Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 24, 2022 1:11 pm

    Ukraine: 200 thi thể được tìm thấy dưới tầng hầm đống đổ nát ở Mariupol

    25/05/2022
    BBC - AP



    Ukraine: 200 thi thể được tìm thấy dưới tầng hầm đống đổ nát ở Mariupol

    Hình ảnh

    Nhân viên đưa thi thể của người thiệt mạng trong cuộc xung đột Ukraine-Nga lên một chiếc xe tải ở thành phố Mariupol, Ukraine, vào ngày 20/5/2022.

    Các công nhân đào bới đống đổ nát của một tòa nhà chung cư ở Mariupol đã tìm thấy 200 thi thể trong tầng hầm, chính quyền Ukraine cho biết hôm 24/5, khi ngày càng nhiều điều kinh hoàng được đưa ra ánh sáng trong thành phố đổ nát đã chứng kiến những đau khổ tồi tệ nhất của cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng.

    Petro Andryushchenko, cố vấn của thị trưởng cho biết các thi thể đang phân hủy và mùi hôi thối bao trùm cả khu phố. Ông không biết các thi thể được phát hiện từ khi nào, nhưng số lượng nạn nhân đã làm cho vụ việc trở thành một trong những cuộc tấn công chết chóc nhất được biết đến trong chiến tranh.

    Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Donbas, khu vực công nghiệp phía đông mà lực lượng của Moscow đang có ý định chiếm giữ. Quân Nga tăng cường bao vây, đánh chiếm Sievierodonetsk và các thành phố lân cận.

    Mariupol đã bị pháo kích liên tục trong cuộc vây hãm kéo dài gần ba tháng kết thúc vào tuần trước sau khi khoảng 2.500 chiến binh Ukraine từ bỏ một nhà máy thép nơi họ đã cố thủ. Các lực lượng Nga đã chiếm phần còn lại của thành phố, nơi ước tính vẫn còn khoảng 100.000 người trong số 450.000 cư dân trước chiến tranh. Nhiều người trong số họ bị mắc kẹt trong cuộc bao vây với rất ít thức ăn, nước uống, lò sưởi hay điện.

    Ít nhất 21.000 người đã thiệt mạng trong cuộc bao vây, theo các nhà chức trách Ukraine, những người đã cáo buộc Nga cố che đậy sự thật kinh hoàng bằng cách đưa vào các thiết bị hỏa táng di động và chôn người chết trong các ngôi mộ tập thể.

    Trong cuộc tấn công vào Mariupol, các cuộc không kích của Nga đã đánh vào một bệnh viện phụ sản và một nhà hát nơi thường dân đang trú ẩn. Một cuộc điều tra của AP cho thấy gần 600 người đã chết trong vụ tấn công rạp hát, gấp đôi con số mà chính quyền Ukraine ước tính.

    Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, cáo buộc người Nga tiến hành “chiến tranh tổng lực” và tìm cách gây ra nhiều chết chóc và tàn phá nhất có thể cho đất nước của ông.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 24, 2022 1:20 pm

    Ukraine sẵn sàng trao đổi tù binh với Nga "ngay ngày mai"

    Đức Hoàng
    Thứ ba, 24/05/2022



    Ukraine tuyên bố sẵn sàng trao đổi tù binh với Nga "ngay ngày mai", đồng thời kêu gọi các nước tiếp tục gia tăng áp lực lên Moscow.


    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine hạ vũ khí, rời nhà máy Azovstal ngày 17/5 (Ảnh: Getty).


    Trong bài phát biểu hôm 23/5, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng nước này sẵn sàng thực hiện cuộc trao đổi tù nhân với Nga "kể cả vào ngày mai".

    "Việc trao đổi tù nhân là một vấn đề nhân đạo và là quyết định chính trị phụ thuộc vào sự ủng hộ của các quốc gia. Điều này rất quan trọng và các nước cần duy trì áp lực chính trị (lên Nga) bằng mọi cách có thể thông qua các kết nối kinh doanh, thông qua việc đóng cửa các doanh nghiệp, cấm vận dầu mỏ và thông qua các cảnh báo trừng phạt để chúng tôi có thể tích cực tăng cường trao đổi tù nhân Ukraine với Nga", ông Zelensky cho biết.

    "Chúng tôi không cần binh sĩ Nga, chúng tôi chỉ cần binh sĩ Ukraine. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi tù binh ngay cả vào ngày mai", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

    Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/5 tuyên bố, trao đổi tù nhân là hoạt động do quân đội quản lý. Vì vậy, bất cứ yêu cầu nào về trao đổi tù nhân, kể cả những người đã ra hàng từ nhà máy luyện kim Azovstal ở thành phố Mariupol, Đông Ukraine, đều phải cần được Bộ Quốc phòng Nga thông qua.


    Khi được phóng viên hỏi rằng liệu Nga có trao đổi quân nhân Ukraine ra hàng ở Azovstal để Kiev thả chính trị gia đối lập Viktor Medvedchuk hay không, ông Peskov tuyên bố, Nga không có ý định làm như vậy.

    "Ông Medvedchuk là một công dân Ukraine, không liên quan đến Nga và cũng không phải là quân nhân", ông Peskov nói.

    Ông Viktor Medvedchuk, 67 tuổi, là một tài phiệt và cũng là lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất ở Ukraine bị nghi ngờ có mối quan hệ mật thiết với Nga. Ông cũng là một trong những người giàu nhất tại Ukraine. Chính trị gia này đang bị SBU, cơ quan an ninh nội địa của Ukraine, quản thúc.

    Ông Medvedchuk từng đảm nhận nhiều vị trí trên chính trường Ukraine. Ông cũng từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền Ukraine với lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông khi chiến sự ở đây nổ ra từ năm 2014.

    Năm ngoái, ông bị Kiev buộc tội phản quốc với hàng loạt cáo buộc, trong đó có cáo buộc bán bí mật quân sự cho Nga, tiếp tay cho khủng bố. Giới chức Ukraine đã quản thúc tại gia đối với ông Medvedchuk ngay từ ngày đầu tiên Nga mở chiến dịch quân sự xâm lược Ukraine hồi cuối tháng 2, nhưng chỉ vài ngày sau, ông đã trốn ra ngoài và mai danh ẩn tích kể từ đó cho đến khi bị Mật vụ Ukraine bắt giữ hôm 12/4.

    Ngay sau thông báo bắt giữ ông Medvedchuk, phía Ukraine đã đề nghị một cuộc trao đổi tù binh với Nga, theo đó sẽ đổi ông Medvedchuk lấy các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ.

    Một số quan chức của Moscow cho rằng, số phận của các thành viên Tiểu đoàn Azov nên được quyết định tại tòa án.

    Trong khi đó, Leonid Slutsky, một thành viên cấp cao trong phái đoàn đàm phán của Nga với Ukraine, hôm 21/5 nói rằng, Moscow đang cân nhắc trao đổi tù binh thuộc Tiểu đoàn Azov của Ukraine lấy tài phiệt Viktor Medvedchuk.

    Theo Tổng hợp
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 24, 2022 1:25 pm

    Ukraine cố kháng cự, nhưng Nga quyết đánh chiếm Donbas

    BBC 5/24/22

    Hình ảnh

    Quân nhân Ukraine tại một trạm kiểm soát gần thành phố Lysychansk ở vùng Donbas, miền đông Ukraine, vào ngày 23 tháng 5 năm 2022


    Người đứng đầu cơ quan quân sự Svetlodar của Ukraine, Sergei Goshko, nói với một đài phát thanh Ukraine rằng quân đội Nga đã tiến vào thành phố này vào sáng sớm 24/5.

    Trước khi chiến tranh bắt đầu, Svitlodarsk có dân số 11.000 người.

    Diễn biến xảy ra trong bối cảnh các trận chiến quyết định hiện nay đang nổ ra ở miền đông Ukraine, nơi Moscow đang cố gắng chiếm vùng Donbas với hai tỉnh Donetsk và Luhansk.

    Thành phố Sievierodonetsk (hay theo cách viết khác là Severodonetsk) và Lysychansk ở tỉnh Luhansk hiện là chiến trường trọng điểm, bị quân Nga bao vây.

    Serhiy Gaidai, thống đốc tỉnh Luhansk, nóit: "Kẻ thù đã tập trung nỗ lực thực hiện một cuộc tấn công nhằm bao vây Lysychansk và Sievierodonetsk."

    Nga hiện đang nắm quyền kiểm soát phần lớn các vùng đông và nam Ukraine, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu chiếm toàn bộ Luhansk và Donetsk.

    Cuộc xâm lược kéo dài ba tháng của Nga đã trở thành cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào một quốc gia châu Âu kể từ năm 1945.

    Nga đã tái tập trung nỗ lực chiến tranh vào Donbas - bao gồm các khu vực Luhansk và Donetsk - và nhiều người tin rằng Tổng thống Putin có thể tuyên bố chiến thắng nếu Moscow nắm quyền kiểm soát khu vực này.

    Nếu Nga chiếm được Sievierodonetsk thì nước này sẽ kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Luhansk.

    Donbas, khu vực phía đông Ukraine, gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk.

    Đây là điểm nóng giao tranh từ năm 2014 tới nay.

    Các lực lượng ly khai trong hai vùng này đã tự thành lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR), được Nga công nhận.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 5 24, 2022 6:56 pm

    Nga tiến vào Svitlodarsk, treo cờ trên tòa nhà chính quyền thành phố


    Vân Đinh Thứ tư, 25/5/2022 0

    Thống đốc Pavlo Kyrylenko cho biết lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát ba thị trấn ở tỉnh Donetsk (thuộc vùng Donbas), bao gồm cả Svitlodarsk, Guardian đưa tin ngày 24/5.



    Hình ảnh

    Russian invaders (yahoo.com/news)

    Thị trấn Svitlodarsk cách thành phố Sievierodonetsk 80 km về phía tây nam. Thành phố này đang bị bao vây và chịu nhiều cuộc tấn công dữ dội trong những ngày gần đây.

    Trước đó, có nguồn tin cho biết lực lượng Moscow đã tiến vào Svitlodarsk và treo cờ Nga trên tòa nhà chính quyền thành phố.


    Hình ảnh

    Một số lính thuộc lực lượng ly khai thân Nga lái xe tăng tại khu vực Donetsk vào ngày 22/5. Ảnh: Reuters.


    "Tình hình ở Donbas rất khó khăn. Tất cả sức mạnh còn lại của quân đội Nga đang tập trung vào khu vực này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu vào đêm 24/5.

    Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

    Thành phố Sievierodonetsk trên bờ đông của sông Siverskiy Donets và Lysychansk ở bờ tây đã trở thành địa điểm giao tranh then chốt. Lực lượng Nga đang tiến từ ba hướng để bao vây các thành phố này, theo Reuters.

    Bên cạnh đó, Thống đốc Lugansk Sergiy Gaidai cho biết lực lượng Nga đang tấn công thành phố công nghiệp Severodonetsk bằng tên lửa, pháo và súng cối trong nỗ lực củng cố quyền kiểm soát khu vực này và tiến sâu hơn vào Ukraine, AFP đưa tin.

    "Tình hình đang rất khó khăn. Nó đang trở nên tồi tệ hơn theo từng ngày, thậm chí từng giờ", ông Gaidai thông tin trên Telegram.

    Vào hôm 23/5, Tổng thống Zelensky cũng khẳng định hoạt động quân sự ở Donbas vẫn diễn ra với cường độ mạnh.

    Trước đó, vào ngày 20/5, giới chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công của lực lượng Nga trên mặt trận Donbas ngày càng gia tăng.

    Các lực lượng Nga đang tăng cường tấn công khu vực Donbas, phía đông Ukraine bằng pháo binh, súng phóng tên lửa và máy bay nhằm phá hủy các tuyến phòng thủ xung quanh Donetsk, Reuters dẫn lại tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 20/5.
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 86 khách