Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 28, 2023 4:42 pm

    Nga tuyên bố lần đầu bắn hạ bom dẫn đường GLSDB của Mỹ

    Hải Yến 3/28/23

    Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã lần đầu bắn hạ bom dẫn đường GLSDB của Mỹ trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

    Hình ảnh

    Theo Bộ Quốc phòng Nga, các thiết bị phòng không của họ đã đánh chặn 18 tên lửa phóng từ hệ thống phóng loạt HIMARS và 1 bom dẫn đường GLSDB được Mỹ gửi tới Ukraine trong ngày.

    Bom dẫn đường GLSDB được Boeing và công ty Saab của Thụy Điển hợp tác sản xuất.

    Saab đã bổ sung động cơ tên lửa cho quả bom (bom lượn thông minh) và điều chỉnh nó để phóng từ các hệ thống mặt đất. Họ tuyên bố rằng tầm bắn của loại đạn có độ chính xác cao này vượt 150 km.

    ×
    Lần đầu tiên Washington tuyên bố cung cấp những quả bom GLSDB cho Ukraine vào tháng 1.

    Chuyên gia quân sự Alexey Leonkov đã nói về ưu điểm của bom GLSDB. Ngoài tầm bắn được tăng lên, nó có độ chính xác cao khi đánh trúng các mục tiêu cố định với chi phí thấp hơn so với đạn HIMARS mà Kiev hiện có.

    Lực lượng Vũ trang Nga chưa gặp phải loại đạn như vậy trên chiến trường, nhưng khả năng chống lại loại đạn như vậy đã được tích hợp trong tổ hợp tên lửa Tor-M2 và Shell-C1, ông Leonkov kết luận.

    Chính quyền Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí nước ngoài cho Ukraine chỉ kéo dài cuộc xung đột.

    Theo RIA
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 29, 2023 4:12 pm

    Tổng thống Zelensky khẩn thiết mời Chủ tịch Tập Cận Bình tới Ukraine nói chuyện

    Phương Đăng (theo Pravda/CNBC)
    Thứ tư, ngày 29/03/2023 2

    Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa gửi lời mời Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Ukraine và tiết lộ thêm rằng, ông từng liên lạc với nhà lãnh đạo Trung Quốc trước chiến sự nhưng không nhận được hồi đáp.

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm các vị trí của Lực lượng Biên phòng Ukraine gần biên giới với Nga ngày 28/3/2023. Zelensky cho biết, ông vừa mới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Ukraine. Ảnh Reuters
    Theo Pravda, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP hôm 28/3 khi đang trên đường trở về Kiev sau chuyến thăm vùng Sumy, ông Zelensky đã gửi lời mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Ukraine.

    "Chúng tôi sẵn sàng gặp ông ấy ở đây. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy", ông Zelensky nói.

    Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ thêm rằng ông đã liên lạc với ông Tập trước khi cuộc xung đột toàn diện với Nga nhưng không được hồi đáp. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng, trong hơn một năm qua, ông đã không liên lạc với ông Tập.

    "Tôi đã liên lạc với ông ấy (Chủ tịch Tập Cận Bình) trước cuộc chiến. Nhưng trong suốt một năm nay, hơn một năm, tôi đã không liên lạc", ông Zelensky nhấn mạnh.

    Sau chuyến thăm cấp cao của ông Tập tới Nga vào tuần trước, có thông tin cho rằng, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ tổ chức một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine khi ông đang tìm cách định vị mình như một nhà môi giới hòa bình để chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết, cho đến nay Kiev vẫn chưa nhận được thông tin gì thêm từ phía nhà lãnh đạo Trung Quốc.

    "Cho đến nay, chưa có cuộc điện đàm nào được sắp xếp", ông Zelensky nói.

    Trung Quốc hiện chưa phản hồi về phát biểu của Tổng thống Ukraine.

    Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết, khi đến Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào thứ Sáu tuần này, ông sẽ thảo luận với nhà lãnh đạo Trung Quốc về chiến tranh và hòa bình ở Ukraine, Aljazeera đưa tin.


    Theo Aljazeera, ngoài vấn đề về kinh tế và thương mại, ông Sánchez cũng sẽ tập trung thảo luận với ông Tập về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

    Thủ tướng Tây Ban Nha muốn nói với nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng, ông tin rằng Ukraine nên có quyền quyết định về bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào có thể có với Nga khi họ gặp nhau vào thứ Sáu tới, Aljazeera viết.

    Ông Sánchez đã không giấu giếm sự thật rằng ông muốn sử dụng chuyến thăm Trung Quốc để bày tỏ quan điểm của mình về “cuộc khủng hoảng toàn cầu” do cuộc chiến ở Ukraine gây ra.

    Thủ tướng Tây Ban Nha nhấn mạnh, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, ông sẽ thúc đẩy một nền hòa bình công bằng cho Ukraine, một nền hòa bình đảm bảo “sự toàn vẹn lãnh thổ”.

    “Điều quan trọng nhất khi hòa bình được lập lại ở Ukraine là nó sẽ công bằng và lâu dài… và khi chúng ta nói về công bằng, ý tôi là sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được tôn trọng”, ông Sánchez cho biết trong một cuộc họp báo.

    Đồng thời, ông Sánchez cũng cho rằng thế giới nên lắng nghe kế hoạch hòa bình của Trung Quốc.

    “Trung Quốc là một quốc gia quan trọng trên thế giới, vì vậy rõ ràng chúng ta phải lắng nghe tiếng nói của họ để xem liệu chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này và Ukraine có thể khôi phục toàn vẹn lãnh thổ hay không”, ông Sánchez tuyên bố.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 29, 2023 4:14 pm

    Nga thiệt hại nặng, không đạt bước tiến ở các 'chảo lửa' Bakhmut, Avdiivka

    Viên Minh • 29/03/23

    Hình ảnh

    Quân nhân Ukraine khai hỏa bằng lựu pháo D-30 vào các vị trí của Nga gần Bakhmut, miền đông Ukraine, vào ngày 21 tháng 3 năm 2023, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. (Ảnh: SERGEY SHESTAK/AFP via Getty Images)


    Quân đội Ukraine ngày 29/3 cho biết, các lực lượng Nga đang không ngừng tấn công hòng chiếm lấy các đô thị Bakhmut và Avdiivka ở miền đông mà không đạt được tiến triển nào. Dù vậy, một quan chức thân Moscow cho biết người Nga đang từng bước tiến lên.

    Bakhmut, Avdiivka cùng với các khu định cư khác trong khu vực công nghiệp Donetsk đang là tâm điểm của các cuộc tấn công từ phía Nga, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong một tuyên bố.


    "Kẻ thù tiếp tục tấn công vào thành phố Bakhmut. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ của chúng tôi đã can đảm giữ vững thành phố, đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của người Nga", Bộ Tổng tham mưu cho biết, thêm rằng các lực lượng Ukraine đã chống lại 57 cuộc tấn công của Nga vào Bakhmut và các khu định cư khác.

    "Họ chỉ muốn làm quân đội của chúng tôi kiệt sức bằng cách tiến hành hết cuộc tấn công này đến cuộc tấn công khác", ông Serhiy Cherevatiy, người phát ngôn quân khu miền đông Ukraine nói, thêm rằng 70 vụ pháo kích được ghi nhận ở riêng Bakhmut.

    Tuy nhiên, quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã đẩy lùi thành công quân đội Nga, khẳng định quân Nga chịu thương vong lớn trong các cuộc tấn công.

    "Lực lượng Nga không đạt được bước tiến chiến lược nào trong vài giờ hoặc thậm chí vài ngày qua", ông Cherevatiy nói. "Chúng tôi đã cố gây thương vong tối đa cho quân Nga, phá vỡ động lực tấn công của họ và ngăn họ giành bất kỳ lợi thế nào".

    Hình ảnh

    Một người đàn ông lớn tuổi thu gom gỗ từ đống đổ nát trước một tòa nhà chung cư bị phá hủy sau cuộc tập kích ở thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, ngày 18/3/2023. (Ảnh: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

    Các chỉ huy quân đội Ukraine tiết lộ chiến dịch phản công của họ, được hỗ trợ bởi khí tài phương Tây mới chuyển giao như xe tăng Leopard 2, không còn xa nữa, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ Bakhmut trong thời gian chờ đợi.

    Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các lực lượng Nga chỉ đạt được "tiến bộ nhỏ" trong nỗ lực bao vây Avdiivka và đã mất nhiều xe tăng, xe bọc thép.

    Tuy nhiên, Denis Pushilin, lãnh đạo khu vực Donetsk do Nga bổ nhiệm, cho biết hầu hết các lực lượng Ukraine đã rút khỏi nhà máy kim loại ở phía tây Bakhmut và lực lượng Nga đang đạt được tiến bộ.

    Reuters cho biết, họ không thể xác minh các tuyên bố này.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28/3 thăm hai thành phố và chiến hào miền bắc giáp biên giới Nga. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm, ông nhấn mạnh "cuộc chiến của Nga có thể chấm dứt nhanh hơn nhiều những gì người ta nói".

    Khi các xe tăng chiến đấu tiên tiến của phương Tây bắt đầu đến Ukraine trong một cuộc phản công được dự đoán trước của lực lượng nước này, hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin rằng: Moscow đã gửi cho quân đội của mình hàng trăm xe tăng đã được tân trang lại.

    Nga diễn tập tên lửa đạn đạo liên lục địa

    Cách xa chiến trường của cuộc xung đột trên bộ lớn nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến 2, đồng minh Belarus của Nga cho biết quyết định cho phép sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga là một phản ứng đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Belarus cáo buộc các quốc gia thành viên NATO đang tăng cường quân sự gần khu vực biên giới của mình.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông lo ngại về quyết định này từ phía Nga và Belarus, mặc dù Mỹ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga sắp sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine.

    Hình ảnh

    Các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 của Nga di chuyển qua Quảng trường Đỏ ở Moscow vào ngày 7/5/2021 trong một cuộc diễn tập cho cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng. (Ảnh: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

    Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã bắt đầu tập trận với hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars với hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm khí tài. Động thái này có thể được coi là một nỗ lực khác của Moscow nhằm phô trương sức mạnh hạt nhân của mình.

    Đợt diễn tập huy động các tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 Yars thuộc biên chế Quân đoàn tên lửa Omsk và Sư đoàn tên lửa Novosibirsk. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đợt diễn tập được lên kế hoạch từ trước và sẽ diễn ra tại ba tỉnh của nước này.

    "Các binh sĩ sẽ thực hiện hàng loạt biện pháp ngụy trang và đối phó với khí tài trinh sát đường không hiện đại, cũng như phối hợp với lực lượng thuộc không quân và Quân khu Trung tâm", quân đội Nga cho hay, nhấn mạnh rằng các đơn vị sẽ tập trung vào sử dụng và đối phó mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV).


    RS-24 Yars là một trong các dòng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) chủ lực của Nga, được thử nghiệm lần đầu năm 2007. Tên lửa có tầm bắn tối đa 12.000 km, mang được 10 đầu đạn nhiệt hạch, mỗi đầu đạn mạnh tương đương 300.000 tấn thuốc nổ TNT.

    Giới chức Nga cho biết hôm thứ Ba (28/3) rằng họ đã bắn hạ một quả bom thông minh dẫn đường GLSDB do Mỹ cung cấp mà lực lượng Ukraine sử dụng. Đây là lần đầu tiên phía Nga tuyên bố đã đánh chặn một trong những vũ khí có thể tăng gấp đôi tầm bắn chiến trường của Ukraine. GLSDB được cho là có tầm bắn lên tới 150 km, tức là gấp đôi pháo phản lực HIMARS.

    Ông Zelensky mời ông Tập Cận Bình thăm Ukraine

    Mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết từng liên lạc với Chủ tịch Tập Cận Bình trước chiến sự và gửi lời mời lãnh đạo Trung Quốc tới thăm.

    "Chúng tôi sẵn sàng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại đây. Tôi muốn trao đổi với ông ấy. Tôi từng liên lạc với ông ấy trước chiến sự, nhưng hơn một năm qua thì không", Tổng thống Volodymyr Zelensky trả lời AP trong cuộc phỏng vấn tại Ukraine ngày 28/3.

    Trung Quốc tháng trước công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm cho cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó có kêu gọi giảm leo thang và lệnh ngừng bắn. Mỹ bác bỏ đề xuất này, vì Trung Quốc từ chối lên án Nga và cho rằng lệnh ngừng bắn đồng nghĩa giúp quân đội Nga thêm thời gian tái bố trí lực lượng.

    Hình ảnh

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lắng nghe trong tiệc chiêu đãi sau cuộc hội đàm của họ tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 21/3/2023. (Ảnh: PAVEL BYRKIN/SPUTNIK/AFP via Getty Images)



    Ông Tập tuần trước thăm Moscow và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Hai lãnh đạo mô tả quan hệ Nga - Trung đang ở "đỉnh cao nhất trong lịch sử hai nước" với nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế được ký, đồng thời trao đổi về vấn đề Ukraine, nhấn mạnh đàm phán là giải pháp cho xung đột.

    Ukraine hoan nghênh sự tham gia ngoại giao của Trung Quốc, nhưng ông Zelensky cho biết sẽ chỉ xem xét các giải pháp hòa bình sau khi quân đội Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine.

    Đề cập tình hình chiến trường Donbass, Tổng thống Zelensky cho rằng nếu Bakhmut thất thủ, áp lực sẽ nhanh chóng xuất hiện từ cả Ukraine và cộng đồng quốc tế. "Người dân sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ muốn tôi thỏa hiệp với Nga", ông nói.

    Trong khi đó, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk đã kêu gọi người Nga không nhận nuôi những đứa trẻ mà bà nói là "bị đánh cắp" ở Ukraine và bị trục xuất tới Nga, bởi đó là một tội ác chiến tranh tiềm tàng.

    Nga gần như công khai một chương trình đưa hàng nghìn trẻ em Ukraine đến Nga, nói đó là một chiến dịch nhân đạo để bảo vệ trẻ mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi trong vùng xung đột.

    Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ngày 17/3 phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova, với cáo buộc "di chuyển bất hợp pháp" trẻ em Ukraine sang Nga.

    Viên Minh (Tổng hợp)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49880
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 29, 2023 4:16 pm

    Tổng thống Zelensky cảnh báo hậu quả bi thảm cho Ukraine nếu để mất Bakhmut

    Phương Đăng (theo Cityam)
    Thứ tư, ngày 29/03/2023


    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng, thất bại trong trận chiến giành Bakhmut sẽ cho phép Nga giành được sự ủng hộ quốc tế trong một thỏa thuận buộc Ukraine phải thực hiện những thỏa hiệp không thể chấp nhận được.

    Hình ảnh

    Một lính bộ binh Ukraine thuộc Lữ đoàn 28 ẩn nấp trong một chiến hào cách quân đội Nga 250 mét vào ngày 5 tháng 3 năm 2023 bên ngoài Bakhmut, Ukraine. Ảnh của John Moore/Getty Images


    Ông Zelensky cho biết nếu quân đội Ukraine thất bại và thành phố Bakhmut ở phía đông rơi vào tay lực lượng Nga sau một trận chiến kéo dài, Tổng thống Vladimir Putin sẽ “mặc cả chiến thắng này cho phương Tây, khoe khoang chiến thắng đó với người Nga, Trung Quốc và Iran”.

    “Nếu ông ấy thấy chúng tôi yếu đuối, ông ấy sẽ tiếp tục tấn công mạnh hơn”, ông Zelensky nói với Associated Press.

    Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo rằng một thất bại ở bất cứ khu vực nào trong giai đoạn này của cuộc chiến có thể khiến động lực chiến đấu gian khổ của Ukraine trong suốt thời gian qua gặp rủi ro.

    “Chúng ta không thể thất bại vì chiến tranh là một chiếc bánh. Những chiến thắng nhỏ, những bước tiến nhỏ là những mảnh ghép tạo thành một chiến thắng lớn”, ông Zelensky nói và nhấn mạnh thêm rằng, nếu quân đội Ukraine thua trận ở Bakhmut hay bất cứ đâu thì "người dân của chúng tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi. Người dân của chúng tôi sẽ thúc đẩy tôi thỏa hiệp với họ (Nga)".

    Hình ảnh

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cảnh báo hậu quả bi thảm cho Ukraine nếu để mất Bakhmut. Ảnh IT

    Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ lo ngại rằng, cuộc chiến có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi lực lượng chính trị ở Washington.

    “Mỹ thực sự hiểu rằng nếu họ ngừng giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể chiến thắng", ông Zelensky tuyên bố trong bối cảnh một số chính trị gia ở Mỹ - bao gồm cả cựu Tổng thống và ứng cử viên tổng thống năm 2024 Donald Trump - đã đặt câu hỏi liệu Washington có nên tiếp tục cung cấp hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine hay không.

    Thừa nhận chiến tranh đã "thay đổi chúng ta", ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến đã làm cho đất nước của ông trở nên mạnh mẽ hơn.

    “Chiến tranh có thể tác động đến (Ukraine) theo một cách nào đó, chia cắt đất nước, hoặc theo cách khác – đoàn kết chúng tôi lại. Tôi biết ơn tất cả mọi người — từng đối tác, tất cả những người dân của chúng tôi, cảm ơn Chúa, tất cả mọi người — vì, chúng tôi đã tìm ra con đường của mình trong thời khắc quan trọng đối với đất nước. Tìm ra con đường này là điều đã cứu đất nước của chúng tôi. Chúng tôi đã sát cánh cùng nhau”, ông Zelensky nhấn mạnh.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 140 khách