật của Bộ cho biết.

    Vào rạng sáng ngày 1/1, quân đội Ukraine đã tấn công căn cứ dành cho những người lính Nga mới nhập ngũ ở Makiivka.

    Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết cuộc tấn công của họ đã tiêu diệt 400 người và làm bị thương 300 người. Bộ chỉ huy quân sự Nga thừa nhận cuộc tấn công của Ukraine, tuy nhiên họ nói rằng có 89 binh sĩ thiệt mạng. Đây được cho là tổn thất nhân sự đáng kể nhất từ một cuộc tấn công đơn lẻ mà Moscow thừa nhận kể từ khi xung đột bắt đầu.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 28, 2023 5:10 pm

    Giữa chiến sự khốc liệt ở Vuhledar, EU tuyên bố ủng hộ Ukraine vô điều kiện

    V.N (Theo France24)
    Chủ nhật, ngày 29/01/2023 0

    Chủ tịch Ủy ban Châu Âu nói EU ủng hộ Ukraine vô điều kiện trong khi Ukraine đang đàm phán nhanh với phương Tây về khả năng trang bị tên lửa tầm xa và máy bay quân sự, đồng thời giành giật quyền kiểm soát thị trấn Vuhledar với Nga.


    Ukraine và các đồng minh phương Tây đang có các cuộc đàm phán nhanh về khả năng trang bị cho Ukraine tên lửa tầm xa và máy bay quân sự - Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết.
    Ông này nói rằng những người ủng hộ Ukraine ở phương Tây “hiểu cuộc chiến đang phát triển như thế nào” và nhu cầu cung cấp máy bay có khả năng yểm trợ cho các phương tiện chiến đấu bọc thép mà Hoa Kỳ và Đức đã cam kết ngay từ đầu tháng.

    Hình ảnh

    Khói đen bốc lên trong các cuộc xung đột giành giật quyền kiểm soát thị trấn Vuhledar. Ảnh: Reuters.

    Tuy nhiên, ông Podolyak nói rằng một số đối tác phương Tây của Ukraine vẫn duy trì thái độ “thận trọng” đối với việc chuyển giao vũ khí, “do lo sợ những thay đổi trong cấu trúc quốc tế”.

    Phát biểu trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine dự kiến vào 3/2 tới, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng Kiev nhận được sự hỗ trợ vô điều kiện từ EU và Ukraine cần phải vượt qua các cuộc tấn công của Nga để bảo vệ các giá trị của châu Âu.

    “Chúng tôi đứng về phía Ukraine mà không có bất kỳ điều kiện gì” - bà von der Leyen nói trong một bài phát biểu hôm 28/1 tại một sự kiện của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo ở Duesseldorf, Đức.

    Bà nói: “Ukraine “đang đấu tranh cho những giá trị chung của chúng ta, đấu tranh cho sự tôn trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc dân chủ và đó là lý do tại sao Ukraine phải chiến thắng trong cuộc chiến này”.


    Trong khi đó, chiến sự đang diễn ra dữ dội ở thị trấn Vuledar phía tây nam Donetsk. Quân đội Ukraine đã đối đầu khốc liệt với binh lính Nga những ngày qua để giành quyền kiểm soát thị trấn.

    Cả hai bên đều tuyên bố thành công tại trung tâm hành chính nhỏ gồm các khu chung cư được bao quanh bởi những cánh đồng bằng phẳng, cách không xa vị trí chiến lược làng Pavlivka.

    "Việc bao vây và sau đó giải phóng thành phố này giải quyết được nhiều vấn đề", Denis Pushilin, lãnh đạo vùng Donetsk do Moscow bổ nhiệm cho biết. "Sớm thôi, Vuhledar có thể trở thành một thành công mới và rất quan trọng đối với chúng tôi" - các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông.

    Nhưng Kyiv cho biết thị trấn vẫn đang trong vòng tranh chấp. "Có giao tranh ác liệt ở đó", phát ngôn viên quân đội Ukraine Sergiy Cherevaty nói với đài truyền hình địa phương. Trước khi chiến sự Ukraine bùng nổ, Vuhledar có khoảng 15.000 dân.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 28, 2023 5:12 pm

    Nga xuyên qua phòng tuyến của Ukraine, siết vòng vây tại chảo lửa Donbass


    Đức Hoàng
    Chủ nhật, 29/01/2023


    Nga tuyên bố đạt được đà tiến ở nhiều mặt trận, siết chặt vòng vây Ukraine ở gần Bakhmut - một thành trì mà Kiev đang nỗ lực kiểm soát.


    Hình ảnh

    Một pháo tự hành khai hỏa gần Bakhmut (Ảnh: AP).

    Lãnh đạo lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner Yevgeny Prigozhin ngày 29/1 tuyên bố, Moscow đã kiểm soát khu định cư Blagodatnoye, nằm gần Soledar ở Donetsk.

    "Các đơn vị Wagner đã giành được Blagodatnoye. Chúng tôi đang kiểm soát khu vực này", ông thông báo trên Telegam, kèm theo một đoạn ghi âm phát biểu của một chỉ huy đơn vị tiến công đã đến vùng ngoại ô phía nam của Blagodatnoye.

    Nga ngày 12/1 tuyên bố kiểm soát Soledar. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, việc kiểm soát hoàn toàn thành phố này có thể cắt đứt các tuyến đường tiếp tế cho quân đội Ukraine ở Artyomovsk (Kiev gọi là Bakhmut), đồng thời phong tỏa và bao vây các đơn vị trú ẩn ở đó.

    Trận chiến ở Bakhmut vẫn đang diễn ra quyết liệt. Theo các nguồn tin trên chiến trường, Nga đang gia tăng sức ép tiến công Bakhmut để giành được kiểm soát thành phố trước khi Ukraine nhận hàng chục xe tăng hạng nặng của phương Tây - nỗ lực có thể giúp Kiev củng cố phòng tuyến.

    Hình ảnh

    Thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

    Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/1 tuyên bố họ đang đạt được đà tiến ở Nam Donetsk và mặt trận Zaporizhia.

    "Các đơn vị từ lực lượng Vostok tiếp tục đạt đà tiến dọc theo tiền tuyến Nam Donetsk và Zaporizhia trong ngày qua, đẩy lùi đối thủ gần Ugledar, Novosyolka và Novomayorksoye ở Donetsk và Lugovskoye ở Zaporizhia", ông nói.

    Theo ông Konashenkov, 2 kho vũ khí của Ukraine đã bị phá hủy gần Vodyanoye ở Donetsk và Nikolskoye ở Zaporizhia. Ông nói, Ukraine mất 70 quân nhân, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép chiến đấu, 2 xe bán tải, 3 khẩu pháo D-20 và D-30 cùng một khẩu pháo tự hành Gvozdika.

    Ngoài ra, ông Konashenkov nói Nga đã đẩy lùi 3 lữ đoàn Ukraine dọc theo tiền tuyến Krasny Liman gần Vishnyovoye ở Kharkov; Yampolovka ở Donetsk và Serebryanskoye. Theo ông, 50 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu cùng 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép chiến đấu và 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất.

    Theo Tass
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 28, 2023 5:16 pm

    Nga chuẩn bị phản công trên toàn tuyến, Ukraine tuyên bố sẵn sàng ứng phó


    Tùng Nguyễn
    Thứ bảy, 28/01/2023


    Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine đã đưa ra dự báo về thời điểm Nga có thể tiến hành đợt tấn công quy mô lớn.

    Hình ảnh

    Xe tăng của quân đội Ukraine được điều động đến mặt trận Donetsk (Ảnh: Defense Express).


    Trong một phát biểu được đưa ra hôm 27/1, ông Oleksii Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine, cho biết quân đội Ukraine đã ghi nhận những tín hiệu của một cuộc tổng tấn công quy mô lớn của Nga.

    "Hiện tại người Nga đang tiến hành những hoạt động chuẩn bị một cách tối đa. Họ mong muốn đạt được một thành tựu gì đó trong đợt lễ kỷ niệm vào ngày 24/2. Đây nhiều khả năng sẽ là một cuộc tiến công trên toàn tuyến", ông Danilov nói.

    Theo Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine, để kỷ niệm một năm ngày phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, quân đội Nga đã tập trung một lực lượng binh sĩ và trang thiết bị quân sự nhằm tiến công giành thêm lãnh thổ tại các khu vực ly khai ở miền Đông và miền Nam Ukraine.

    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine bên cạnh pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad ở mặt trận Soledar ở miền Đông Ukraine hôm 11/1 (Ảnh: AP).

    Ông Danilov cho rằng các mặt trận khốc liệt nhất sẽ được tập trung tại vùng Donbass, miền Đông nước này. Ngoài ra, vùng Zaporizhia ở miền Nam Ukraine cũng có thể ghi nhận những đợt tấn công dữ dội của Nga trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông cũng tiết lộ các lực lượng phòng thủ Ukraine đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt tấn công này, đồng thời khẳng định cơ hội chiến thắng của Nga là hoàn toàn "bằng không".

    Ngoài ra, ông Danilov cũng nhận định thời gian khó khăn với quân đội Ukraine sẽ kéo dài khoảng 3 tháng. Sau đó, tình hình sẽ trở nên có lợi hơn cho Kiev, đặc biệt là sau khi các vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams và Leopard được phương Tây chuyển giao cho Ukraine.

    Nhận định trên của ông Danilov được xem là trùng khớp với những gì giới chức tình báo quốc phòng Ukraine đưa ra cách đây một tuần. Khi đó, Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, Phó Giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho rằng mùa xuân và mùa hạ năm 2023 sẽ là "thời điểm xoay trục" của xung đột giữa Moscow và Kiev.

    "Thời điểm mùa xuân và mùa hạ năm nay sẽ là thời điểm xoay trục của cuộc chiến. Nếu kế hoạch tấn công của người Nga trong giai đoạn này thất bại, đó sẽ chính thức đánh dấu sự đi xuống của quân đội Nga", ông Skibitskyi tuyên bố.

    Ông Skibitskyi cũng cho hay sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo quân đội Nga tại Ukraine, cùng với kế hoạch tái tổng động viên và tổ chức lại lực lượng của Nga tại Ukraine cho thấy những hoạt động tác chiến tại Donetsk và Lugansk sẽ đóng vai trò quyết định cho mục tiêu cuối cùng của Nga. Cơ quan tình báo Ukraine cho rằng những trận chiến khốc liệt sẽ diễn ra tại 2 vùng ly khai này trong tháng 2 và tháng 3.

    "Sau khi giai đoạn mùa xuân và mùa hè, có lẽ chúng ta có thể đề cập đến sự chấm dứt của xung đột", Thiếu tướng Skibitskyi kết luận.

    Theo Ukrainska Pravd
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 132 khách