Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 20, 2022 12:42 pm

    Anh nói lính Ukraine đào ngũ giữa lúc chiến sự khốc liệt

    Thành Đạt
    Thứ hai, 20/06/2022


    Bộ Quốc phòng Anh cho biết nhiều binh sĩ Ukraine đã đào ngũ vài tuần qua, giữa lúc chiến sự miền Đông ngày càng căng thẳng.



    Hình ảnh

    Binh sĩ Ukraine tuần tra ở phía Đông Kiev (Ảnh: AP).

    Trong bản đánh giá hàng ngày về cuộc xung đột Nga - Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh hôm 19/6 cho biết, "các đơn vị chiến đấu của quân xâm lươc Nga và quân Ukraine đang giao tranh dữ dội ở Donbass và có thể sẽ gặp phải những biến động về mặt tinh thần".

    Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, quân đội Ukraine đã đối mặt với tình trạng binh sĩ đào ngũ trong những tuần gần đây, trong khi tinh thần chiến đấu của quân xâm lươc Nga cũng gặp nhiều khó khăn.

    Báo cáo cũng ghi nhận những trường hợp toàn bộ đơn vị của quân xâm lươc Nga từ chối thực hiện mệnh lệnh và tình trạng mâu thuẫn giữa các sĩ quan chỉ huy và binh sĩ vẫn tiếp tục diễn ra.

    Cả Nga và Ukraine đều phải gánh chịu tổn thất nặng nề cả về nhân lực và khí tài sau nhiều tuần xung đột.

    Mikhail Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine, hôm 9/6 xác nhận Ukraine mất khoảng 100-200 binh sĩ mỗi ngày trong các cuộc giao tranh với quân đội Nga ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, mỗi ngày có 60-100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở Donbass và khoảng 500 người bị thương trong các cuộc giao tranh với Nga.

    Trong cuộc phỏng vấn hôm 15/4, Tổng thống Zelensky xác nhận, khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và khoảng 10.000 người bị thương trong chiến dịch xâm lươc của quân Nga.

    Về phía Nga, con số thương vong gần đây nhất của quân Nga được Moscow công bố vào ngày 25/3. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói rằng 1.351 binh sĩ đã thiệt mạng và 3.825 người bị thương trong cuộc xung đột tại Ukraine.

    Tuy nhiên, các nhà quan sát Ukraine và phương Tây cho rằng con số thực tế cao hơn so với dữ liệu do phía Nga công bố. Tổng thống Zelensky hôm 2/6 cho biết hơn 30.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng. Trước đó, chính phủ Anh hồi cuối tháng 4 ước tính lực lượng Nga đã mất khoảng 15.000 người. Giới chức phương Tây cho rằng khoảng 40.000 quân Nga đã bị thương.

    Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 16/6 đánh giá quân xâm lươc Nga đang vượt trội Ukraine về hỏa lực ở khu vực miền Đông, nhưng phương Tây dự kiến sẽ tiếp tục viện trợ thêm vũ khí cho Kiev trong thời gian tới.

    "Tại một số khu vực, Ukraine bị áp đảo về số lượng pháo so với quân xâm lươc Nga , khi hỏa lực của Kiev chỉ bằng 1/20 Moscow", ông Wallace nói.

    Anh là một trong những quốc gia ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất kể từ khi quân Nga xâm lươc Ukraine hồi cuối tháng 2. Anh đã cam kết viện trợ 1,6 tỷ USD và cung cấp hàng nghìn tên lửa chống tăng cùng các hệ thống rocket phóng loạt tầm xa cho Kiev.

    Trong chuyến thăm Kiev tuần trước, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố nước này sẵn sàng triển khai chương trình huấn luyện cho khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine trong vòng 120 ngày và cung cấp trang thiết bị quân sự cho Kiev. Ông Johnson cũng cảnh báo Anh cần chuẩn bị sẵn cho kịch bản cuộc chiến tiêu hao kéo dài ở Ukraine.

    Tình báo Anh dự đoán, quân xâm lươc Nga trong thời gian tới sẽ gặp khó khăn trong việc sản xuất thiết bị quân sự. Điều này có thể ảnh hưởng tới chiến dịch mà Moscow đang tiến hành ở Ukraine trong hơn 3 tháng qua. Anh cho rằng, các lệnh trừng phạt của phương Tây và "sự thiếu chuyên môn" trong nội bộ Nga có thể làm ảnh hưởng tới việc Moscow sản xuất vũ khí bổ sung cho chiến sự trong thời gian tới.

    Theo AP
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 2 Tháng 6 20, 2022 12:48 pm

    Ukraine bị nghi phóng tên lửa tấn công giàn khoan dầu của Nga xâm lươc gần Crimea


    Thành Đạt
    Thứ hai, 20/06/2022


    Lãnh đạo chính quyền Crimea do Nga kiểm soát cáo buộc Ukraine phóng tên lửa tấn công giàn khoan dầu ở ngoài khơi bán đảo.

    Hình ảnh

    Một số người đã bị thương sau vụ tấn công vào giàn khoan ở ngoài khơi Crimea (Ảnh: RT).

    Người đứng đầu chính quyền Crimea, ông Sergey Aksyonov, cho biết, các cuộc tấn công nghi do Ukraine thực hiện đã nhắm vào các giàn khoan ở ngoài khơi bờ biển Crimea trên Biển Đen vào sáng 20/6.

    Ông Aksyonov nói rằng, các giàn khoan do 12 nhân viên vận hành. 5 người trong số họ đã được giải cứu, trong đó có 3 người bị thương.

    Ông Aksyonov không tiết lộ vị trí chính xác của các giàn khoan, nhưng xác nhận chúng thuộc sở hữu của Chernomorneftegaz - công ty phát triển các mỏ dầu và khí đốt ngoài khơi.

    Theo lãnh đạo chính quyền Crimea, 3 cuộc tấn công tên lửa đã bắn trúng 3 giàn khoan riêng biệt. Ông Aksyonov cho biết có tổng cộng 109 người ở trong khu vực vào thời điểm xảy ra các vụ tấn công và việc sơ tán nhân viên đang được tiến hành.

    "Tôi đang liên lạc với các đồng nghiệp của chúng tôi từ Bộ Quốc phòng và Tổng cục An ninh Nga, chúng tôi đang cố gắng cứu người", ông Aksyonov cho biết thêm.

    Olga Kovipris, người đại diện cho Crimea tại thượng viện Nga, nói với hãng tin RIA Novosti rằng, cuộc tấn công nhắm vào các giàn khoan nằm cách cảng Odessa của Ukraine khoảng 71 km.

    Trước đó, một số phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin, hàng chục tên lửa đã bắn trúng Đảo Rắn, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Ukraine và nằm dưới sự kiểm soát của quân xâm lươc Nga trong nhiều tháng. Nghị sĩ Ukraine Aleksey Goncharenko cho rằng, một số tên lửa đã bắn trúng các giàn khoan khí đốt, thay vì hòn đảo.

    Quân đội Ukraine và quân xâm lươc Nga vẫn đang giao tranh khốc liệt tại vùng Donbass, miền Đông Ukraine trong bối cảnh các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí tinh vi hơn cho Kiev.

    Một số quan chức Ukraine cam kết không sử dụng vũ khí nước ngoài để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga nhưng không áp dụng đối với Crimea, nơi Kiev coi là một phần lãnh thổ của mình. Nga đã sáp nhập Crimea vào năm 2014, bất chấp phản đối của Ukraine.

    Tuần trước, Thiếu tướng Ukraine Dmitry Marchenko tuyên bố cây cầu nối bán đảo Crimea với lục địa Nga là "mục tiêu số một" của lực lượng Ukraine.

    Cầu Crimea được Nga sử dụng gửi tiếp viện cho chiến dịch xâm lươc Ukraine của Nga. Nga bắt đầu xây cầu Crimea vào năm 2016, 2 năm sau khi sáp nhập bán đảo Crimea. Với chiều dài 19km, đây là cây cầu dài nhất châu Âu và có cả tuyến đường cho tàu và xe hơi.

    Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/6 thông báo đã mở một hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea, cho phép dân thường và hàng hóa di chuyển qua khu vực Đông Ukraine mà Moscow và lực lượng thân Nga đang kiểm soát.

    Với ưu thế áp đảo về hỏa lực, quân xâm lươc Nga hiện giành phần lớn quyền kiểm soát vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Giới quan sát cho rằng, với việc lập được hành lang trên bộ tới Crimea, quân Nga sẽ có lợi thế chiến lược về mặt hậu cần, tiếp tế trong chiến dịch xâm lươc Nga ở Ukraine.

    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov tuyên bố Ukraine sẽ giải phóng tất cả vùng lãnh thổ của nước này, bao gồm Crimea. Ông Reznikov cho biết Crimea "là một mục tiêu chiến lược đối với Ukraine vì đó là lãnh thổ của Ukraine", nhưng Ukraine "sẽ tiến từng bước".

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố sẽ giải phóng Crimea và các nước Cộng hòa tự xưng thân Nga Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) ở Donbass. DPR và LPR đã được quân xâm lươc Nga công nhận là các quốc gia độc lập.

    Theo RT
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 21, 2022 2:47 pm

    Nga phá huỷ kho lương thực ở Biển Đen, tiến sâu vào phía Nam Sievierodonetsk

    Quang Nhật • 21/06/22

    Hình ảnh

    Khói bốc lên sau một cuộc tấn công quân sự vào một khu phức hợp của Nhà máy Hóa chất Azot của Sievierodonetsk ở thị trấn Lysychansk, vùng Luhansk, Ukraine, hôm 10/6/2022. (Ảnh: Marcus Yam/Los Angeles Times/Getty Images)



    Theo tin từ Reuters, quân xâm lược Nga đã tiến sâu vào lãnh thổ dọc theo con sông tiền tuyến ở miền đông Ukraine vào hôm qua (thứ Hai, ngày 20/6/2022). Điều này không nằm ngoài dự đoán rằng Moscow sẽ leo thang tấn công trước Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Châu Âu. Hội nghị dự kiến hoan nghênh Ukraine gia nhập EU.

    Các lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine tuyên bố đã chiếm được thị trấn Toshkivka, nằm trên bờ Tây sông Siverskyi Donets, phía nam Sievierodonetsk - chiến trường chính trong cuộc chiến Nga - Ukraine gần đây.



    Phía Ukraine cũng thừa nhận đã thất thủ ở Toshkivka và cho biết quân xâm lược Nga đang cố gắng dành chỗ đứng để tạo ra bước đột phá vào khu vực phía đông Donbas, hiện vẫn đang được bảo vệ bởi lực lượng vũ trang của Ukraine. Ukraine cũng xác nhận một tuyên bố của quân xâm lược Nga về việc đã chiếm được vùng ngoại ô phía đông của Sievierodonetsk.

    Trong một video đăng tải vào tối Chủ Nhật (19/6), Tổng thống Ukraine, ông Zelensky nói "Trong tuần này, chúng ta nên chờ đợi sự gia tăng các hoạt động thù địch của Nga". "Chúng tôi đang chuẩn bị. Chúng tôi đã sẵn sàng".

    Quân đội Ukraine cho biết tại Odesa, cảng Biển Đen lớn nhất của Ukraine, một kho lương thực đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công tên lửa của Nga hôm thứ Hai. Không có dân thường nào bị giết.

    Thành phố đã bị bắn phá rải rác kể từ khi bắt đầu chiến tranh và bị hải quân Nga phong tỏa. Cả hai bên đều cáo buộc đối phương đặt mìn trên biển.

    Bộ Chỉ huy Chiến dịch "Miền Nam" cho biết quân xâm lược Nga đã bắn 14 tên lửa vào miền nam Ukraine trong một cuộc tấn công kéo dài 3 giờ. Quân Nga không bình luận về các báo cáo.

    Lãnh đạo Crimea, lãnh thổ của Ukraine bị Nga xâm lược sáp nhập vào năm 2014, cho biết Kyiv đã tấn công các dàn khoan ở Biển Đen thuộc sở hữu của một công ty dầu mỏ ở Crimea. Ba người bị thương và bảy công nhân đang được tìm kiếm, ông cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

    Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga cho biết các giàn khoan này nằm cách Odesa 71 km (44 dặm). Hãng tin Reuters đã không thể xác minh ngay lập tức các báo cáo về vụ tấn công.

    Cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh Châu Âu vào thứ Năm và thứ Sáu tới đây được xem là sẽ có quyết định cuối cùng trong việc đưa Ukraine vào cộng đồng này. Đây được xem như thắng lợi của Kyiv. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU chỉ 4 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội của ông qua biên giới vào tháng Hai.

    Putin nói rằng "hoạt động quân sự đặc biệt" là nhằm giải giáp một nước láng giềng mà Nga coi là mối đe dọa và bảo vệ những người nói tiếng Nga ở đó. Kyiv tin rằng mục đích thực sự của Moscow là khôi phục quyền kiểm soát Ukraine và xóa bỏ bản sắc dân tộc của nước này.

    Hiện tại, sự chia rẽ, chậm chạp trong nội bộ EU về cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine chiến đấu chống lại quân Nga xâm lược được xem như nguyên nhân khiến Ukraine mất lợi thế trên chiến trường. Đây cũng là mấu chốt quyết định khả năng kéo dài chiến tranh của Ukraine trước cường địch.

    Quang Nhật

    (Theo Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cập nhật Chiến sự Ukraine:Các diễn biến mới nhất

    by music123 » Thứ 3 Tháng 6 21, 2022 3:10 pm

    Ukraine chật vật ứng phó Nga khi viện trợ phương Tây "như muối bỏ bể"

    Đức Hoàng
    Thứ ba, 21/06/2022


    - Phương Tây cam kết viện trợ nhiều vũ khí hạng nặng nhưng tốc độ chuyển giao chậm khiến Ukraine không có đủ khí tài để ứng phó với chiến sự khốc liệt đã kéo dài gần 4 tháng qua.

    Hình ảnh

    Lựu pháo M777 phương Tây viện trợ cho Ukraine trong thực chiến (Ảnh: AP).

    Tại một tiền đồn ở Đông Ukraine, hàng chục quả đạn cối được chất thành đống. Tuy nhiên, chỉ huy của phía Kiev Mykhailo Strebizh thừa nhận rằng, các binh sĩ dưới quyền anh này đang hứng chịu hỏa lực dữ dội từ Nga và lượng khí tài đơn vị này có chỉ đủ để đáp trả đối thủ trong 4 giờ đồng hồ.

    Trong khi đó, chính quyền Ukraine nhiều lần thừa nhận, sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine là vẫn chưa đủ và chưa tới kịp lúc trong bối cảnh chiến sự Donbass đang "căng như dây đàn".

    Kiev cho biết họ mất khoảng 200 quân nhân mỗi ngày tại khu vực miền Đông trong khi quân Nga xâm lược đã kiểm soát phần lớn Donbass.

    Mỹ là bên hào phóng nhất khi cam kết sẽ viện trợ hàng tỷ USD cho Ukraine đối phó quân Nga xâm lược trong những tháng qua, nhưng các chuyên gia cho rằng, việc giao các vũ khí này chưa bắt kịp được nhu cầu của Ukraine trên chiến trường.

    Quân Nga xâm lược áp đảo về vũ khí

    Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân sâu xa khiến Ukraine bị chậm chuyển vũ khí một phần nằm ở cơ chế hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây.

    Ngành này không thể sản xuất vũ khí đủ nhanh để vừa cấp vũ khí cho Ukraine và vừa đảm bảo phương Tây có đủ khí tài để tự vệ trước đối thủ tiềm tàng.

    "Chúng ta đang chuyển từ thời bình sang thời chiến. Thời bình tức là tốc độ sản xuất vũ khí thấp, muốn tăng tốc sản xuất thì phải xây dựng các cơ sở hạ tầng. Đây là thách thức về công nghiệp quốc phòng to lớn", chuyên gia Francois Heisbourg từ Tổ chức nghiên cứu chiến lược (Pháp) nhận định.

    Ví dụ, trong những tháng qua, Mỹ đã gửi cho Ukraine lượng lớn tên lửa chống tăng Javelin và Stinger lớn đến mức Washington nói rằng nó tạo ra "lỗ hổng" trong kho vũ khí của Mỹ. Theo ước tính, Mỹ sẽ phải mất vài năm nữa mới lấp đầy được. Tương tự như với các nước khác khi họ cũng đang đối mặt với tình trạng hết vũ khí sau khi viện trợ cho Ukraine.

    Hình ảnh

    Phương Tây viện trợ cho Ukraine nhiều vũ khí, nhưng số lượng vẫn "như muối bỏ bể" để Kiev có thể đối phó với chiến sự ác liệt (Ảnh: AP).

    Viện Kinh tế Thế giới Kiel ở Đức tuần trước cho biết, Mỹ đã chuyển cho Ukraine một nửa số vũ khí mà họ cam kết, trong khi con số của Đức là 1/3. Ba Lan và Anh đều đã thực hiện được phần lớn những gì họ cam kết.

    Nhiều quân nhân Ukraine cho biết, họ không có hỏa lực để đối phó với thế áp đảo của Nga.

    Đầu tháng này, Đại sứ Ukraine tại Tây Ban Nha Serhii Phoreltsev đã cảm ơn Madrid - quốc gia đã gửi cho Kiev một gói viện trợ quân sự 200 tấn vào tháng 4. Tuy nhiên, Ukraine nói rằng số lượng đạn dược trong gói này chỉ đủ cho khoảng 2 giờ chiến đấu.

    Quân nhân Volodymyr Demchenko đã gửi lời cảm ơn tới vũ khí Mỹ viện trợ: "Những khẩu súng đẹp và 120 viên đạn cho mỗi khẩu". Nhưng anh cho biết, nó chỉ đủ cho 15 phút chiến đấu.

    Một phần của vấn đề nằm ở chính lực lượng Ukraine vì quốc gia này trước giờ sử dụng phần lớn khí tài từ thời Liên Xô và các binh sĩ cần phải được huấn luyện để sử dụng vũ khí chuẩn NATO trước khi được giao khí tài.

    Vì vậy, trong 1 tỷ USD mà Mỹ cam kết viện trợ cho Ukraine gần đây, chỉ có khoảng 1/3 số vũ khí sẽ được chuyển giao nhanh chóng cho Ukraine và phần còn lại sẽ được chuyển dần trong dài hạn. Cam kết của Mỹ bao gồm 18 lựu pháo, 36.000 viên đạn pháo, đáp trả lời kêu gọi viện trợ vũ khí tầm xa của Ukraine.

    Tuy nhiên, những con số trên "như muối bỏ bể" với những gì Ukraine nói rằng họ cần để có thể thay đổi cục diện trước Nga ở Donbass: 1.000 pháo 155 mm, 300 hệ thống rocket phóng loạt, 500 xe tăng, 2.000 xe bọc thép và 1.000 máy bay không người lái.

    Ngoài ra, một vấn đề nữa mà Ukraine phải đối mặt chính là quân Nga thường xuyên phóng hỏa lực vào các kho vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev bằng vũ khí chính xác cao. Đây cũng được xem là nguyên nhân khiến Ukraine bị thiếu vũ khí triển khai trên tiền tuyến.

    Ukraine học cách thích nghi

    Hình ảnh

    Chiến sự Nga - Ukraine đã chuyển sang cuộc chiến tiêu hao (Ảnh: AP).

    Ben Barry, chuyên gia từ viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế cho biết : "Những gì Ukraine phải làm là thực hiện chiến dịch phản công để đáp trả hỏa lực của quân Nga. Để làm được điều này, Ukraine cần có vũ khí chính xác với tốc độ bắn cao và tầm bắn cho phép nó nằm ngoài tầm phản công lại của đối thủ. Người Ukraine đang nói rằng họ không có đủ tên lửa tầm xa để áp chế pháo binh Nga. Tôi nghĩ rằng họ nói đúng".

    Giờ đây, để thích nghi với thực tế trước mắt, các quân nhân Ukraine phải sử dụng chiến thuật "bắn và rút", tức là khai hỏa xong thì phải di chuyển ngay lập tức trước khi quân Nga có thể phát hiện ra vị trí chính xác và phản công.

    Ukraine vẫn đang cố gắng tận dụng tối đa vũ khí họ nhận được, đặc biệt là các khí tài hiện tại của NATO.

    Một quân nhân Ukraine nói với AP rằng, hệ thống lựu pháo M777 của Mỹ cấp cho Kiev đang có hiệu quả chiến đấu khá tốt với sự chính xác cao, tốc độ hỏa lực nhanh, dễ sử dụng. Dù các hệ thống này vẫn còn ở số lượng hạn chế nhưng nó giúp nâng cao tinh thần của quân nhân Ukraine cũng như "làm đối thủ chùn bước vì họ thấy hiệu quả của vũ khí".

    Denys Sharapov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine phụ trách mua sắm vũ khí, thừa nhận rằng viện trợ thực tế mà Kiev nhận từ phương Tây hiện chỉ đáp ứng 10-15% nhu cầu của quốc này. Ông lưu ý về thách thức to lớn mà Ukraine phải đối mặt: Tiền tuyến dài 1.000km giữa 2 bên.

    Ông Sharapov nói không có nhà cung cấp nào có thể đáp ứng nhu cầu của Ukraine vào lúc này. "Thật không may, chúng tôi đã trở thành nước tiêu thụ vũ khí và đạn dược lớn nhất trên thế giới", ông cho biết.

    Với những diễn biến giằng co như hiện tại, theo chuyên gia Heisbourg, kịch bản về một cuộc chiến tiêu hao kéo dài là hoàn toàn có thể xảy ra và thời gian có thể đang có lợi cho quân Nga.

    Theo AP
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 130 khách